1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208


    Đả đảo bọn đế quốc Mỹ sài lang đã giam cầm khúc xương tay của anh bộ đội suốt bốn mươi năm![r37)]
  2. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Chết cười với bác=)), em lạy bác, em có lỗi gì đâu? em là bác sĩ cơ mà, giờ trả lại đó: còn nguyên nhá, không mất tí canxi nào. :P
  3. feralex

    feralex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Obama mời ************* Việt Nam thăm Mỹ

    Các nguồn tin hôm thứ Tư cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã mời ************* Việt Nam Trương Tấn Sang đến thăm Mỹ trong tháng này để tăng cường hợp tác an ninh và thương mại, bất chấp quan tâm về nhân quyền của Việt Nam.

    Chuyến đi sẽ đánh dấu lần thứ nhì có một ************* Việt Nam thăm Hoa Kỳ kể từ khi hai nước tái lập bang giao, diễn ra vào lúc đôi bên ngày càng có những lợi ích chung.

    Hai giới chức đang lên kế hoạch cho chuyến đi nói với AFP với điều kiện không nêu tên rằng Tổng thống Obama đã mời Chủ tịch Sang đến Mỹ vào tuần cuối cùng của tháng 7.

    Tòa Bạch Ốc và đại sứ quán Việt Nam tại Washington không chịu bình luận về tin này.

    Việt Nam nóng lòng muốn phát triển hợp tác quân sự với Hoa Kỳ trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp biển đảo.

    Ông Trương Tấn Sang đã thăm Bắc Kinh tháng trước để cố giải quyết tranh chấp và theo tin của Trung Quốc, hai bên đã đồng ý lập đường dây nóng để giải quyết các sự cố về tàu cá trong Biển Đông.

    Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang gặp nhiều chỉ trích tại Quốc hội Mỹ, các nhà làm luật tố giác hành pháp chỉ có nói suông khi kêu gọi Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền.

    Dân biểu Cộng hòa Frank Wolf, tiểu bang Virginia, chê Tổng thống Obama “quá yếu” khi phát huy nhân quyền tại Việt Nam và nhiều nước khác.

    Dân biểu Wolf nói với AFP Tổng thống Obama là tổng thống tệ nhất mà nước Mỹ đã có về vấn đề nhân quyền.

    Các giới chức chính phủ Mỹ ra điều trần trước Quốc hội tháng trước nói rằng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xuống cấp, hơn 120 nhà hoạt động chính trị vẫn còn bị giam và Internet ngày càng bị kềm kẹp.

    Lập trường của các nhà làm luật Mỹ xuất phát một phần từ những lời yêu cầu của các cử tri gốc Việt, nhiều người đã bỏ chạy khỏi chế độ Cộng sản.

    Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân có trụ sở ở Mỹ nói rằng Tổng thống Obama nên áp lực với ông Sang để có tự do chính trị thực sự, cụ thể là phải thả các tù chính trị, trong đó có luật sư Lê Quốc Quân.

    Hoa Kỳ đang phát triển thương mại với Việt Nam, một trong những nước đang tham gia đàm phán hiệp định tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP.

    Chính phủ Obama xem TPP là cơ sở cho một trật tự mới, có thể tạo ra nhiều quy luật cho châu Á Thái Bình Dương vào thời điểm có thay đổi nhanh chóng do sức mạnh của Trung Quốc.

    Tính đến nay có hai tổng thống Mỹ đến Việt Nam, Bill Clinton năm 2000 và George W. Bush năm 2007.

    Phía Việt Nam có Chủ tịch ***************** đến Mỹ năm 2007 theo lời mời của Tổng thống Bush. Chủ tịch Sang đã đến Hawaii năm ngoái để dự hội nghị APEC.

    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, một cựu chiến binh Việt Nam ủng hộ bình thường hóa bang giao hai nước, cho biết ông có kế hoạch đi thăm Việt Nam một ngày gần đây.

    Nguồn: AFP
  4. feralex

    feralex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  5. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Bác có bị làm sao không ^:)^
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ************* Việt Nam thăm Mỹ: Lần thứ hai trong vòng 40 năm


    Tổng thống Barack Obama đã mời Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đến thăm Mỹ trong tuần cuối của tháng Bảy. Đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Việt Nam đến Hoa Kỳ trong vòng bốn mươi năm sau khi Mỹ kết thúc can thiệp quân sự trực tiếp vào Việt Nam. Chuyên gia khoa học chính trị Gregory Lokshin của Viện Nghiên cứu Viễn Đông cho rằng chuyến thăm này sẽ là sự phát triển hợp lý trong chính sách đa phương mà Việt Nam theo đuổi:

    “Chuyến thăm này đã được chuẩn bị một năm nay và khẳng định khả năng của Việt Nam biết cân bằng giữa quan hệ với Trung Quốc và đối thủ chính của nước này trong khu vực Đông Nam Châu Á là Hoa Kỳ.”

    Gần đây Chủ tịch Việt Nam đã sang thăm Trung Quốc. Chuyến thăm khá thành công. Đặc biệt, các bên thỏa thuận tăng gấp ba thăm dò dầu khí chung trong Vịnh Bắc Bộ. Nhưng họ không đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Nam Hoa, tức biển Đông. Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền đối với những hòn đảo mà họ tuyên bố là của mình.

    Và điều đó khẳng định một lần nữa rằng Việt Nam là rào cản chính trên đường Trung Quốc tiến ra Biển Đông và Đông Nam Á nói chung. Tiến trình này cũng là chủ đề quan tâm nhạy cảm của Hoa Kỳ từ nhiều năm qua. Sau tất cả, sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn 60-70 của thế kỷ trước một phần cũng do nguyên cớ đặc biệt là nguy cơ Trung Quốc bành trướng trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, việc Việt Nam bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ bao gồm cả trong Biển Đông là điều có lợi cho Mỹ. Nhất là khi gần như một nửa lượng dầu mà Mỹ nhận được từ Trung Đông được chuyên chở qua Biển Đông. Nhà phân tích chính trị Gregory Lokshin nói:

    “Sự trùng hợp lợi ích quân sự và chính trị của Việt Nam và Hoa Kỳ là cơ sở cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước, bất chấp phương pháp tiếp cận khác nhau đối với vấn đề dân chủ và nhân quyền. Và sự trùng hợp lợi ích này cho phép Việt Nam đặt ra trước Hoa Kỳ một loạt các câu hỏi và mong muốn nhận được phản hồi tích cực từ phía họ.”

    Ví dụ, vấn đề thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Sự thừa nhận này sẽ dẫn đến việc loại bỏ những hạn chế thương mại và cho phép mở rộng đường cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Điều quan trọng với Việt Nam là thặng dư thương mại với Hoa Kỳ một phần nào đó thể bù đắp cho thâm hụt rất lớn trong thương mại Việt Nam với Trung Quốc. Và Washington có lý khi coi Việt Nam là một trong những nơi yên bình nhất trên thế giới có thể đầu tư để mang lại lợi nhuận: ở nước này không có mối đe dọa về sự ổn định chính trị.

    Việt Nam đặt ra trước Mỹ vấn đề bỏ hạn chế về bán vũ khí. Bây giờ luật pháp Hoa Kỳ đang cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Theo chuyên gia của chúng tôi, cuối chuyến thăm có thể ký kết thỏa thuận cho phép bán cho Việt Nam hàng hóa mục đích dân sự và quân sự. Việt Nam quan tâm đến các loại vũ khí hiện đại nhất, đặc biệt là tên lửa chống hạm.:-bd

    Chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam đến Hoa Kỳ, cũng như bất cứ động thái nào trong định hướng chính sách Việt Nam đối với Mỹ đều là tín hiệu cho Trung Quốc, nhà khoa học chính trị Gregory Lokshin kết luận. Tín hiệu này là Trung Quốc có thể đẩy Việt Nam tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ.
  7. cumfu

    cumfu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    VN theo Mỹ sẽ cứu được nền kinh tế (trước mắt), nhưng theo Trung Quốc sẽ cứu được cả Đảng lẫn dân tộc Việt
  8. type936

    type936 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Doanh nghiệp Mỹ 'thích' Việt Nam nhất khối ASEAN [r32)] Chơi với Mỹ có tiền, chơi với Nga, TQ thì giữ được dân tộc. Chơi với ai cũng có lợi :)
    Quote:
    Có tới 57% doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong khu vực đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất để mở rộng đầu tư, với chi phí thấp và nền tảng chính trị ổn định.

    Phòng Thương mại Mỹ tại Singapore (AmCham Singapore) vừa công bố báo cáo Khảo sát Triển vọng kinh doanh ASEAN 2012/2013. Cuộc khảo sát này được thực hiện với doanh nghiệp là thành viên của AmCham tại 7 nước gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

    Qua đó, các nhà đầu tư đều khẳng định kinh tế ASEAN diễn biến khả quan hơn trong thời gian qua. 92% doanh nghiệp được hỏi có cái nhìn tích cực hoặc rất tích cực về cơ hội đầu tư vào các công ty tại ASEAN, chủ yếu là doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất.

    Việt Nam được chọn là điểm đến ưa thích nhất của các nhà đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp đó là Thái Lan. Trong đó, đối tượng chính là doanh nghiệp đang hoạt động tại Singapore, Malaysia, Indonesia.

    [​IMG]
    Việt Nam hấp dẫn nhất trong khu vực ASEAN. Nguồn: Báo cáo khảo sát 2012/2013.
    Không có doanh nghiệp nào nhận định triển vọng lợi nhuận tại Việt Nam năm 2013 sẽ giảm, tương tự doanh nghiệp tại Indonesia và Campuchia (có 82% cho rằng sẽ tăng lên). Trước đó, năm 2012, có tới 9% doanh nghiệp có cái nhìn tiêu cực về triển vọng lợi nhuận tại Việt Nam, cao nhất trong các nước khảo sát.

    Đa số các ý kiến cũng cho biết doanh nghiệp của họ đang lên kế hoạch đa dạng hóa các khoản đầu tư từ Trung Quốc vào ASEAN. Tỷ lệ này cao nhất ở Việt Nam trong cuộc khảo sát năm 2011 (34%) nhưng đến năm 2012 đã giảm còn 24%.

    Myanmar được nhuận định là "mảnh đất vàng" của châu Á nên thu hút được rất nhiều sự quan tâm. 35% ý kiến cho biết đã và đang đầu tư vào Myanmar hoặc sẽ cân nhắc việc này trong tương lai.

    Ngoại trừ Singapore, tham nhũng, thể chế tiếp tục là những vấn đề khiến nhà đầu tư không hài lòng. Tại Việt Nam, tỷ lệ phàn nàn về tham nhũng chiếm tỷ lệ cao nhất (77%), tiếp đến là hệ thống văn bản pháp luật (59%) và cơ sở hạ tầng (57%). Tuy nhiên, Việt Nam cũng được đánh giá cao về chi phí thấp, độ an toàn và sự ổn định chính trị.

    Mới đây, trong bảng xếp hạng được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế lớn thứ 42 trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tương đương 322 tỷ USD, đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.

    World Bank đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định, dự trữ ngoại hối được cải thiện.. Dự báo năm 2013, kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 5,3% và sẽ tăng lên 5,4% vào năm sau.
  9. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    mới đây 1 bài viết đăng trên báo nước ngoài có nhận định rằng: chuyến đi này có bàn đến việc mua vũ khí vì trước đó có chuyến thăm của Tổng tham mưu trưởng như là 1 chuyến đi chuẩn bị. Báo còn nói khả năng vũ khí đó là P3 Orion...[:D]
  10. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Về lâu dài thì theo tôi VN vẫn coi Nga là bạn tin cậy nhất; VN và Mỹ cũng sẽ xích lại gần nhau:
    - VN nếu có chiến tranh trong tương lai thì chỉ có chiến với Tàu. Trường hợp Tàu đàm phán và nhân nhượng với VN về Hoàng Sa, giữ nguyên hiện trạng ở Trường sa thì nguy cơ này mới hết. vậy nguy cơ chiến tranh này chính từ lòng tham của tàu - do Tàu.
    - VN không gây nguy hại cho Mỹ nếu như Mỹ ko làm hại VN (chia rẽ, xâm hại lợi ích, dùng VN làm con bài mặc cả với nước khác...)
    - Nhiều quyền lợi chung trên tuyến hàng hải trên Biển Đông, qua đó bảo vệ được chủ quyền biển đảo và đấu tranh đòi lại những gì đã mất (ít ra là chia chác lại hợp lý, bảo vệ, duy trì ngư trường truyền thống của ngư dân).
    Nếu cứ như hiện nay thì các nước nhỏ quanh Tàu buộc phải điều chỉnh các mối quan hệ. Tàu mà không tính toán lại thì tự vả vào mồm mình thôi... miễn VN không bị biến thành con lừa, phản bạn Nga:
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...ngoi-phi-cong-Viet-huyen-thoai-ky-I-tpod.html

Chia sẻ trang này