1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Vì cái kênh đào Kra chứ còn làm sao nữa. Luồng biển mới nó luồn sát vào thềm lục địa của VN đi qua kênh Kra ra ấn đô dương không qua eo Malaca. Không đánh VN thì ngồi nhìn Mỹ + Việt chia nhau lợi nhuận của tuyến đường biển này sao.
    Còn việc làm thế nào để duổi TQ về nước thì còn xem các cụ tính giỏi hơn mình sẽ đưa ra chiến lược gì. Tôi thì nghĩ là giữ nguyên hiện trang gần đây cũng là tốt rồi. Còn đòi nó trả Hoàng Sa, Trường Sa thì nó không trả đâu. Đánh nhau xong thì cũng lại phải đàm phán mà chẳng bên nào đòi ăn cả cái Biển Đông được.
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2014
    carodaychet thích bài này.
  2. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    chiến lược qué gì, tới mùa bão nó khác tự rút về, chiến lược này chắc chắn luôn
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
  4. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    VN sánh vai với Mỹ cách đây....100 năm

    Cám cảnh công nhân nhí những năm 1910
    Quote:
    (Kienthuc.net.vn) - Đó là những hình ảnh khiến người xem nhói đau khi nhìn thấy những em bé mới 5, 6 tuổi làm việc trong nhà máy ở Mỹ những năm 1910.
    [​IMG] [​IMG] Những nữ công nhân "nhí" Kosciusko trong trang phục vấy bẩn do làm việc trước tuổi ở Cotton Mills, Kosciusko, Mississippi.
    [​IMG] [​IMG] Mart Payne (đứng phía trước), 5 tuổi, hái được 4,5 - 9 kg bông mỗi ngày.
    [​IMG] Bé gái ngồi làm việc bên máy dệt kim ở Cherokee Hosiery Mill. Rome i Georgia, Mỹ năm 1913.
    [​IMG] Do còn quá nhỏ nên bé gái này phải trèo lên trên để điều chỉnh máy khi gặp vấn đề. Tấm ảnh này được chụp vào ngày 19/11/1909.
    [​IMG] Hai nữ công nhân "nhí" thường xuyên làm việc trong nhà máy Tifton Cotton Mill năm 1909.
    [​IMG] Trẻ em từ 5 - 9 tuổi trở lên tham gia công việc hái bông ở trang trại HM Lane, Texas, Mỹ năm 1913.
    [​IMG] [​IMG] Một bé gái làm việc trong nhà máy dệt kim ở quận Loudon, bang Tennessee, Mỹ.
    [​IMG] Ronald Webb (12 tuổi) và Frank Robinson (7 tuổi) phụ giúp công việc quét dọn.
    [​IMG] [​IMG] Những công nhân "nhí" làm việc cần cù trong nhà máy dệt.
    [​IMG] [​IMG] Bé trai cầm áo trên tay làm việc ở North Carolina, Mỹ năm 1908 kiếm được 50 cent/ngày khi mới làm việc. Sau đó, em được
  5. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Việt Nam 2014

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Làm nhiều càng khỏe chứ sao. Thế mới có sức mà đánh Mỹ. Mấy em gái bé thế kia đã lao động lên khi quân PLA năm 79 sang bị mấy em nữ du kích cầm súng bắt sống cả ổ đấy. Nhục cho nam tử hán lắm.
    carodaychet thích bài này.
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ăn gì mà khôn thế? Khôn hết phần người khác rồi!
    Bản thân thằng Mỹ dù TQ đặt được cái dàn khoan ở BĐ, chẳng ảnh hưởng gì ghê gớm tới nó. Dù Trung Quốc có làm mưa làm gió ở khu vực cũng đừng mơ đụng tới cái lông chân của thằng Mỹ.
    Vấn đề là, thằng Mỹ có văn hóa và thói quen can thiệp, xía vào các mâu thuẫn khu vực, quốc gia. Đừng có mơ nó mang hòa bình đến tận miệng cho mà hưởng. Bản thân mình không chịu khổ, chịu khó, không lo cho bản thân thì đừng hy vọng ai lo cho nhé. Khôn ít ít thôi mấy mưu sĩ quạt mo ạ. Vớ vẩn thằng Mỹ nó thấy khó nhằn, nó buông xuôi, thỏa hiệp với Trung Quốc thì bỏ mịa hết ra cả ấy chứ.
    Last edited by a moderator: 19/06/2014
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Con người ai sinh ra ai ko muốn được giàu có, ăn ngon mặc đẹp, được học hành đầy đủ? Vì vậy, nếu ta may mắn được sinh ra trong no ấm, hạnh phúc thì phải biết đồng cảm, thương xót và giúp đỡ những số phận kém may mắn hơn mình. Đó mới là con người có giáo dục, có lương tri. Chỉ có loại nghiệt chủng vô tri, vô đạo, vô nhân tính như con vật Uong Tinh Ve mới đem hình ảnh những mảnh đời khốn cùng ra để cười đùa, chế giễu sự nghèo khó, cơ cực, kém may mắn của họ, càng khốn nạn hơn nữa khi đó lại là những em thơ như tờ giấy trắng.
    Nhân dân Trung Hoa dưới sự cai trị độc tài, vô nhân của rợ Bắc Kinh cũng đầy rẫy những vùng nghèo khổ, đói kém mà hình ảnh tràn ngập trên internet, google search ra cả đống, nhưng chẳng ai nỡ đem họ ra nhạo báng. Làm vậy thì có khác gì con vật Uong Tinh Ve??? o_O
    314159, Connuocviet, usadok1 người khác thích bài này.
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Đại sứ Mỹ được đề cử muốn bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam


    [​IMG]Ông Ted Osius (giữa) trong nhiệm kỳ công tác tại sứ quán Mỹ ở Indonesia. (Ảnh: usembassyjakarta)

    Theo hãng AP, ông Ted Osius, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử giữ chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay ông David Shear, ngày 17/6 cho rằng có thể đã tới lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

    Phát biểu tại phiên điều trần ở Thượng viện, ông Osius khẳng định đã có sự tiến bộ ở 3 hoặc 4 trong 9 lĩnh vực mà Mỹ trông đợi được cải thiện, trong đó gồm có quyền của người lao động, đối xử với người tàn tật, tạo nhiều không gian hơn cho xã hội dân sự và nhà thờ hoạt động.

    Do vậy, ông Osius khẳng định “có thể đã đến lúc bắt xem xét khả năng dỡ bỏ lệnh cấm vận” nhưng ở nhịp độ mà Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Việt Nam cảm thấy thuận tiện.

    Ông Osius là nhà ngoại giao kỳ cựu từng phục vụ tại Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Việc bổ nhiệm ông làm Đại sứ tại Việt Nam sẽ cần được Ủy ban đối ngoại Thượng viện và toàn bộ Thượng viện Mỹ thông qua./.
    yetkieu thích bài này.
  10. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Đây mới chỉ là ý kiến cá nhân thôi chứ chưa phải là quan điểm của chính quyền Mỹ. Phải có 1 lộ trình cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận. Tuy nhiên Mỹ cứ cho mình mua vũ khí của EU cũng ok rồi. Hoặc là bán thông qua 1 nước thứ 3. VD: Mình mua Rafale nhưng có linh kiện Mỹ.
    carodaychet thích bài này.

Chia sẻ trang này