1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm KH-VH Nga: Nhịp cầu hữu nghị và giao lưu
       (23/09/2003 -- 11:18GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 27/9 tới với nhiều hoạt động như triển lãm mỹ thuật, trình chiếu phim, hội thảo về bảo vệ môi trường và biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Nga.
    Ông Mikhail Simonov, Giám đốc Trung tâm cho biết Trung tâm hoạt động với mục đích tuyên truyền văn hoá, nghệ thuật, kinh tế và lịch sử nước Nga tới các bạn Việt Nam. Trong đó việc tổ chức dạy tiếng Nga và tư vấn du học vào các trường đại học của Nga sẽ được trung tâm chú trọng thực hiện, mặc dù hiện tiếng Nga không còn là ngôn ngữ được nhiều người Việt Nam sử dụng.
    Trung tâm sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho 5 lớp học tiếng Nga, mỗi lớp 12 học viên với sự tham gia giảng dạy của giáo viên người Nga. Có 5 trình độ học, mỗi trình độ khoảng 2 tháng và toàn bộ chương trình kéo dài trong 1 năm. Học sinh xuất sắc nhất khoá học có thể được nhận một suất học bổng ở Nga.
    Trung tâm cũng là nơi cung cấp thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nga trong hợp tác kinh doanh.
    Trước đó, Trung tâm này đã hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các hội Hữu nghị Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt-Nga và Hội Cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập và công tác tại Liên Xô cũ có những hoạt động thiết thực tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến việc Trung tâm lập được một thư viện bao gồm 7.000 đầu sách, tài liệu, giáo trình phục vụ cho việc truyền bá văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, kinh tế-xã hội nước Nga.
    Trung tâm Khoa học và văn hoá Nga được xây dựng theo văn bản ký kết giữa Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga từ năm 1987 về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật giữa hai nước. Việc xây dựng đã bị hoãn lại do 15 năm qua, nước Nga đã có nhiều thay đổi lớn.
    Tính đến nay, đã có 30.000 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp tại các trường đại học của Nga, trong đó có nhiều người đang công tác ở các vị trí quan trọng trong lĩnh vực, chính trị, kinh tế và xã hội./.
    Chó hư
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm KH-VH Nga: Nhịp cầu hữu nghị và giao lưu
       (23/09/2003 -- 11:18GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội sẽ chính thức được khánh thành vào ngày 27/9 tới với nhiều hoạt động như triển lãm mỹ thuật, trình chiếu phim, hội thảo về bảo vệ môi trường và biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Nga.
    Ông Mikhail Simonov, Giám đốc Trung tâm cho biết Trung tâm hoạt động với mục đích tuyên truyền văn hoá, nghệ thuật, kinh tế và lịch sử nước Nga tới các bạn Việt Nam. Trong đó việc tổ chức dạy tiếng Nga và tư vấn du học vào các trường đại học của Nga sẽ được trung tâm chú trọng thực hiện, mặc dù hiện tiếng Nga không còn là ngôn ngữ được nhiều người Việt Nam sử dụng.
    Trung tâm sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho 5 lớp học tiếng Nga, mỗi lớp 12 học viên với sự tham gia giảng dạy của giáo viên người Nga. Có 5 trình độ học, mỗi trình độ khoảng 2 tháng và toàn bộ chương trình kéo dài trong 1 năm. Học sinh xuất sắc nhất khoá học có thể được nhận một suất học bổng ở Nga.
    Trung tâm cũng là nơi cung cấp thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam và Nga trong hợp tác kinh doanh.
    Trước đó, Trung tâm này đã hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các hội Hữu nghị Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt-Nga và Hội Cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập và công tác tại Liên Xô cũ có những hoạt động thiết thực tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến việc Trung tâm lập được một thư viện bao gồm 7.000 đầu sách, tài liệu, giáo trình phục vụ cho việc truyền bá văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, kinh tế-xã hội nước Nga.
    Trung tâm Khoa học và văn hoá Nga được xây dựng theo văn bản ký kết giữa Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga từ năm 1987 về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật giữa hai nước. Việc xây dựng đã bị hoãn lại do 15 năm qua, nước Nga đã có nhiều thay đổi lớn.
    Tính đến nay, đã có 30.000 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp tại các trường đại học của Nga, trong đó có nhiều người đang công tác ở các vị trí quan trọng trong lĩnh vực, chính trị, kinh tế và xã hội./.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tuần phim Nga tại Việt Nam
       (24/09/2003 -- 16:37GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- ?oTuần phim Nga tại Việt Nam?o, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/9 đến 4/10 và tại Hải Phòng từ ngày 5 đến 11/10,  mang đến cho khán giả Việt Nam cái nhìn khái quát, khách quan về xã hội và điện ảnh hiện đại Nga, đang vượt qua khó khăn để khẳng định vị trí trong nền điện ảnh thế giới.
    Bẩy bộ phim Nga được trình chiếu gồm ?oTổng thống và cháu gái?o, ?oNgôi sao?o, ?oNgày trăng tròn?o, ?oCô con gái Mỹ?o, ?oPhục vụ kiểu Trung Hoa?o, ?oThần khổ đau và bất hạnh" và ?oAi, nếu không phải là chúng ta?o. Đặc biệt, bộ phim thần thoại ?oThần khổ đau và bất hạnh?o là bộ phim dành cho thiếu nhi chắc chắn sẽ gây hứng thú và hấp dẫn khán giả nhỏ tuổi.
    Theo Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thông tin, tham dự lễ khai mạc tổ chức ở Hà Nội vào ngày 28/9 sẽ có một số diễn viên và đạo diễn nổi tiếng đến từ Liên bang Nga.
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tuần phim Nga tại Việt Nam
       (24/09/2003 -- 16:37GMT+7)
     
    Hà Nội (TTXVN)- ?oTuần phim Nga tại Việt Nam?o, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/9 đến 4/10 và tại Hải Phòng từ ngày 5 đến 11/10,  mang đến cho khán giả Việt Nam cái nhìn khái quát, khách quan về xã hội và điện ảnh hiện đại Nga, đang vượt qua khó khăn để khẳng định vị trí trong nền điện ảnh thế giới.
    Bẩy bộ phim Nga được trình chiếu gồm ?oTổng thống và cháu gái?o, ?oNgôi sao?o, ?oNgày trăng tròn?o, ?oCô con gái Mỹ?o, ?oPhục vụ kiểu Trung Hoa?o, ?oThần khổ đau và bất hạnh" và ?oAi, nếu không phải là chúng ta?o. Đặc biệt, bộ phim thần thoại ?oThần khổ đau và bất hạnh?o là bộ phim dành cho thiếu nhi chắc chắn sẽ gây hứng thú và hấp dẫn khán giả nhỏ tuổi.
    Theo Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thông tin, tham dự lễ khai mạc tổ chức ở Hà Nội vào ngày 28/9 sẽ có một số diễn viên và đạo diễn nổi tiếng đến từ Liên bang Nga.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Khai trương Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội
    8:40'', 28/9/ 2003 (GMT+7)
     Bà Teresskova - nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới tại lễ khai trương Trung tâm
    (VietNamNet) - Toà nhà Trung tâm Khoa học & Văn hoá Nga - Roszarubezcenter nằm trên địa chỉ 501 Kim Mã - Hà Nội vừa được khai trương hôm qua (27/9) sẽ là nơi thương xuyên diễn ra các hội thảo, hoạt động văn hoá, giao lưu song phương giữa hai nước anh em Nga - Việt. Đặc biệt, người đảm nhận vai trò giám đốc Trung tâm là bà Teresskova - nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới, anh hùng Liên Xô, anh hùng lao động nước Việt Nam dân chu? cộng hoà.
    Đây là sự kiện nổi bật trong quan hệ giữa hai nước vì đây là Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga đầu tiên ở nước ngoài do Liên bang Nga chứ không phải là Liên Xô (cũ) xây dựng và tài trợ.
    Hoạt động diễn ra tại Trung tâm này sẽ góp phần phát triển các mối quan hệ hợp tác về văn hoá, khoa học và các hoạt động giao dịch giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Những hoạt động thường xuyên tại đây cũng sẽ là cầu nối để người dân và thế hệ trẻ của Việt Nam có cơ hội làm quen với lịch sử, văn hoá, khoa học kỹ thuật cũng như đời sống đương đại của nước Nga.
    Trước mắt, Trung tâm sẽ thường xuyên mời các nghệ sĩ, hoạ sĩ Nga tới Hà Nội. Những bộ phim truyện và tài liệu hay nhất của nước Nga sẽ được giới thiệu tới công chúng Việt Nam. Thư viện và trung tâm tư vấn thông tin sẽ là nơi cung cấp những thông tin, kiến thức có liên quan đến ngôn ngữ và các lĩnh vực trên đất nước Nga. Các khoá học tiếng Nga sẽ được mở liên tục, những nhà Nga ngưf học sẽ đuợc tư vấn về các phương pháp dạy học tiên tiến hiện nay. Trung tâm cũng sẽ cung cấp thông tin về các trường đại học của Nga cũng như tư vấn cho những ai có nguyện vọng học tập tại Nga.
    Nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga - Nga V.Khrischenco đã gửi điện mừng tới Trung tâm và bày tỏ niềm vui sự tin tưởng về hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới sẽ góp phần đáng kể vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam.
    Trong bài phát biểu buổi khai mạc, bà Terascova - Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế về Khoa học và Văn hoá Nga (bà cũng là người được mệnh danh là "Người phụ nữ thế kỷ 20" )n hấn mạnh: "Cánh cửa Trung tâm sẽ luôn rộng mở cho tất cả những ai mong muốn có được thông tin về nước Nga, về các chính sách đối nội và đối ngoại, hoặc muốn làm quen với lịch sử và truyền thống của dân tộc Nga, các thành tựu khoa học kỹ thuật, muốn thưởng thức thơ Puskin và Lermantop, nghe nhạc Traicôpxki và Glinka hay muốn xem phim, nghiên cứu tiếng Nga. Hòn đảo Nga  trên đất nước Việt Nam sẽ là ngôi nhà thân thuộc cho những người Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô (cũ) và Liên bang Nga, cho tất cả những ai từng yêu mến và gắn bó với nước Nga..."
    Về ba? Teresskova - Giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế về Khoa học và Văn hoá Nga:Bà bắt đầu sinh hoạt ở câu lạc bộ nhảy dù Iaroslap trong thời gian làm việc tại nhà máy Crrasnưi Perecôp.
    Ngày 21/5/1959, bà bắt đầu lần nhảy dù đầu tiên. Từ đó, càng ngày bà càng thấy tự tin và thành thạo hơn trong công việc này. Tháng 10/1961, bà đã được tiếp nhận vào đội các nhà du hành vũ trụ sau 2 vòng dự truyển.
    Chương trình chuẩn bị  cho chuyến bay vào vũ trụ của bà không có gì khác biệt so với nam giới. Tại trung tâm huấn luyện chuẩn bị cho chuyến bay, Teresskova đã học tập và rèn luyện các kĩ năng điều khiển các thiết bị bay hiện đại. Bên cạnh đó, những nhà du hành vũ trụ tương lai còn phải rèn luyện trong những điều kiện hết sức gian khổ để cơ thể dần quen với những điều kiện sinh hoạt và làm việc trong không gian như tình trạng không trọng lượng, hoàn cảnh cô đơn...
    Cuối cùng, Uỷ ban quốc gia đã ra quyết định Teresskova sẽ là đội trưởng đội bay của tàu vũ trụ "Vostoc 6". Ngày 16/6/1963, những người thân của con chim Hải Âu - biệt hiệu mà mọi người đã đặt cho Teresskova đã nghe được thông báo của TASS về chuyến bay của nhà nữ du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới.
    Cả thế giới đã biết đến chim Hải Âu từ 40 năm trước. Ngày nay, phi công vũ trụ, Anh hùng Liên Xô, Thiếu tướng không quân, Tiến sĩ khoa học Teresskova đang lãnh đạo Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hoá Nga trực thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Khai trương Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội
    8:40'', 28/9/ 2003 (GMT+7)
     Bà Teresskova - nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới tại lễ khai trương Trung tâm
    (VietNamNet) - Toà nhà Trung tâm Khoa học & Văn hoá Nga - Roszarubezcenter nằm trên địa chỉ 501 Kim Mã - Hà Nội vừa được khai trương hôm qua (27/9) sẽ là nơi thương xuyên diễn ra các hội thảo, hoạt động văn hoá, giao lưu song phương giữa hai nước anh em Nga - Việt. Đặc biệt, người đảm nhận vai trò giám đốc Trung tâm là bà Teresskova - nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới, anh hùng Liên Xô, anh hùng lao động nước Việt Nam dân chu? cộng hoà.
    Đây là sự kiện nổi bật trong quan hệ giữa hai nước vì đây là Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga đầu tiên ở nước ngoài do Liên bang Nga chứ không phải là Liên Xô (cũ) xây dựng và tài trợ.
    Hoạt động diễn ra tại Trung tâm này sẽ góp phần phát triển các mối quan hệ hợp tác về văn hoá, khoa học và các hoạt động giao dịch giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Những hoạt động thường xuyên tại đây cũng sẽ là cầu nối để người dân và thế hệ trẻ của Việt Nam có cơ hội làm quen với lịch sử, văn hoá, khoa học kỹ thuật cũng như đời sống đương đại của nước Nga.
    Trước mắt, Trung tâm sẽ thường xuyên mời các nghệ sĩ, hoạ sĩ Nga tới Hà Nội. Những bộ phim truyện và tài liệu hay nhất của nước Nga sẽ được giới thiệu tới công chúng Việt Nam. Thư viện và trung tâm tư vấn thông tin sẽ là nơi cung cấp những thông tin, kiến thức có liên quan đến ngôn ngữ và các lĩnh vực trên đất nước Nga. Các khoá học tiếng Nga sẽ được mở liên tục, những nhà Nga ngưf học sẽ đuợc tư vấn về các phương pháp dạy học tiên tiến hiện nay. Trung tâm cũng sẽ cung cấp thông tin về các trường đại học của Nga cũng như tư vấn cho những ai có nguyện vọng học tập tại Nga.
    Nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga - Nga V.Khrischenco đã gửi điện mừng tới Trung tâm và bày tỏ niềm vui sự tin tưởng về hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới sẽ góp phần đáng kể vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam.
    Trong bài phát biểu buổi khai mạc, bà Terascova - Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế về Khoa học và Văn hoá Nga (bà cũng là người được mệnh danh là "Người phụ nữ thế kỷ 20" )n hấn mạnh: "Cánh cửa Trung tâm sẽ luôn rộng mở cho tất cả những ai mong muốn có được thông tin về nước Nga, về các chính sách đối nội và đối ngoại, hoặc muốn làm quen với lịch sử và truyền thống của dân tộc Nga, các thành tựu khoa học kỹ thuật, muốn thưởng thức thơ Puskin và Lermantop, nghe nhạc Traicôpxki và Glinka hay muốn xem phim, nghiên cứu tiếng Nga. Hòn đảo Nga  trên đất nước Việt Nam sẽ là ngôi nhà thân thuộc cho những người Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô (cũ) và Liên bang Nga, cho tất cả những ai từng yêu mến và gắn bó với nước Nga..."
    Về ba? Teresskova - Giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế về Khoa học và Văn hoá Nga:Bà bắt đầu sinh hoạt ở câu lạc bộ nhảy dù Iaroslap trong thời gian làm việc tại nhà máy Crrasnưi Perecôp.
    Ngày 21/5/1959, bà bắt đầu lần nhảy dù đầu tiên. Từ đó, càng ngày bà càng thấy tự tin và thành thạo hơn trong công việc này. Tháng 10/1961, bà đã được tiếp nhận vào đội các nhà du hành vũ trụ sau 2 vòng dự truyển.
    Chương trình chuẩn bị  cho chuyến bay vào vũ trụ của bà không có gì khác biệt so với nam giới. Tại trung tâm huấn luyện chuẩn bị cho chuyến bay, Teresskova đã học tập và rèn luyện các kĩ năng điều khiển các thiết bị bay hiện đại. Bên cạnh đó, những nhà du hành vũ trụ tương lai còn phải rèn luyện trong những điều kiện hết sức gian khổ để cơ thể dần quen với những điều kiện sinh hoạt và làm việc trong không gian như tình trạng không trọng lượng, hoàn cảnh cô đơn...
    Cuối cùng, Uỷ ban quốc gia đã ra quyết định Teresskova sẽ là đội trưởng đội bay của tàu vũ trụ "Vostoc 6". Ngày 16/6/1963, những người thân của con chim Hải Âu - biệt hiệu mà mọi người đã đặt cho Teresskova đã nghe được thông báo của TASS về chuyến bay của nhà nữ du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới.
    Cả thế giới đã biết đến chim Hải Âu từ 40 năm trước. Ngày nay, phi công vũ trụ, Anh hùng Liên Xô, Thiếu tướng không quân, Tiến sĩ khoa học Teresskova đang lãnh đạo Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hoá Nga trực thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
    Chó hư
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Khởi chiếu tuần lễ phim Nga tại Hải Phòng
       (05/10/2003 -- 19:44GMT+7)
     
    Hải Phòng (TTXVN)- Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác văn hóa Việt-Nga, từ ngày 5 đến 11/10, tại Rạp chiếu bóng Công Nhân, Sở Văn hóa-Thông tin thành phố Hải Phòng tổ chức "Tuần lễ phim Nga" gồm 7 tác phẩm điện ảnh đặc sắc.
    Các bộ phim như "Tổng thống và cháu gái", "Ngôi sao", "Thần khổ đau và bất hạnh" sẽ đưa khán giả trở lại với những ngày tháng hào hùng của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trước đây cũng như sự đổi mới của nước Nga ngày nay.
    Các bộ phim này cũng giúp người xem nhận thức đầy đủ hơn về những phán xét của công luận trước sự kiện biến động lớn chính trị của nước Nga có liên quan đến một số nhân vật đương đại.
    Từ nhiều thập kỷ qua, các tác phẩm điện ảnh của nước Nga nói riêng và Liên Xô (cũ) luôn là món ăn tinh thần quý giá và gần gũi của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, trong đó có khán giả thành phố Hải Phòng./.
    Chó hư
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0

    Khởi chiếu tuần lễ phim Nga tại Hải Phòng
       (05/10/2003 -- 19:44GMT+7)
     
    Hải Phòng (TTXVN)- Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác văn hóa Việt-Nga, từ ngày 5 đến 11/10, tại Rạp chiếu bóng Công Nhân, Sở Văn hóa-Thông tin thành phố Hải Phòng tổ chức "Tuần lễ phim Nga" gồm 7 tác phẩm điện ảnh đặc sắc.
    Các bộ phim như "Tổng thống và cháu gái", "Ngôi sao", "Thần khổ đau và bất hạnh" sẽ đưa khán giả trở lại với những ngày tháng hào hùng của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trước đây cũng như sự đổi mới của nước Nga ngày nay.
    Các bộ phim này cũng giúp người xem nhận thức đầy đủ hơn về những phán xét của công luận trước sự kiện biến động lớn chính trị của nước Nga có liên quan đến một số nhân vật đương đại.
    Từ nhiều thập kỷ qua, các tác phẩm điện ảnh của nước Nga nói riêng và Liên Xô (cũ) luôn là món ăn tinh thần quý giá và gần gũi của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, trong đó có khán giả thành phố Hải Phòng./.
    Chó hư
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    TP HCM sẽ mở trung tâm thương mại tại Nga
    Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Đua và Ủy viên chính quyền Matxcơva P. Biriukov đã ký kết bản thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác cuối tuần qua. Dự kiến, công trình sẽ được tiến hành dưới hình thức liên doanh, với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD.
    Ông Biriukov cho biết, chính quyền Matxcơva đã đồng ý dành cho dự án này một lô đất rộng 8.000 m2 ở khu nam và khu trung tâm thành phố và dự tính sẽ góp vào đây khoảng 40% vốn (bao gồm cả giá trị lô đất được định giá khoảng 0,5-0,7 triệu USD).
    TP HCM cũng thành lập một công ty cổ phần để tham gia liên doanh với số vốn đầu tư khoảng 12-15 triệu USD. Các cổ đông của công ty này gồm Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư chợ Lớn (Cholimex), Tổng công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty Thái Sơn, Công ty Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (cùng thuộc Bộ Quốc Phòng), Công ty cổ phần Đầu tư MASAN và doanh nghiệp tư nhân Song Ngọc. (TBKTSG)
    Hasta La Vista
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    TP HCM sẽ mở trung tâm thương mại tại Nga
    Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Đua và Ủy viên chính quyền Matxcơva P. Biriukov đã ký kết bản thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác cuối tuần qua. Dự kiến, công trình sẽ được tiến hành dưới hình thức liên doanh, với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD.
    Ông Biriukov cho biết, chính quyền Matxcơva đã đồng ý dành cho dự án này một lô đất rộng 8.000 m2 ở khu nam và khu trung tâm thành phố và dự tính sẽ góp vào đây khoảng 40% vốn (bao gồm cả giá trị lô đất được định giá khoảng 0,5-0,7 triệu USD).
    TP HCM cũng thành lập một công ty cổ phần để tham gia liên doanh với số vốn đầu tư khoảng 12-15 triệu USD. Các cổ đông của công ty này gồm Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư chợ Lớn (Cholimex), Tổng công ty Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty Thái Sơn, Công ty Ứng dụng kỹ thuật và Sản xuất (cùng thuộc Bộ Quốc Phòng), Công ty cổ phần Đầu tư MASAN và doanh nghiệp tư nhân Song Ngọc. (TBKTSG)
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này