1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bami

    bami Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    4
    Ở đây có mấy khía cạnh thế này:

    Thứ nhất, ta không lôi vào đây khía cạnh đạo đức (của các công ty dược phẩm), kinh doanh là kinh doanh. Các công ty đầu tư chi phí khổng lồ để nghiên cứu, họ có quyền bán giá cao để thu lời - Nguyên tắc cơ bản, kinh doanh là phải có lãi. Cụ thử nhìn theo hướng ngược lại, cụ bỏ vài chục tỷ ra làm 1 bộ phim để ra rạp (bán vé thu lời). Chưa kịp ra rạp chiếu thì đĩa lậu bán đầy phố. Cụ có thấy ổn không? Với các công ty cũng vậy, khi được bảo hộ thì họ mới mạnh tay chi cho nghiên cứu phát triển, tạo ra động lực phát triển cho xh. Ở vịt giờ cũng thế, bà con hay hỏi, sao các dn hay làm ăn chụp giật, một phần vì họ chưa thấy yên tâm :). Còn tại sao chưa yên tâm thì xin nhường lại các tay đao khác.
    Thứ hai, không phân biệt đối xử. Họ bán sản phẩm có chất lượng như nhau, giá như nhau. Dù nước đó có trong TPP hay ngoài TPP thì giá bán phần mềm window là giống nhau. Chỉ khác là nếu chưa vào TPP thì quý vị có thể dễ dàng mua đĩa cài với giá 5.000 đồng. (thực chất là 1 kiểu ăn cắp công khai và ...được thừa nhận rộng rãi)
    Thứ ba, việc trợ giá là do các chính phủ (và các tổ chức khác) trợ giúp cho người bệnh. Còn các công ty dược vẫn cứ thu đủ tiền. Vậy không thể nói là chi phí tăng lên được. Còn nếu các chính phủ bắt các công ty dược phải dành một phần cho ...nhân đạo. Thì giá bán phần còn lại sẽ được đẩy lên vì nguyên tắc cơ bản là, kinh doanh phai có lãi. Nếu ép quá không có lãi thì thôi, nghỉ chơi, mời bà con sống chung với aids...
    danny96 thích bài này.
  2. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Đọc tranh luận, giải thích ... về TPP của các vị mà ko thể cười nổi. Ông nào cũng cho là mình hiểu lắm nên cố mà cãi lấy đc và cuối cùng chả có ông đeck nào đúng hoặc hiểu rõ bản chất lõi của TPP cả. Close lại đi. Nản
  3. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Vâng, nhà nghèo nên ”ăn cắp” được đồng nào hay đồng đó, còn bác giàu thì đầu tiên mời bác chạy ra tiệm mua ngay bản quyền win cho cái máy bác đang xài để biết cảm giác "công bằng kinh tế" :)), ngày mai, à không, ngay tại đây, lúc này, ngồi trước máy tính, trước khi bác làm hành động như tôi nói thì hãy tự nhắc mình :"ta là thằng ăn cắp, ta là thằng ăn cắp, ta là thằng ăn cắp.... " 100 lần cho nó "công bằng kinh tế", còn bác không làm được thì chẳng nên nói làm gì, nó hơi hơi kỳ =))
    --- Gộp bài viết: 18/06/2015, Bài cũ từ: 18/06/2015 ---
    Bạn biết chả ai biết đúng, thế bạn biết những gì :)
    danny96 thích bài này.
  4. Alualua

    Alualua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2015
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    268
    Cậu nhai lại như 1 con vẹt những gì đọc trong báo Mỹ về bản quyền mà chả hiểu gì.

    Nói về tình trạng bản quyền 1 cách ngắn gọn: 1 đồng anh Bill Gates kiếm được, anh ấy làm đổ bát cơm trị giá 10 đồng của kẻ khác. Nghĩa là bản quyền là độc quyền và kìm hãm sáng tạo - ít nhất 1 khía cạnh lớn của nó là như vậy.

    Vì thế mà sinh ra những thể loại như Linux, nó đếch thèm trả tiền cho anh Bill hiểu chửa!

    Trong các lĩnh vực phát minh sáng chế Mỹ, hầu hết là troll, tức là ăn cắp của thằng khác, sửa đi 1 tý rồi đi đăng ký độc quyền, vì thế mà Mỹ vô địch các loại phát minh. Lĩnh vực dược, chỉ 1 số ít dược chất là quan trọng, chúng bị độc quyền, nhào trộn thành các nhãn thuốc ABC, khi nhãn này hết hạn, bọn độc quyền vứt nhãn ABC vào sọt rác, chúng đăng ký nhãn mới DEF có thành phần khác ABC 1 ít và lại hưỡng bản quyền.

    Những rò rỉ từ TPP cho thấy Mỹ xiết bản quyền gấp đôi FTA, thuốc 20 năm->40 năm, bản quyền phim ảnh sách báo 30 năm->70 năm.

    Nước Mỹ siêu cường vạn tuế vạn vạn tuế!
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2015
    beta22 thích bài này.
  5. VitBeo123

    VitBeo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    412
    [​IMG]

    Nếu cụ cố dòng họ có nhã ý để dành cho anh của Fỏm 1 đô la năm 1913 làm của hồi môn. Sau 100 năm, nó chỉ còn sức mua bằng 5 cent.

    Nghĩa là cái nhà băng tư nhân FED đã cướp không của cụ cố họ Triệu 95 cent!

    Tại sao lại dã man vậy? Chả có gì cao siêu cả. Chẳng là thời tân thế giới, đám nông nô châu Âu lục địa dong buồm hướng tây thẳng tiến đến thế giới mới tự do dân chủ. Ta cứ nôm na gọi họ là anh chăn bò và chị trồng lúa.

    Tại sao lại không vừa chăn bò vừa trồng lúa thì cũng đơn giản: địa lý thủy văn, thói quen nghề nghiệp… nhiều lý do. Vì thế mà anh chăn bò và chị trồng lúa có nhu cầu trao đổi, chẳng hạn chị muốn uống sữa hay ăn thịt bò, anh muốn ăn bánh mỳ.

    Họ phải đổi sản phẩm cho nhau. Ghi sổ nợ hay dùng vỏ sò đều được, nhưng hơi rắc rối.

    Một hôm có gã bụng phệ tên Du đà dong buồm tìm đến. Thấy tình cảnh này hắn gạ: các vị lạc hậu, rắc rối, thôi để tôi làm trọng tài, tôi có tờ giấy tín chỉ màu xanh phát không có các vị, mỗi vị 100 tờ, mỗi tờ ghi là 1. Các vị cứ việc trao tờ giấy bạc này cho nhau gọi là mua chứ không cần trao đổi sản phẩm nữa.

    100 tờ giấy đó hoàn toàn là của các vị, không phải trả lại, và được tôi bảo lãnh giá trị, cứ 1 tờ là 1 con bò, 1 vực lúa. Đổi lại, để trả công cho tôi, mỗi năm tôi xin quý vị trả cho tôi đúng 1 tờ giấy đó.

    Anh chăn bò và chị trồng lúa thấy tiện, họ cứ mua bò bán lúa, bán bò mua lúa và mỗi người vẫn còn nguyên 100 tờ bạc.

    Anh chăn bò và chị trồng lúa không thể in ra tờ bạc. 100 năm sau, 2 kẻ này hết sạch bạc vì trả cho gã béo. Gã chẳng làm gì, ngoài ăn bám vào 2 kẻ kia.

    Lúc này gã béo Du đà gạ, thế thì anh chăn bò bán cái trại bò cho tôi, chị trồng lúa bán cánh đồng cho tôi. Mỗi vị lại có 100 tờ bạc mà vẫn thoải mái chăn bò trồng lúa như cũ. Bây giờ tôi là chủ, trả công cho các vị.

    Thế ai là chủ nước Mỹ dân chủ tự do đây các con bò?

    Gã béo Du đà mới là chủ nước Mỹ và chẳng có tự do dân chủ nào cho anh chăn bò hay chị trồng lúa cả. Không còn tài sản lại bị gã béo in tờ bạc tứ tung loạn xạ, 1 tờ bạc chỉ còn mua được cái đuôi bò. Từ chỗ có trại bò và cánh đồng lúa, 2 kẻ nô lệ này giờ trắng tay thiếu nợ đầm đìa, buộc phải đi cướp, gây chiến tranh để cướp khắp nơi trả nợ cho gã chủ Du đà.

    Ấy thế nhưng đám cuồng chăn bò lại cứ muốn làm nô lệ cho gã béo kia mới kỳ lạ. Càng những kẻ dưới đáy xã hội, càng thất bại lại càng cuồng gã Du đà để được hắn cho tiền.

    Capitalism vs. Democracy
    https://evolutionaryeconomics.wordp...yths-of-economics-damned-lies-and-statistics/

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 18/06/2015
    beta22, DuroDakovicM95Degmandanny96 thích bài này.
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Nhiều loại thuốc liên quan đến HIV - AiDS .... do nhiều quỹ từ thiện tài trợ . Ví dụ quỹ Clinton .
    --- Gộp bài viết: 18/06/2015, Bài cũ từ: 18/06/2015 ---
    Vào TPP sẽ đưa VN đang từ con đường phát triển thiếu định hướng mang hơi hướng " Tà đạo " > sang con đường phát triển bền vững , chính đạo .
    Sẽ hạn chế tối đa các sản phẩm bẩn bẩn , độc hại giống như tàu khựa , sẽ bớt đi nhập khẩu các loại hàng các hàng hóa ô nhiễm từ tàu khựa .
  7. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    Vâng
    Điều bạn viết là đúng
    Tất cả thế giới này hầu như là thế , quy luật của tư bản và bóc lột, một số nước Bắc âu có xã hội tư bản tân tiến hơn tiến gần tới như xã hội chủ nghĩa của Mác như Thuỵ điển , Phần lan, đan mach , na uy , ngay cả Pháp cũng tốt , chỉ có điều nó chưa đủ lớn để làm đầu tàu thế giới , Mỹ thì quá tham và quá mạnh, Trung quốc thì tham của kẻ thực dân cũ là chiếm đất , chiếm tài nguyên , xuất khẩu dân tộc và đồng hoá dân tộc khác, y như kiếu Tây ban nha tìm kiếm tân thế giới vậy nhìn tân cương , tây tạng , nội mông , các nước Châu phi , còn chế độ nó là xen lẫn Phong kiến - bát kỳ và viện nguyên lão la mã ,
    Chúng ta muôn đến đâu khi ở ngay kẻ tham Trung đang muốn xâu xé Khu vực Asean, Mỹ là kẻ không có nhiều lọi ích khu vực này , mỹ đến để cạnh tranh Trung va kìm hãm Trung ,
    Sinh ngay cạnh Trung , ảnh hương và học Trung chứ không làm thầy nó nổi , Trung nói gì : kẻ thù của kẻ thù là bạn , mèo trắng , đen bắt chuột đều tốt...Vậy Việt muốn yên và phát triên như Bắc âu thì làm cách nào cũng được miễn là tồn tại trước móng vuốt của con rồng béo Trung kia chứ không thể nào vừa đòi trói mõm rồng vừa chọc giận đại bàng Mỹ được.
    dulichbenvung82 thích bài này.
  8. dulichbenvung82

    dulichbenvung82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    40
    thật ra.bài viết của bạn Vitbeo đúng y như phong cách chống mỹ tuyết đối mà tôi từng theo dõi trên hội cuồng(FB) tuy nhiên.chống cực đoan quá chả có lợi,lại còn gây hại.
    Hỏi ngắn gọn một câu đơn giản,dễ hiểu:Mỹ nó nguy hiểm như vậy,nó thủ đoạn như vậy,Thế tại sao gần như cả thế giới điều muốn làm ăn với nó(kể cả nước Tàu thần thánh,thần tượng của các bạn DLC_HVB) ????Và lời góp ý của Lý Quang Diệu đói vớ vị cựu đại sứ Vn tại Sing năm 1992-1995:"Singapore tự hào là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào VN,nhưng các bạn hãy làm thế nào,để Mỹ trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam"(nguồn VTV hôm ông Diệu chết,thời sự 12h).
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó.đừng nghe theo giọng điệu chia rẻ,kích động của Trung quốc và tay sai Trung quốc nữa.
  9. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Hô hô. Cái mục đích chính TPP đâu rồi? Giờ ra cãi lộn búa xua với đủ các lý luận hầm bà lằng. Chán toàn tập
  10. bami

    bami Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    4
    Cụ Vịt phân tích thật là ảo diệu.

    Cụ bảo 1 đô giờ còn 5 xu. Cụ nói chả sai tẹo nào. Nhưng mà ní nuận thế là có tí đánh võng. Nếu cụ cố của cụ có 1 đô và cất nó vào tủ khóa lại thì cái ní nuận của cụ nó chả sai. Nhưng sự xuất hiện của tiền là đi cùng với chuyện kinh doanh. Bọn dãy chết nó gọi là tiền đẻ ra tiền...
    Thứ nữa, cụ nói đi cũng phải nói lại. Chẳng hạn, nếu cụ so giá chị của đồng tiền vịt, tớ nhớ là trước năm 1986, tớ còn tiêu tiền xu, hào. Giờ thì nhà nước họ ko in cái loại 500 đồng nữa, vậy hóa ra cái tư bản vịt nó cướp của cụ bao nhiêu % trong bấy nhiêu năm???
    Thôi chả so với vịt, so tỷ giá đồng đô với các đồng tiền khác, ê rô , rúp, yên, ndt hay cái gì để thấy sức mạnh tương đối của đồng $. Tất nhiên, câu chuyện tỷ giá còn nhiều yếu tố. Nhưng có chửi nó cũng phải chửi cho ...công bằng :)
    --- Gộp bài viết: 18/06/2015, Bài cũ từ: 18/06/2015 ---
    Nhân tiện có chửi TPP thì cũng phải chửi cho nó có bài có bản....

    Như thằng mẽo nó chửi thế này này...
    http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/r-i-p-free-trade-treaties

    http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/jul/09/partnership-china-avoid-world-war/

    Dự là nhiều cụ sướng =))

Chia sẻ trang này