1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sinh viên Việt Nam học ở Nga phải về nước do không có tài năng
    Có một số sinh viên Việt Nam sang Nga theo học các ngành văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phải về nước sau một thời gian do không theo được chương trình học, ông Đỗ Văn Chừng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam ở Nga thông báo như trên.
    Ông Chừng thông báo với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 15-11 rằng một số sinh viên theo hai ngành này được tuyển là vì họ là "con cái những người có liên quan" chứ không phải họ có tài năng.
    Ông Chừng khuyến nghị Bộ không gửi sinh viên sang Nga theo học các ngành kinh tế, nhất là kinh tế vĩ mô mà nên dùng ngân sách cho sinh viên học về công nghệ cao và trong văn hoá nghệ thuật.
    Ngoài ra, sinh viên đào tạo ở Nga theo Hiệp định xử lý nợ nếu bị lưu ban sẽ bị chuyển sang sinh viên thường vì Việt Nam và Nga đã thống nhất không cho phép lưu ban, ông Chừng nói.

  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đoàn Quỹ Hòa bình Mátxcơva thăm và biểu diễn

    Hà Nội - Ngày 18/11, đoàn đại biểu Quỹ Hòa bình Mátxcơva (Nga), trong đó có Anh hùng Liên Xô, phi công vũ trụ V.Gorbatko, đã đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh và biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa Nga tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố.
    Tại buổi họp mặt thân mật do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức, các nghệ sĩ trong đoàn bày tỏ niềm vui khi được trở lại thăm Việt Nam và hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Nga-Việt ngày càng bền vững.
    Thành phố Hồ Chí Minh là chặng dừng chân cuối cùng của đoàn trong chuyến thăm Việt Nam. Trước đó, đoàn đã ghé thăm và tổ chức biểu diễn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế và Vũng Tàu.
    Quỹ Hòa bình Mátxcơva, một tổ chức xã hội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nga, hàng năm đều tổ chức chuyến thăm Việt Nam nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước./.

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đoàn Quỹ Hòa bình Mátxcơva thăm và biểu diễn

    Hà Nội - Ngày 18/11, đoàn đại biểu Quỹ Hòa bình Mátxcơva (Nga), trong đó có Anh hùng Liên Xô, phi công vũ trụ V.Gorbatko, đã đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh và biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa Nga tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố.
    Tại buổi họp mặt thân mật do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức, các nghệ sĩ trong đoàn bày tỏ niềm vui khi được trở lại thăm Việt Nam và hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Nga-Việt ngày càng bền vững.
    Thành phố Hồ Chí Minh là chặng dừng chân cuối cùng của đoàn trong chuyến thăm Việt Nam. Trước đó, đoàn đã ghé thăm và tổ chức biểu diễn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế và Vũng Tàu.
    Quỹ Hòa bình Mátxcơva, một tổ chức xã hội có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nga, hàng năm đều tổ chức chuyến thăm Việt Nam nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước./.

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trung tâm thương mại Việt Nam tại Nga
    Công ty cổ phần đầu tư Việt Xô (TP.HCM) vừa xin Bộ KH-ĐT giấy phép đầu tư 20 triệu USD để xây dựng trung tâm thương mại tại Mockba, Nga.
    Nếu được cấp phép, đây sẽ là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài có qui mô lớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp trong nước.
    Theo dự án, trung tâm thương mại này đặt tại thủ đô Matxcơva, trên diện tích 2ha. Theo dự kiến, khi đi vào hoạt động nZm 2007, trung tâm sẽ trưng bày, giới thiệu quảng bá, xúc tiến đưa hàng VN vào thị trường Nga.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trung tâm thương mại Việt Nam tại Nga
    Công ty cổ phần đầu tư Việt Xô (TP.HCM) vừa xin Bộ KH-ĐT giấy phép đầu tư 20 triệu USD để xây dựng trung tâm thương mại tại Mockba, Nga.
    Nếu được cấp phép, đây sẽ là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài có qui mô lớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp trong nước.
    Theo dự án, trung tâm thương mại này đặt tại thủ đô Matxcơva, trên diện tích 2ha. Theo dự kiến, khi đi vào hoạt động nZm 2007, trung tâm sẽ trưng bày, giới thiệu quảng bá, xúc tiến đưa hàng VN vào thị trường Nga.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Những người Nga luôn hướng về Việt Nam


    Khi đến các cuộc gặp thường niên, những cựu chuyên gia, cố vấn quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam, thường tự nguyện đóng góp, người thì chai rượu Vodka, người khúc Kolbasa (giò), người ổ bánh mì, ít dưa chuột, vài quả táo... Các CCB Nga trong quân phục đại lễ, ngực lấp lánh huân, huy chương do Nhà nước Việt Nam tặng, đầy hào khí như thời còn tại ngũ.
    Điều quan trọng với các CCB là được gặp lại nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm không thể nào quên, ôn lại những ngày hào hùng sống và làm việc bên những người đồng chí, đồng đội Việt Nam chân tình, nhiệt thành và hết sức mến khách. Và cũng là để thăm hỏi sức khoẻ và cuộc sống của nhau trong một năm qua.
    Những cuộc gặp này được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tuy chưa chính thức, nhưng tồn tại suốt 25 năm qua. Năm 1969, một số chuyên gia quân sự Nga đã công tác ở Việt Nam trong cuộc chống chiến tranh phá hoại đã gặp nhau và quyết định từ năm 1970 sẽ tổ chức cuộc gặp mặt thường niên vào ngày 5/8, ngày đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc Việt Nam. Từ đó ngày 5/8 trở thành ngày truyền thống của các cựu chuyên gia, cố vấn quân sự Nga từng công tác ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh.
    Mãi tới năm 1996, họ mới đăng ký trước Cơ quan Tư pháp Nga về việc thành lập một tổ chức xã hội phi chính phủ với tên gọi "Tổ chức xã hội của các CCB Nga ở Việt Nam", lấy ngày 5/8 làm ngày truyền thống. Trụ sở đặt tại nhà số 4, phố Gogolevsky, Moskva. Hiện nay ông Nikolai Nikolaievich Kolesnik làm Chủ tịch Hội CCB Nga ở Việt Nam.
    Từ khi có đăng ký chính thức và nhất là từ sau khi có những mối quan hệ thân thiết với cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại LB Nga, Hội CCB Nga ở Việt Nam trở nên sinh hoạt thường xuyên, đều đặn hơn. Và đặc biệt đã góp phần thiết thực củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, có những hoạt động rất cụ thể và hữu hiệu giúp đỡ cộng đồng người Việt tại LB Nga.
    Các nhà doanh nghiệp và các trung tâm thương mại (TTTM) Việt Nam ở LB Nga luôn được giáo dục theo đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cũng sẵn sàng quyên góp kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động của Hội CCB Nga ở Việt Nam. Từ đó, ngày gặp mặt truyền thống của Hội vào ngày 5/8 được tổ chức đàng hoàng hơn, tưng bừng và thịnh soạn hơn rất nhiều, tại các TTTM, nhà hàng Việt Nam. Ngoài ra, các CCB Nga cũng thường xuyên được mời tham dự các ngày lễ lớn của Việt Nam và Tết Nguyên đán.
    Cuộc gặp mặt không thể quên
    Vào dịp Tết Nguyên đán năm Kỷ Mão (1999), lần đầu tiên Phòng Tuỳ viên quốc phòng nước ta ở Nga đã phối hợp với Tổ hợp thương mại TOGI tổ chức cuộc gặp mặt đầu xuân với các chuyên gia, cố vấn quân sự Nga đã từng công tác ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Cuộc gặp được tổ chức tại nhà hàng Cao Sơn chiều 30/1/1999, trước Tết Nguyên đán mấy ngày.
    Hơn 100 chuyên gia, cố vấn quân sự Nga trong quân phục đại lễ, ngực lấp lánh các huân, huy chương do Nhà nước Việt Nam tặng, đã tới dự. Hầu hết các CCB này đã nghỉ hưu, ở vào lứa tuổi thất thập, bát thập xưa nay hiếm. Có cụ mắt đã mờ phải nhờ con cháu dắt đi. Có cụ đôi chân không còn như cái thời "chân cứng đá mềm" phải ngồi trên xe đẩy, song tất cả đều rộn ràng, hào hứng, nồng nhiệt như tới nơi hẹn hò thời trai trẻ. Bởi đây là cuộc gặp của những người anh em cùng chung chiến tuyến, tình sâu nghĩa nặng, hơn nữa lại là "cuộc gặp mừng xuân" vô cùng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
    Tuy sinh ra, lớn lên ở Moskva và nay đã ở "tuổi hoàng hôn", song không phải mọi người đã biết hết các khu vực khác nhau trong thành phố. Hơn nữa, nhiều cụ càng không biết ở ngay thủ đô của họ lại có những trung tâm thương mại, những chợ Việt Nam sầm uất và hàng hoá phong phú đến thế, vì Moskva quá rộng. Chợ của người Việt thường buôn bán các mặt hàng bình dân, không chạy theo mốt, nên giá rẻ hơn nhiều lần, mà vẫn đẹp, chất lượng không thua kém hàng "xịn" là mấy.
    Trước cuộc gặp, nhiều CCB Nga đã tranh thủ thời gian thăm chợ TOGI. Trung tướng V.Brazhnikov phải thốt lên rằng: Tôi sẽ bảo các con cháu và bạn bè, hàng xóm láng giềng từ nay cứ đến chợ Việt Nam mà mua cho đỡ tốn kém. Ở đây cũng đầy đủ mọi thứ cần thiết. Nhiều CCB Nga khác cũng có chung ý nghĩ. Tất cả đều cho rằng người Việt ở Nga rất cần cù lao động, sống hiền lành, có những đóng góp nhất định phục vụ đời sống của nhân dân, nhất là rất hữu ích cho các tầng lớp người nghèo.
    Tại Moskva hiện có hơn 10 chợ do người Việt quản lý. Ở các thành phố lớn của LB Nga và các thành phố vệ tinh xung quanh Moskva đều có chợ Việt Nam. Qui mô lớn nhỏ tuy có khác nhau, nhưng đều na ná như chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da (Hà Nội), hay chợ Bến Thành (Tp. Hồ Chí Minh).
    (Theo CAND)

  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Những người Nga luôn hướng về Việt Nam


    Khi đến các cuộc gặp thường niên, những cựu chuyên gia, cố vấn quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam, thường tự nguyện đóng góp, người thì chai rượu Vodka, người khúc Kolbasa (giò), người ổ bánh mì, ít dưa chuột, vài quả táo... Các CCB Nga trong quân phục đại lễ, ngực lấp lánh huân, huy chương do Nhà nước Việt Nam tặng, đầy hào khí như thời còn tại ngũ.
    Điều quan trọng với các CCB là được gặp lại nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm không thể nào quên, ôn lại những ngày hào hùng sống và làm việc bên những người đồng chí, đồng đội Việt Nam chân tình, nhiệt thành và hết sức mến khách. Và cũng là để thăm hỏi sức khoẻ và cuộc sống của nhau trong một năm qua.
    Những cuộc gặp này được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tuy chưa chính thức, nhưng tồn tại suốt 25 năm qua. Năm 1969, một số chuyên gia quân sự Nga đã công tác ở Việt Nam trong cuộc chống chiến tranh phá hoại đã gặp nhau và quyết định từ năm 1970 sẽ tổ chức cuộc gặp mặt thường niên vào ngày 5/8, ngày đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc Việt Nam. Từ đó ngày 5/8 trở thành ngày truyền thống của các cựu chuyên gia, cố vấn quân sự Nga từng công tác ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh.
    Mãi tới năm 1996, họ mới đăng ký trước Cơ quan Tư pháp Nga về việc thành lập một tổ chức xã hội phi chính phủ với tên gọi "Tổ chức xã hội của các CCB Nga ở Việt Nam", lấy ngày 5/8 làm ngày truyền thống. Trụ sở đặt tại nhà số 4, phố Gogolevsky, Moskva. Hiện nay ông Nikolai Nikolaievich Kolesnik làm Chủ tịch Hội CCB Nga ở Việt Nam.
    Từ khi có đăng ký chính thức và nhất là từ sau khi có những mối quan hệ thân thiết với cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại LB Nga, Hội CCB Nga ở Việt Nam trở nên sinh hoạt thường xuyên, đều đặn hơn. Và đặc biệt đã góp phần thiết thực củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, có những hoạt động rất cụ thể và hữu hiệu giúp đỡ cộng đồng người Việt tại LB Nga.
    Các nhà doanh nghiệp và các trung tâm thương mại (TTTM) Việt Nam ở LB Nga luôn được giáo dục theo đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cũng sẵn sàng quyên góp kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động của Hội CCB Nga ở Việt Nam. Từ đó, ngày gặp mặt truyền thống của Hội vào ngày 5/8 được tổ chức đàng hoàng hơn, tưng bừng và thịnh soạn hơn rất nhiều, tại các TTTM, nhà hàng Việt Nam. Ngoài ra, các CCB Nga cũng thường xuyên được mời tham dự các ngày lễ lớn của Việt Nam và Tết Nguyên đán.
    Cuộc gặp mặt không thể quên
    Vào dịp Tết Nguyên đán năm Kỷ Mão (1999), lần đầu tiên Phòng Tuỳ viên quốc phòng nước ta ở Nga đã phối hợp với Tổ hợp thương mại TOGI tổ chức cuộc gặp mặt đầu xuân với các chuyên gia, cố vấn quân sự Nga đã từng công tác ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Cuộc gặp được tổ chức tại nhà hàng Cao Sơn chiều 30/1/1999, trước Tết Nguyên đán mấy ngày.
    Hơn 100 chuyên gia, cố vấn quân sự Nga trong quân phục đại lễ, ngực lấp lánh các huân, huy chương do Nhà nước Việt Nam tặng, đã tới dự. Hầu hết các CCB này đã nghỉ hưu, ở vào lứa tuổi thất thập, bát thập xưa nay hiếm. Có cụ mắt đã mờ phải nhờ con cháu dắt đi. Có cụ đôi chân không còn như cái thời "chân cứng đá mềm" phải ngồi trên xe đẩy, song tất cả đều rộn ràng, hào hứng, nồng nhiệt như tới nơi hẹn hò thời trai trẻ. Bởi đây là cuộc gặp của những người anh em cùng chung chiến tuyến, tình sâu nghĩa nặng, hơn nữa lại là "cuộc gặp mừng xuân" vô cùng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
    Tuy sinh ra, lớn lên ở Moskva và nay đã ở "tuổi hoàng hôn", song không phải mọi người đã biết hết các khu vực khác nhau trong thành phố. Hơn nữa, nhiều cụ càng không biết ở ngay thủ đô của họ lại có những trung tâm thương mại, những chợ Việt Nam sầm uất và hàng hoá phong phú đến thế, vì Moskva quá rộng. Chợ của người Việt thường buôn bán các mặt hàng bình dân, không chạy theo mốt, nên giá rẻ hơn nhiều lần, mà vẫn đẹp, chất lượng không thua kém hàng "xịn" là mấy.
    Trước cuộc gặp, nhiều CCB Nga đã tranh thủ thời gian thăm chợ TOGI. Trung tướng V.Brazhnikov phải thốt lên rằng: Tôi sẽ bảo các con cháu và bạn bè, hàng xóm láng giềng từ nay cứ đến chợ Việt Nam mà mua cho đỡ tốn kém. Ở đây cũng đầy đủ mọi thứ cần thiết. Nhiều CCB Nga khác cũng có chung ý nghĩ. Tất cả đều cho rằng người Việt ở Nga rất cần cù lao động, sống hiền lành, có những đóng góp nhất định phục vụ đời sống của nhân dân, nhất là rất hữu ích cho các tầng lớp người nghèo.
    Tại Moskva hiện có hơn 10 chợ do người Việt quản lý. Ở các thành phố lớn của LB Nga và các thành phố vệ tinh xung quanh Moskva đều có chợ Việt Nam. Qui mô lớn nhỏ tuy có khác nhau, nhưng đều na ná như chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da (Hà Nội), hay chợ Bến Thành (Tp. Hồ Chí Minh).
    (Theo CAND)

  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hội thảo quốc tế về Việt Nam tại Nga
    Nhân kỷ niệm 25 năm ngành Việt Nam học tại vùng Viễn Đông CHLB Nga và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - CHLB Nga, hội thảo quốc tế Việt Nam trong thế giới hiện đại đã được tổ chức tại Vladivostok, CHLB Nga.
    Hội thảo do Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Viễn Đông, Viện lịch sử và dân tộc học của vùng Viễn Đông (thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga) và Trung tâm văn hóa Việt Nam thuộc TĐHTHQG Viễn Đông, phối hợp tổ chức.
    Hội thảo có sự tham dự đông đảo сáс vị đại biểu và khách quý. Trong đó có ông Trần Văn Cường, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, đại diện Bộ ngoại giao CHLB Nga tại vùng Primorie, đại diện chính quyền thành phố Vladivostok. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Nga, ông Nguyễn Văn Ngạnh đã gửi điện mừng chúc cuộc hội thảo thành công.
    Thay mặt Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Viễn Đông, Phó hiệu trưởng về quan hệ quốc tế kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt vùng Primorie, ông V.P.Dikarev đã đọc diễn văn chào mừng các vị đại biểu và nhấn mạnh rằng, việc tổ chức cuộc hội thảo này là một sự kiện rất quan trọng, nhân dịp những ngày kỷ niệm lớn của nhân dân Việt Nam trong năm 2005 và 25 năm ngành Việt Nam học tại Viễn Đông, CHLB Nga.
    Đại diện Bộ ngoại giao CHLB Nga tại vùng Primorie cho rằng, tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước đã được củng cố và phát triển trong 55 năm lịch sử quan hệ ngoại giao Nga - Việt và đang tiếp tục mở rộng phát triển. Trong điều kiện như thế, việc đào tạo chuyên gia về Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
    Thay mặt các bạn bè và đồng nghiệp tại Trường Đại học các nước Á Phi, Giáo sư V.V. Remarchuk đã chúc cuộc hội thảo thành công. Trong số khách cũng có sinh viên từ Trường đại học quan hệ Quốc tế (MGIMO) Moscow tham dự hội thảo này.
    (VN Net)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hội thảo quốc tế về Việt Nam tại Nga
    Nhân kỷ niệm 25 năm ngành Việt Nam học tại vùng Viễn Đông CHLB Nga và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - CHLB Nga, hội thảo quốc tế Việt Nam trong thế giới hiện đại đã được tổ chức tại Vladivostok, CHLB Nga.
    Hội thảo do Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Viễn Đông, Viện lịch sử và dân tộc học của vùng Viễn Đông (thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga) và Trung tâm văn hóa Việt Nam thuộc TĐHTHQG Viễn Đông, phối hợp tổ chức.
    Hội thảo có sự tham dự đông đảo сáс vị đại biểu và khách quý. Trong đó có ông Trần Văn Cường, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, đại diện Bộ ngoại giao CHLB Nga tại vùng Primorie, đại diện chính quyền thành phố Vladivostok. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Nga, ông Nguyễn Văn Ngạnh đã gửi điện mừng chúc cuộc hội thảo thành công.
    Thay mặt Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Viễn Đông, Phó hiệu trưởng về quan hệ quốc tế kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt vùng Primorie, ông V.P.Dikarev đã đọc diễn văn chào mừng các vị đại biểu và nhấn mạnh rằng, việc tổ chức cuộc hội thảo này là một sự kiện rất quan trọng, nhân dịp những ngày kỷ niệm lớn của nhân dân Việt Nam trong năm 2005 và 25 năm ngành Việt Nam học tại Viễn Đông, CHLB Nga.
    Đại diện Bộ ngoại giao CHLB Nga tại vùng Primorie cho rằng, tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước đã được củng cố và phát triển trong 55 năm lịch sử quan hệ ngoại giao Nga - Việt và đang tiếp tục mở rộng phát triển. Trong điều kiện như thế, việc đào tạo chuyên gia về Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
    Thay mặt các bạn bè và đồng nghiệp tại Trường Đại học các nước Á Phi, Giáo sư V.V. Remarchuk đã chúc cuộc hội thảo thành công. Trong số khách cũng có sinh viên từ Trường đại học quan hệ Quốc tế (MGIMO) Moscow tham dự hội thảo này.
    (VN Net)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm 15 năm ngày Quốc khánh Liên bang Nga

    Hà Nội - Phát biểu tại buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm 15 năm ngày Quốc khánh Liên bang nga (12/6/1991-15/6/2005), Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải nhấn mạnh nhân dân Việt Nam tự hào và hết sức gìn giữ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời với Nga, tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc là nền tảng quan trọng để hai nước phát triển quan hệ hợp tác trong điều kiện mới.
    Bộ trưởng Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới sẽ phát triển tương xứng với bề dày truyền thống và tầm vóc lịch sử của quan hệ hữu nghị truyền thống, đáp ứng những nhu cầu của thời đại.
    Tại buổi chiêu đãi, tổ chức ngày 10/6 tại Hà Nội, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam V.V. Serafimov nêu rõ trong 55 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nga đã tạo dựng được một nền móng vững chắc.
    Đại sứ tin tưởng Việt Nam và Nga sẽ tận dụng triệt để tiềm năng to lớn của mình để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước.
    Cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Quốc khánh Liên bang Nga, với sự tham gia của nhiều cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập, công tác tại Liên bang Nga và các doanh nghiệp đang hợp tác với Nga.
    Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Hữu Nghĩa nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nga là tài sản vô giá mà nhân dân hai nước, đặc biệt là các thế hệ mai sau, phải trân trọng, gìn giữ.
    Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Yury Vasiliev bày tỏ tin tưởng với nỗ lực của hai bên, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quý giá giữa Việt Nam và Nga sẽ sớm gặt hái được những thành tựu quan trọng mới./.

    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 06/07/2005

Chia sẻ trang này