1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài V. I. Lê-nin

    Nhân kỷ niệm 91 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2008), sáng 7-11, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã tới đặt lẵng hoa tại tượng đài V.I. Lê-nin.
    Tham gia đoàn có các đồng chí Lê Quang Nhuệ, Phó Chủ tịch HĐND TP; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP; Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch UB MTTQ TP và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.
    Cùng ngày, đoàn đại biểu UBND, UB MTTQ quận Ba Đình; Thành đoàn; Hội hữu nghị Việt - Nga; các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tới đặt lẵng hoa tại tượng đài V.I. Lê-nin để bày tỏ lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản.
    (HNM)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Gtel - Beeline -mạng di động thứ bảy gia nhập thị trường
    Mạng di động Gtel, liên doanh giữa tập đoàn VimpelCom (Nga) và Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel Mobile) thuộc Bộ Công an, có đầu số 0199 dưới thương hiệu Beeline đã chính thức cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam.
    Beeline đã tung ra gói dịch vụ đầu tiên mang tên Big Zero có mức cước gọi nội và ngoại mạng bằng nhau 1.199 đồng/phút, miễn phí cước gọi nội mạng từ phút thứ hai. Cước tin nhắn ngoại mạng 350 đồng và nội mạng 250 đồng, cước gọi quốc tế 3.600 đồng/phút và tin nhắn 2.500 đồng.
    Hiện tại mạng Gtel mới phủ sóng tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng với khoảng 30 đại lý phân phối. Trước đó, Gtel công bố chính thức ra mắt dịch vụ ngày 20-7, tuy nhiên trong khoảng hai tuần qua, nhiều điểm bán lẻ SIM card, xe bán hàng lưu động gắn thương hiệu Beeline đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường lớn tại TPHCM.
    Việc tham gia thị trường muộn là yếu tố bất lợi của mạng Gtel trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với TBKTSG Online gần đây, ông Alexey Blyumin, Tổng giám đốc Gtel Mobile, đánh giá rằng thị trường di động Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng và chưa đến điểm bão hòa. Các con số thống kê về mức độ thâm nhập dịch vụ di động cho thấy mỗi nhà cung cấp đều còn nhiều cơ hội mở rộng mạng lưới thuê bao.
    Trong vòng ba tháng qua, thị trường Việt Nam có thêm hai mạng di động mới. Hồi đầu tháng 4, mạng Vietnamobile cũng đi vào hoạt động sau khi công bố chuyển đổi công nghệ từ CDMA sang GSM từ cuối năm 2008.
    Ngay sau khi Vietnamobile ra đời, thị trường đã trải qua một cuộc giảm cước lớn nhất từ trước đến nay với mức giảm từ 20 - 30% của các mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel.
    Theo số liệu của Bộ Thông tin-Truyền thông, đến tháng 6-2009, mật độ điện thoại Việt Nam lên đến 117,6 máy/100 dân với tổng số thuê bao 101,7 triệu máy, trong đó 86,7% là điện thoại di động, với thị phần số thuê bao theo thứ tự Viettel, MobiFone, VinaPhone, S-Fone, EVN Telecom và Vietnamobile.
    Riêng tại TPHCM, theo thống kê của Sở Thông tin Truyền thông, đã đạt tổng số thuê bao 14,1 triệu số điện thoại vào cuối năm 2008, tương đương với mật độ 165 máy/100 dân.
    Tuy nhiên, theo phân tích thị trường của các nhà mạng, số liệu trên chưa phản ánh thực tế sử dụng trong người dân. Số thuê bao đã được đẩy lên cao quá mật độ dân số là do một khách hàng sở hữu quá nhiều số điện thoại. Chính vì vậy các nhà cung cấp như VinaPhone, S-Fone, Viettel, MobiFone đều đang tung ra các gói dịch vụ riêng lẻ nhắm thu hút phân khúc khách hàng có thu nhập thấp chưa có cơ hội tham gia thị trường, ước tính khoảng 30%, chủ yếu ở các vùng nông thôn. Một mặt mở các chiến dịch khuyến mãi ồ ạt dành nhiều ưu đãi cho các thuê bao trả trước chuyển sang dịch vụ trả sau.
    Gtel Mobile là công ty liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam, được cấp phép hồi năm 2008 với số vốn đầu tư hơn 1 tỉ đô-la Mỹ. Beeline là thương hiệu do VimpelCom sở hữu, hoạt động chủ yếu tại Nga và các thị trường Đông Âu.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    TP HCM đẩy mạnh xúc tiến thương mại với Nga

    7 hợp tác xã của TP HCM tham gia trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến... tại hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu, do Bộ Công Thương tổ chức ở Trung tâm triển lãm quốc tế Matxcơva tuần qua.
    Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một khu triển lãm riêng tại hội chợ quốc tế ở Matxcơva.
    Các doanh nghiệp Nga cho biết đang có nhu cầu về thực phẩm chế biến, nông sản, may mặc, thủy sản và rau củ quả, đồng thời quan tâm đến khả năng hợp tác với Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) để xây dựng một nhà máy chế biến thực phẩm tại Nga.
    Làm việc với đoàn doanh nghiệp TP HCM do Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu, tập đoàn ALT (hoạt động trong lĩnh vực thương mại, bất động sản, đầu tư đa ngành) cũng đề nghị được hợp tác, kinh doanh xuất nhập khẩu may mặc, thực phẩm và xây dựng khu logistic tại ngoại thành Matxcova. Tập đoàn này cũng ngỏ ý đầu tư một khu phức hợp thể dục thể thao tại TP HCM.
    Tổng công ty dệt may Gia Định đang xúc tiến làm việc với tập đoàn ALT để tiến hành các dự án hợp tác về may mặc và chợ đầu mối tại Nga cho hàng xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới.
    Năm 2008, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Nga đạt 1,641 tỷ đô la. Trong đó Việt Nam xuất khẩu 671 triệu USD và nhập khẩu 970 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chính gồm: thủy hải sản, may mặc, cao su, giày dép; nhập khẩu tập trung vào than, thép, phôi thép, phân bón, xăng dầu.

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam, Nga ký kết hợp đồng quân sự
    Ngày 15/12, Thủ tướng Việt Nam *************** cho biết, Việt Nam đã ký với Nga một thoả thuận mua tàu ngầm, máy bay và phần cứng quân sự khác.
    RIA đưa tin "Việt Nam đã ký một hợp đồng mua tàu ngầm, máy bay và các trang thiết bị quân sự khác với Moscow", Thủ tướng *************** phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin.
    Không có chi tiết nào bao gồm: các điều khoản của hợp đồng, tổng số tiền, hay loại hình các hệ thống quân sự phía Nga sẽ cung cấp cho phía Việt Nam được thông báo. Song theo các thông tin của giới truyền thông trước đó, Nga đang lên kế hoạch bán cho Việt Nam 6 tàu ngầm chạy bằng dầu diesel- điện lớp Kio Project 636 với trị giá 1.8 tỷ USD.
    Có thông tin cho biết, Việt Nam cũng đã đặt hàng các tàu tuần tra và tàu khu trục nhỏ lớp Svetlyak.
    Tàu ngầm lớp Kilo Project 636 được cho là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất trên thế giới. Loại tàu này được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động chống vận tải trên đường biển và chống tàu ngầm ở các vùng biển tương đối nông.
    Tàu ngầm chạy bằng dầu diesel Project-677, hay tàu ngầm lớp Lada, với phiên bản xuất khẩu được biết đến với tên gọi Amur 1650, có lớp phủ ngoài thân tàu mới chống thiết bị phát hiện tàu ngầm, phạm vi tuần tra rộng hơn và có vũ khí chống tàu ngầm và tàu nổi tiên tiến.
    Cả hai tàu ngầm này đều được trang bị tổ hợp tên lửa Club-S tiên tiến.
    Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport trước đó cho biết Moscow có thể bán tới 40 tàu ngầm chạy bằng dầu diesel- điện thế hệ thứ 4 cho các quốc gia khác trước 2015.
    Rosoboronexport cho biết thêm họ sẽ bán 8 chiếc Su-30MK2 cho Việt Nam vào năm 2010. Hợp đồng được ký giữa hai chính phủ vào tháng một năm 2009 với tổng giá trị lên đến 500 triệu đô la Mỹ.
    Phía Nga cho biết một phần khoản tiền theo hợp đồng đã được chuyển giao cho phía Nga. Ngoài ra, phía Việt Nam bày tỏ ý định muốn mua thêm máy bay chiến đấu hiện đại của Nga, và hợp đồng mới sẽ được bàn thảo trong một tương lai gần.
    Năm 2009, Nga bán được $2.6 đô la Mỹ tiền máy bay chiến đấu.
    (Theo VIT)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    “Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga”




    Từ ngày 13 đến 18-9-2010, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức chương trình “Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga” nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, 55 năm ký Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.



    Ông Phạm Gia Túc - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VCCI cho biết, trong thời gian này sẽ có các hoạt động như: khai trương gian hàng Việt Nam tại hội chợ thương mại quốc tế về thực phẩm (World Food 19) tại Matxcơva; Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga: Đối tác chiến lược-Hợp tác toàn diện Hội thảo “Quy trình đăng ký đại diện, chi nhánh doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga” được tổ chức vào ngày 15-9… Ngoài ra còn có nhiều diễn đàn kinh tế và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa khác.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Tỷ phú Nga tìm cơ hội tại Việt Nam[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]

    Cuối tháng 9, tỷ phú Roustam Tariko (Nga) sẽ dùng chuyên cơ Boeing 737 đến Việt Nam, lưu lại hai ngày ở TP HCM và thủ đô Hà Nội.

    Đây là lần đầu tiên Tariko tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Theo lịch trình dự kiến, ngày 29/9 sau khi làm việc với các đối tác, tỷ phú Nga sẽ đi dạo tại khu trung tâm TP HCM, tham quan nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Opera View và dùng bữa tối tại một nhà hàng ẩm thực ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Ngày 30/9, ông Roustam Tariko sẽ bay ra Hà Nội.


    [/FONT]
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]


    Ngày 21/9, tại Ekaterinburg, thủ phủ tỉnh Sverdlov diễn ra Lễ Khai trương Tổng lãnh sự quán Việt Nam. [/FONT]
    [FONT=&quot]Đây là Tổng lãnh sự quán thứ 2 của Việt Nam tại LB Nga, sau Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok.[/FONT][FONT=&quot]

    Đông đảo quan khách đại diện cho Bộ Ngoại giao Nga, đại diện chính quyền điah phương, các doanh nghiệp Nga và bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại Ecaterinbua đến dự lễ khai trương. Đại diện cho phía Việt Nam có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Bùi Đình Dĩnh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ecaterinbua Lê Quý Quỳnh tham dự buổi lễ.



    [/FONT]
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam mua 100.000 tấn dầu thô của Nga



    Petro Vietnam sẽ mua dài hạn dầu ESPO của Tập đoàn Dầu khí TNK - BP (Nga) để sử dụng cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các nhà máy lọc dầu của Việt Nam trong tương lai.

    Bản hợp đồng mua dầu thô của đối tác Nga vừa được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) ký ngày 29/9 tại Moscow.


    Theo đó, Petro Vietnam sẽ mua dài hạn dầu ESPO của Tập đoàn Dầu khí TNK - BP (Nga) để sử dụng cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các nhà máy lọc dầu của Việt Nam trong tương lai.


    Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là đơn vị trực tiếp đứng ra ký bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với TNK - BP. Lô dầu thô 100.000 tấn đầu tiên dự kiến được giao vào tháng 11/2010.


    Ông Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc PV Oil, nói hợp đồng này sẽ là cơ sở quan trọng để củng cố sự tin tưởng, thiện chí hợp tác cũng như thực hiện các cam kết khác giữa 2 bên, hướng tới việc mở rộng thực hiện hợp đồng cho các giai đoạn tiếp theo.


    Hợp đồng cũng là tiền đề để hai bên tham gia các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Nga cũng như để TNK - BP phát triển thành công tại Việt Nam.


    Phát biểu tại lễ ký, Phó TTướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để quan hệ đối tác này phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ tìm kiếm thăm dò, khai thác các lô dầu khí ở Việt Nam, Liên bang Nga cũng như nước thứ 3 đến việc hợp tác chế biến dầu mỏ, trao đổi kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, đào tạo trong thời gian tới.




  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Khách Nga đến Bình Thuận tăng nhanh


    Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bình Thuận, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2010 đã có 62.600 du khách Nga đến Bình Thuận, chiếm một phần ba số khách quốc tế đến đây.

    Từ năm 2008, du khách Nga đã vươn lên dẫn đầu trong số du khách nước ngoài đến Bình Thuận với gần 30.000 lượt. Năm 2009 lượng khách Nga đến Bình Thuận đã tăng gần gấp đôi, đạt 57.000 khách.

    Từ tháng 11 bắt đầu mùa du lịch cao điểm “tránh đông,” cùng với việc sân bay Cam Ranh đón các chuyến bay thẳng từ Nga, số du khách Nga đến Bình Thuận và miền Trung Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể.

    Hiện nay Mũi Né ở Bình Thuận đã trở thành “làng Nga” với rất nhiều những khách sạn, resort, nhà hàng, spa, trung tâm thể thao do người Nga hợp tác với người Việt mở.

    Bà Trần Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty du lịch quốc tế Ánh Dương, một trong hai đơn vị lữ hành đưa khách Nga đến Bình Thuận nhiều nhất, cho biết ngày càng nhiều người Nga có thu nhập cao, sẵn sàng chi tiền cho những chuyến du lịch dài ngày.vào kỳ nghỉ đông.

    Du khách Nga rất thích đến Bình Thuận vì chỉ cách Thành phố HCMinh 200km, có đủ cơ sở lưu trú chất lượng cao, nhiều món ăn hải sản ngon, rẻ. Du khách Nga phần lớn chọn tour kéo dài 2 tuần, vì thế đây cũng là đối tượng khách chi tiêu nhiều nhất.

    Để thu hút nhiều hơn du khách Nga tới Việt Nam, nhiều công ty đã hợp tác với các đối tác Nga và các chuyên gia Nga am hiểu Việt Nam, giỏi tiếng Việt trong việc đầu tư, khai thác, phục vụ khách du lịch, cũng như tham gia các hội chợ du lịch được tổ chức tại nhiều địa phương ở Nga. Các công ty Việt Nam còn tuyển nhân viên là người Nga sang làm việc ở nhiều vị trí khác nhau.

    Theo ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Du lịch quốc tế Nhật Minh, khách Nga sang chủ yếu từ Mátxcơva, nhưng sắp tới đây khách Nga đến từ vùng Viễn Đông sẽ đứng thứ hai.

    Ông Nghĩa cho biết từ tháng 12/2010 sẽ có thêm hãng hàng không Vladivostok Avia chở du khách sang Việt Nam từ hai thành phố Khabarovsk và Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga bằng loại máy bay TU240 hoặc A330 (140 ghế), với tần suất 2 tuần/2 chuyến đến Cam Ranh và 1 chuyến/tuần đến Hà Nội.

    Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng ở Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết sắp tới Bình Thuận sẽ kêu gọi đầu tư nâng cấp một sân bay cũ thành sân bay nội địa có thể đón tiếp các loại máy bay nhỏ, về lâu dài sẽ xây dựng một sân bay quốc tế tại Hòa Thắng (huyện Bắc Bình).

    Cùng với khu resort Hàm Tiến-Mũi Né, Phan Thiết đã và đang hoàn thiện khu du lịch Tiến Thành trở thành khu du lịch sinh thái biển cao cấp.

    (VN+)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này