1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Groza

    Groza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    6
    codosaovang thích bài này.
  2. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
    Bác Lắk vẫn yêu VN nhể?

    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

    Chiều 27/11/2015, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Michael W. Michalak, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trước đây, Ngài Michael W. Michalak đã từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007- 2011.

    [​IMG]
    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

    Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng Ngài Michael W. Michalak đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam trên cương vị mới; khẳng định với những kinh nghiệm có được trong thời gian làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trước đây, Ngài Michael W. Michalak sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng ngày một hiệu quả.

    Ngài Michael W. Michalak cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp; vui mừng trước những kết quả hợp tác rất hiệu quả giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong các hoạt động giải quyết hậu quả chiến tranh như rà phá bom, mìn; tẩy rửa chất độc da cam; tìm kiếm người mất tích… Ngài Michael W. Michalak tin tưởng rằng thông qua đối thoại, hợp tác và chia sẻ quan điểm của mỗi bên, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

    http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/...1B8x5eYHqUlHrg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
    su_30 thích bài này.
  4. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
  5. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Khựa bây giờ rất hung hăng nhưng lại sợ người khác điên lên .
    Hãy cho khựa bài học " Điện Biên Phủ trên biển " .
    DuroDakovicM95Degman thích bài này.
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.177
    Đã được thích:
    8.424
    hoalongtrang thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Sắp tới các cụ còn chứng kiến hợp tác quân y sâu rộng giữa VN và Nhựt Bổn chúng tôi nữa. Tớ nói ứ sai bao giờ. Tư duy phải ở tầm chiến cào nhoé
    hk111333nguoicamlaividai thích bài này.
  8. MafiaMichelHung

    MafiaMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    93
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2015
    su_30TRANGBAOLINH thích bài này.
  9. HDManh

    HDManh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vô cùng ghét mỹ! Vết thương do mỹ gây cho ng vn chưa lành ,nhiều nạn nhân chất độc da cam vẫn chịu đau dớn.bao giờ chất độc nạn nhân mới có thể tìm đc công lý ?Mỗi lần tôi nhìn thấy những bức ảnh về các nạn nhân chất đọc da cam tôi đều cảm thấy rất tức giận và rất đau lòng ,mong cả ng vn cùng quan tâm các chất độc da cam này và giúp họ tìm đc công lý.
    Lần cập nhật cuối: 29/12/2015
  10. trnlh

    trnlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Năm 1972,sau 10 ngày ký kết Hiệp định Paris,chính phủ mỹ đã ký kết mật ước với vn,trong hiệp ước mỹ đã hứa rằng sẽ bồi thường 4.75 tỷ đô cho vn,nhưng đến hôm nay vn chưa nhận được 1 đô khoản bồi thường từ mỹ!Mỹ có coi vn là bạn bè không?không ! chẳng qua nó chỉ coi vn là đối tượng nói đùa thôi!

Chia sẻ trang này