1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trade3

    trade3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao ko để tiền mua vài con tầm 3000-4000t chuyên phòng không +chống ngầm + đối hạm các bác nhỉ. Vừa giữ biển bảo vệ ngư dân vừa chiến đấu khi có biến. Chứ mua máy bay thì chỉ chuyên diệt ngầm thôi chứ đâu trực chiến bảo vệ ngư dân được
  2. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    1.9 tỷ thà bỏ têm 100 triệu mua con b2 niếm bom bắc kinh cho rồi 6 em giả cũng 11.4 tỷ má ơi 11,4 tỷ thàm thỉnh dc 5 em b2 hay có thể mua được 1 em sân bay or mua dc 30 em f22 hoặc f35 :((
    chắc có sự nhầm lẩn có thể là 1 chiếc giá 190 triệu usd mà nó ghi nhầm 1.9 tỷ và trong tổng số mà đài loan mua cũng không chừng vả lại ta mua đồ củ
    talavip thích bài này.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    dola luc nay k wan trong, vi we phai chuan bi du power de dap tra ngay tap lu nhung xam pham cua ke thu trong moithoi diem, khi do chung ta moi yen on lam an, noi nom na la 'co vo thi k fear lu manh'
  4. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều, các chú cứ chụp mũ ai theo TQ là "3 que xỏ lá" chứng tỏ mất phương hướng nặng lắm rồi, TQ giờ đã là 1 thế lực tranh hùng với Mỹ, soán ngôi Liên Xô, không theo TQ thì theo ai ? thân bọn Mỹ Âu còn lo chưa xong thất nghiệp tham nhũng lạm phát và đặc biệt là cướp bóc giết người hãm hiếp khủng bố, bọn Âu Mỹ bị cả TG thù ghét, có họa điên mới theo bọn nó. Người Châu Á trước sau như 1 đều hướng về Đại Đông Á lấy Trung Nguyên làm chủ đạo :)

    Trung Quốc: Châu Á căng thẳng là do… Mỹ [r37)]

    TP - Trung Quốc hôm qua nói rằng, căng thẳng ở châu Á - Thái Bình Dương ngày càng leo thang là do sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Cùng ngày, Trung Quốc lần đầu tiên công khai cấu trúc các đơn vị quân đội.

    [​IMG]
    Hải tuần 01, tàu tuần tra lớn nhất, hiện đại nhất Trung Quốc có thể sắp ra biển Đông và Hoa Đông. Ảnh: Xinhua. Trong sách trắng quốc phòng mà Trung Quốc vừa công bố (chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Bắc Kinh), Bắc Kinh nói rằng, chính sách đổi trọng tâm sang châu Á của Mỹ khiến Nhật Bản, Philippines và Việt Nam mạnh bạo hơn trong những vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
    “Một số nước đang củng cố đồng minh quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương, mở rộng hiện diện quân sự trong khu vực và thường xuyên khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói sách trắng dài 40 trang.

    Sách trắng quốc phòng Trung Quốc đề cập hàng loạt tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông và Hoa Đông. “Các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan” là nguy cơ lớn nhất đối với quan hệ liên eo biển, sách viết.
    Những động thái đó “không có lợi cho việc duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun nói với báo giới ngày 16/4. “Các lực lượng phương Tây thù địch đang củng cố chiến lược tây hóa và chia rẽ Trung Quốc, và đã sử dụng mọi phương tiện có thể để kìm hãm và chế ngự sự phát triển của đất nước chúng ta”, một quan chức quân đội Trung Quốc nói. Dù tức giận trước hành động gây hấn của CHDCND Triều Tiên, trong đó có vụ thử hạt nhân hồi tháng 2, nhưng Trung Quốc nói rằng họ coi việc Mỹ phô trương lực lượng để đáp trả hành động của Bình Nhưỡng là đáng lo ngại.
    Tuy nhiên, chính những hoạt động quân sự của chính Trung Quốc cũng gây nhiều lo ngại, theo các nhà phân tích. Sách trắng cho biết, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng với mức 2 con số, lên 119 tỷ USD trong năm 2013.
    Chính sách trọng tâm châu Á của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đẩy mạnh chế tạo tàu ngầm, chiến hạm và tên lửa đạn đạo chống tàu, thử nghiệm công nghệ phá tên lửa trong không trung.
    Trong khi liên tục tranh chấp với các nước láng giềng, Trung Quốc vẫn luôn nói rằng, thế giới không phải lo lắng về chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng của mình, vì đây là điều cần thiết để “phục vụ mục đích quốc phòng chính đáng và thay đổi thế giới”.
    Lần đầu công khai cơ cấu quân đội
    Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc cũng công khai cấu trúc của các đơn vị quân đội. Theo đó, lục quân Trung Quốc có tổng số 850.000 quân nhân, trong khi hải quân và không quân có lần lượt 235.000 và 398.000 người.
    Quân đội Trung Quốc gồm 18 quân đoàn thuộc 7 bộ chỉ huy quân sự cấp vùng: Bắc Kinh, Nam Kinh, Thành Đô, Quảng Châu, Thẩm Dương, Lan Châu và Tế Nam. Lực lượng không quân có bộ chỉ huy không quân với 7 khu vực quân sự. Hải quân nước này gồm 3 hạm đội: Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải.
    Theo sách trắng, binh chủng pháo binh bao gồm lực lượng tên lửa truyền thống và hạt nhân. Lực lượng này có vai trò quan trọng trong “chiến lược răn đe” của Trung Quốc và “có trách nhiệm chính là ngăn ngừa các nước sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Trung Quốc, thực hiện phản công hạt nhân và tấn công bằng tên lửa thông thường”, sách viết.
    Báo chí nhà nước Trung Quốc nói rằng, đây là lần thứ 8 Trung Quốc xuất bản sách trắng quốc phòng (kể từ năm 1998), và nhấn mạnh “cam kết quốc gia không thể lay chuyển…trên con đường hướng tới phát triển hòa bình”.
  5. find2nd

    find2nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    K0 nhầm đâu, đồ của Mỹ nổi tiếng là đắt mà :). Và đợt này là hàng sale -off thanh lý nên hét giá list bao nhiêu chẳng được, giá bán cho Taiwan đấy chứ :)
  6. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
  7. BloggerNhanDan

    BloggerNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Phái đoàn quân sự CSVN thăm Vệ binh Oregon
    Wednesday, April 17, 2013 2:47:24 PM



    Share on print Email Share on gmail Print [​IMG]



    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    SALEM (NV) -
    Một phái đoàn cao cấp quân sự CSVN đã đến tham dự các buổi hội thảo về các đề tài liên quan đến các lãnh vực từ huấn luyện, kinh tế, an ninh cửa khẩu, cứu cấp và năng lượng tái tạo.


    [​IMG]
    Phái đòan quân sự CSVN do tướng Trần Quang Khuê dẫn đầu tới thăm Vệ binh quốc gia tại tiểu bang Oregon, chụp hình kỷ niệm. (Hình: Master Sgt. Nick Choy, Oregon Military Departmengt Public Affairs)

    Theo bản tin của Sở Thông Tin thuộc Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Oregon, trung tướng Trần Quang Khuê, phó tổng tham mưu trưởng quân đội CSVN cầm đầu một phái đoàn gồm nhiều sĩ quan cao cấp đến tiểu bang Oregon một tuần lễ bắt đầu từ ngày 14 Tháng Tư, 2013.


    Phái đoàn gồm chuyên viên nhiều ngành này đã tới chào thống đốc tiểu bang Oregon ở thủ phủ Salem và đến quan sát phi đoàn chiến đấu 142 với các chiến đấu cơ F-15 Eagle và các lọai trực thăng võ trang HH-60M Black Hawk, UH-72 Lakota và CH-47 Chinook.

    Sau đó, từ ngày 17 đến 19 tháng Tư, tham dự các cuộc hội thảo về giáo dục, kinh tế, thương mại và môi trường, an ninh cảng biển, tìm kiếm cứu nạn cũng như về năng lượng tái tạo.

    Bản tin nói rằng đây là chương trình trao đổi đối tác của tiểu bang với Việt Nam, hy vọng đặt nền tảng cho sự thành công của chương trình được gọi là “State Partnership Program” (Chương trình Đối Tác của Tiểu Bang).

    Ông Trần Quang Khuê cầm đầu phái đoàn hầu hết đều là sĩ quan cao cấp các ngành trong quân đội CSVN gồm chuyên viên về luật pháp, vận chuyển hàng hải, khoa học quân sự, kế hoạch tài chính và đầu tư, và cả quan hệ quốc tế.

    Chương trình Đối Tác với Việt Nam đã chính thức bắt đầu từ Tháng 11 năm 1012 mà trước đó một năm, thiếu tướng Raymond Frees, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Tiểu Bang Oregon, Hoa Kỳ, đã tới Việt Nam thảo luận với ông Trần Quang Khuê.

    Bản tin ngày 23 tháng 11, 2011, của tờ Quân Đội Nhân Dân viết về chuyến thăm viếng của phái đoàn ông Frees là “Chuyến thăm lần này của đoàn là dịp tốt để hai bên tìm hiểu, thúc đẩy quan hệ hợp tác theo chương trình đối tác bang về phòng, chống thảm họa thiên tai, ứng phó các sự cố sập đổ công trình, hầm lò, tràn dầu và các sự cố về hóa chất, phóng xạ...”

    Từ ngày 21 tháng 4 đến 25 tháng 4, 2013, hai chiến hạm gồm khu trục hạm trang bị hỏa tiễn USS Chung Hoon và tàu cứu nạn USNS Salvor của Hạm Đội 7 Thái Bình Dương sẽ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, với một chương trình tập huấn “phi quân sự” bên cạnh các hoạt động thăm viếng dân sự vụ. (TN)


    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164872&zoneid=1



    úi dời ơi, sao dạo này ngụy quyền cộng sản lại thắm thiết với đế quốc mỹ thế nhỉ? đi học hỏi an ninh cửa khẩu để tìm cách ngăn cấm dân oan biểu tình chứ có dùng để chống ngoại xâm đâu. ;))


    [/FONT]
  8. BloggerNhanDan

    BloggerNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hai chiến chiến hạm Mỹ tập huấn ở Đà Nẵng
    Monday, April 15, 2013 3:35:26 PM



    Share on print Email Share on gmail Print [​IMG]


    Bài liên quan


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    * Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất Hoàng Sa

    SÀI GÒN (NV) - Hai chiến hạm Hoa Kỳ, gồm một tàu trang bị hỏa tiễn và một tàu cứu nạn, sẽ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, vào cuối tuần này và sẽ có “các họat động trao đổi” với hải quân CSVN.
    [​IMG]Lính cứu hỏa của chiến hạm USS Chung Hoon chỉ cách chữa tạm một ống nước bị vỡ cho một sĩ quan hải quân CSVN khi tàu này tới thăm cảng Tiên sa, Đà Nẵng, ngày 18/7/2011 trong chương trình trao đổi hải quân giữa hai nước. (Hình: U.S. Navy photo by MC1 Laurie Wood)

    Bản tin báo chí của Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Sài Gòn cho hay như vậy về cuộc viếng thăm 5 ngày, bắt đầu từ Chủ Nhật 21 Tư, 2013, của khu trục hạm USS Chung Hoon và tàu cứu nạn USNS Salvor.
    Bản tin cho biết ngòai thủy thủ đòan của hai chiến hạm, còn có mặt của các sĩ quan, thuỷ thủ đoàn thuộc Tư lệnh Lực lượng yểm trợ tiếp liệu Tây Thái Bình Dương, Tư lệnh của Đơn vị Tham mưu hàng hải; các thành viên và huấn luyện viên quân y của thuỷ quân lục chiến thuộc Đơn vị thuỷ quân lục chiến III, đội lặn, cấp cứu lưu động và ban nhạc Orient Express của hạm đội 7.
    Thông cáo báo chí cho biết chương trình thăm viếng 5 ngày của hai chiến hạm trên “tập trung vào các hoạt động không tác chiến và trao đổi chuyên môn trong phạm vi điều khiển và bảo trì”.
    Khu trục hạm USS Chung Hoon (DDG-93) thuộc lớp chiến hạm Arleigh Burke nổi tiếng với hệ thống tác chiến điện tử Aegis cung cấp khả năng theo dõi mục tiêu từ xa, theo dõi và đối phó cùng một lúc với nhiều hỏa tiễn tấn công tầm ngắn và tầm trung. Hai lọai hỏa tiễn điều khiển Tomahawk và Standard tấn công mục tiêu từ hệ thống bắn thẳng đứng.
    Chiến hạm Chung Hoon được hạ thủy năm 2004 và thuộc hạm đội 7, lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
    Đây là lần thứ hai chiến hạm Chung Hoon tới cảng Tiên Sa. Ngày 15/7/2011, tàu này đã đến Đà Nẵng cùng với hai chiến hạm khác là USS Breble và USNS Safeguard.
    Trong khi đó, theo nhật báo Trung Quốc Chinanews, Sở nghiên cứu Hải dương Nam Hải thuộc Viện khoa học Trung Quốc đã đưa tàu Thực Nghiệm 2 xuống hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Báo Đất Việt thuật lại tin này dựa vào nguồn tin nói trên nói “nhiệm vụ của tàu Thực Nghiệm 2 xuống biển Đông lần này đó là khảo sát, thu thập dữ liệu về địa chất khu vực phía Bắc biển Đông, đi cùng có 20 nhà khoa học, nhân viên các loại. Thời gian dự kiến chuyến hoạt động trái phép lần này là 32 ngày, hành trình liên tục 3,000 hải lý, điều tra tại hơn 60 vị trí khác nhau trên quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa.”
    Bên cạnh đó, “Trung Quốc cũng sẽ đưa các chuyến hoạt động trái phép trên Biển Đông của tàu Thực Nghiệm 2 vào quy chế “bình thường hóa” hoạt động nghiên cứu khoa học.”
    Tháng Ba vừa qua, Trung Quốc cũng đưa tàu khảo sát ngư nghiệp - thăm dò nguồn cá

    Nam Phong, do nước này tự thiết kế, chế tạo và được cho là “lớn nhất châu Á” thuộc dạng này xuống vùng biển Trường Sa của Việt Nam để triển khai cái gọi là "điều tra tài nguyên nghề cá".
    Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang dự định đưa tàu lặn Giao Long có người lái thực nghiệm biển Đông trong 4 tháng (từ tháng 6-9/2013).

    Tuần qua, báo chí Trung quốc loan tin Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức du lịch đến quần đảo Hoàng Sa.
    Hà Nội lên tiếng phản đối , đòi Bắc Kinh hủy bỏ chương trình du lịch này và khẳng định chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với các bằng chứng không thể tranh cãi. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn luôn phớt lờ các phản đối của Việt Nam. (TN)

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164762&zoneid=1

    nịnh mỹ quá, nịnh theo chỉ thị của đàn anh Trung cộng đấy. giả vờ học hỏi kiến thức của mỹ dồi mang về cống hiến cho quan thầy Trung cộng học tập. Trung cộng sử dụng đàn em để ăn cắp trí tuệ, chứ ai cũng biết thừa ngụy quyền cộng sản Việt Nam lúc nào cũng phải trung thành vô hạn với quan thầy Trung cộng để mà tồn tại, nếu không là biến thái như Liên Xô liền. ;))
    [/FONT]
  9. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ê thèng *********, cẩn thận cái mạng què của mầy đóa [r37)], Việt-Trung là quan hệ đồng chí anh em, "quan thầy" gì mày ? Việt-Trung trước đây chỉ bị Liên Xô chi phối nên cùng gọi Lenin, Xítalliin là cha nghe còn được
  10. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nổ bom ở giải chạy Boston: Việt Nam lên án bạo lực



    (Kienthuc.net.vn) - “Việt Nam lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị chính thức lên tiếng sau vụ nổ bom tại cuộc thi chạy maraton ở Boston.

    Theo thông tin trên website của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị ngày 17/4/2013 đã có phát biểu trước thông tin vụ nổ bom tại cuộc thi chạy maraton ở Boston (Mỹ) ngày 15/4/2013 khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.


    [​IMG]
    Khoảnh khắc phát nổ của hai quả bom. Ảnh: Dân Trí ​
    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói: “Việt Nam lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Mỹ và gia đình các nạn nhân và tin rằng những kẻ gây ra tội ác sẽ sớm bị trừng trị thích đáng”.


    Trả lời phỏng vấn trên VTC News, anh Lê Thái Hải, Phó Chủ Tịch phụ trách truyền thông của hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Boston cho biết, đến thời điểm này không có du học sinh Việt Nam nào bị thương. An ninh của Boston vẫn rất trật tự. Tuy có hỗn loạn ở khu vực trung tâm tại thời điểm xảy ra vụ nổ nhưng vì đã có kế hoạch phòng bị từ trước nên cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa phản ứng rất nhanh chóng. Chỉ cách khu vực xảy ra vụ nổ 100 mét đã có tới 25 bác sỹ và y tá túc trực sẵn.


    Trước đó, sáng sớm ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam), cả nước Mỹ đã bị chấn động bởi hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại giải chạy maraton Boston thường niên ở bang Massachusetts, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.


    Đài CNN dẫn lời nhân chứng tại hiện trường mô tả hai vụ nổ bom giống như "tiếng súng thần công khổng lồ". Sau tiếng nổ là những tiếng la hét hoảng loạn và đau đớn. Rất đông người bỏ chạy hỗn loạn. Những cửa kính gần đó bị vỡ vụn và khói nghi ngút tại điểm bị đánh bom.

    VN ngày xưa có câu solgan: "Tiếng hát át tiếng bomb" giờ nên cử mấy đoàn văn công sang Boston hát cho bọn đế quốc nghe nhĩ :-wnực cười thân mình lo chưa xong bày đặt lo chuyện thiên hạ (ở đây lại là thằng kẻ thù sắp tới kỉ niệm oánh thắng nó)

Chia sẻ trang này