1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    :)>- Đúng mình nhầm, Hùng không nhắc. Tại mình nhìn nhanh vào chỗ QUOTE của Hùng nên nhầm.
  2. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lẽ tất nhiên là Việt Nam mình sẽ tăng cường các mối quan hệ với Mỹ mà giảm dần mức phụ thuộc vào "Trung Hoa nhân dân cộng hòa quốc" bởi các lý do sau:
    - Về phía thể hiện bộ mặt đàn anh:
    + Trung Quốc thường xuyên đe dọa, rồi thì trưng bày bản đồ quận Giao Chỉ, rồi thì gây rối kinh tế bằng chính sách quân sự khoác áo thường dân, thường xuyên tạo áp lực căng thẳng và ngày càng nâng cao mức độ căng thẳng trên biển, rồi thì đòi chia chác, muốn dùng ngôn từ thế nào thì dùng nhưng con cáo lòi đuôi.
    + Hoa Kỳ thì ra sức bảo vệ, ủng hộ, cam kết.
    Giá mà đổi chỗ Trung Hoa cho Hoa Kỳ thì hay biết bao
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    lịch sử của 1 số nước sân sau Mỹ không dễ chịu gì. đặc biệt là các nước Nam Mỹ, đừng mong! [-( đã chó thì ở đâu cũng là chó! không cắn cách này thì cắn cách khác, tinh vi và bệnh dại phát tát lâu hơn, chỉ khác cách nhìn của láng giếng xa hay láng giềng gần. có lợi hay không thôi!
  4. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    VN để yên cho TQ khảo sát và chia lô các mỏ dầu khí ngay trong khu đặc quyền kinh tế của mình cơ à. Có đói rách cũng phải sắm vũ khí hạng nặng mà sẵn sàng chiến đấu với bọn Cẩu.
  5. minhnhat2003

    minhnhat2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cu BA đổi chổ cho Việt Nam đấy [:D]
  6. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------------------------------

    Đỏ 1: Năm 1992 cách năm 1988 bao nhiêu năm? Thời điểm này chiến tranh biên giới phía Bắc, chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc được bao lâu? Liên Xô và Đông Âu ra sao? Tiềm lực quân sự Việt Nam thời điểm này thế nào? Kinh tế Việt Nam thời kỳ đó thế nào? Nợ nước ngoài của Việt Nam năm 1992 là bao nhiêu?
    Tiềm lực kinh tế và quốc phòng của Trung Quốc năm 1992 như thế nào?

    Lưu ý: Đừng mang điều kiện kinh tế và quốc phòng Việt Nam hiện nay để xét về quá khứ! Hãy nhớ là tổng GDP Việt Nam năm 1990 chỉ có 6,47 tỷ USD nhé! Dân số 66,17 triệu người. GDP bình quân đầu người là 90,9 USD/người/năm tức là 0,25 USD/người/ngày. Vậy thu nhập bình quân đầu người là bao nhiêu?
    Và hơn nữa, phải biết là ngay trong nửa đầu năm 1988 đã có 19 tỉnh, thành ở miền Bắc Việt Nam xảy ra đói to đến nỗi ngày 24/5/1988, Việt Nam chính thức yêu cầu Liên Hợp Quốc viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hiểu được rằng xương máu của những người chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đổ xuống tháng 3/1988 giá trị như thế nào? Cả nước, cả quân đội Việt Nam, cả Hải quân Việt Nam đã gồng mình lên như thế nào để giữ được Trường Sa đến ngày hôm nay?

    Đỏ 2: Nói thì rất dễ nhưng làm thì khó. Nếu ngay ngày mai bạn mua được xe Phantom để bằng thiên hạ thì hãy phát biểu như thế!
  7. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Đồng ý là giai đoạn đó chúng ta nằm trong top các nước kém phát triển nhất thế giới nhưng năm 91 đã bình thường hoá quan hệ với lũ Cẩu rồi cơ mà.Khi chưa có internet tui vẫn đọc thông tin mà TTXVN lưu hành dạng nội bộ thì suốt từ những năm 90 đến nay TQ vẫn luôn gây hấn bắn giết và bắt ngư dân VN ( hầu như năm nào cũng xảy ra ). TQ có thể coi là đồng chí tốt ko ? TQ luôn nhăm nhe nuốt trọn Biển ĐÔng và 2 qquần đảo kể từ nhưng năm 1956.Ai cũng biết ngoài mục đích dầu mỏ mà TQ đang khát còn mục đích chiên lược về chính trị.Chúng ta chỉ trích đám cầm quyền Bắc kinh hiện nay hiếu chiến thực ra Chủ nghĩa hiếu chiến đã bắt đầu từ thời Mao trạch đông,Chu Ân lai.Đám hiện nay chỉ tiếp tục thực hiện di chiếu của các đời trc chưa thực hiện xong.
    Hiện tại nền kinh tế chúng ta chưa hẳn đã mạnh GDP chỉ ngót trăm ty USD/năm song nếu từ bây h ko tranh thủ mua sắm nhiều vũ khí hạng nặng cái hoạ giặc phương Bắc luôn rình rập.Nếu Mỹ là loài hổ báo thì TQ cũng là dạng lang sói.Mà giống lang sói chúng nó còn thâm độc hơn đám hổ báo kia.Giải pháp Ngoại giao hiện nay chỉ là giải pháp tình thế tạm thời TQ chưa dám đánh VN ngay nhưng ý đồ đánh VN chiếm Biển ĐÔng ko bao h thay đổi bất kể 1 tên cẩu Chúa nào lên nắm quyền.
  8. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Không nên có chữ nếu [:D]

    Thời điểm 1988 có nhiều ý kiến muốn đánh 1 trận sống mái, sẽ được ca ngợi sử sách. Nhưng chắc con cháu sẽ ôm hận nhìn toàn bộ TS nằm trong nay TQ

    Thế theo bạn 1992 ta có tiền nhiều đến thế nào? Nước Nga năm đó (thời Elsin) nghèo đói liệu có bán chịu vk cho ta không ;)). Bác biết năm nào Mỹ và VN bình thường hóa không? Ta gia nhập ASEAN vào năm nào? Nếu bạn trả lời được thì bạn sẽ biết hoàn cảnh của ta lúc đó. Còn đem so VN bây giờ thì lúc đó ta có thể mua được vk lẫn công nghệ của SNG mới tan rã đang bán tháo bán đổ
  9. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...am-dau-tien-vao-nam-2014/20117/152943.datviet

    Việt Nam có tàu ngầm đầu tiên vào năm 2014

    Cập nhật lúc :7:26 PM, 01/07/2011
    Tàu ngầm điện-diesel Projekt 636 Varshavyanka (Kilo) đầu tiên do Nga đóng sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2014.

    Đại diện hãng Rosoboroexport,Oleg Azizov tiết lộ thông tin trên.

    Theo ông, tất cả các tàu ngầm sẽ được chuyển giao cho khách hàng ở cấu hình chuẩn với hệ thống tên lửa Club. Hải quân Việt Nam sẽ nhận được 6 tàu ngầm Varshavyanka.

    Hợp đồng đóng cho Việt Nam 6 tàu ngầm Projekt 636 được ký vào cuối năm 2009, có trị giá 1,8 tỷ USD. Hãng thực hiện hợp đồng là Admiralteisikye Verfi ở St. Petersburg.

    Trước đó có tin, hãng đóng tàu Nga sẽ có thể bàn giao cho Việt Nam mỗi năm một tàu. Như vậy, việc chuyển giao các tàu ngầm Projekt 636 cho Việt Nam sẽ hoàn thành vào năm 2019.

    Hiện Việt Nam chưa có hạm đội tàu ngầm và các tàu ngầm lớp Projeket 636 Kilo sẽ là những tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam.

    Tháng 3/2010, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết, Hải quân Nga sẽ giúp Việt Nam xây dựng căn cứ tàu ngầm. Không loại trừ, Nga sẽ cấp tín dụng để Việt Nam xây dựng căn cứ tàu ngầm, mua các loại tàu và xây dựng không quân hải quân.

    Các tàu ngầm Projekt 636 có lượng giãn nước 3.950 tấn, có thể chạy với tốc độ đến 20 hải lý/h, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm. Tàu được trang bị 6 ống phóng lôi 533 mm, có thể dùng để làm cả nhiệm vụ rải thủy lôi và phóng tên lửa hành trình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có thêm hệ thống club của kilo nữa thì khựa đóng thêm vài tàu sân bay cũng không dọa nổi VN.
  10. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://bee.net.vn/channel/1987/201107/My-va-Philippines-muon-dua-van-de-bien-dong-ra-aRF-1804036/


    Mỹ và Philippines muốn đưa vấn đề biển Đông ra ARF

    01/07/2011 15:22:25
    Mỹ và Philippines sẽ thúc giục Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) xử lý những căng thẳng hiện tại xung quanh vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

    Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm 30/6 khẳng định: “Là một diễn đàn an ninh quan trọng, vấn đề tranh chấp biển Đông có thể là chủ đề chính tại ARF".

    Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas cũng nhất trí rằng ARF “là cơ hội hoàn hảo để giải quyết xung đột ở biển Đông”.
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario
    ARF sẽ diễn ra ở Bali - Indonesia từ ngày 16 đến 31/7 tới. Tại đó sẽ quy tụ các chuyên gia của 10 quốc gia thành viên của ASEAN cùng các nước đối thoại. Trong số đó có những nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Nga và EU.

    Ông Del Rosario cho rằng vấn đề biển Đông có thể được tiếp cận từ góc độ an ninh hàng hải, trong khi ông Thomas lại muốn dùng giải pháp ngoại giao. Ông Thomas tuyên bố: “Chúng ta không muốn và cũng không nên coi Trung Quốc là một lực lượng xấu xa".

    (Theo NLĐ/ Maritimesecurity)

Chia sẻ trang này