1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vietnam-Nga bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ toàn diện
    Ngày 6/9, bên lề Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 19 diễn ra tại Xítni (Ôxtrâylia) trong hai ngày 5 và 6/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
    Hai bên bày tỏ phấn khởi trước những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước và trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước cũng như quan hệ giữa hai bộ ngoại giao trong thời gian tới.
    Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược với Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục, đào tạo và văn hóa.
    Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ và chuẩn bị tích cực bảo đảm cho sự thành công chuyến thăm Nga sắp tới của Thủ tướng Chính phủ ***************.
    Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga rất quan tâm và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư.
    Về hợp tác giáo dục-đào tạo, Bộ trưởng cho biết Nga sẵn sàng xem xét và đáp ứng những yêu cầu cụ thể của Việt Nam về môn học, ngành học cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tại Nga.
    (VNA)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: VimpelCom thành lập liên doanh tại Việt Nam
    Công ty viễn thông Nga VimpelCom vừa ký thỏa thuận thành lập một liên doanh tại Việt Nam.
    Các đối tác khác tham gia liên doanh hồm một doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam và công ty Millennium Global Solutions của Mỹ.
    VimpelCom dự tính sẽ đầu tư đến 1 tỷ USD để phát triển mạng di động GSM và cung cấp kỹ thuật, điều hành.
    VimpelCom là nhà cung cấp dịch vụ di động tại Nga và Kazakhstan, gần đây vừa mua lại các nhà cung cấp di động ở Ukraine, Tajikistan, Uzbekistan và Georgia.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thanh tra Nga kiểm tra các doanh nghiệp thủy sản VN
    Ngày 16-9-2007 một đoàn thanh tra Liên bang Nga sẽ tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nga. Đây là lần thứ ba trong năm đoàn thanh tra Nga sang Việt Nam trực tiếp kiểm tra các cơ sở sản xuất thủy sản của Việt Nam.
    Hiện Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (Nafiqaved) đã có văn bản yêu cầu 11 doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào Nga phải đăng ký làm thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này theo đúng danh mục mặt hàng đã đăng ký với các trung tâm vùng.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    TT *************** kêu gọi tăng cường đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga
    Theo đặc phái viên TTXVN, trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 12-9, Thủ tướng nước ta *************** đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - LB Nga do Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực rất có ý nghĩa để các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm hiểu về cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư.
    Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng *************** nhấn mạnh: Việt Nam và LB Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều không ngừng tăng lên, năm 2005 đã đạt trên 1 tỉ USD, LB Nga hiện có trên 50 dự án đang được triển khai ở Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư trên 300 triệu USD và Việt Nam cũng có 11 dự án đang triển khai tại LB Nga với số vốn đầu tư trên 70 triệu USD... Tuy nhiên, kết quả quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, với tiềm năng sẵn có cũng như mong muốn của Chính phủ và nhân dân hai nước.
    Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm này, Thủ tướng hai nước đã có cuộc hội đàm sâu rộng và bổ ích với kết quả rất tích cực. Hai bên nhất trí cao cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tạo ra động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
    Trong đó, hai bên đã ký nhiều văn bản hợp tác góp phần tạo khuôn khổ pháp lý, điều kiện thuận lợi và động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Thủ tướng đã thông báo một số nét chính về tiềm năng và cơ hội đầu tư và thương mại tại Việt Nam như: Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, đất nước có nguồn nhân lực trẻ và khá dồi dào, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định...
    Chính phủ Việt Nam khẳng định thực hiện nhất quán chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển; sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết của mình với cộng đồng quốc tế và tiếp tục đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn việc hoàn thiện thể chế và cải cách các thủ tục hành chính để tạo môi trường thông thoáng, minh bạch và thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của LB Nga phát triển mạnh ở Việt Nam vì lợi ích chung.
    Với tinh thần người dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam, Nhà nước Việt Nam luôn hữu nghị, thân thiện, chân thành với các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp LB Nga đến đầu tư tại Việt Nam và sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cùng nhau hợp tác để đem lại lợi ích chung vì mục tiêu cùng phát triển.
    Thủ tướng nêu rõ Việt Nam luôn coi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Sự thành công của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng chính là thành công của Việt Nam... Nhân dịp này, Thủ tướng đã trả lời một số câu hỏi của các doanh nghiệp hai nước.
    Ngay sau diễn đàn doanh nghiệp, Thủ tướng *************** đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Công nghiệp và Thương mại hai nước, hợp đồng tài trợ dự án xây dựng trung tâm thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va và một trung tâm thương mại do thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Mát-xcơ-va trị giá 200 triệu USD, thỏa thuận hợp tác về việc xây dựng nhà máy liên doanh chế tạo tuốc-bin thủy điện công suất 20MW tại Việt Nam trị giá 150 triệu USD, thỏa thuận hợp tác về chuyển giao công nghệ chế tạo máy xúc và phát triển máy xây dựng tại Việt Nam.
    Cũng tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực bất động sản trị giá 400 triệu USD, hợp đồng hợp tác xây dựng nhà máy chế biến thủy sản tại Việt Nam trị giá 150 triệu USD, hợp đồng tài trợ dự án xây dựng văn phòng và trung tâm thương mại trị giá 20 triệu USD, hợp đồng xây dựng siêu thị hải sản trị giá 20 triệu USD... Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết tại diễn đàn đạt trên 1 tỉ USD.
    Cùng ngày, Thủ tướng *************** đã đến thăm Tập đoàn công nghiệp khí đốt quốc gia Nga Gazprom, công ty thực phẩm Future Group và tiếp một số tập đoàn hàng đầu của LB Nga.
    * Trước đó, Thủ tướng *************** đã có buổi tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt đến chào. Thủ tướng đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội trong việc góp phần tăng cường mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, tạo sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn với những việc làm thiết thực của mình, Hội tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ Việt Nam và LB Nga trong thời kỳ mới.
    (VNA)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội có nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
    Chào mừng kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2007), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và Hội hữu nghị Việt-Nga thành phố đang khẩn trương chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu hữu nghị.
    Theo đó, chương trình giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu về nước Nga, kể chuyện về Lênin và Cách mạng Tháng Mười của thiếu nhi Thủ đô và thiếu nhi Nga đang học tập tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2007.
    Cuộc triển lãm và trưng bày sách văn học Nga xuất bản ở Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ XX cũng sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới, với sự tham gia của Nhà xuất bản Văn học, Trung tâm ngôn ngữ Đông Tây, Hội hữu nghị Việt - Nga Hà Nội, các nhân sĩ trí thức từng học tập tại Nga...
    Các Chi hội hữu nghị Việt-Nga trong thành phố sẽ phối hợp với một số đơn vị tổ chức Đêm thơ "Nửa thế kỷ thơ Nga ở Việt Nam", giới thiệu các tác giả, các bài thơ hay về nước Nga, Lênin, Cách mạng Tháng Mười, xen lẫn các bài hát Nga và Việt Nam.
    Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt-Nga thành phố và các Chi hội Việt-Nga tại các trường đại học sẽ tổ chức đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lênin./.
    (VNA)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu loạt sự kiện kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
    TP Hồ Chí Minh - Sáng 31/10, một cuộc gặp gỡ hữu nghị ấm áp giữa những người Việt Nam từng học tập, làm việc tại nước Nga và các quốc gia thuộc Liên bang Xô viết với Tổng Lãnh sự LB Nga tại thành phố và nhiều bạn Nga đã diễn ra tại Nhà Hữu nghị TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mở đầu cho loạt sự kiện kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2007) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
    ?oVới tấm lòng yêu mến, kính trọng nhân dân Nga, đất nước Nga, chúng tôi luôn dõi theo tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa của nước Nga thân thương và vui mừng trước mỗi thành quả của nhân dân Nga? - ông Hoàng Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga thành phố bày tỏ. Ông tin tưởng tình cảm tốt đẹp của những người từng học tập, làm việc tại Nga, tại Liên Xô - những người coi nước Nga là Tổ quốc thứ hai sẽ luôn được gìn giữ và trân trọng trong những thế hệ kế tiếp. Tại TP Hồ Chí Minh có trên 10.000 người từng học tập, công tác tại Nga và các nước thuộc Liên bang Xô viết, riêng Hội Hữu nghị Việt - Nga TP Hồ Chí Minh đã quy tụ trên 1.000 hội viên. ?oNhững ai từng sống tại nước Nga đều giữ trong lòng tình yêu và sự biết ơn sâu sắc đối với đất nước và nhân dân Nga. Đây là sự hậu thuẫn vững chắc, giúp Hội Hữu nghị Việt - Nga luôn hoạt động có hiệu quả?o, Tổng Thư ký Hội Nguyễn Hữu Thành cho biết.
    Tổng Lãnh sự LB Nga tại TP Hồ Chí Minh Nikolai Ubushiev đã chia sẻ nhiều thông tin mới, những thay đổi lớn lao đang diễn ra ở nước Nga cũng như những xu hướng phát triển chiến lược trong giai đoạn mới. Trong vòng 7 năm qua, những bước tiến tuy chậm song nước Nga đã vượt qua chặng đường khó khăn nhất của quá trình tái thiết đất nước, nền kinh tế Nga trở thành 1 trong 10 nền kinh tế lớn nhất của thế giới, các lĩnh vực y tế, giáo dục, nâng cao thu nhập thực tế của người dân... đã có những bước đi quan trọng và chuyển động tích cực. Thế giới thừa nhận lập trường độc lập của Nga ủng hộ giải quyết công bằng các vấn đề quốc tế và xây dựng một thế giới dân chủ.
    Nhắc đến năm 2007 - được lấy làm ?oNăm tiếng Nga?, Tổng Lãnh sự N. Ubushiev tin tưởng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, tiếng Nga sẽ luôn là một ngôn ngữ lịch sử của các dân tộc anh em và ngôn ngữ giao tiếp quốc tế.
    Trong suốt tháng 11 này, người dân TP Hồ Chí Minh sẽ có dịp trở lại với những giá trị văn hóa và nghệ thuật độc đáo của nước Nga thông qua triển lãm ?oDấu ấn nước Nga?o, chương trình dân vũ giới thiệu các điệu vũ dân gian và cộng đồng Nga, chương trình ca nhạc ?oGiai điệu tháng Mười?o và Tháng phim Nga với những bộ phim quen thuộc như ?oMẹ thân yêu?o, ?oTình yêu và chim câu?o, ?oSân ga dành cho hai người?o.../. .
    (VNA)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi là sinh viên Nga...
    ?oNgười Việt Nam thân thiện tới mức ngạc nhiên, bạn có thể nhận được nụ cười từ khắp mọi nơi. Mình hay ngồi quán nước và tham gia các câu lạc bộ để nghe nhiều sắc độ của tiếng Việt..?T?T- Victor Tretyakov tâm sự. Anh là một trong số khá đông sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt tại Việt Nam theo chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Cùng với các bạn của mình, anh học tiếng Việt để hiểu hơn nữa về phong tục, tập quán, văn hóa, con người Việt Nam ...
    Ở Hà Nội có 2 nơi dành cho sinh viên nước ngoài học tập và sinh sống là khu KTX Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và khu KTX ĐH Hà Nội. Trong đó, khu vực có nhiều sinh viên Nga và sinh viên những nước nói tiếng Nga ở trọ nhiều nhất là nhà B7 và A2-KTX Trường ĐH Bách khoa.
    Tới nhà A2 nhân kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, chúng tôi đã gặp những sinh viên Nga vừa mới sang học tập tại Việt Nam. Ai cũng tỏ vẻ vui mừng vì có mặt tại Hà Nội trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, với rất nhiều hoạt động thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai nước. Thông thường, những sinh viên này sau khi học xong năm thứ nhất tại trường ĐH ở Nga, sẽ có 7 tháng ở Việt Nam học tiếng Việt. Sau khi kết thúc thời gian ở Việt Nam, họ sẽ trở về nước học tiếp năm thứ hai, rồi có thể lại quay trở lại Việt Nam một lần nữa để tiếp tục chương trình học tiếng Việt. Tuy nhiên, không ít sinh viên Nga sang Việt Nam học tiếng Việt rồi cảm cái tình cảm thân thiện của người dân Việt Nam hoặc tìm được cơ hội nâng cao kiến thức và làm việc ở đất nước năng động này nên đã ở lại học tập lâu dài luôn.
    Victor Tretyakov là một ví dụ điển hình về lòng say mê ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam của một sinh viên nước ngoài. Anh đã học tập và sinh sống ở Việt Nam được 7 năm và nay đang học năm cuối tại Học viện Quan hệ quốc tế. Nói tiếng Việt trôi chảy, Victor tâm sự rằng để có thể nói tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn và chuẩn mực thì cần phải có sự thích thú trong khi học. Anh cho biết: ?oKinh nghiệm của mình cho thấy, muốn học tốt và nhanh tiếng Việt thì cần phải chăm chú lắng nghe những gì mà bạn nghe được xung quanh và điều này không khó đâu vì người Việt Nam vô cùng thân thiện. Mình hay ngồi quán nước và tham gia các câu lạc bộ để xem bạn bè nói tiếng Việt ra sao. Điều quan trọng là bạn cần tìm cách thích nghi càng sớm càng tốt với môi trường xung quanh?. Anh cũng bày tỏ sự khâm phục về sự chăm chỉ học tập của các bạn sinh viên Việt Nam. Anh nói, đó là một nguồn động viên quan trọng giúp anh rất nhiều trong việc học văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam trong những năm qua.

    Mới sang Việt Nam được khoảng một tháng và chỉ bập bẹ được vài câu như ?oTôi thích học tiếng Việt? nhưng Christina và Elena, sinh viên Khoa tiếng Việt tại ĐH Hà Nội làm mọi người bất ngờ khi đưa ra nhận xét: ngữ pháp tiếng Việt không khó, họ chỉ cảm thấy khó ở việc phát âm. ?oChúng tôi thấy việc phát âm tiếng Việt rất khó, đặc biệt là những từ có dấu sắc và dấu ngã. Còn ngữ pháp tiếng Việt dễ hơn tiếng Nga nhiều?.
    Từ đất nước Bạch dương xa xôi, các sinh viên người Nga đang tìm tới Việt Nam ngày càng nhiều. Mong muốn chung của họ là tìm hiểu về sự phát triển năng động về mọi mặt của miền đất nhiệt đới Việt Nam, nơi có những huyền thoại anh hùng, bất khuất trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc mà ở lứa tuổi của họ chỉ đôi khi được biết tới qua những trang tư liệu lịch sử. Nước Nga đang trong quá trình cải tổ và tìm lại sức mạnh của mình và Việt Nam thực sự cũng đã trở thành một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển mạnh nhất trong khu vực. Lựa chọn tiếng Việt, các sinh viên người Nga đang tìm thấy cho mình một cơ hội rất tốt để trở thành những chiếc cầu nối giữa hai đất nước vốn có truyền thống hữu nghị lâu đời.
    (Hanoi Moi)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [bGiới thiệu du lịch Việt Nam tại Nga[/b]
    Chương trình roadshow giới thiệu du lịch VN tại Nga được Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức tại Moscow (ngày 16.9) và St.Petersburg (18.9) nhân sự kiện "Ngày văn hoá VN tại Nga".
    Lượng du khách Nga đi du lịch VN trong 7 tháng đầu năm 2008 tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nằm trong tốp những thị trường khách có mức tăng trưởng tốt nhất.
    (Theo Lao Động)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam miễn thị thực cho khách Nga
    Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pham Gia Khiêm thông báo, công dân Nga có thể được miễn thị thực khi đến Việt Nam.
    Thông báo trên được đưa ra trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trung tuần tháng 9, 2008.
    Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng thông báo kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. ?oChúng tôi rất biết ơn phía Việt Nam vì Chính phủ nước này xem xét khả năng miễn thị thực cho các công dân Nga trong thời hạn xác định?, ông nói.
    Theo ông Lavrov, quan hệ đối tác của Nga với Việt Nam mang tính chiến lược và có nhiều triển vọng tốt đẹp. Truyền thống hợp tác, giúp đỡ có từ những năm tháng Việt Nam đang trong chiến tranh bảo vệ đất nước. "Nước Nga nhớ điều này và những người bạn Việt Nam cũng nhớ điều này. Nước Nga sẽ củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện dựa trên nền tảng vững chắc", Bộ trưởng Ngoại giao Nga phát biểu.
    Các quan chức Ngoại giao của Nga và Việt Nam đã có thỏa thuận về việc củng cố hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước. Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga sẽ mở rộng quan hệ hợp tác kỹ thuật - quân sự theo các kế hoạch và thỏa thuận đạt được. Các phương án hợp tác cụ thể do Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan của hai nước chịu trách nhiệm thực thi.
    Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu: ?oViệt Nam ủng hộ vai trò tích cực của Nga trong việc gìn giữ hòa bình và phát triển hợp tác tại khu vực Kavkaz. Việt Nam hoan nghênh chính sách đối ngoại của Nga. Việt Nam cũng mong muốn Nga chú ý nhiều hơn đến việc phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á và Việt Nam".

    Các bộ trưởng cũng thảo luận về chuyến thăm Nga của ************* ***************** vào cuối tháng 10.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Từ 1-1-2009 miễn visa cho khách Nga
    Theo ông Vũ Thế Bình, vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch VN, Thủ tướng *************** đã có văn bản đồng ý miễn thị thực cho người Nga mang hộ chiếu phổ thông đến VN trong vòng 15 ngày.
    Quy định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2009 và áp dụng cho tất cả khách Nga đến VN, không phân biệt mục đích nhập cảnh. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch VN, năm 2007 đã có hơn 60.000 lượt khách Nga đến VN du lịch, dự kiến năm 2008 sẽ có khoảng 70.000 lượt khách.
    Hiện ngoài Vietnam Airlines và Hãng hàng không Aeroflot có các đường bay thẳng hằng ngày từ Nga sang VN, các công ty du lịch còn tổ chức thuê chuyến (charter flight) chở khách từ Nga sang VN với tần suất 1-2 chuyến/tuần.

Chia sẻ trang này