1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm 15 năm ngày Quốc khánh Liên bang Nga/b]

    Hà Nội - Phát biểu tại buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm 15 năm ngày Quốc khánh Liên bang nga (12/6/1991-15/6/2005), Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải nhấn mạnh nhân dân Việt Nam tự hào và hết sức gìn giữ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời với Nga, tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc là nền tảng quan trọng để hai nước phát triển quan hệ hợp tác trong điều kiện mới.
    Bộ trưởng Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới sẽ phát triển tương xứng với bề dày truyền thống và tầm vóc lịch sử của quan hệ hữu nghị truyền thống, đáp ứng những nhu cầu của thời đại.
    Tại buổi chiêu đãi, tổ chức ngày 10/6 tại Hà Nội, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam V.V. Serafimov nêu rõ trong 55 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nga đã tạo dựng được một nền móng vững chắc.
    Đại sứ tin tưởng Việt Nam và Nga sẽ tận dụng triệt để tiềm năng to lớn của mình để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước.
    Cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Quốc khánh Liên bang Nga, với sự tham gia của nhiều cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam từng học tập, công tác tại Liên bang Nga và các doanh nghiệp đang hợp tác với Nga.
    Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Hữu Nghĩa nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nga là tài sản vô giá mà nhân dân hai nước, đặc biệt là các thế hệ mai sau, phải trân trọng, gìn giữ.
    Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Yury Vasiliev bày tỏ tin tưởng với nỗ lực của hai bên, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quý giá giữa Việt Nam và Nga sẽ sớm gặt hái được những thành tựu quan trọng mới./.

  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam và Nga ký Hiệp định hợp tác giáo dục

    Ngày 24/6, tại Mátxcơva, Nga, Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Văn Ngạnh và Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Nga Anđrây Phuaxencô đã ký Hiệp định hợp tác giáo dục giữa hai nước giai đoạn 2005-2008.
    Theo Hiệp định, hai nước sẽ hợp tác đào tạo chuyên gia và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trong các ngành khoa học và giáo dục, soạn thảo các chương trình và dự án chung nhằm phát triển giáo dục nhân văn, khoa học tự nhiên và kỹ thuật và trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ trong các ngành khoa học và giáo dục.
    Hai bên cũng sẽ hỗ trợ nhau trong việc nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ của mỗi nước, tổ chức các cuộc triển lãm chung về giáo dục và công nghệ mới trong giáo dục và thúc đẩy phát triển mối quan hệ đối tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục của hai nước.
    Cũng theo Hiệp định, Nga sẽ cấp cho Việt Nam 210 suất học bổng trong năm học 2005-2006. Hàng năm, hai nước sẽ trao đổi tương đương mỗi bên 30 sinh viên, nghiên cứu sinh, và thực tập sinh, 30 sinh viên học chuyển tiếp ngành tiếng Việt, ngành tiếng Nga và văn học với thời hạn 10 tháng, và 15 suất nâng cao trình độ chuyên môn trong 10 tháng cho các giảng viên và giáo viên tiếng Việt và tiếng Nga.
    Hiệp định có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký và được mặc nhiên gia hạn 3 năm một lần nếu không có bên nào thông báo cho bên kia bằng văn bản về ý định chấm dứt hiệu lực hiệp định ít nhất 6 tháng trước khi hiệp định hết hiệu lực
    Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Nguyễn Văn Ngạnh hy vọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược và hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước sẽ ngày càng tăng cường và phát triển.
    Bộ trưởng Phuaxencô khẳng định sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục-khoa học, đang gặt hái những thành quả ngày càng to lớn. (TTXVN)

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam và Nga ký Hiệp định hợp tác giáo dục

    Ngày 24/6, tại Mátxcơva, Nga, Đại sứ Việt Nam tại Nga Nguyễn Văn Ngạnh và Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Nga Anđrây Phuaxencô đã ký Hiệp định hợp tác giáo dục giữa hai nước giai đoạn 2005-2008.
    Theo Hiệp định, hai nước sẽ hợp tác đào tạo chuyên gia và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trong các ngành khoa học và giáo dục, soạn thảo các chương trình và dự án chung nhằm phát triển giáo dục nhân văn, khoa học tự nhiên và kỹ thuật và trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ trong các ngành khoa học và giáo dục.
    Hai bên cũng sẽ hỗ trợ nhau trong việc nghiên cứu văn hóa và ngôn ngữ của mỗi nước, tổ chức các cuộc triển lãm chung về giáo dục và công nghệ mới trong giáo dục và thúc đẩy phát triển mối quan hệ đối tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục của hai nước.
    Cũng theo Hiệp định, Nga sẽ cấp cho Việt Nam 210 suất học bổng trong năm học 2005-2006. Hàng năm, hai nước sẽ trao đổi tương đương mỗi bên 30 sinh viên, nghiên cứu sinh, và thực tập sinh, 30 sinh viên học chuyển tiếp ngành tiếng Việt, ngành tiếng Nga và văn học với thời hạn 10 tháng, và 15 suất nâng cao trình độ chuyên môn trong 10 tháng cho các giảng viên và giáo viên tiếng Việt và tiếng Nga.
    Hiệp định có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký và được mặc nhiên gia hạn 3 năm một lần nếu không có bên nào thông báo cho bên kia bằng văn bản về ý định chấm dứt hiệu lực hiệp định ít nhất 6 tháng trước khi hiệp định hết hiệu lực
    Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Nguyễn Văn Ngạnh hy vọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược và hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước sẽ ngày càng tăng cường và phát triển.
    Bộ trưởng Phuaxencô khẳng định sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục-khoa học, đang gặt hái những thành quả ngày càng to lớn. (TTXVN)

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có ?oTrung tâm thương mại thành phố Hồ chí Minh? tại Mát-xcơ-va

    Ngày 4-7, tại Tòa thị chính thành phố Mát-xcơ-va, đại diện chính quyền hai thành phố Mát-xcơ-va và thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng "Trung tâm thương mại Thành phố Hồ Chí Minh" tại Mát-xcơ-va với số vốn đầu tư ban đầu là 20 triệu USD.
    Chính quyền thành phố Mát-xcơ-va đã dành 1,8 héc-ta mặt bằng tại quận Phương Nam thành phố Mát-xcơ-va cho việc xây dựng trung tâm này.
    Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành những thủ tục hành chính cần thiết, tháng 9-2006, phía Việt Nam sẽ chính thức khởi công xây dựng Trung tâm.
    Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành sau 2 năm và sẽ đi vào hoạt động.
    Trong tương lai, "Trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh" tại Mát-xcơ-va sẽ là nơi giới thiệu với người tiêu dùng Nga những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ và hải sản chất lượng cao, là địa điểm hội tụ của các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ tiếp cận với thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng của Liên bang Nga.


  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Aeroflot tạm ngừng tuyến Matxcơva-Hà Nội-Matxcova; nhờ Vietnam Airlines giúp đỡ
    Aeroflot sẽ ngừng các chuyến bay thường kỳ SU541/SU542 tuyến Matxcơva-Hà Nội-Matxcơva trong vòng 1 tháng kể từ ngày 25/8/2005 để sắp xếp lại đội bay, Trưởng văn phòng đại diện Hãng Hàng không Nga Aeroflot tại Hà Nội, ông Igranov, thông báo.
    Igranov trong công văn gửi cho Vietnam Airlines đã đề nghị Hãng hàng không quốc gia Việt Nam giúp vận chuyển số hành khách của Aeroflot và nếu có thể cả trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Matxcơva-Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trên.
    Tuy nhiên, giám đốc hợp tác của Vietnam Airlines Phạm Duy Quảng nói các chuyến bay của Vietnam Airlines hiện đều đã kín chỗ.
    Đại diện hai hãng hàng không dự kiến gặp nhau tại Hà Nội ngày 23/8 để bàn thêm về sự cộng tác.

  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vietnam Airlines sẽ giúp đỡ Aeroflot
    Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã nhận giúp chuyển số hành khách của Aeroflot, phần lớn trong số đó là người Việt theo đề nghị giúp đỡ của Hãng hàng không Nga.
    Thoả thuận này đạt được hôm thứ Ba 23-8 tại Hà Nội trong cuộc gặp của Trưởng văn phòng đại diện Aeroflot tại Hà Nội, ông Evgeni Igranov, và Vietnam Airlines.
    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Giá cước và Quản trị doanh thu của Vietnam Airlines nói với báo Lao Động rằng 70% số khách Aeroflot nhờ chở hộ sang Matxcova do hãng này tạm ngưng tuyến bay nối hai thủ đô trong vòng một tháng từ 25/8 là người Việt, chủ yếu là sinh viên và Việt kiều về nghỉ hè.
    Ông nói hành khách sẽ biết có đi được hay không chỉ là 48 giờ trước khi bay, tuỳ thuộc vào số lượng chỗ còn dư của Vietnam Airlines.
    Hai bên sẽ ký một hợp đồng trong vài ngày tới.
    Aeroflot tạm ngưng khai thác tuyến bay nói trên do lý do kỹ thuật để đảm bảo an toàn.






  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam quảng bá chè tại Nga và SNG

    Hiệp hội chè Việt Nam đang tham dự triển lãm quốc tế về thực phẩm và nước uống ở thủ đô Mátxcơva từ ngày 20-23/9 để giới thiệu chè Việt Nam ở thị trường Liên bang Nga và một số nước thành viên của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
    Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển thị trường chè thuộc VITAS, nói với VNA rằng ngoài mục đích quảng bá thương hiệu chè quốc gia, đoàn VITAS đã ký hiệp định thành lập Công ty liên doanh chế biến chè tại Việt Nam và tiêu thụ chè tại Liên bang Nga với công ty "Tháng Mười một" ở thành phố Nhijnhi Novgorod.
    Phía bạn cam kết cử chuyên gia sang Việt Nam nghiên cứu để đưa công ty liên doanh này sớm đi vào hoạt động.
    Ngoài Mátxcơva, đoàn VITAS còn tới Xanh Pêtécbua và Cộng hòa Bêlarút gặp các doanh nghiệp kinh doanh chè nhằm thiết lập quan hệ hợp tác.
    Trong năm nay VITAS còn cử các đoàn công tác sang Anh, Đức, Mỹ và sang năm tới Cadắcxtan và Udơbêkixtan.
    Giám đốc Xí nghiệp chè Bắc Việt Phạm Thọ Hòa nói những loại chè độc đáo và có chất lượng cao của Việt Nam được ưa chuộng như chè Xanh, Tuyết San, Thái Nguyên, chè Sen, chè Nhài và chè Atisô.

  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hợp tác tích cực giữa các địa phương VN-Nga

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho rằng hợp tác giữa các địa phương của Nga và Việt Nam đang trở thành hướng hợp tác có nhiều triển vọng nên cần đưa quan hệ này phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.

    Chiều 20/10, Ông đã tiếp ông Farid Khairullovich Mukhametshin, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Tatarơxtan thuộc Liên bang Nga, đang thăm Việt Nam và dự Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2005.

    Chủ tịch Quốc hội nói các doanh nghiêp Việt Nam sẵn sàng cung cấp sang thị trường Nga cũng như thị trường Tatarơxtan các mặt hàng có thế mạnh như lương thực, thủy, hải sản.

    Ông Mukhametshin thông báo tình hình Quốc hội Tatarơxtan; tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Liên bang Nga trong đó có Tatarơxtan ngày càng phát triển.

  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Doanh nghiệp Việt Nam-Nga hợp tác đầu tư
    Các Bộ, ngành và doanh nghiệp của Việt Nam cùng các công ty hàng đầu của Nga tham dự một diễn đàn tại Hà Nội hôm 20-10 nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế.

    Phát biểu tại "Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga" do Phòng Thương mại Nga tại Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch phòng Thương mại và công nghiệp Nga Vladimir P.Strashko nói Việt Nam là đối tác truyền thống và quan trọng của Nga.

    "Liên bang Nga có điều kiện giúp đỡ Việt Nam hiện đại hóa, nâng cấp các trang thiết bị đã cung cấp cho Việt Nam trước đây cũng như chuyển giao công nghệ tiên tiến mà LB Nga đang có thế mạnh," ông nói. "Liên bang Nga mong muốn và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga, đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển".

    Các doanh nghiệp tham gia diễn đàn bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, có cơ chế đối thoại cởi mở hơn để khai thông các thủ tục về hành chính, hải quan, thuế.

    Hiện nay, Nga đang có 45 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn là 270 triệu USD, đứng thứ 21 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
    Năm 2004, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 880 triệu USD và dự kiến sẽ tăng lên hơn 1 tỷ USD trong năm nay.

    Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên bang Nga có thị trường tiêu dùng lớn lên tới 450 tỷ USD/năm và là thị trường xuất khẩu tiềm năng cho các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thuỷ sản, dệt may, đồ gỗ mỹ nghệ và hàng tiêu dùng. Việt Nam cũng là thị trường đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp Nga trong các lĩnh vực cơ khí, dầu khí, hóa chất, năng lượng, giao thông vận tải...
    Tuy nhiên, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Việt Nam cũng mới chỉ triển khai 11 dự án đầu tư tại LB Nga.
    (Theo VNA)

  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngày hội tiếng Nga tại Việt Nam

    Chiều 3/11, Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển cùng đông đảo các nhà nghiên cứu Nga ngữ học, giảng viên môn tiếng Nga tại các trường ở Việt Nam, sinh viên Việt Nam đã học tập tại Liên Xô (cũ) nay là Liên bang Nga đã đến dự lễ khai mạc "Những ngày hội tiếng Nga tại Việt Nam".
    Đây là cuộc gặp mặt lần thứ 2 các nhà Nga ngữ học khu vực châu Á-Thái Bình Dương, do Trung tâm Hợp tác quốc tế về Khoa học và Văn hóa Nga trực thuộc Bộ ngoại giao Liên bang Nga phối hợp với Trung tâm hợp tác quốc tế về Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức.
    Trong khuôn khổ "Những ngày hội tiếng Nga tại Việt Nam" diễn ra từ ngày 3 đến 9/11, các đại biểu còn được tham dự nhiều hoạt động như triển lãm "Lịch sử phát triển ngành Nga ngữ học tại Việt Nam"; triển lãm sách giáo khoa tiếng Nga bao gồm nhiều tài liệu mới nhất về phương pháp giảng dạy tiếng Nga; tổ chức các giờ học nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Nga tại Hà Nội.
    Nhân dịp này, hai bên sẽ ký hiệp định về việc mở Trung tâm thi tiếng Nga, cấp chứng chỉ tại Khoa Quốc tế thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
    Đặc biệt, trong ngày 4/11 có cuộc hội thảo quốc tế "Tiếng Nga tại Đông Nam Á - Chức năng và phương pháp giảng dạy" với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêxia, Mông Cổ và Việt Nam, nhằm phân tích tình hình giảng dạy, học tiếng Nga tại Đông Nam Á, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy và phổ biến rộng rãi tiếng Nga ở khu vực này.
    (VNA)

Chia sẻ trang này