1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Tính về diện tính thì đúng!Nhưng xét về quan hệ thì xem lại nhé.Ấn và tung cẩu chưa bao giờ "cơm lành canh ngọt" .tung cẩu và các nước xung quanh cũng vậy,tại sao?Tại cái thói tham vô độ của mình đó cu em.
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Quan hệ Việt-Mỹ: Còn nhiều tiềm năng
    Cập nhật lúc 06h41" , ngày 19/12/2013 [​IMG]
    (VnMedia) - Còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư để tương xứng với mối quan hệ Đối tác Toàn diện mà hai nước vừa thiết lập được hồi tháng 7. Đây là phát biểu vừa được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đưa ra tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi đầu tuần này.


    [​IMG]
    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (bên phải) và Ngoại trưởng John Kerry (Ảnh: AP).

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc hội đàm thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và hữu ích. Hai bênđã trao đổi rất nhiều vấn đề về thúc đẩy quan hệ song phương cũng như những vấn đề trên bình diện hợp tác ở khu vực. Cả hai nhà lãnh đạo đều thể hiện sự hài lòng trước những bước phát triển thực chất trong quan hệ trên bình diện song phương và đa phương kể từ khi hai nước xác lập Đối tác Toàn diện trong chuyến đi của ************* Trương Tấn Sang đến Mỹ vào tháng 7 vừa rồi.

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kerry đã trao đổi nhiều biện pháp để tiếp tục triển khai đối tác toàn diện, đưa quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại hiện có và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư. Thương mại và đầu tư là một trong những ưu tiên của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ. Hiện tại, Mỹ là bạn hàng thương mại hàng đầu và là đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam. Tuy nhiên, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư để tương xứng với mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng John Kerry cũng nhất trí về việc cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có việc sớm chính thức ký Hiệp định Hợp tác trong Lĩnh vực Hạt nhân Dân sự (Hiệp định 123). Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, y tế, biến đổi khí hậu, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh cũng được thúc đẩy trong thời gian tới.

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã ký hợp đồng triển khai đánh giá tác động môi trường tại điểm nóng da cam Sân bay Biên Hoà cùng với việc USAID và Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa ký MOU về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn.

    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kerry cũng nhất trí tiếp tục đối thoại thẳng thắn, tích cực xây dựng về những vấn đề trong quan điểm còn khác nhau, trong đó có vấn đề quyền con người. Hai bên còn trao đổi về việc hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn khu vực và quốc tế đồng thời khẳng định ủng hộ sự đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN trong cơ chế hợp tác cũng như trong một cấu trúc đang định hình trong khu vực.

    Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kerry cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hoà bình, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải; chia sẻ những quan điểm rằng những tranh chấp trong vấn đề Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển năm 1982, các bên liên quan cần nghiêm túc thực hiện Tuyên bố Ứng xử các bên tại Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

    Quan hệ từ cựu thù giáp chiến đến bao vây cấm vận giờ thì bên trong đã tỏ bên ngoài còn e.
    Nước Mỹ vốn là nước thục dụng và quyết đoán trong chính sách. Với họ bạn thù thường rõ ràng và chính sách thực hiện cũng có phần minh bạch. Việt Nam một quốc gia có nhiều duyên nợ với Mỹ, đủ cung bậc ân oán, hận thù với cả lương tri và chính nghĩa. Trước đây trước sự thôi thúc lập thế phòng thủ đối kháng ý thức hệ thêm vào mông thực dân còn nguyên vẹn nên dã tâm xâm lược và ý chí giành độc lập tự do đã va chạm khủng khiếp tạo ra một cuộc chiến tàn khốc nhất mọi thời đại, chiến tranh Việt Nam xét về quy mô trên một nước diện tích nhỏ như đat nước này. Hậu quả nặng nề về vật chất, tinh thần và sinh mạng cả hai bên phải gánh là vô cùng lớn lao dễ đến cả trăm năm mới nguôi ngoai nỗi. Một cường quốc hùng mạnh về kinh tế, quân sự đã đụng độ với một cường quốc về lòng yêu nước, về lương tri, một dân tộc gan góc không biết quỳ gối đã cho cả thế giới loài người biết đến giới hạn nào của sức chịu đựng, nỗi mất mát khủng khiếp nhất về lương tâm và đạo lý con người. Sở hữu vốn văn minh hiện đại, thực dụng kiểu Mỹ đã bắt được vốn nhân bản, hòa khí nhân nghĩa Việt Nam đã bật ra một mối lương duyên mới đầy trách nhiệm và có tương lai tươi sáng. Mỗi một bên đều thấy phần còn thiếu của mình ở bên kia. Nước Mỹ vốn có nhiều cựu thù nhưng chưa có một cựu thù nào lại làm cho họ thật sự bối rối, thật sự coi trọng cũng như thật sự muốn làm bạn mặc cho lịch sử chưa có đủ thời gian để xóa nhòa hết những ký ức đau thương. Điều dễ nhận thấy không rõ vô tình hay hữu ý việc Việt Nam kể từ ngày phá vỡ thế bao vây cấm vận BT hóa quan hệ với nước Mỹ thì uy tín ngày càng cao và sự hội nhập sâu rộng với quốc tế, với các định chế lớn của khu vực LHQ càng thuận lợi và mang đầy đủ uy thế quốc gia có danh dự. Chẳng phải vì Mỹ chống lưng, o bế nhưng với thế giới một Việt Nam tự tin bắt tay, đối tác bình đẳng đoàng hoàng với cường quóc số 1 Mỹ (chưa kể Nga và các nước lớn khác) thì rõ ràng là một thực thể có sức mạnh rất đáng nể. Sức mạnh ở đây là gì? Đó là lương tri, phẩm giá, đó là khát vọng hòa bình xây dựng phát triển, đó là mong muốn khép lại quá khứ kiến tạo hữu nghị bang giao, đó là trách nhiệm với cộng đồng nhân loại. Một dân tộc đã hy sinh máu mình để cứu cả một dân tộc đang bị họa diệt chủng, một quốc gia là hình mẫu đòi quyền sống, quyền được độc lập, tự do, quyền tự quyết. Bấy nhiêu đó đã đủ Cường quốc Hoa Kỳ có tình ý lương duyên với cường quốc vì hòa bình, vì lương tri nhân loại: Việt Nam.
    vinhnxvt thích bài này.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam Là thiện chí của Mĩ
    http://www.quocphonganninh.edu.vn/T...nh-sat-bien-viet-nam-la-thien-chi-cua-mi.aspx
    Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường nhận định gói viện trợ Mỹ dành cho khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm nâng cao các khả năng hàng hải là một thiện chí Việt Nam rất hoan nghênh.
    Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 hôm nay (17/12), ông Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao thông báo của Ngoại trưởng John Kerry về đề xuất của Mỹ cung cấp 18 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường khả năng cho các đơn vị tuần tra ven biển, bắt đầu với việc cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc cho cảnh sát biển Việt Nam.
    [​IMG]
    Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường.Ảnh: Chung Hoàng
    "Đây là lĩnh vực mà hợp tác sẽ tăng lên giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như với các nước khác", ông Nguyễn Quốc Cường nói. "Lực lượng cảnh sát biển của ta mới thành lập, còn non trẻ, sự hỗ trợ của Mỹ cũng như các nước khác sẽ góp phần sớm tăng cường năng lực của lực lượng này".

    Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cũng chia sẻ nhận định về chính sách trục xoay hướng về châu Á - TBD, trong đó có Đông Nam Á của chính quyền Tổng thống Obama.

    "Chính sách này được Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống, Ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia và nhiều quan chức cao cấp khác liên tục khẳng định", ông Nguyễn Quốc Cường nói.

    Cho rằng đây là một chính sách lâu dài, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ chia sẻ: Các nước trong khu vực khuyên Mỹ để thực hiện thành công, chính sách này phải toàn diện, không chỉ chú trọng an ninh, quốc phòng mà cả chính trị, ngoại giao, văn hóa xã hội và đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư...

    Ông Cường cho biết Mỹ cũng bày tỏ mong muốn giúp đỡ Việt Nam đảm nhận tốt vai trò trong lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ sẽ bắt đầu từ năm 2014.

    Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng đồng tình dù quan hệ song phương đã có những bước phát triển mạnh trong năm qua với nhiều đoàn trao đổi cấp cao, giữa hai nước vẫn còn có những khác biệt xung quanh các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tranh chấp thương mại...

    "Tôi nghĩ cách tốt nhất để giải quyết khác biệt là thông qua con đường đối thoại để tìm ra tiếng nói chung. Quan trọng là chúng ta đồng ý tiếp tục đối thoại qua nhiều kênh để thu hẹp khoảng cách, bất đồng và tăng cường hiểu biết", ông Cường nói.

    Lạc quan về triển vọng ký kết TPP

    Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường cho rằng có nhiều khả năng Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được ký kết trong năm 2014 vì lãnh đạo Việt Nam, Mỹ và 10 nước tham gia đàm phán khác đều đặt quyết tâm cao.

    "TPP đang đi vào giai đoạn đàm phát kết thúc cuối cùng. Dù còn nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn nhưng tôi tin rằng các bên sẽ sớm kết thúc đàm phán vì đây là một sân chơi chung, bình đẳng, cân bằng lợi ích tổng thể, có tính đến những yếu tố linh hoạt với các thành viên có trình độ phát triển thấp hơn như Việt Nam", ông Cường nói.

    Nhận định về vai trò của Việt Nam trong đàm phán TPP, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: Việt Nam xác định có vai trò ngay từ đầu trong việc xây dựng luật chơi, các luật lệ về thương mại trong khu vực trong thời gian tới. Lợi thế của việc này là ta sẽ không phải là người đi theo, chấp nhận tất cả các điều kiện khi hiệp định ra đời.

    "Điều này cũng rất quan trọng khi ta đang tiến hành cải cách kinh tế. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng xác định TPP là cơ hội để đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái cơ cấu nền kinh tế", ông Nguyễn Quốc Cường nói.
    hoalongtrang thích bài này.
  4. bachluutuan

    bachluutuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Chả nhẽ do hiệp định Thành đô, tất nhiên do Việt Nam thay đổi nhưng nhìn Ptừ 86 đến 95 gọi là tạm đủ ăn từ 95 đến 05 khác nhau thế nào, mấy anh bị nó cấm vận xem lẹt đẹt lắm. Hơn hai chục năm rồi kinh te Việt Nam vẫn dựa lớn vào FDI đấy thôi, nó ko bỏ thấy thằng đồng minh nó dám đầu tư vò Việt Nam! Ko?
  5. bachluutuan

    bachluutuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    không biết tin này đúng không, nếu đúng thì thật buồn. http://vietinfo.eu/viet-nam-que-huo...san-bay-frankfurt-duc-vi-nghi-‘rua-tien’.html
    longmuonhieu thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Làm ăn thì 2 bên cùng có lợi chứ có phải Mỹ nó cho tiền mình đâu mà đặt nó nên bàn thờ thay vì cúng tổ tiên như bọn cờ vàng. Vn bán cá, bán đồ may mặc cho Mỹ lấy tiền thì người Mỹ cũng mua được hàng rẻ, chẳng phải khom lưng uốn gối xin viện trợ như VNCH sau đó bán máu cho nó trả nợ.
    vinhnxvt thích bài này.
  7. bachluutuan

    bachluutuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Tôi sống qua thời khó khăn sau bao cấp, biết nhưng năm 90 ntn tôi du trỉa nghiệm biết nhưng thời gian khó khăn bạn à bạn giám phủ nhận những điều tôi nói là sai không.
  8. bachluutuan

    bachluutuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Cho đi tù chứ khai trừ Đ thì làm gìn, mấy Đ viên sinh hoạt Đ đâu, giống điều quá.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    các teen bây giờ nhìn ngược vấn đề cả, giờ dư luận nói chung là nhờ ơn mẽo bỏ cấm vận nên ta phát triển, trong khi thực tế lúc đó, chính nhờ chúng ta phát triển, đổi mới nên mèo nó mới bỏ cấm vận, nó tốt đẹp j? nó bỏ cấm vận vì nó không làm như thế thì các công ty của phần còn lại thế giới xông cả vào việt nam, các doanh nghiệp mẽo mất bánh mất phần à, mẽo nó cực kì thực dụng, và nếu thằng tổng thống nó duy ý chí nó không chịu kí thì các công ty mẽo nó lobby lật thằng đó xuống đưa thằng khác lên kí thay.

    Bây giờ tới thủ đoạn lập lờ đảo ngược sự thật lịch sử để tôn vinh mẽo lên thì hết nói nổi rồi
  10. vinhnxvt

    vinhnxvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    30
    Không có gì mặc cả mà Mỹ chịu bỏ cấm vận VN sao...? Nếu chỉ Pow Mia hay kinh tế thị trường định hướng XHCN mà Mỹ chịu bỏ cấm vận VN thì Cuba, Triều tiên,... đã thong dong từ lâu! Yankee không đơn giản vậy đâu.
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2013

Chia sẻ trang này