1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Việt Nam chưa bao giờ ủng hộ vô điều kiện với hành động của bất kỳ nước nào !!!
    lovemyvnnhnglhn thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  3. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    lovemyvnnhnglhn thích bài này.
  4. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    su_30, ConnuocvietHector_S thích bài này.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    1 đối tác bắt buộc trong khu vực của Hoa Kỳ
    Vì sao lại là Việt Nam ?

    - Một thằng chủ trương chỉ lo việc của mình, ko can thiệp việc nước khác ?

    tại vì:
    1. Dù nó chỉ lo việc của nó, nhưng bằng chứng lịch sử và yêu sách chủ quyền biển đảo của nó cũng bao trùm cả biển Đông. Cơ sở chủ quyền của nó theo Công ước quốc tế và cả bằng chứng lịch sử thuyết phục hơn của thằng Tàu

    2. Nó là thằng duy nhất ( bên cạnh HK ) thách thức chủ quyền TQ tại Hoàng Sa, với tần suất và mức độ hung hăng kinh hơn cả Hoa Kỳ. Và chưa bao giờ có ý định tạm ngừng hay bỏ cuộc. Ở Trường Sa cũng luôn có sự kình chống chứ ko èo như Phi.

    3. Dân quân biển, kiểm ngư và csb của nó chỉ với trang bị kém mà chả sợ méo gì dân quân và cả hải cảnh TQ. Rót ít tiền nâng trang bị cho nó lên là hiệu quả đấy. Mục này đang được HK và Nhật đầu tư.
    ===
    Indo cũng là 1 thằng gớm, nhưng nó ko tham dự trực tiếp vào Biển Đông, nên chỉ hữu dụng khi hợp tác kiểm soát eo biển Lombok và Sunda ...

    Phi thì chứng tỏ là đối tác ko đáng tin cậy, hèn nhát đến của mình cũng ko dám đổ máu ...
    TQ đang quây doi cát gần Thitu, xem phản ứng của Phi thế nào hay lại mất như Scarborough
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    CVN 76 Ronald Reagan là tàu sân bay thứ 2 thăm Việt Nam
  8. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    Vào Cam Ranh à?:D:D:D
  9. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    hoan nghênh cái Chương trình đối tác Thái Bình Dương đã có nhiều hoạt động thiết thực tại địa phương này: "Chúng tôi cũng hy vọng rằng Khánh Hòa có cảng quốc tế Cam Ranh sẽ được đón tiếp nhiều tàu của Hải quân các nước nói chung, trong đó có Hải quân Hoa Kỳ. Vừa đến thăm, vừa để thực hiện các dịch vụ sửa chữa, công tác hậu cần. Với tư cách địa phương, chúng tôi sẽ phối hợp tốt với Bộ Quốc phòng, bên phía Hải quân để làm tốt việc đón tiếp các tàu, đặc biệt, trong đó có cả tàu sân bay như ý tưởng của Đô đốc nêu ra"./.:D:D:D:D:D
    https://m.vov.vn/quan-su-quoc-phong...i-binh-duong-hoa-ky-tham-khanh-hoa-899232.vov
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2019
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chuyến đi của Tư Lệnh USINDOPACOM này hướng tới mục tiêu là Cam Ranh.
    16/4 gặp bác Lịch ở HN
    sáng 17/4 vào Cam Ranh và tặng quà
    17/4 gặp bác Nhân ở SG
    [​IMG]
    có quà là quý rồi
    [​IMG]

    --------------
    Ngày 17-4, ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh này đã có buổi tiếp xã giao Đoàn Đô đốc, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ (Bộ tư lệnh AĐD – TBD) do Đô đốc Philip S. Davidson làm trưởng đoàn. Tham dự còn có Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM Mary Tarnowka.

    [​IMG]
    Ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đô đốc Philip S. Davidson

    Tại buổi làm việc, ông Trần Sơn Hải, cho biết Khánh Hòa hiện có gần 100 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn khoảng 3 tỷ USD. Khánh Hòa có sân bay và cảng biển quốc tế nhờ vậy năm 2018, đã đón hơn 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. "Hy vọng qua các chuyến thăm và làm việc sẽ giúp tăng cường hơn mối quan hệ giữa Mỹ và Khánh Hòa"- ông Hải chia sẻ.

    [​IMG]
    Ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Đô đốc Philip S. Davidson

    [​IMG]
    Quang cảnh buổi làm việc

    Đô đốc Philip S. Davidson cho biết Mỹ mong muốn tăng cường sự hợp tác để có lợi cho cả hai bên. "Hy vọng tháng 9 sẽ có chuyến tàu thăm chính thức của lực lượng Hải quân Mỹ và có chuyến thăm của tàu sân bay vào mùa hè này"- Đô đốc Bộ tư lệnh AĐD – TBD phát biểu.
    Lần cập nhật cuối: 18/04/2019

Chia sẻ trang này