1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Quan hệ hợp tác Việt Nam ?" Nga phát triển tích cực
    Sáng 18-11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Lavrov Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã đánh giá cao sự phát triển tích cực quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và LB Nga trong thời gian qua.
    Quan hệ hợp tác phát triển nhất trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Hai nước duy trì tốt cơ chế hợp tác chặt chẽ, phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ LHQ và trên các diễn đàn quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia của mỗi nước cũng như tăng cường và củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
    Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ Nga tham gia các diễn đàn ở khu vực như ASEM, Cấp cao Ðông Á, cũng như thúc đẩy hơn nữa cơ chế đối thoại Nga - ASEAN.
    Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Lavrov chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Tuần cấp cao APEC, khẳng định LB Nga luôn coi Việt Nam là một đối tác đặc biệt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông Lavrov đánh giá cao sự phát triển tích cực và sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước nói chung, và giữa hai Bộ Ngoại giao Nga và Việt Nam nói riêng.
    Hai bên bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống LB Nga V.Pu-tin sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga.
    (Theo Nhân Dân)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tập đoàn JP Morgan tại Nga tìm hiểu dự án metro TP.HCM
    Hôm 18-11, phó chủ tịch Tập đoàn tài chính Mỹ JP Morgan tại Nga đã gặp ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM, để tìm hiểu về việc đầu tư tài trợ cho dự án xây dựng hệ thống tàu điện ngầm metro tại TP.HCM.
    Tập đoàn JP Morgan tại Nga từng hỗ trợ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Romania, Saudi Arabia.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Triển lãm "Nước Nga thế kỷ XX-Những trang sử" ở Đà Nẵng
    Ngày 24/11, Triển lãm ?oNước Nga thế kỷ XX- Những trang sử? - do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Bảo tàng quốc gia Trung ương lịch sử đương đại Nga và Sở Văn hoá-Thông tin Đà Nẵng tổ chức, đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.
    Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh tư liệu lịch sử, hiện vật, văn bản, truyền đơn, biểu ngữ, tập trung giới thiệu về 4 phần chính là Nước Nga cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX; sự thiết lập Nhà nước Xô Viết và những sự kiện lịch sử quan trọng (1917-1991); Liên bang Nga bắt đầu kỷ nguyên mới (từ 1992 đến nay) và Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt-Nga.
    Triển lãm cũng giới thiệu các hình ảnh, hiện vật thể hiện tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
    Triển lãm kết thúc vào ngày 1/12.
    (Theo VNA)
    u?c hastalavista s?a vo 17:59 ngy 25/11/2006
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ngân hàng Alfa - Bank của Nga sẽ đầu tư 700 triệu USD vào ngành viễn thông Việt Nam

    Ngân hàng Alfa - Bank, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga, cho biết sẽ đầu tư 700 triệu USD vào ngành viễn thông VN, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin di động tại Việt Nam.
    Ngân hàng đang quan tâm đến việc đầu tư vào 3 công ty viễn thông của Việt Nam là MobiFone, Vinaphone và Viettel.
    Alfa - Bank nói họ chọn lĩnh vực viễn thông là do tiềm năng của thị trường này của Việt Nam là rất lớn, và đang tăng trưởng rất nhanh.
    Ngoài ra, việc Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ làm cho môi trường đầu tư tốt hơn, minh bạch hơn. Đối với riêng các doanh nghiệp Nga đang hoạt động tại VN, Alfa-Bank sẽ tập trung đầu tư vào 3 lĩnh vực chính là viễn thông, dầu khí và tài chính.
    Alfa - Bank được thành lập năm 1990 và là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga.
    (Theo VTV)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam và Nga ký biên bản hợp tác về y tế
    Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế-Phát triển xã hội Liên bang Nga vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác, nhân dịp đoàn cán bộ Bộ Y tế Việt Nam sang thăm Nga từ ngày 20-26/11.
    Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thành lập Nhóm công tác để soạn dự thảo Hiệp định hợp tác giữa hai nước theo 5 nội dung chính gồm đào tạo cán bộ y dược, dược, phòng chống bệnh truyền nhiễm, trao đổi chuyên gia, hỗ trợ y tế trong trường hợp khẩn cấp, và hợp tác y tế trực tiếp.
    Hiệp định hợp tác về y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga dự kiến sẽ được ký trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Y tế-Phát triển xã hội Nga vào quý I/2007.
    Trong thời gian ở thăm Nga, đoàn cán bộ Bộ Y tế Việt Nam do Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến dẫn đầu, đã hội đàm với đoàn cán bộ Bộ Y tế-Phát triển xã hội Nga, tập trung vào các vấn đề hợp tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, dược phẩm và đào tạo cán bộ y tế.
    Đoàn đã đến thăm và làm việc với Học viện Y khoa mang tên Viện sĩ I.M.Xêtrênốp, Học viện Y khoa quốc gia Xanh Pêtécbua mang tên I.Mennicốp, Bệnh viện Bốtkin ở Mátxcơva, Viện Vệ sinh dịch tễ Liên bang Nga và một số hãng dược phẩm lớn của Nga. Phía Nga đánh giá cao những thành tựu y tế của Việt Nam, đặc biệt trong việc phòng chống những dịch bệnh mới nguy hiểm, như SARS và cúm gia cầm.
    (Theo VNA)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Dù V. Lê Nin không còn, dù tượng Ông bị nhiều nơi bỏ đi, Ông vẫn đứng hiên ngang ở Hà Nội và tư tưởng của Ông vẫn thường được nhắc đến hàng năm, nhất là vào những ngày tháng 11 vừa qua.
    (Ảnh: Benjamin Lowy)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Triển lãm chuyên đề ?oNước Nga thế kỷ XX - Những trang sử?
    Kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Nga (19-12-1994 ?" 19-12-2006), trước đó là Hội Hữu nghị Việt-Xô được thành lập từ năm 1950 do đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, và kỷ niệm 50 năm đồng chí Tôn Đức Thắng được nhận giải thưởng hòa bình quốc tế Lênin do nhà nước Liên Xô trao tặng (1956-2006), vừa qua tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã diễn ra triển lãm chuyên đề ?oNước Nga thế kỷ XX - Những trang sử? tại số 5 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
    Triển lãm mở cửa đến đầu năm 2007.
    (Theo SGGP)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga dự định kiểm tra các nhà máy chế biến cá của Việt Nam
    Theo trang thông tin của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Cục trưởng Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga Secgei Dankvert dự định sẽ sang Việt Nam để kiểm tra tất cả các nhà máy chế biến cá xuất khẩu.
    Kế hoạch này được đưa ra sau khi cơ quan kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm nước này tiếp tục thu giữ 4.800 kiện cá philê nhập khẩu từ Việt Nam tại cảng Peterburg mà các nhà nhập khẩu nước này đang tìm cách thông quan thiếu hồ sơ hợp lệ.
    Theo số liệu thống kê, trong vòng 9 tháng đầu năm 2006 Nga đã nhập khẩu 12.400 tấn philê cá Pangasius, tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Cùng với Việt Nam, cơ quan này cũng dự định sẽ thanh tra nhà máy chế biến thủy sản có sản phẩm xuất khẩu vào Nga tại các nước như Quần đảo Faroe, Đan Mạch, Hà Lan?
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Truy tố vụ buôn phụ nữ sang Nga làm gái mại dâm
    Ngày 25/12, VKSNDTC đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 vợ chồng Nghiêm Xuân Thuấn (SN 1966) và Vũ Thị Quyên (SN 1967) cùng trú tại số 19 cụm 5 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) về tội "Mua bán phụ nữ" (theo khoản 2, Điều 119 BLHS).
    Đồng thời, VKSNDTC cũng uỷ quyền cho VKS Hà Nội giữ quyền công tố tại toà án.
    Như VietNamNet đã đưa tin, Nghiêm Xuân Thuấn là công dân Việt Nam, năm 1998 đi hợp tác lao động tại Liên bang Nga. Sau khi sang Nga, Tuấn tìm cách ở lại rồi mở dịch vụ Karaoke tại ký túc xá Rư-bắc (số 11 đường Marinarosa - Matxcova).
    Trong thời gian kinh doanh, để "câu" khách Thuấn mở thêm dich vụ "tươi mát".
    Từ đó vợ chồng Thuấn và Quyên móc nối với 1 số đối tượng như Đỗ Đức Hưng, vợ chồng Phú - Thứ, Đặng Thị Hiền, Đoàng Thị Toàn... lừa các cô gái Việt Nam đang có nhu cầu tìm kiếm cơ hội "đổi đời" ở nước ngoài sang Liên bang Nga rồi ép buộc họ ******* để kiếm lời bất chính.
    Quá trình điều tra đã làm rõ Nghiêm Xuân Thuấn cùng đồng bọn mua bán 7 cô gái người Việt Nam để ép họ *******.
    Cáo trạng cũng nêu rõ do Đỗ Đức Hưng, Nguyễn Văn Bảy, Đoàn Thị Toàn chưa có điều kiện để làm rõ nên sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.
    ==================
    Xử lý vụ buôn phụ nữ sang Nga làm gái mại dâm
    Ngày 4/12, CQĐT-Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Mua bán phụ nữ" xảy ra ở Việt Nam và Liên bang Nga. CQĐT đề nghị VKSNDTC truy tố Nghiêm Xuân Thuấn (SN 1966) và Vũ Thị Quyên (SN 1967) cùng trú tại số 19 cụm 5 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) về tội danh "Mua bán phụ nữ" (theo Điều 119 Bộ luật Hình sự).
    Theo kết luận điều tra, ngày 06/11/2005, CQĐT-Bộ Công an nhận được công văn 1138 và 1144 của Văn phòng Interpol Việt Nam đề nghị phối hợp tiếp nhận 3 người phụ nữ bị lừa đưa sang Liên bang Nga bắt làm gái mại dâm được Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga giải cứu đưa về Việt Nam là Nguyễn Thị H.T, Đặng Thị Q, Trần Thị H (cùng ở Thái Bình) bị lừa sang Liên bang Nga làm gái *******.
    Tại CQĐT, 3 cô gái trẻ đã cùng tố cáo Đỗ Đức Hưng và 1 người tên Tuấn (không rõ địa chỉ) đã dụ dỗ họ đi làm ở Nga, không mất chi phí. Họ đồng ý.
    Tại Nga, 3 người ở nhà Đỗ Đức Hưng (SN 1975, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) trong ký túc xá Rư- bắc (Matxcơva) rồi bị ép đưa xuống quán karaoke của Nghiêm Xuân Thuấn tại tầng hầm khu ký túc xá này *******.
    Tại đây, Thuấn và Tuấn đã ép Đặng Thị Q và Trần Thị H viết giấy nợ mỗi người 3 ngàn USD vì đã chi tiền đưa 2 người sang Nga. Từ đó họ bị ép phải đi ******* để lấy tiền trả nợ cho Thuấn và Tuấn ( Riêng Nguyễn Thị H.T không phải viết vì là người quen của Hưng).
    Cả 3 người, cùng với 20 người phụ nữ Việt Nam khác ******* với giá mỗi lần đi khách "nhanh" là 1.000 rúp, "qua đêm" 2.400 rúp và mỗi ngày phải tiếp từ 4 đến 6 lượt khách.
    Tại CQĐT, Nghiêm Xuân Thuấn khai, năm 1998 Thuấn đi sang Liên bang Nga theo hình thức hợp tác lao động, sau đó ở lại Nga để buôn bán quần áo tự do tại chợ "Vòm", Salút 3 thuộc TP Matxcơva và thuê nhà ở ký túc xá Rư - bắc.
    Khoảng tháng 4/2004, Thuấn cùng vợ là Vũ Thị Quyên chuyển đến thuê nhà ở tại Cờ - va, Đôm 66, đường Xuxetkivan (Matxcơva). Một tháng, Thuấn thuê 3 phòng của Công ty Véc - sa và một phòng dưới tầng hầm ký túc xá Rư - bắc để kinh doanh karaoke và ******* phục vụ cho khách là những người Việt Nam và Trung Quốc đang sinh sống, làm việc, buôn bán tại Liên bang Nga.
    Theo khai nhận của Nghiêm Xuân Thuấn: địa điểm ******* là một phòng nhỏ có diện tích khoảng 7m2 sát với phòng hát karaoke, số tiền ******* thu được từ 3 phụ nữ này, Hưng được hưởng 60%, Thuấn hưởng 40%.
    Trước đó, Nghiêm Xuân Thuấn còn bị chị Đoàn Thị B tố cáo về hành vi mua bán phụ nữ tới Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An.
    Theo đó, vợ chồng Nghiêm Xuân Thuấn, Vũ Thị Quyên cùng hai mẹ con đối tượng Đặng Thị Hiền (SN 1987), Đoàn Thị Toàn (SN 1962, đều trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Văn Bảy (tức Chung) bị tố cáo đã tổ chức đưa ba chị Cam Thị H, Hoàng Thị T và Đoàn Thị B sang Nga ép họ *******.
    CQĐT khẳng định, vợ chồng Thuấn, Quyên đã bỏ 2.500 USD mua Đặng Thị Hiền từ một "nhà chứa" khác về làm tại quán karaoke của vợ chồng Thuấn.
    Sau đó, Thuấn, Quyên cùng với Hiền và Đoàn Thị Toàn (mẹ Hiền), Nguyễn Văn Bảy đã tổ chức làm các thủ tục giấy tờ (visa, vé máy bay...) để đưa 3 phụ nữ từ Nghệ An sang Nga.
    Để có được 3 phụ nữ này, Thuấn đã trả công cho Bảy 3.500 USD. Sau khi sang Nga, do không chịu được thời tiết quá lạnh và không chịu hạ mình đi ******* nên chị B đã tìm mọi cách gọi điện về cho chồng ở Việt Nam biết sự thật cuộc sống nơi đất khách quê người cũng như sự đối xử tàn tệ của vợ chồng Thuấn.
    Khi được tin, chồng chị B đã phải bán toàn bộ gia sản được 32 triệu đồng, gửi cho Thuấn (thông qua em gái Quyên ở Việt Nam) để chuộc vợ mình ra khỏi "tổ quỷ" đó.
    Còn H và T do gia đình không có "tiền chuộc" nên sau khi đã vắt kiệt nhan sắc và sức lực của họ để trừ nợ Thuấn "bố thí" cho hai vé máy bay dạng trục xuất về Việt Nam.
    Kết luận điều tra cũng nêu rõ: Đỗ Đức Hưng, Nguyễn Văn Bảy đều sống Nga nhưng không có địa chỉ rõ ràng ở Nga nên CQĐT không có điều kiện xác minh làm rõ. Vì thế sẽ tách ra để điều tra sau.
    Còn Đặng Thị Hiền do cũng là nạn nhân, việc đưa nhưng phụ nữ khác sang Nga không có mục đích vụ lợi và bị bắt buộc nên CQĐT thấy không cần thiết phải xử lý hình sự.
    Vụ việc gióng tiếp hồi chuông cảnh tỉnh vì những cô gái VN bị lừa bán đi nước ngoài làm gái mại dâm.
    (VNN)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ba chàng ngự lâm trong một đêm hoà nhạc
    Một nhà soạn nhạc là chủ nhiệm khoa Sáng tác Nhạc viện Novosibirk (Nga), một chỉ huy dàn nhạc và là giáo sư Trung tâm Nhạc vũ kịch (Ilija Nikolovski-Luj) của Macedonia, một nghệ sĩ vĩ cầm Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp.
    Cả ba chàng ngự lâm đều là người Việt xa xứ trở về trong đêm hoà nhạc mừng năm mới 2007 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 27-28.12.2006. Đó là nhà soạn nhạc Lân Tuất, chỉ huy Lê Phi Phi và nghệ sĩ Nguyễn Hữu Khôi Nam.
    Xuất hiện cùng Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia VN lần này, ở vị trí nhạc trưởng, Lê Phi Phi cho thấy một bản lĩnh chỉ huy chững chạc. Sau Lê Phi Phi, Nguyễn Hữu Khôi Nam bước ra để rồi cùng tất cả nhập vào W.A.Mozart trong concerto số 5 cung la trưởng viết cho vĩ cầm và dàn nhạc với một giọng đàn trong vắt.
    Nhạc sĩ Hoàng Vân (cha Lê Phi Phi) thì nói rằng Phi đã đến độ chín của tuổi nghề khiến chính ông cũng phải ngạc nhiên. Độ chín ấy càng được thể hiện rõ nét khi Lê Phi Phi cùng dàn nhạc trình tấu giao hưởng "Tổ quốc tôi" của nhà soạn nhạc Lân Tuất.
    Thời mở cửa đã đem về cho đất nước nhiều giá trị Việt xa xứ trong đó có những giao hưởng của Tôn Thất Tiết và đặc biệt là Nguyễn Thiên Đạo suốt từ năm 1995 đến nay. Nhưng đây là lần đầu tiên, giao hưởng Lân Tuất được vang lên tại VN sau tròn hai mươi năm đổi mới. Đầu năm 2006 vừa qua, Lân Tuất được phong tặng danh hiệu "Vinh danh đất Việt" cùng Nguyễn Thiên Đạo là một biến chuyển của tư duy Việt trong suốt nửa thế kỷ qua.
    Vì thế mà giờ đây, ta mới được nghe một tác phẩm giao hưởng ca ngợi Tổ quốc VN sau gần năm mươi năm nghe hợp xướng "Ca ngợi tổ quốc" của Hồ Bắc.
    Ngôn ngữ giao hưởng của Lân Tuất cũng là một ngôn ngữ hiện đại nhưng khác ngôn ngữ giao hưởng của Nguyễn Thiên Đạo. Nếu giao hưởng Nguyễn Thiên Đạo chinh phục ta bằng sức lay động của những khối âm thanh được sinh ra lớn lao từ những vi lượng, thì giao hưởng Lân Tuất lại quyến rũ ta bằng những thủ thỉ xuất thần từ những nhạc khí độc tấu.
    Chợt nhận ra nỗi u uẩn tái tê của người xa xứ trong những năm tháng có nhiều đêm thức trắng qua tiếng kèn cor mờ đục được thể hiện bằng tiếng kèn độc điệu của nghệ sĩ Trần Hoàng Phong trong dàn nhạc. Lại thêm một giao hưởng hay bước vào lịch sử nửa thế kỷ Hội Nhạc sĩ VN cũng là nửa thế kỷ giao hưởng VN với những tên tuổi không nhiều nhưng cũng đủ để ta tin tưởng về một tương lai của nền giao hưởng trẻ VN.
    Một trong những người xúc động nhất khi nghe giao hưởng "Tổ quốc tôi" của Lân Tuất chính là nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo. Nguyễn Thiên Đạo đã nói với tôi: "Đây là một tác phẩm hay với phần phối khí sang trọng trong sự diễn tả tư tưởng sâu sắc".
    (Theo Lao Động)

Chia sẻ trang này