1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    ở đây mình chỉ chém về Mỹ thôi, VN thì không đc bàn, thực sự thì xã hội 1 số nước châu Âu văn minh phát triển hơn Mỹ nhiều :D
    http://truongsa*******.info/cac-nuoc-bac-au-se-tien-len-chu-nghia-xa-hoi-dau-tien.html
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Nên dừng thôi lão. Có 3 lĩnh vực nên hạn chế tranh cãi: Chính trị, Tôn giáo và Bóng đá.
    Mỹ là 1 nước rừng rú, mọi rợ, đúng zậy. Việt Nam sẽ ko bao giờ có 1 nguyên thủ quốc gia mọi rợ, đen thui như Mỹ! :-D
    hk111333, huyenthoaimuathu8888kuyomuko thích bài này.
  3. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    cụ thâý cảnh sát Mẽo bẩn bựa ko cãi dc giờ phải lôi cs VN ra chữa ngượng à, tưởng trong suy nghĩ của các cụ thì cảnh sát Mỹ phải tốt lắm cơ mà, đâu như VN
    =))=))
    engkhoihalosun thích bài này.
  4. hiepsicom

    hiepsicom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    17
    http://soha.vn/viet-nam-co-the-mua-van-tai-co-c-130-cua-my-voi-gia-re-20160525014806671.htm

    Việt Nam có thể mua vận tải cơ C-130 của Mỹ với giá rẻ
    Thiên Minh | 25/05/2016 13:15

    8
    [​IMG]
    Theo chuyên gia Jeremy Maxie, máy bay vận tải C-130 có thể được trang bị để thực hiện nhiệm vụ ISR (tình báo, giám sát, trinh sát), giúp Việt Nam tăng cường năng lực an ninh biển.
    Ngoài Nga, Mỹ sẽ cạnh tranh với đối thủ nào để bán vũ khí cho VN?
    Trong bài viết trên tạp chí Forbes, nhà phân tích Jeremy Maxie cho hay, Mỹ sẽ cung cấp 18 tàu tuần tra tốc độ cao Metal Shark cho Cảnh sát biển Việt Nam - thỏa thuận giữa 2 phía được xúc tiến từ năm 2015, khi Mỹ mới chỉ nới lỏng một phần lệnh cấm vận đối với Việt Nam.

    Giờ đây, khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ hoàn toàn, có 2 câu hỏi lớn được đặt ra.

    Đầu tiên, Việt Nam sẽ tìm mua những vũ khí nào từ Mỹ?

    Ông Maxie nhận định, những loại vũ khí không có ứng dụng trực tiếp trong lĩnh vực an ninh hàng hải hoặc nắm bắt các vấn đề hàng hải (MDA) thì sẽ chưa được thông qua trong tương lai gần.

    Theo Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC), Việt Nam có mong muốn trang bị máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra, máy bay không người lái, trực thăng tấn công, radar, tàu tuần tra bờ biển và máy bay có khả năng chống ngầm.

    Song, US-ABC cho biết, tiềm lực cho những giao dịch quy mô lớn trước mắt hoặc trong trung hạn của Việt Nam sẽ bị hạn chế, do ngân sách quốc phòng Việt Nam trong năm 2016 chỉ phân bổ 1,5 tỷ USD để mua vũ khí mới. Dự kiến tới năm 2020, con số này mới tăng lên đến 2 tỷ USD.

    Điều đó đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ tiếp tục mua những vũ khí "lớn" như tàu ngầm, khinh hạm, máy bay chiến đấu từ Nga hoặc các nhà cung cấp khác rẻ hơn.

    Một trong những vũ khí Mỹ đang được Việt Nam quan tâm là máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

    Do quân đội Mỹ đang dần loại biên và thay thế P-3 bằng các máy bay P-8 Poseidon của Boeing nên Việt Nam sẽ mua các máy bay P-3 dư thừa từ chính phủ Mỹ với ưu đãi giảm giá, thay vì mua máy bay mới từ nhà sản xuất.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ.

    Theo Maxie, một loại vũ khí khác mà Việt Nam có thể mua với mức giá tương đối thấp là các máy bay vận tải C-130 Hercules dư thừa của quân đội Mỹ.

    Đây cũng là sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin, chúng có thể được trang bị để có khả năng tình báo, giám sát và trinh sát (ISR).

    Maxie nhận định, các công nghệ như ISR hay MDA rất cần thiết đối với Việt Nam để tăng cường năng lực an ninh biển, đồng thời cũng mang lại cơ hội cho các công ty như Boeing và Raytheon.

    Chẳng hạn, năm 2015, Mỹ đã bán 2 chiếc C-130 dư thừa cho Philippines. Một chiếc trong số này đã được lắp đặt các thiết bị ISR trị giá 8,7 triệu USD trong năm 2016.

    Gói cung cấp của Mỹ dành cho Philippines còn bao gồm 1 dự án cải tiến, nâng cấp ISR trị giá 18 triệu USD và 1 dự án MDA khác trị giá 15 triệu USD.

    3 dự án này có tổng giá trị gần 42 triệu USD, được hỗ trợ bởi chương trình Sáng kiến An ninh Hàng hải của Mỹ.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải C-130 của Philippines.

    Cũng theo Maxie, ngoài tiềm năng mua vũ khí, còn một câu hỏi lớn hơn là, liệu Việt Nam và Mỹ có hợp tác sản xuất thiết bị quân sự hay không? Đây được xem là mục tiêu chiến lược trong dài hạn của Hà Nội.

    Hiện nay, Maxie cho biết, Việt Nam đang sản xuất các máy bay không người lái theo công nghệ Israel, tàu tên lửa Molniya và các tên lửa chống tàu của Nga.

    Kể ra có khoảng 10 ẻm C130 này để thực tập màn "Voi đi bộ" cũng ngon đấy anh em nhầy.
  5. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Lạy cụ. Lâu nay tàu Mỹ ra vào CR là sự vụ thôi. Bây giờ mới chính thức chấp thuận.
    CÒn vụ F15xx tôi chấp nhận chịu đựng đến khi công bố.
    Nói thằng luôn là giá F15xx gồm vũ khí cơ bản chỉ có 75-80 triệu/con. Riêng đào tạo, bảo dùỡng nó thu phí lấy lệ.
  6. depquadang

    depquadang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    159
    Nghe đâu máy bay Mỹ tuy mắc, nhưng tuổi thọ bình quân cao hơn Nga, hình như là cái động cơ, chiên da nào rành chỉ giáo phát
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Như rứa cả thôi. Tuy nhiên Mẽo áp dụng sâu công nghệ quản lý và đánh giá hỏng hóc điện tử nên kéo dài thời gian bảo trì bảo dưỡng. Nếu cụ nào làm bên xe máy sẽ biết các xe đời mới đều có "hộp đen" ghi các thông số kỹ thuật như: thời gian nổ máy, mức tiêu hao nhiên liệu....Với máy bay thì các phần mềm chuyên dụng xịn hơn sẽ đánh giá máy bay chạy động cơ bao nhiêu giờ, trong đó bao nhiêu giờ chạy hết công suất, bao nhiêu giờ chạy rốt đa, bao nhiêu lần lắc cánh đánh võng....với kinh nghiệm cả trăm năm bay lượn và kiến thức hàng đầu thì bọn nó sẽ ra cái phần mềm tính toán thời gian cần phải tiến hành bảo dưỡng sửa chữa....Nói chung là thưc tế máy bay không làm việc khắc nghiệt như trong tính toán, có thể du di thêm được chút độ 20-30% là bình thường.

    Bọn Nga thì tuy cũng là tính toán + kinh nghiệm. Nhưng lại cố định ra mức thời gian, ví dụ động cơ chạy 1000 giờ là cần mổ ra đại tu kiểm tra.

    Kết luận phương án nào cũng có ưu nhược điểm. Nhưng thiên hạ sẽ tiến tới làm kiểu thông minh như Mẽo, nó có ưu điểm có thể đánh giá được các sự cố bất ngờ do lỗi chế tạo thiết bị thể hiện ở các thông số bay. Kiểu Nga thì chỉ nhìn bằng...cơm;-). Nhưng kiểu Mẽo mà làm quá đà cũng vỡ mồm, ví dụ các máy bay F15, F16 của Mẽo có tuổi thọ khá cao. Nếu vì chính trị muốn kéo dài tuổi thọ thêm chút thì cũng không biết đâu mà lần. Như Nga cứ quá giờ bay mà nhà có điều kiện là vứt. Mẽo thì bẩu rằng máy tính của tao vẫn xác nhận nó còn tốt:D. Đến lúc rụng thì kêu ve chai đi nhặt nhôm nhựa nhé.
    --- Gộp bài viết: 26/05/2016, Bài cũ từ: 26/05/2016 ---
    Cụ thật dũng cảm:drm1. Tuy nhiên khi post bài nên tham khảo thằng Wiki một tẹo để tránh lầm lẫn cơ bản. Kiểu như Lốc kít lại chế F15 của Boing chẳng hạn. Vậy thôi.
  8. trung_binh

    trung_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Obama cần đến thăm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tổng thống Mỹ Barack Obama được kêu gọi quan tâm giải quyết hậu quả dai dẳng của chất độc da cam với các nạn nhân Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

    Bài viết của tác giả Tom Rayner đăng trên website hãng tin Sky News của Anh, cho biết: Trong thời gian chiến tranh 40 năm trước, quân đội Mỹ đã rải khoảng 12 triệu gallon (tương đương khoảng gần 80 triệu lít) chất diệt cỏ độc hại xuống nhiều vùng trên đất Việt Nam. Chất diệt cỏ chứa dioxin, một trong những hóa chất độc hại nhất trong lịch sử loài người.

    [​IMG]

    Một lính Mỹ phun chất da cam trong thời gian chiến tranh Việt Nam.

    Các nhà vận động chính sách muốn Tổng thống Mỹ đến thăm một số nạn nhân trong số hàng chục ngàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Những nạn nhân này thuộc cả 3 thế hệ, vẫn còn phải chịu ảnh hưởng di chứng nặng nề của chất diệt cỏ mà họ hoặc ông cha họ từng tiếp xúc trong chiến tranh.

    Chính phủ Mỹ đã chi trả bồi thường cho các cựu chiến binh Mỹ và gia đình của họ, những người bị các bệnh do phơi nhiễm chất độc da cam.

    Nhưng các quan chức Mỹ lại liên tục phủ nhận mối liên hệ giữa việc bị phơi nhiễm các chất làm rụng lá, được sử dụng để phá hủy rừng che “*********” ở Việt Nam hồi đó, có thể gây ra các bệnh tương tự với người Việt Nam.

    Sky News đã gặp một gia đình ở ngoại thành Đà Nẵng, có 3 người con đều bị khuyết tật. Họ tin rằng chứng bệnh của các con có liên quan đến việc người cha là bộ đội Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất da cam trong thời gian chiến tranh.




    [​IMG]

    Bà Mai và hai người con. Người con trai út bại liệt bẩm sinh, chỉ nằm một chỗ.

    Người mẹ, bà Nguyễn Thị Mai, cho biết con trai út của mình, 18 tuổi, bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Người con trai này bại liệt bẩm sinh, chỉ nằm một chỗ, không cử động được tay chân.

    Trước kia trong gia đình tôi không có ai bị như vậy cả. Rồi tôi có 3 đứa con thì hai đứa bị khuyết tật nặng nề ", bà nói. "Chỉ có thể là do chất độc da cam."

    Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hiền, cho rằng Tổng thống Obama nên ghé thăm một trong những trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam hiện có rất nhiều trên đất nước Việt Nam để tận mắt thấy được điều bất công, phi lý ấy.

    "Nếu các vị bồi thường cho các cựu chiến binh Mỹ nghĩa là các vị đã nhận thức và thừa nhận rằng những người có mặt ở chiến trường Việt Nam trong thời gian chiến tranh là nạn nhân chất độc da cam, tại sao các vị không công nhận các nạn nhân ở đây? Chúng tôi- tất cả các nạn nhân phải chịu hậu quả do cùng một nguyên nhân gây ra. Như vậy thật không công bằng”.- Bà Hiền nói.

    Tuy nhiên vài năm trở lại đây Mỹ cũng có những động thái hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả của chất da cam/dioxin.

    Giai đoạn đầu của Dự án khử độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng do Mỹ tài trợ đã được hoàn thành. Dự án này trị giá nhiều triệu đô la, đã giúp khử độc khoảng 45.000 mét khối đất bằng hình thức xử lý nhiệt.

    Tổng thống Obama được kỳ vọng trong chuyến đi này sẽ công bố tài trợ một dự án khử độc dioxin lớn hơn tại khu vực sân bay Biên Hòa gần thành phố Hồ Chí Minh, vốn là kho lưu trữ chất độc da cam thời chiến tranh.

    [​IMG]

    Khu vực Sân bay Biên Hòa.

    Điều này chắc chắn được hoan nghênh, nhưng các chính trị gia Việt Nam khẳng định rõ ràng rằng phía Mỹ cần phải làm nhiều hơn thế.

    "Tôi rất muốn thấy Tổng thống Obama đưa ra những tuyên bố dứt khoát về việc khắc phục hậu quả chiến tranh của Việt Nam và Mỹ”.

    "Chúng tôi cần điều đó để khép lại quá khứ và mở ra một cánh cửa cho sự hợp tác trong tương lai" Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nói.

    [​IMG]

    Ông Chuck Searcy trò chuyện với tác giả Tom Rayner.

    Một số tổ chức từ thiện của Mỹ cũng có ý kiến tương tự. Ông Chuck Searcy, Phó chủ tịch của nhóm “Cựu chiến binh vì hòa bình”, người đã làm việc với các dự án ở Việt Nam trong hơn 20 năm, nói với Sky News: ông Obama đang có một cơ hội lịch sử.

    "Mỹ không còn chối bỏ [về ảnh hưởng của chất độc da cam], nhưng chúng ta vẫn chưa tiến thêm một bước để làm điều nên làm là hỗ trợ các nạn nhân Việt Nam theo cách nhân đạo mà chúng ta đang cố gắng làm để hỗ trợ các cựu chiến binh Mỹ của chúng ta”./.

    Cảo Thơm/VOV.VNTheo Tom Rayner/Sky News

    http://vov.vn/xa-hoi/tong-thong-obama-can-den-tham-nan-nhan-chat-doc-da-cam-viet-nam-513252.vov
  9. GDTran904

    GDTran904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TT Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam,đây là việc khiến cho tôi phấn chấn nhất,nước ta sẽ mua nhiều vũ khí tiên tiến của mỹ .tuyệt vời!
  10. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Chỉ nguyên cái nay đã thể hiện rõ cách tư duy của bạn. Nếu là tôi, tôi chào đón tất cả các ý kiến, dù nó thế nào.

    Cơ chế pháp lý mỹ là cuộc chiến giữa (luật sư) bên nguyên và bên bị, bên nào giỏi hơn thì bên đó thắng. Nếu bên nguyên cũng đủ giỏi (hơn) thì họ cũng sẽ thắng thôi. Cơ chế đó giúp cho nước mỹ phát triển được. Tiền chỉ là công cụ giúp đưa nguồn lực vào đúng chỗ của nó.
    Nếu theo cơ chế ...bỏ túi, quan tòa chỉ cần biết đọc, biết viết tiếng việt là đủ. Và cơ chế đó nó đang đưa chúng ta đi về đâu?
    Tôi cũng dừng trao đổi tại đây. Cám ơn bạn

Chia sẻ trang này