1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào cũng đòi "chủ quyền ko thể chối cãi" thì chỉ có nước bùm nhau thôi, thương lượng đc cái quái gì nữa
  2. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Tình hình không biết thế nào! Cả tháng nay sân bay Đà Nẵng máy bay bay đêm liên tục, phản lực có, trực thăng cũng có! Tập kích ban đêm chăng?
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    +++++++++++++++++++

    Trung Quốc kêu gọi sự đồng thuận với Việt Nam về vấn đề Biển Đông

    <FONT face=[/IMG]Bắc Kinh, June 28 (Xinhua) - Trung Quốc hôm thứ Ba kêu gọi Việt Nam thực hiện sự đồng thuận song phương về vấn đề biển Đông đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của đặc phái viên Hồ Xuân Sơn của Việt Nam cuối tuần qua.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hong Lei nói tại cuộc họp báo: "Chúng tôi đã thảo luận sâu với phía Việt Nam về vấn đề biển Đông trong chuyến thăm của đặc phái viên, và hai bên nhất trí giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn thân thiện và tránh các động thái có thể làm cho vấn đề trầm trọng hơn hoặc phức tạp hơn."

    Cả hai nước đều phản đối lực lượng bên ngoài can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam, và nguyện tích cực hướng dẫn dư luận và bảo vệ chống lại những nhận xét hay hành động phá hoại tình hữu nghị và tin cậy giữa nhân dân hai nước, Hồng nói.

    "Chúng tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ thực hiện sự đồng thuận cùng với chúng tôi và nỗ lực để bảo vệ hòa bình và ổn định của vùng biển Đông", Hồng cho biết.

    Trong chuyến thăm vừa qua của Hồ Xuân Sơn, cũng là Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Viêt Nam, ông đã gặp Ủy viên Hội đồng n.hà nước Đới Bỉnh Quốc và hội đàm với T.hứ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì.

    Theo một thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao về cuộc họp giữa Đới và Hồ Xuân Sơn Hai bên nhất trí tăng tốc độ tham vấn qua một hiệp ước liên quan đến các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc và Việt Nam, cam kết làm việc nhiều hơn để ký thỏa thuận càng sớm càng tốt.

    Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi của họ về các đảo và vùng biển xung quanh trên biển Đông.

    Hồ sơ lịch sử Trung Quốc cho thấy trong năm 1958, c.hính phủ Trung Quốc tuyên bố các đảo trong Biển Đông là một phần của lãnh thổ có chủ quyền của Trung Quốc, và sau đó trong công hàm của mình, T.hủ t.ướng Việt Nam P.hạm Văn Đ.ồng bày tỏ sự đồng ý với T.hủ t.ướng Chu Ân Lai.

    Không có sự phản đối từ bất cứ nước nào về chủ quyền của Trung Quốc trên khu vực cho đến những năm 1970, khi các nước bao gồm cả Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền một phần.

    Sau thời gian dài đàm phán và tranh chấp, Đặng Tiểu Bình khởi xướng đề xuất của ông về vấn đề gác tranh chấp sang một bên và đề nghị cùng khai thác trong khu vực.

    Tháng Mười Một năm 2002, Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN đã thông qua Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông, đặt nền tảng chính trị cho khả năng hợp tác thương mại trong tương lai giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như hòa bình lâu dài và ổn định trong khu vực.

    Trong tháng ba năm 2005, ba công ty dầu mỏ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đã ký một thỏa thuận ba bên ở Manila như một cột mốc để cùng khai thác tiềm năng dầu khí trong vùng Biển Đông tranh chấp.
  4. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể biết chung cuộc thế nào nhưng khi khựa cắm được giàn khoan ở biển Đông thì khựa đã đạt mục đích.

    65 năm qua từ khi Trung hoa dân quốc, đủ các thế hệ của khựa được nhồi sọ là biển đảo Đông là của nhà nó hết! Tính sơ sơ cũng là 3 đời rồi các đồng chí ạ.

    Hy vọng vào giá trị cốt lõi là sức dân mình thôi, còn hy vọng vào lẽ phải trái nhân nghĩa của dân nhà người ta, khó lắm! Khác mẹ gì đi ăn xin trên quê hương mình.

    Cứ giữ tình hình nhì nhằng như này đồng thời nhanh chóng củng cố thế và lực quân sự của Việt nam thì mới giữ được. Xem lẽ mạnh yếu hiện nay trên biển Đông thì rõ:
    - Việt nam có thực lực quân sự thừa sức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
    - Khựa không thể lấn chiếm và giữ thêm bằng dùng vũ lực.

    Một ông lo giữ, một thằng lo cướp.
    Tất nhiên, đòn nó fang sẽ có nhiều biến hóa, nhân gia cảnh nhà người ta xào xáo là ném đá là bài cổ truyền ưa dùng của tụi nó.

    Không đâu xa, Nhật thảm họa vẫn cam kết ODA cho Việt nam không giảm, khựa thì nhân đó gây hấn với cả khu vực. Đấy là biểu hiện một tộc đang được dẫn dắt bằng một đội ngũ coi nhân nghĩa ông cha nhà nó dậy đ éo ra cái gì.
  5. johnnybenho

    johnnybenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Về vụ giàn khoan siêu khủng, nó thì quyết đặt, ta thì quyết giữ bằng mọi cách

    'Nếu họ định đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, chúng ta phải làm thế nào, thưa ông?
    Đặt giàn khoan, đương nhiên anh vi phạm chủ quyền của tôi đã được quốc tế công nhận. Chúng ta sẽ bằng mọi cách để không để việc này xảy ra, bằng mọi phương thức: đấu tranh pháp lý, ngoại giao… với sự tham gia của tất cả lực lượng, huy động sức mạnh tổng lực của các đơn vị, bằng mọi biện pháp có thể theo luật.
    Trừ việc nổ súng trước?
    Đúng vậy. Giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Giải quyết vấn đề trên quan điểm tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN.'
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/29311/viet-nam-sam-tau-lon--may-bay-cho-canh-sat-bien.html

    Có thể xảy ra khả năng là cả giàn khoan siêu khủng và Thi Lang cùng song hành ra Biển Đông trong 1 biên đội với mục tiêu là đặt giàn khoan. Tình huống này xảy ra thì tình hình sắp tới sẽ cực căng, chớ thấy nó hoãn chạy thử Thi Lang mà mừng thầm.
    Cháu đành thầm tự nhủ và quyết tâm 'học tập tốt, lao động tốt; ngoan ngoãn, thật thà, dũng cảm'![r24)][r24)][r24)]
  6. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Tình hình là nhà mình chỉ lói là "luyện tập hải quân chung" gồm cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm,...
    Chưa dám lói là "tập trận" (mà thực ra có thể là tập trận thiệt!)[:P]
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Conoco bán cổ phần

    Trong khi đó, đang có thông tin tập đoàn Hoa Kỳ ConocoPhillips chuẩn bị bán cổ phần ở ba mỏ dầu và khí gas ngoài khơi Việt Nam.
    ConocoPhillips hiện đang nắm 23,3% cổ phần trong một cụm mỏ dầu thuộc lô 15-1; 36% cổ phần của mỏ Rạng Đông trong lô 15-2 tại khu vực bể Cửu Long và 16,3% trong đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn.
    PetroVietnam ước tính các cổ phần của hãng này tại Việt Nam có giá trị lên tới 1,5 tỷ đôla Mỹ.
    Theo Tổng Giám đốc PetroVietnam Phùng Đình Thực, hãng này vẫn đang tìm hiểu xem nguyên nhân thực chất cho việc ConocoPhillips muốn rút khỏi các dự án ở ngoài khơi là gì.
    Ông Thực được trích lời nói "có ý kiến cho rằng mỏ này đang trong giai đoạn phức tạp và họ không gia tăng khai thác nữa".
    Tuy nhiên, ông không bình luận rõ sự "phức tạp" này là gì.
    Trong quá khứ, đã có các trường hợp hãng dầu khí nước ngoài bị phía Trung Quốc ép ngừng thực hiện các dự án tại Việt Nam.
    Hãng dầu Anh BP đã rút khỏi dự án làm ăn với Việt Nam chính vì áp lực này.
    Hãng ExxonMobil của Hoa Kỳ cũng xác nhận họ bị áp lực khi thăm dò dầu khí với Việt Nam.

    +++++++++++++++++++++++

    Thế lày nà thế lào??!! Chú Sam đi đêm với khựa hay ngán khựa??!! :-w
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hay là chúng nó đang muốn một 'Điện Biên phủ trên biển'?

    Đứng về mặt làm ăn kinh tế như mấy thằng này thì chúng nó cứ đợi cục diện rõ ràng, phân biệt trái phải đâu ra đấy thì nó mới bắt đầu. Và như vậy mới thấy được 'cam kết bảo vệ an ninh' mới thực là hiện thực?

    Tiền nó liền khúc ruột mà lại.
  10. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Khựa không dám làm trái ý Mẽo, tức là giải quyết tranh chấp bằng đàm phán. Nhưng thật sự khựa lại muốn nuốt hết biển Đông. Vậy khựa sẽ làm gì?

    Khựa sẽ đàm, sẽ ký chỉ các nội dung quy tắc chống xung đột để mọi bên và chủ yếu Mỹ yên tâm, rồi tương lai khựa vẫn giở trò như bình thường, công ước hay thỏa thuận giấy trắng mực đen không có ý nghĩa gì với khựa cả, rất đơn giản các đồng chí ạ.
    ---
    http://baodatviet.vn/Home/congdongv...tro-cau-noi-voi-kieu-bao/20117/154155.datviet

    Cập nhật lúc :11:46 AM, 08/07/2011
    Ngày 7/7, phát biểu với các phóng viên Việt Nam tại Mỹ sau lễ trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Mỹ Barack Obama, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cho biết, một trong hai nhiệm vụ quan trọng nhất của ông trong nhiệm kỳ là công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.



    Đại sứ khẳng định nhiệm vụ của ông cũng như đại sứ q úan, bên cạnh việc duy trì đà phát triển trong quan hệ hai nước và đưa quan hệ hai nước lên một tầm phát triển mới, việc làm cầu nối đưa kiều bào ngày càng hướng về quê hương, đất nước là hết sức quan trọng.

    [​IMG]
    Đại sứ Nguyễn Quốc Cường.

    Đại sứ cho biết sắp tới ông có kế hoạch đi thăm và làm việc tại nhiều bang khác nhau của Mỹ và trong chương trình luôn có phần làm việc, gặp gỡ với cộng đồng người Việt. Đại sứ nói rằng ông muốn lắng nghe tâm tư, tình cảm của bà con, đồng thời đây cũng là dịp để giải thích đường lối, chính sách của Đ ảng và Nhà nước Việt Nam với bà con. Về quan hệ Việt-Mỹ, Đại sứ cho biết trong lễ trình thư ủy nhiệm của chủ tị ch nước tới Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay trước đó, Tổng thống Obama đánh giá quan hệ giữa hai nước hiện nay đã có bước tiến đáng kể và sự hợp tác giữa hai nước đã và đang được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, gồm kinh tế, thương mại, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân, y tế, môi trường, khoa học-kỹ thuật và giáo dục.
    Theo Tổng thống, hai nước cần tiếp tục đà phát triển này để đưa quan hệ song phương lên tầm đối tác và hợp tác mới. Tổng thống cho rằng Mỹ và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích trong việc duy trì ổn định và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống cũng hứa sẽ tích cực hỗ trợ Đại sứ và các cơ quan của Việt Nam tại Mỹ.
    Tại buổi lễ, Đại sứ đã chuyển lời thăm hỏi của chủ tị ch nước và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Obama và phu nhân, thông báo lãnh đạo và nhân dân Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Obama sớm có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.
    Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đánh giá quan hệ Việt Nam-Mỹ đã có những bước phát triển vượt bậc trong 16 năm qua kể từ khi bình thường hóa quan hệ. Hai nước đã và đang tạo dựng nền tảng vững chắc và khuôn khổ quan hệ rõ ràng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị-an ninh-quốc phòng đến kinh tế- thương mại-đầu tư, giáo dục, y tế, khoa học-kỹ thuật, các vấn đề nhân đạo như tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh (MIA) và giải quyết hậu quả chất độc da cam, cũng như việc hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu như ứng phó với biến đổi khí hậu, chống khủng b.ố và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    Đại sứ cũng khẳng định trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình là góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới hướng tới đối tác chiến lược vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
    Tổng thống Obama đã chúc mừng Đại sứ đảm trách nhiệm vụ mới. Tổng thống gửi lời cảm ơn tới chủ tị ch nước và lãnh đạo Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam.
    Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết mục tiêu quan trọng nhất của ông trong nhiệm kỳ này là góp phần đưa quan hệ Việt-Mỹ trở thành đối tác chiến lược. Tuy nhiên, theo ông, hiện vẫn còn nhiều rào cản phải vượt qua để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, trong đó có những di sản của quá khứ, cũng như những khác biệt giữa hai nước trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền và tôn giáo.
    Về những khác biệt này, đại sứ cho biết hai bên đã thiết lập được cơ chế đối thoại thường xuyên, trao đổi với nhau rất thẳng thắn để tăng cường hiểu biết về quan điểm, việc làm của mỗi bên về các điểm còn khác biệt này.

Chia sẻ trang này