1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huuthanh81

    huuthanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ! Phải đâu như phường đầu trâu mặt ngựa nói láo không biết ngượng mồm kia, cô Nga là phụ nữ nhà lành @};- @};- @};- đẳng cấp phải hơn hẳn chứ lị, hí hí ...
  2. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nghiêm trọng.

    - TQ đã chuyển hẳn sang gây hấn trên lãnh hải thuộc Việt Nam, song song với khả năng triển khai quân sự ngày một lớn phủ toàn bộ ĐNA.

    Điều này thể hiện quá trình đàm phán Việt-Trung về lãnh hải bế tắc hoàn toàn. Do chủ trương không khoan nhượng của CPVN và thiện chí hòa bình cùng phát triển của TQ thực chất là không có và có thì cũng không dành cho VN.

    TQ đang thể hiện:
    - Đẩy được VN vào thế nói không có ai nghe. Qua 1 loạt các động tác song phương với các bên.
    - Sẵn sàng cứng rắn hơn nữa nếu VN cứng rắn: Phá tàu PVN, bắn chặn tàu ngư dân ngay trên lãnh hải Việt nam.

    Tất cả nhằm mục đích khuất phục VN qua đàm phán song phương về biển đảo.

    Mỹ có thể chọn VN là đồng minh nhưng không thể chọn TQ là đồng minh, đây là 1 điều chắc chắn. VN đang rất cần time.
    Thực lực quân sự của VN đã đủ sức phòng thủ hải không quân trên toàn lãnh thổ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái trò đàm đàm đánh đánh đánh đàm đàm của khựa bình thường thôi, không dọa gì và tác dụng gì với trí tuệ VN cả,
  3. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------------
    Đỏ: Dự kiến cuối tháng 6 này mới đàm mà. Cũng là hình thức nắn gân nhau trước cuộc họp?
  4. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mấy em hacker VN nghịch dại, botnet khựa nó chĩa vào VN thì đỡ thế đ éo nào được :))

    [​IMG]

    www.jdk.gov.cn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lực lượng nào bảo vệ vùng biển của đất nước?

    SGTT.VN - Từ nhiều năm qua, các hoạt động đánh cá của ngư dân Việt Nam trên Biển Đông luôn gặp những gặp phải những cản trở từ phía Trung Quốc. Nhất là từ năm 2007 trở lại đây các vụ Trung Quốc bắt tàu đòi tiền chuộc, cũng như hiện tượng “tàu lạ” tấn công, cắt lưới lấy ngư cụ tài sản của ngư dân ngày càng nhiều.

    Vì cuộc sống mưu sinh, các ngư dân ở các tỉnh miền Trung vẫn kiên trì bám biển, và tìm mọi biện pháp liên kết thành đội nhóm hỗ trợ nhau ra khơi. Sự hiện diện của ngư dân Việt Nam từ xưa đến nay cũng là lời khẳng định chủ quyền lãnh hải của đất nước.


    Trả lời trưởng thông tín viên châu Á tờ Hoa Nam nhật báo khi ông này đến đảo Lý Sơn hồi cuối tháng 5, ngư dân Mai Phụng Lưu (ảnh), thuyền trưởng tàu cá ở Lý Sơn, người bị tàu Trung Quốc bắt bốn lần trong năm năm qua khi ông đánh bắt cá ở Hoàng Sa, cho biết: “Đấy là vùng biển Việt Nam, ông nội tôi đánh cá ở đấy, cha tôi đánh cá ở đấy và tôi đánh cá ở đấy. Đó là lịch sử của chúng tôi và chủ quyền của chúng tôi”. Ảnh: Minh Đức
    Ngư dân không đơn độc trên biển, nhiều quyết sách của Nhà nước đã ra đời nhằm hỗ trợ các tàu cá yên tâm bám biển làm ăn. Ngoài các lực lương hải quân, bộ đội biên phòng nhiều lực lượng khác cũng đã và sẽ ra đời. Ngày 26.1.2008, pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ra đời. Ngày 29.8.2009, bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập thêm vùng 2 Hải quân nhằm bảo vệ thềm lục địa từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, trụ sở được đặt tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).

    – Ngày 23.11.2009, Quốc hội Việt Nam thông qua luật thành lập lực lượng dân quân bảo vệ, trong đó có đề cập đến lực lượng dân quân bảo vệ chủ quyền trên biển. Nhiệm vụ của lực lượng dân quân là phối hợp các đơn vị biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng khác, để bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền của Việt Nam trên biển.

    – Theo quyết định phê duyệt của cục Dân quân tự vệ (bộ Tổng tham mưu) vào tháng 10.2010, cả nước sẽ triển khai thực hiện xây dựng điểm sáu trung đội dân quân biển, đảo gồm: xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh); xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An); xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi); phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận); thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau); xã đảo Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

    Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt đề án Xây dựng lực lượng kiểm ngư Việt Nam để sớm thành lập và đưa vào hoạt động tổ chức này.

    Theo tờ trình, lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, có chức năng bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên các vùng biển Việt Nam. Nếu được phê duyệt, lực lượng này sẽ được thành lập theo hai cấp trung ương và địa phương
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Việt nam không phải là cái duy nhất mà Trung quốc muốn. Chỉ là một trong những cái mà TQ muốn...

    Vấn đề tầm thấp là cái lối "phong thuỷ" lưỡi bò, và tầm cao hơn là lối thoát. Và nếu vấn đề Việt nam được giải quyết, thì đó cũng là điều thuận lợi cho những bước đi tiếp theo, đi đâu, bao xa...

    Việt nam trang bị vũ khí để bảo vệ chủ quyền, trên thực tế là "nước đến chân mới nhảy" trong gần 30 năm về vấn đề trang bị quốc phòng. Điều này cũng có nghĩa là Việt nam không có tính bành trướng.

    TQ có nguyên tử, có kinh tế, dân số đông, tiềm lực tốt. Quỹ đầu tư quốc phòng càng ngày càng tăng. Để làm gì, được gì, chống ai, ai sợ, sợ ai, ghen ai...

    ...Ai cũng đã rõ. Việt nam không phải là mục tiêu con thú tận cùng, nhưng khi mũi tên của anh thợ săn bay đi, trước khi đến con thú, ít nhiều nó cũng làm rơi rụng vài tán lá rừng...

    Và để bắn rụng con thú rừng, người thợ săn thường tập nhắm bắn vào những tán lá cây trước...
  6. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    nhìn bà Nguyệt mặt giống mặt lưỡi cày theo kiểu người VN mình hay nói nhể :D.
  7. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em ơi triệu phú thì em góp tý cho "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" hử? đ.c P hùng Q uang Th anh trưởng ban, quỹ lập đc hơn tháng rồi mà mới có người thôi chứ chưa có tiền :))
    ----------

    @BQT Sao lại remove cái đề nghị lập quân kiểm ngư của VN hử các đ.c?

    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2011/5/149987.cand
    Đề nghị lập lực lượng kiểm ngư bảo vệ tàu cá Việt Nam
    12:10:29 30/05/2011
    Theo Bộ NN&PTNT, lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, có chức năng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên các vùng biển Việt Nam.
    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có tờ trình gửi ************** Chính phủ đề nghị phê duyệt đề án "Xây dựng lực lượng kiểm ngư Việt Nam" để sớm thành lập và đưa vào hoạt động tổ chức này.

    Bộ NN&PTNT cho biết, tình hình vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển đang ngày một gia tăng. Đặc biệt tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt trộm thủy sản diễn ra thường xuyên với hàng trăm lượt tàu thuyền mỗi ngày. Tình trạng ngư dân Việt Nam bị các nước khác bắt giữ cũng thường xuyên và gia tăng đột biến trong thời gian gần đây. Cụ thể, từ năm 2006 đến nay đã có trên 640 vụ bắt giữ gần 1.200 lượt tàu cá với trên 7.000 ngư dân... Đây là những lý do để cần sớm thành lập lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

    Theo tờ trình, lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, có chức năng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên các vùng biển Việt Nam. Nếu được phê duyệt, lực lượng này sẽ được thành lập theo hai cấp Trung ương và địa phương
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ ngày mai 03.6 - 05.6 hội nghị cấp cao về an ninh tại châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Singapore, khựa cho BT BQP dẫn quân đi mục đích ra tuyên bố áp đảo bành trướng về vai trò của TQ an ninh khu vực trong đó biển Đông và Đài Loan là 2 v.đề chính khựa ko muốn ai động vào.

    Hy vọng đ.c chí N guyễn C hí V ịnh nhà mình chuẩn bị slide show cho nó chuẩn mà đập lại khựa, mở tiếng giữa làng này mà kém khựa thì hỏng !
  8. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mụ này có mặt lưỡi bò thì đúng hơn bác ạ !
  9. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    "Mỹ không muốn bất ổn với bạn bè Đông Nam Á"
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/23818/-my-khong-muon-bat-on-voi-ban-be-dong-nam-a-.html

    Chúng tôi muốn xua tan bất kỳ mối quan ngại nào ở Đông Nam Á rằng chúng tôi xem đây là nơi cạnh tranh lớn mà có thể gây bất ổn và không giúp ích gì cho các bạn bè Đông Nam Á - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói.
    >> Mỹ muốn làm rõ sự hiện diện ở Biển Đông
    >> Tư lệnh Mỹ lo ngại căng thẳng ở Biển Đông
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, Kurt Campbell, trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Washington D.C đã nhấn mạnh về việc Mỹ sẽ tìm cách làm việc với Trung Quốc ở Đông Nam Á.
    Ông khẳng định: "Chúng tôi muốn xua tan bất kỳ mối quan ngại nào ở Đông Nam Á rằng chúng tôi xem đây là nơi cạnh tranh lớn mà có thể gây bất ổn và không giúp ích gì cho các bạn bè Đông Nam Á. Rõ ràng là có mức độ cạnh tranh trong bất kỳ mối quan hệ nào, và ở đây là giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau trong một cách thích hợp ở khu vực Đông Nam Á”.
    Việc Mỹ tăng cường hiện diện ở Đông Nam Á là tâm điểm bài phát biểu của ông Campbell.

    Ông Kurt Campbell. Ảnh: mbctv
    Các nhà phân tích cho rằng, Mỹ đẩy mạnh các cam kết của mình trong khu vực là nhằm hạn chế ảnh hưởng kinh tế và chính trị đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Năm ngoái, Bắc Kinh từng bất mãn khi Mỹ tuyên bố quan tâm tới việc thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông.
    Trung Quốc và bốn nước Đông Nam Á (Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines) đều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên Trung Quốc luôn khẳng định có quyền kiểm soát hầu hết vùng biển này. Đây là khu vực được cho là rất giàu tài nguyên dầu khí. Bắc Kinh yêu cầu giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng con đường song phương chứ không phải đa phương.
    Khi được hỏi về vụ việc tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam, ông Campbell không đưa ra bình luận trực tiếp nào, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội đàm trong giải quyết các vấn đề như vậy. "Chính sách chung của chúng tôi vẫn như vậy, chúng tôi không khuyến khích sử dụng vũ lực hay đe dọa trong những trường hợp như thế. Chúng tôi muốn chứng kiến tiến trình đối thoại. Chúng tôi thường xuyên liên hệ chặt chẽ với các nước có liên quan tới Biển Đông và chúng tôi muốn tiếp tục điều này”.
    Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ, kể từ khi bắt đầu nhậm chức hai năm trước đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Clinton đã nỗ lực làm việc để tăng cường sự tham gia của Mỹ ở Đông Nam Á. Trong năm 2009, ông Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên họp với toàn bộ 10 quốc gia thành viên ASEAN.
    Ông Campbell nói, Ngoại trưởng Clinton đã bảy lần tới châu Á, trong đó có nhiều chuyến đi tới Đông Nam Á. Bà Clinton hy vọng sẽ tới thăm tất cả các nước Đông Nam Á trong thời gian đương nhiệm.
    Một động thái quan trọng cho thấy nỗ lực này của Mỹ là lần đầu tiên Mỹ sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 này tại Bali, Indonesia. Ông Campbell cho biết, cả Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đều cảm thấy việc tham gia lần này là rất quan trọng.
    Nhiều lần trong bài phát biểu, ông Campbell đã đề cao vai trò mà ASEAN đang nắm giữ và có thể nắm giữ trong khu vực. "Khối này đã trở thành một tổ chức quan trọng. Nó tham gia vào một số vấn đề khó khăn và thách thức nhất mà châu Á đối mặt trong nhiều năm qua, những vấn đề liên quan tới phương cách tốt nhất để thúc đẩy đối thoại trong các lĩnh vực, nhất là trong vấn đề an ninh hàng hải”, ông nói.
    Ông Campbell nói rằng, Mỹ muốn nâng tầm quan hệ song phương với Indonesia - là Chủ tịch hiện tại của ASEAN. Ông ủng hộ việc Jakarta nỗ lực thúc đẩy đối thoại ASEAN – Trung Quốc.
    Ông nhấn mạnh, Mỹ đã tạo dựng được mối quan hệ tốt với chính phủ mới của Philippines và đã làm những gì mà ông gọi là “tiến bộ quan trọng” trong quan hệ chiến lược song phương với Việt Nam.
    Ông Campbell nhấn mạnh, mục tiêu chung của Mỹ trong khu vực là để đảm bảo sự hiện diện mạnh mẽ cam kết lâu dài với khu vực, không chỉ với Đông Bắc Á, mà còn ngày càng gia tăng với Đông Nam Á và các nước khác trong khu vực. Theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, một số chi tiết của cam kết này sẽ được phác thảo khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tham dự Hội nghị an ninh khu vực tại Singapore cuối tuần này.
    (Theo VOA, AP, Chosun)

    Các bên đều lần lượt gáy hết, Mỹ muốn làm trọng tài của "hòa bình" ở ĐNA, để sau này tăng cường hiện diện cho đàng hoàng và khựa hết cãi láo. Điều này quan trọng, VN cần đẩy mạnh các động thái phản kháng khựa ở mức cao nhất có thể có ngoài các biện pháp quân sự.
    Khựa từ thủ dâm tư tưởng đi đến hành động nắn gân ĐNA, thách thức Mỹ; Đang cho rằng mình đã là cá mập thật sự ở biển Đông.
    Óc dân tộc cực đoan, đại Hán ko chỉ là món khóai khẩu của khựa mà còn là tool Mỹ dùng đã quá thành thạo để đẩy lão già ít tuổi đi xa tới hết đường về:))
    Mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong TK21: TQ phải là thị trường thực sự của phương Tây. Dù đường đi có vòng vo nhưng rồi sự thật sẽ là như vậy.
  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Lịch sử xung đột trên biển giữa Mỹ và TQ có lẽ cũng dài chẳng kém các láng giềng của họ. Phần thua lại đang ở phía siêu cường.

    Đây chỉ là 1 số:

    - Tàu ngầm TQ bám theo tàu sân bay Mỹ nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày sau đó nổi lên ở cự ly gần mà Mỹ không phát hiện ra.

    - Máy bay do thám Mỹ va chạm với máy bay chiến đấu TQ, bị hư hỏng nặng buộc phải hạ cánh.

    - Tàu Mỹ bị cấm ghé cảng Hồng Kông đón giáng sinh như thông lệ trong khi gia quyến quân nhân đã đặt vé máy bay.

    - Tàu Mỹ trong hải trình qua eo biển Đài Loan đã bị tàu TQ chặn. Phía Mỹ mô tả là đối đầu nhiều giờ. Sau đó phía Mỹ phải thay đổi lộ trình.

    - Tàu giám sát Mỹ vào gần Hải Nam bị "tàu cá" TQ gây sự. Phía TQ tố cáo Mỹ do thám căn cứ tàu ngầm.

    - Tàu Mỹ bị tàu ngầm TQ làm đứt cáp sonar gần biển Philippine.

    Động thái gây hấn của TQ hiện nay diễn ra trong lúc quan hệ Mỹ-Trung có dấu hiệu nồng ấm trở lại sau khi TQ cam chịu thiệt hại đáng kể ở Libya mà không có phản ứng gì rõ rệt. Ngoài việc gia tăng sức ép lên láng giềng cũng như bày tỏ sự khó chịu thì cũng là thăm dò động tĩnh các bên liên quan.

    Con tàu chiến duy nhất của TQ ngoài khơi Libya thăm dò động tĩnh chiến tranh: http://www.youtube.com/watch?v=gz4f0FdLABQ&feature=player_embedded

    Đáng chú ý là phát biểu của Gate về quan hệ 2 bên: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/my-khong-muon-kiem-che-trung-quoc/

    Rằng Mỹ không muốn kiềm chế TQ, rằng quan hệ 2 bên khá tốt. Hiểu là 2 phía đã có những động thái nhượng bộ lẫn nhau.

    Ngay trước thềm Đối thoại Shangri-La, đô đốc Robert Willard, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, người tháp tùng ông Gates dự hội nghị, cũng tuyên bố Washington lo ngại về tình hình Biển Đông. "Mỹ không đứng về bên nào trong một cuộc tranh chấp. Đây là một cam kết chắc chắn để cho thấy rằng các bên liên quan tới tranh chấp cần phải cùng nhau giải quyết vấn đề một cách hòa bình và thông qua đối thoại, chứ không phải bằng những va chạm trên biển hoặc trên không", đô đốc Willard nhấn mạnh.

Chia sẻ trang này