1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LearningABC

    LearningABC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nói cách tranh luận của bác Macht: khi một nhà khoa học tuyên bố một điều gì, thì nhà khoa học phải có nhiệm vụ củng cố tuyên bố lập luận đó bằng chứng cứ, bằng thực nghiệm..., để những người còn hoài nghi không thể phủ nhận hay phản biện hơn được.

    Tôi đã đưa ra hoài nghi là ông Obama không có nói câu nói đó, mà là do bọn cực hữu, neo-nazi đã xuyên tạc... thì nhiệm vụ của bọn cực hữu, neo-nazi...hay là bác Macht phải chứng minh để giải tỏa hoài nghi của người khác.

    Việc đưa link lập lại của một nguồn không có chứng thực thì đó là spam. [:D]

    -------------------------

    Để tôi spam thử xem:

    http://www.armchairgeneral.com/forums/showthread.php?t=121028&page=18

    Có một member để cờ VN (mà tôi ngợ là bác Macht [:D]) vào diễn đàn này để đăng phát biểu xuyên tạc ông Obama, thế là có 1 "nghẹo Mỹ" phản biện rằng:

    Thành viên mang cờ VN đó không chứng minh được gì cả, nên đành đánh trống lãng thành:

    ---> chẳng có ăn nhập gì đến quote xuyên tạc ông Obama.

    Ngay cả bọn nghẹo Đức thân nazi cũng chẳng chứng minh được ngoài việc tiếp tục tuyên truyền xuyên tạc ông Obama. [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc qua bài của Jena thấy bác lập luận rằng:

    1) Nhật tham vọng tư tưởng Đế Quốc
    2) ALXX muốn phong tỏa tham vọng của Nhật --> Cấm vận
    3) Nhật bị cấm vận nên đi phải ăn cướp của dân TQ và ĐNA để thỏa mãn tham vọng Đế quốc.

    - Bác Jena kết luận: đây là hậu quả chính của bọn ALXX [:D] (thế là thỏa mãn những người ghét ALXX)
    - Tôi kết luận: đây là hậu quả của tư tưởng Đế Quốc (ngẹo Mỹ), Phát xít (ngẹo Nhật).
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    cái này em nói nhiều trang trước rồi mà , chỉ có cái thêm mới là giải quyết hậu quả do chiến tranh để lại . dù sao cũng cảm ơn bác . [r2)]
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ HILLARY CLINTON THĂM ĐH NGOẠI THƯƠNG



    U.S. Secretary of State Hillary Clinton visited the FTU



  4. Eo_Bien

    Eo_Bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nói như Wehrmacht thì tôi gọi ba mẹ bạn là thằng hay con đều được cả phải không . Đó là sự vô văn hóa đó bạn . Muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên hãy tôn trọng người khác đã . Có căm thù thì cũng phải dùng cái đầu để suy nghĩ trước khi viết nha . [-X
  5. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Đố Eo_Bien dám gọi Mao Chủ Xị và Đào Chủ Tịt là "thằng" trước mặt anh Mát :)) =))
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Đọc bài của bác...em chưa hiểu rõ cụm đỏ đỏ ấy...Bác có thể nói cho em vì sao mô hình đó lại sai được không ạ [:D]
  7. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Rõ nhất là khủng hoảng kinh tế vừa rồi. Bản chất cái nền kinh tế nó gọi là thị trường đó không tự thân đứng vững được, mà thực chất đã xụp đổ nếu không có chính phủ can thiệp. Chính phủ can thiệp mua lại một phần hoặc toàn bộ các công ty lớn chính là một hình thức nhân dân làm chủ [r23)].

    cái nó gọi là "Too big to fail" chính là một hình thức độc quyền mà đã được dự báo từ những bộ sách cả trăm năm trước về Tư bản. Mối liên hệ của các công ty quá lớn, tầm cỡ của các công ty đó quá ảnh hưởng vào nền kinh tế nên cuối cùng phải lấy tiền của nhân dân để giúp Wall Street. Thành ra mới có cuộc biểu tình chiếm phố Wall. Cuộc biểu tình đó cuối cùng cũng thất bại, đơn giản bởi vì tầng lớp đại Tư bản có cách mị dân rất riêng của họ, ;));))
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Clinton: 'Việt Nam ngày càng quan trọng ở Đông Nam Á'

    ngoại trưởng Mỹ, hai nước đang cùng nhau hợp tác về an ninh hàng hải, cùng hợp tác để thúc đẩy thương mại, kinh tế. "Việt Nam ngày càng có vị thế quan trọng và đóng góp nhiều hơn tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam và Mỹ chia sẻ những chiến lược quan trọng. Tôi và bộ trưởng ngoại giao Việt Nam sẽ còn gặp nhau tại Campuchia để có cơ hội trao đổi nhiều hơn về nhiều vấn đề quan trọng, ví dụ như vấn đề Biển Đông", bà Clinton nói.
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/07/clinton-viet-nam-ngay-cang-quan-trong-o-dong-nam-a/
    [​IMG]
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, Vịt Ngan, Cu Ba và Tung Của là 03 quốc gia chửi Mỹ trên media khỏe nhất nhưng cũng là 03 nước mỗi năm có số công dân sống chết tìm cách sang Mẽo và ở lại Mẽo đông nhất ^:)^

    Chửi nó mấy chục năm vã bọt mép để giờ vào website nào cũng thấy cái hình "*********" này =))
    http://govn.files.wordpress.com/2010/07/logo_15ann_500new.jpg

    Em xin nhắc lại: Tụi Mỹ đang giãy chết, đúng, vấn đề là Vịt nhà ta ngày đêm ước ao...mong được bằng 1 phần 10 nó lúc đang giãy chết =))
  10. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Lại cái ông này! Ông có biết phần nổi, phần chìm ở đâu không? Tinh tướng!

Chia sẻ trang này