1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Liên bang Nga - thị trường còn bỏ ngỏ
    Các doanh nghiệp VN đang bỏ quên Nga, một thị trường cực kỳ rộng lớn với kim ngạch nhập khẩu hàng trăm tỉ USD và tiềm năng tiêu dùng dồi dào.
    Đó là thông điệp được đưa ra trong buổi tọa đàm ?oTrung tâm thương mại Mekong - Emeral: Cầu nối doanh nghiệp VN vào thị trường Nga? tổ chức tại TP.HCM ngày 18-6.
    Ông Phan Thế Ruệ - nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại, chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ về vấn đề kinh doanh tại Nga - khẳng định nước Nga, với 144 triệu dân, có nhu cầu tiêu dùng rất lớn trong khi nguồn cung chủ yếu dựa vào nhập khẩu. Mỗi năm tỉ lệ tăng trưởng bán lẻ tại Nga đạt hai con số. Đồng thời Nga cũng là cửa ngõ để các quốc gia tiếp cận thị trường Đông Âu.
    Theo ông Phan Thế Ruệ, trong những năm qua các doanh nghiệp VN gần như buông hẳn thị trường Nga. Kim ngạch song phương giữa hai nước khoảng 1,2 tỉ USD, tuy nhiên xuất khẩu của VN chỉ chiếm 1/3, quá nhỏ bé so với kim ngạch ngoại thương 367 tỉ USD của Nga. Một số mặt hàng VN như thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, cà phê... xuất sang Nga phải qua một nước thứ ba, mất đi thương hiệu VN.
    Nguồn lực kiều bào tại Nga
    Theo ông Nguyễn Bá Anh - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp VN tại Nga, để thúc đẩy xuất khẩu sang Nga, các doanh nghiệp VN cần phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại trong nước khảo sát kỹ thị trường. Ông Nguyễn Bá Anh cho biết thông tin về thị trường Nga ở VN hiện nay còn khá hạn chế.
    Chẳng hạn lối nghĩ Matxcơva đưa ra chính sách hạn chế người bán lẻ nước ngoài làm ảnh hưởng đến xuất khẩu của VN sang Nga là không chính xác. Theo ông Nguyễn Bá Anh, trên thực tế Trung Quốc mới là nước bị thiệt bởi phần lớn hàng hóa bán lẻ ở Nga là hàng Trung Quốc (riêng tại thủ đô Matxcơva, hàng Trung Quốc chiếm 50-60% tổng lượng hàng hóa lưu thông, trong khi hàng VN chỉ còn khoảng 5%). Ngay cả người VN bán hàng tại Nga cũng là bán lại hàng Trung Quốc.
    Ông Nguyễn Bá Anh khẳng định hiện chính sách của Nga khá ổn định nhờ khả năng quản lý hiệu quả của chính phủ. Đồng thời quan hệ ngoại giao giữa Nga và VN rất tốt, do đó Nga có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp VN. ?oĐầu con đại bàng trên cờ Nga đang quay về phía VN? - ông Bá Anh ví von. Do đó, đây là thời điểm thuận lợi để các công ty VN xúc tiến xuất khẩu sang Nga. ?oỞ Nga hiện nay giá cả rất đắt đỏ, một chiếc áo VN tại đó cũng có giá lên đến cả trăm USD. Do đó, nếu đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga sẽ đem lại hiệu quả kinh tế lớn?.
    Đồng thời ông Nguyễn Bá Anh nhấn mạnh các doanh nghiệp tại VN, do khả năng tài chính còn hạn chế, cần có sự hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt kiều và tận dụng nguồn lực cộng đồng khoảng 100.000 người Việt tại Nga. ?oPhía VN cần tận dụng những mạng lưới, hệ thống sẵn có của người Việt để trưng bày quảng bá sản phẩm tại Nga và mở rộng thị trường?.
    Đồng rúp đang ổn định
    Một số doanh nghiệp có mặt tại buổi tọa đàm cho biết một trong những nguyên nhân khiến họ chưa tiếp cận thị trường Nga chính là khả năng thanh toán nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Anh nhận định hiện nay hệ thống ngân hàng của Nga đang phát triển rất mạnh, có khả năng đáp ứng thanh toán với nhiều quốc gia, trong đó có VN.
    Đồng thời Ngân hàng Việt - Nga, liên doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Nga và Ngân hàng Đầu tư - phát triển VN, cũng là một kênh thanh toán có hiệu quả. Hiện Ngân hàng Việt - Nga đã có chi nhánh ở cả Nga và VN. Ông Nguyễn Bá Anh còn gợi ý các doanh nghiệp VN có thể chấp nhận đồng rúp làm phương tiện thanh toán thay vì đồng USD.
    Ông Nguyễn Bá Anh cho biết mới đây Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thanh toán bằng đồng nội tệ, do đó đã vượt qua một rào cản lớn về phương thức thanh toán. Trước đó, Nga và Anh cũng có thỏa thuận tương tự. Điều này khẳng định giá trị và độ ổn định của đồng rúp.
    Để thúc đẩy xuất khẩu sang Nga, theo ông Nguyễn Bá Anh, ngoài nỗ lực của các doanh nghiệp còn cần có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, như Trung Quốc đang thực hiện một cách có hiệu quả. Ông Nguyễn Bá Anh cho biết hiện Chính phủ Nga đang cho phép các nước xuất khẩu sang Nga xây dựng những kho ngoại quan lớn để hỗ trợ xuất khẩu, và Trung Quốc đã có bước đi trước. VN cũng hoàn toàn có thể làm được như vậy. ?oVN chỉ cần xây dựng ba kho ngoại quan tại cửa khẩu vào Nga là có thể đẩy mạnh xuất khẩu?.
    (TT)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Khách du lịch Nga đến TPHCM tăng cao
    Theo Sở Du lịch TPHCM, tính đến tháng 6-2007, lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM đạt 1,28 triệu lượt khách, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong đó, thị trường Nga có mức tăng trưởng khá cao (tăng 81%). Hiện khách Nga đến TPHCM chủ yếu đi theo loại hình du lịch MICE. Dự kiến, thị trường khách Nga sẽ có bước phát triển nhanh trong thời gian tới.
    (SGGP)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga hoàn tất đàm phán với Việt Nam về gia nhập WTO
    Đại diện Việt Nam và Nga vừa ký tắt Bản ghi nhớ về việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó Việt Nam khẳng định hoàn toàn ủng hộ Nga gia nhập tổ chức này trong năm 2007 trên cơ sở không phải chịu những điều kiện phân biệt đối xử.
    Trong bản ghi nhớ vừa được hai đoàn chuyên viên về các vấn đề thương mại của hai nước ký tắt, Nga và Việt Nam cũng công nhận nền kinh tế thị trường của nhau.
    Bản ghi nhớ này sẽ được lãnh đạo Bộ Thương mại Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Nga thay mặt Chính phủ hai nước ký chính thức trong thời gian sớm nhất, dự kiến vào đầu tháng 7 tới.
    Từ ngày 25 đến 27/6/2007 tại Mátxcơva, đoàn chuyên viên Việt Nam do Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Thương mại) dẫn đầu và đoàn Nga do Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về gia nhập WTO Maxim Medvedkov dẫn đầu đã trao đổi ý kiến về các vấn đề thương mại giữa hai nước.
    Hai bên đã trao đổi phương thức tháo gỡ một số vấn đề tồn tại, nhất là trong việc xuất khẩu một số mặt hàng của Việt Nam sang thị trường Nga như gạo và thủy sản, cũng như các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương.
    (VNA)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lại chuyện khách uống rượu quậy phá trên máy bay VNA
    Nhiều hành đi chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nga đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 8 giờ 10 ngày 5/7 chưa hết hoàn hồn khi nhóm khách người Nga uống rượu quậy tưng bừng.
    Chuyến bay này mang số hiệu VN524 của Vietnam Airlines (VNA). Một hành khách chứng kiến sự việc trên chuyến bay kể lại, nhóm thanh niên này thuộc đoàn 30 khách du lịch Nga.
    Những ?ođệ tử lưu linh? này lôi rượu ra uống ngay sau khi máy bay mới cất cánh được vài giờ và nói chuyện ầm ĩ. Thậm chí, có một người còn ngồi sát cửa thoát hiểm để uống rượu.
    Mặc cho tiếp viên của VNA nhắc nhở, số người này quay ra chửi bới và ẩu đả nhau. Hậu quả là, một thanh niên bị chảy máu mũi vì cú đấm của bạn rượu.
    Nguồn tin của Tiền phong cho biết, những vị khách uống rượu quậy phá này sau đó không bị xử lý gì. Chuyện hành khách Nga uống rượu quậy trên máy bay đã từng xảy ra nhiều trên chặng bay này.
    Đầu năm 2006, chuyến bay VN524 chặng bay từ Nga về Việt Nam, hành khách người Nga tên là Nekrasov sau khi uống rượu say sưa đã hành hung một nam tiếp viên túa máu và gây rối với những hành khách khác.
    Cuối tháng 12/2006, 2 hành khách người Nga cũng đã uống rượu và quậy tưng bừng. Công an cửa khẩu Nội Bài đã buộc cách ly các vị này khi máy bay hạ cánh và phạt 40 USD một người...
    (Tienphong)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga ký thoả thuận với VN về việc Nga gia nhập WTO
    Nga đã đàm phán song phương thành công với VN về việc nước này gia nhập WTO. Cuộc đàm phán tập trung chủ yếu trên vấn đề thâm nhập thị trường nội địa song phương.
    Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga Vitaly Savelyev và Thứ trưởng Bộ Thương mại VN Nguyễn Cẩm Tú đã ký thỏa thuận hôm thứ Sáu 6-07, chính thức kết thúc cuộc đàm phán bắt đầu kể từ tháng 3-2007.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Gạo Việt sang Nga sẽ lợi hơn về giá
    Vụ châu Âu (Bộ Thương mại) vừa cho hay, Nga đã tái mở cửa cảng Nakhodka - Vladivostok, cảng nhập khẩu gạo ở vùng Viễn Đông.
    Điều này được đánh giá sẽ giảm đáng kể chi phí vận tải cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo sang Nga.
    Trước đó, trong buổi tiếp đoàn Liên bang Nga tham dự tham vấn thương mại song phương Việt - Nga tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã đề nghị phía Nga mở cửa trở lại cảng nhập khẩu gạo phía Đông nước Nga, tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hoá từ Việt Nam vào thị trường này, trong đó có mặt hàng gạo.
    Ngày 25/6/2007, tham vấn thương mại song phương Việt Nam ?" Liên bang Nga kết thúc tốt đẹp và kết quả là chỉ sau 3 ngày, phía Nga đã mở cửa trở lại cảng nhập khẩu gạo ở vùng Viễn Đông.
    Như vậy, đến nay đã có 6 cửa khẩu được nhập khẩu gạo vào Liên bang Nga là: các cảng Nakhoda, Vladivostok (Viễn Đông), Novorossisk, Biển Đen (phía Nam), Kaleningrad (phía Tây) và Kulunda (cửa khẩu đường bộ Vùng Altai, giáp giới với Kazakstan).
    Theo Bộ Thương mại, mỗi năm Liên bang Nga tiêu thụ khoảng 700.000 tấn gạo, với trị giá bán lẻ khoảng 550 ?" 600 triệu USD, trong đó lượng gạo nhập khẩu khoảng 400 - 450 nghìn tấn.
    Các nước cung cấp chủ yếu gạo hạt dài cho Liên bang Nga gồm Việt Nam (chiếm 30% thị phần), Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan. Gạo hạt tròn được nhập từ Trung Quốc (7% thị phần) và Ai cập (5% thị phần).

    (THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga lại cho phép nhập khẩu cá VN
    Cơ quan Giám sát nông sản Nga Rosselkhoznazdor ngày 7/8 đã quyết định nhập lại sản phẩm cá của một loạt doanh nghiệp Việt Nam và thịt bò của Thụy Điển. Theo Hãng thông tấn Nga RIA Novosti, cơ quan này đã cho phép nhập khẩu vào Nga từ ngày 7/8 cá, các sản phẩm cá và hải sản của 11 doanh nghiệp của Việt Nam.
    Hồi tháng 3 năm nay, các chuyên gia Nga đã tiến hành kiểm tra lại các xí nghiệp chế biến cá của Việt Nam muốn xuất khẩu sản phẩm sang Nga. Họ phát hiện một loạt vi phạm về tiêu chuẩn theo luật vệ sinh an toàn thực phẩm của Nga.
    Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại các doanh nghiệp này hồi tháng 7 vừa qua khẳng định toàn bộ 11 doanh nghiệp này đã bước đầu khắc phục được những vi phạm nêu trên, do đó, phía Nga quyết định cho phép nhập khẩu lại các sản phẩm này.(theo NLĐ)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga cho phép nhập khẩu thuỷ sản của 11 DN Việt Nam
    Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản VN (Vasep) ngày 16/8 xác nhận, Cục Kiểm dịch động thực vật Nga (VPSS) vừa đồng ý nhập khẩu thuỷ sản của 11 DN VN. Sản phẩm thuỷ sản của các Cty này sẽ xuất khẩu vào Nga qua cảng St.Petersburg và Vladivostok.
    Song VPSS sẽ tiếp tục kiểm tra các nhà máy chế biến thuỷ sản của VN theo các tiêu chuẩn VSATTP của nước này. Công bố này được đưa ra sau khi VPSS tiến hành kiểm tra một vùng nuôi cá tra và 19 cơ sở sản xuất thuỷ sản của VN cho kết quả tốt.
    (theo Lao động)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga bắt hơn 500 lao động Việt Nam
    Cơ quan Di trú Nga hôm qua cho biết đã bắt 553 người bị nghi là lao động trái phép từ Việt Nam và làm việc cho một xưởng may.
    Phát ngôn viên của cơ quan này cho hay số lao động Việt Nam nói trên không có giấy phép cư trú tại Nga. Họ bị bắt trong chiến dịch truy quét do Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang và Cơ quan Di trú Nga kết hợp.
    Xưởng may đó đặt tại quận Borovsky thuộc vùng Kaluga, cách Matxcơva khoảng 188 km về phía tây nam. Hàng do họ sản xuất được bán ở một trong những khu chợ lớn nhất Matxcơva. Phát ngôn viên kể trên cho biết sau khi tiến hành điều tra thêm, nếu số lao động này được xác định là bất hợp pháp, họ sẽ bị trục xuất.
    Theo Cơ quan Di trú Nga, mỗi năm khoảng 20 triệu người nước ngoài đến Nga và khoảng một nửa trong số đó tìm cách ở lại bất hợp pháp.
    Chính phủ Nga bắt đầu chiến dịch siết chặt quản lý hàng triệu lao động nhập cư trái phép bằng một luật mới có hiệu lực từ hôm 15/1, nhằm hạn chế người nước ngoài bán lẻ đồ may mặc và thực phẩm tại các chợ.
    (VNExpress)

Chia sẻ trang này