1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi thấy đây là tàu tuần tra chưa có phải tàu quân sự đầu mà mua VK. Với lại Mỹ vẫn có cấm vận vk với VN. Còn cỡ tàu lớn hay nhỏ có thiết kế sẵn rồi. Đầu có phải là thêm tiền thì nó làm to ra được.
    VN mình cũng có tàu của Ấn Độ sắp đóng cho, Nhật thì cũng biếu tàu mấy cái đó mới là đồ sịn. Còn Kerry đến Vn như kiểu khách xa đến chơi rút lì xi cho trẻ con. Nó cho gì thì mình lấy cái đó tình cảm là chính chứ không phải vật chất. Còn Mỹ mà nó viện trợ thật thì nhiều đấy. Như Isaren Mỹ nó cho 30 tỷ USD trong 10 năm cơ mà.
    muamuaha198 thích bài này.
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tết đến nơi rồi, thím đi kiếm ăn đây.
    Thai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  3. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Bán cho VN 5 tàu tuần tra hạng bét giá cắt cổ, Mỹ lại bố thí cho Phi Philippines sẽ sớm có 10 tàu tuần tra đa năng :mad:

    (Kienthuc.net.vn) - Lực lượng tuần duyên bờ biển Philippines sẽ nhận thêm 10 tàu tuần tra đa năng trong năm 2015.
    Philippines Star dẫn lời tuyên bố của Tổng thống Philippines cho biết, Lực lượng tuần duyên bờ biển Philippines (PCG) sẽ sớm tiếp nhận thêm 10 tàu tuần tra đa năng nhằm bổ sung cho đội tàu để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng lãnh hải đang có tranh chấp với Trung Quốc.
    Theo nguồn tin cho biết, dự kiến các tàu tuần tra này sẽ về tới Philippines trong năm 2015.
    [​IMG] Ảnh minh họa.
    Trong khi đó, khoảng 1.200 nhân viên của PCG cũng có kế hoạch tham gia một chương trình huấn luyện kéo dài 3 năm do chính phủ Mỹ tài trợ về bảo dưỡng và kỹ thuật và các khóa học bắt đầu vào năm 2014.
    Ông Armand Balilo, phát ngôn viên của lực lượng PCG cho biết, phía Mỹ đang đề nghị các khóa huấn luyện về bảo dưỡng tàu, hệ thống kỹ thuật, thông tin và điện tử. Chương trình huấn luyện sẽ được tiến hành ở trong nước từ năm 2014-1016. Các giảng viên hướng dẫn sẽ do phía Mỹ đảm nhận. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa ra chương trình huấn luyện và các bài giảng cho lực lượng PCG.
    Trước đó, chính phủ Mỹ đã có các khóa huấn luyện ngắn cho lực lượng PCG trong tập trận Balikatan. Nhưng đây là khóa huấn luyện kéo dài nhất do chính phủ Mỹ đề xuất.

    Điều này chứng tỏ Mỹ nó xem VN ko = thằng đàn em hạng bét của nó nữa :mad: đọc tin này song mà bực hết cả người
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Phi nó yếu > cho lớn là phải rồi. Còn cho VN cái gì không quan trọng miễn có là được có nghĩa là đã gián tiếp bỏ cấm vận vũ khí cho VN hiểu chưa cu ? - VN đủ sức đè bẹp 2 lần lần thằng khựa - nín đi cu ...:rolleyes::P
    ngocmaidoHaNoiOld thích bài này.
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Ấn Độ sôi sục trả đũa Mỹ
    Thứ Tư, 18/12/2013 09:47

    (NLĐO)- Chính phủ Ấn Độ ra lệnh dỡ bỏ các rào chắn an ninh xung quanh Đại sứ quán Mỹ ở New Dehli hôm 17-12, đồng thời từ chối tiếp đón một phái đoàn ngoại giao Mỹ để “trả đũa” việc bà Devyani Khobragade, Phó Tổng lãnh sự của Ấn Độ tại New York, bị khám xét khiếm nhã.
    Bà Devyani Khobragade bị bắt hôm 12-12 vì trả lương dưới mức tối thiểu cho người giúp việc và bị cáo buộc gian lận visa để vào Mỹ.

    Các quan chức Ấn Độ cho biết bà Devyani đưa con đến trường học xong thì lập tức bị còng tay, bắt cởi y phục khám xét và sau đó phải ngồi tù cùng với những kẻ nghiện ma túy trước khi được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 250.000 USD. Theo BBC, các quan chức Mỹ cũng xác nhận có khám xét khiếm nhã đối với bà Devyani Khobragade.
    [​IMG] Bà Devyani Khobragade. Ảnh: PTI

    Tức giận trước cách đối xử thô bạo và “làm nhục” của chính quyền Mỹ, cảnh sát New Dehli đã ra lệnh cho xe kéo và máy xúc dỡ bỏ những rào chắn an ninh bằng bê tông được bố trí trên những con đường dẫn đến Đại sứ quán Mỹ. Những rào chắn bê tông vốn để ngăn các phương tiện di chuyển với tốc độ cao khi tiếp cận khu vực này.

    Không những vậy, chính quyền Ấn Độ còn thực hiện nhiều biện pháp trả đũa mạnh tay khác. Cùng ngày 17-12, Bộ trưởng Bô Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã hủy cuộc gặp gỡ giữa ông với đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Mỹ với lý do bận công việc.

    Phó Bí thư Đảng Quốc đại cầm quyền Rahul Gandhi và ứng viên tranh cử chức Thủ tướng của đảng đối lập Bharatiya Janata – ông Nerendra Modi - cũng đồng loạt từ chối các cuộc gặp với các nhà ngoại giao Mỹ. Ông Modi còn viết trên Twitter: “Đã từ chối gặp đoàn đại biểu Mỹ để phản đối cách đối xử tệ hại của họ đối với nhà ngoại giao nữ của chúng ta”.
    [​IMG] [​IMG] Cảnh sát New Dehli dỡ bỏ hàng rào an ninh bằng bê tông quanh Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: AP-Reuters
    Các nguồn tin từ Ấn Độ cũng cho biết các nhà ngoại giao Mỹ và gia đình của họ ở Ấn Độ đều bị yêu cầu trả lại thẻ căn cước do Ấn Độ cấp và tạm hoãn thực hiện các quy chế miễn trừ thuế. Một quan chức Ấn Độ còn nói rằng những người tình đồng giới của các nhà ngoại giao Mỹ có thể sẽ bị bắt giữ vì vi phạm luật chống đồng tính luyến ái ở Ấn Độ.

    Trước phản ứng dữ dội từ phía Ấn Độ, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm nhưng khẳng định các nhân viên an ninh của Mỹ đã làm đúng quy trình khám xét theo luật pháp Mỹ đối với bà Devyani. Bà phát biểu: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ các thủ tục xung quanh vụ bắt giữ để đảm bảo mọi thủ tục được tuân thủ. Ấn Độ và Mỹ có mối quan hệ hữu nghị sâu rộng và chỉ riêng vụ việc này không biểu hiện cho mối quan hệ mà hai nước đã xây dựng”.

    Ấn nó còn chán quan hệ với Mỹ rồi, chỉ có VN đơn độc chơi với Mỹ chứ giờ ở Châu Á chả thằng nào chơi với Mỹ
  6. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322

    Mầy tính châu Á bi nhiêu nước,đồng minh của Mỹ bao nhiêu,của tung của chắc nhiều lắm đó,đếm trên đầu ngón tay là đồng minh của tung của ,hơ hơ hơ!!!
  7. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    cai vu 5000 tan xao roi nhi
  8. bachluutuan

    bachluutuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    vo van hoa
    Premium..., yetkieuHaNoiOld thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    kinh thế ra nhà ta phát triển đc là do mèo bỏ cấm vận, thua với teen bây giờ rồi
    ssx hay lão phúc đi ngang thì có đủ 1 vườn bách thú ở đây ^_^
    Premium..., suhomanggamateur thích bài này.
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nói câu này thì nâng bô chú Mỹ quá, Mỹ bỏ cấm vận VN năm 1994 nhưng từ tầm 90 - 91 là đã thấy cơm ăn đủ no áo mặc đủ ấm rồi.
    Điều quan trọng là Vịt nhà mình chịu thay đổi cơ chế, mà vì mình thay đổi cơ chế nên Mỹ nó mới bỏ cấm vận.
    hanhgl thích bài này.

Chia sẻ trang này