1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hãng thông tấn Nga ca ngợi quan hệ Nga-Việt
    Nhân dịp ************* Trần Đức Lương thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 17 đến 19/5 theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 14/5 đã đăng nhiều tin bài ca ngợi quan hệ Nga-Việt.
    Dẫn số liệu của Bộ Ngoại giao Nga, ITAR-TASS cho biết trong năm 2003, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã đạt 651,3 triệu USD và trong 2 tháng đầu năm 2004 đã tăng 13,7%, đạt 118 triệu USD.
    Nga và Việt Nam đang hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trước hết là điện năng, khai thác dầu khí và giáo dục. Hàng năm Nga cấp hơn 150 học bổng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam. Hiện tại ở Nga có khoảng 1.200 sinh viên Việt Nam đang theo học, chưa kể gần 2.600 sinh viên thuộc diện học tự túc.
    Tuy vậy, mức độ hợp tác kinh tế-thương mại hiện nay chưa đáp ứng tiềm năng của hai nước. Vì vậy, tại các cuộc hội đàm ở Mátxcơva sắp tới, hai bên sẽ chú trọng thảo luận những biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Nga và Việt Nam.
    Nhân dịp này, ITAR-TASS đã đăng bài của phóng viên thường trú tại Hà Nội phỏng vấn ************* Trần Đức Lương, trong đó đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga, khẳng định rằng sự phát triển quan hệ cùng có lợi và đối tác nhiều mặt giữa hai nước đang đóng vai trò quan trọng để củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần quan trọng phát triển quan hệ đối tác giữa các nước Đông-Nam Á, châu Á-TBD và trên toàn thế giới.
    Cùng ngày, ITAR-TASS đã phát tiểu sử của ************* Trần Đức Lương và khẳng định chuyến thăm Nga sắp tới của Chủ tịch sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga.
    Nhân chuyến thăm Nga của ************* Trần Đức Lương, đài Truyền hình Nga đã phát chương trình du lịch về Việt Nam, ca ngợi đất nước và phong cảnh Việt Nam đẹp và đa dạng, con người Việt Nam mến khách và giàu lòng nhân ái, những ưu thế vượt trội của "ngành kinh tế không khói" của Việt Nam.

  2. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hãng thông tấn Nga ca ngợi quan hệ Nga-Việt
    Nhân dịp ************* Trần Đức Lương thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 17 đến 19/5 theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 14/5 đã đăng nhiều tin bài ca ngợi quan hệ Nga-Việt.
    Dẫn số liệu của Bộ Ngoại giao Nga, ITAR-TASS cho biết trong năm 2003, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã đạt 651,3 triệu USD và trong 2 tháng đầu năm 2004 đã tăng 13,7%, đạt 118 triệu USD.
    Nga và Việt Nam đang hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trước hết là điện năng, khai thác dầu khí và giáo dục. Hàng năm Nga cấp hơn 150 học bổng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam. Hiện tại ở Nga có khoảng 1.200 sinh viên Việt Nam đang theo học, chưa kể gần 2.600 sinh viên thuộc diện học tự túc.
    Tuy vậy, mức độ hợp tác kinh tế-thương mại hiện nay chưa đáp ứng tiềm năng của hai nước. Vì vậy, tại các cuộc hội đàm ở Mátxcơva sắp tới, hai bên sẽ chú trọng thảo luận những biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Nga và Việt Nam.
    Nhân dịp này, ITAR-TASS đã đăng bài của phóng viên thường trú tại Hà Nội phỏng vấn ************* Trần Đức Lương, trong đó đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga, khẳng định rằng sự phát triển quan hệ cùng có lợi và đối tác nhiều mặt giữa hai nước đang đóng vai trò quan trọng để củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần quan trọng phát triển quan hệ đối tác giữa các nước Đông-Nam Á, châu Á-TBD và trên toàn thế giới.
    Cùng ngày, ITAR-TASS đã phát tiểu sử của ************* Trần Đức Lương và khẳng định chuyến thăm Nga sắp tới của Chủ tịch sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga.
    Nhân chuyến thăm Nga của ************* Trần Đức Lương, đài Truyền hình Nga đã phát chương trình du lịch về Việt Nam, ca ngợi đất nước và phong cảnh Việt Nam đẹp và đa dạng, con người Việt Nam mến khách và giàu lòng nhân ái, những ưu thế vượt trội của "ngành kinh tế không khói" của Việt Nam.

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ************* Trần Đức Lương thăm chính thức Liên bang Nga
    Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng ngày 17/5/2004, ************* Trần Đức Lương dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta rời thủ đô Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga (từ 17-19/5).
    Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta gồm: Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; Chủ nhiệm Văn phòng ************* Nguyễn Văn Chiền; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải; Phó chủ nhiệm Văn phòng ************* Nguyễn Văn Bích; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Trung Kiên; Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Huây; Phó trưởng ban Nội chính trung ương Trần Đại Hưng; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Văn Ngạnh.
    Tham gia đoàn còn có 72 nhà doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế nước ta.
    (đoạn cuối tương đối quan trọng, nhưng lại chưa đủ hết thông tin về các doanh nghiệp)

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ************* Trần Đức Lương thăm chính thức Liên bang Nga
    Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng ngày 17/5/2004, ************* Trần Đức Lương dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta rời thủ đô Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga (từ 17-19/5).
    Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta gồm: Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; Chủ nhiệm Văn phòng ************* Nguyễn Văn Chiền; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải; Phó chủ nhiệm Văn phòng ************* Nguyễn Văn Bích; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Trung Kiên; Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Nhung; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Huây; Phó trưởng ban Nội chính trung ương Trần Đại Hưng; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Văn Ngạnh.
    Tham gia đoàn còn có 72 nhà doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế nước ta.
    (đoạn cuối tương đối quan trọng, nhưng lại chưa đủ hết thông tin về các doanh nghiệp)

  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ Việt-Nga - Quan hệ đối tác chiến lược

    Hà Nội (TTXVN) - Khuôn khổ quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga trong thế kỷ 21 được xác định và chính thức hóa bằng việc hai nước ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin (3/2001). Tuyên bố chung thể hiện ý chí, nguyện vọng của hai nước mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài.
    Trong suốt chiều dài lịch sử 50 năm, quan hệ Việt-Nga là tình cảm hữu nghị của những người bạn truyền thống. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, quý báu và đầy tình nghĩa của nhân dân Nga trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, quan hệ chính trị giữa hai nước đã có bước phát triển tích cực và một lần nữa khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là duy trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, trước sau như một không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên bang Nga, và tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.
    Cùng với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam và cải cách kinh tế ở Nga, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước đã có bước phát triển mới. Năm 2003, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 651 triệu USD, nhưng chiếm 0,43% tổng kim ngạch buôn bán của LB Nga và 2% của Việt Nam. Trao đổi buôn bán giữa hai nước vẫn đứng ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của mỗi nước. Đến nay, không kể liên doanh Vietsopetro, Nga có 46 dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng số vốn đạt 251 triệu USD, đứng thứ 21 trong tổng số 64 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Lĩnh vực đầu tư mạnh nhất của LB Nga vẫn là dầu khí, xây dựng và thủy sản. Trrong khi đó Việt Nam đã đầu tư 11 dự án ở Nga với số vốn 33 triệu USD, chủ yếu ở qui mô nhỏ và tập trung trong hoạt động thương mại, chế biến thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng.
    Thăm dò, khai thác dầu khí vẫn là lĩnh vực hợp tác có hiệu quả cao và đem lại nguồn thu đáng kể cho hai nước, trong đó liên doanh dầu khí Vietsopetro tiếp tục là biểu tượng của quan hệ hợp tác Việt - Nga. Năm 2003, liên doanh này đã khai thác được hơn 13 triệu tấn đầu thô và đạt doanh thu khoảng 3 tỉ USD. Hợp tác năng lượng cũng là lĩnh vực hợp tác truyền thống, có hiệu quả giữa hai nước mà công trình tiêu biểu là Nhà máy thủy điện Hòa Bình, hiện đang góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế Việt Nam và Nhà máy thủy điện Yaly, với công suất 720 MW, đã đi vào hoạt động (tháng 4/2002).
    Việt Nam và Nga đang xúc tiến đàm phán về hợp tác xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La và một số công trình năng lượng khác. Việc triển khai Hiệp định về xử lý nợ và Hiệp định về hợp tác giữa các địa phương của hai nước đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy xúc tiến buôn bán Việt - Nga. Hiện nay, hai nước đã thảo luận, thống nhất một số biện pháp cụ thể để hoàn thiện cơ chế tín dụng, thanh toán nhằm tạo bước ngoặt, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
    Nước Nga, với diện tích lớn nhất thế giới, là quốc gia trải dài trên hai châu lục Âu - Á và có vai trò, vị thế quan trọng đối với khu vực và thế giới. Sau thời kỳ khủng hoảng chính trị và kinh tế, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin (từ năm 2000 đến nay) đang dần đi vào ổn định và phát triển. Theo các nhà phân tích, về cơ bản chính quyền của Tổng thống Putin đã hạn chế sự suy thoái ổn định tình hình chính trị, bước đầu lập lại trật tự, kỷ cương xã hội. Được sự ủng hộ của nhân dân, quốc hội và nhiều chính đảng và một chính phủ có nhiều đổi mới về cơ cấu, bộ máy gọn nhẹ hơn, Tổng thống Putin, sau khi đắc cử nhiệm kỳ hai, có nhiều điện kiện thuận lợi để đẩy nhanh chương trình cải cách kinh tế, phát triển xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khôi phục và củng cố vị thế cường quốc của Nga.
    Những năm gần đây kinh tế của Nga liên tục tăng trưởng ở mức cao và tính riêng năm 2003, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,3%, tăng so với 4,3% trong năm 2002. Sản xuất công-nông nghiệp đều tăng, trong đó một số lĩnh vực mũi nhọn như dầu khí, khai khoáng, luyện kim tăng mạnh. Đến tháng 3/2004, dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này lên tới 86,32 tỉ USD.
    Tuy nhiên nền kinh tế Nga vẫn còn những khó khăn và thử thách như GDP tăng trưởng chưa vững chắc, ngân sách còn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô, tỉ lệ thất thoát vốn còn lớn, thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) chậm, khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất trong nước chưa cao và số nợ nước ngoài lớn. Nga đang tích cực đàm phán để gia nhập WTO vào năm 2005 nhưng còn nhiều rào cản, nhất là từ các nước Liên minh châu Âu (EU). Với vai trò và vị trí quan trọng của mình, LB Nga sẽ có đầy đủ điều kiện để phát huy vai trò và góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam được coi là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của LB Nga ở châu Á và Đông Nam Á.
    Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Nga là định hướng chiến lược lâu dài trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và chuyến thăm chính thức LB Nga của ************* Trần Đức Lương sắp tới là minh chứng cho định hướng chiến lược trên và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Nga lên tầm cao mới và phát triển bền vững lâu dài./.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ Việt-Nga - Quan hệ đối tác chiến lược

    Hà Nội (TTXVN) - Khuôn khổ quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga trong thế kỷ 21 được xác định và chính thức hóa bằng việc hai nước ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin (3/2001). Tuyên bố chung thể hiện ý chí, nguyện vọng của hai nước mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài.
    Trong suốt chiều dài lịch sử 50 năm, quan hệ Việt-Nga là tình cảm hữu nghị của những người bạn truyền thống. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, quý báu và đầy tình nghĩa của nhân dân Nga trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, quan hệ chính trị giữa hai nước đã có bước phát triển tích cực và một lần nữa khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là duy trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, trước sau như một không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên bang Nga, và tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.
    Cùng với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam và cải cách kinh tế ở Nga, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước đã có bước phát triển mới. Năm 2003, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 651 triệu USD, nhưng chiếm 0,43% tổng kim ngạch buôn bán của LB Nga và 2% của Việt Nam. Trao đổi buôn bán giữa hai nước vẫn đứng ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của mỗi nước. Đến nay, không kể liên doanh Vietsopetro, Nga có 46 dự án đầu tư ở Việt Nam, với tổng số vốn đạt 251 triệu USD, đứng thứ 21 trong tổng số 64 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Lĩnh vực đầu tư mạnh nhất của LB Nga vẫn là dầu khí, xây dựng và thủy sản. Trrong khi đó Việt Nam đã đầu tư 11 dự án ở Nga với số vốn 33 triệu USD, chủ yếu ở qui mô nhỏ và tập trung trong hoạt động thương mại, chế biến thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng.
    Thăm dò, khai thác dầu khí vẫn là lĩnh vực hợp tác có hiệu quả cao và đem lại nguồn thu đáng kể cho hai nước, trong đó liên doanh dầu khí Vietsopetro tiếp tục là biểu tượng của quan hệ hợp tác Việt - Nga. Năm 2003, liên doanh này đã khai thác được hơn 13 triệu tấn đầu thô và đạt doanh thu khoảng 3 tỉ USD. Hợp tác năng lượng cũng là lĩnh vực hợp tác truyền thống, có hiệu quả giữa hai nước mà công trình tiêu biểu là Nhà máy thủy điện Hòa Bình, hiện đang góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế Việt Nam và Nhà máy thủy điện Yaly, với công suất 720 MW, đã đi vào hoạt động (tháng 4/2002).
    Việt Nam và Nga đang xúc tiến đàm phán về hợp tác xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La và một số công trình năng lượng khác. Việc triển khai Hiệp định về xử lý nợ và Hiệp định về hợp tác giữa các địa phương của hai nước đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy xúc tiến buôn bán Việt - Nga. Hiện nay, hai nước đã thảo luận, thống nhất một số biện pháp cụ thể để hoàn thiện cơ chế tín dụng, thanh toán nhằm tạo bước ngoặt, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
    Nước Nga, với diện tích lớn nhất thế giới, là quốc gia trải dài trên hai châu lục Âu - Á và có vai trò, vị thế quan trọng đối với khu vực và thế giới. Sau thời kỳ khủng hoảng chính trị và kinh tế, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin (từ năm 2000 đến nay) đang dần đi vào ổn định và phát triển. Theo các nhà phân tích, về cơ bản chính quyền của Tổng thống Putin đã hạn chế sự suy thoái ổn định tình hình chính trị, bước đầu lập lại trật tự, kỷ cương xã hội. Được sự ủng hộ của nhân dân, quốc hội và nhiều chính đảng và một chính phủ có nhiều đổi mới về cơ cấu, bộ máy gọn nhẹ hơn, Tổng thống Putin, sau khi đắc cử nhiệm kỳ hai, có nhiều điện kiện thuận lợi để đẩy nhanh chương trình cải cách kinh tế, phát triển xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khôi phục và củng cố vị thế cường quốc của Nga.
    Những năm gần đây kinh tế của Nga liên tục tăng trưởng ở mức cao và tính riêng năm 2003, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,3%, tăng so với 4,3% trong năm 2002. Sản xuất công-nông nghiệp đều tăng, trong đó một số lĩnh vực mũi nhọn như dầu khí, khai khoáng, luyện kim tăng mạnh. Đến tháng 3/2004, dự trữ vàng và ngoại tệ của nước này lên tới 86,32 tỉ USD.
    Tuy nhiên nền kinh tế Nga vẫn còn những khó khăn và thử thách như GDP tăng trưởng chưa vững chắc, ngân sách còn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô, tỉ lệ thất thoát vốn còn lớn, thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) chậm, khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất trong nước chưa cao và số nợ nước ngoài lớn. Nga đang tích cực đàm phán để gia nhập WTO vào năm 2005 nhưng còn nhiều rào cản, nhất là từ các nước Liên minh châu Âu (EU). Với vai trò và vị trí quan trọng của mình, LB Nga sẽ có đầy đủ điều kiện để phát huy vai trò và góp phần củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam được coi là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của LB Nga ở châu Á và Đông Nam Á.
    Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Nga là định hướng chiến lược lâu dài trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và chuyến thăm chính thức LB Nga của ************* Trần Đức Lương sắp tới là minh chứng cho định hướng chiến lược trên và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Nga lên tầm cao mới và phát triển bền vững lâu dài./.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố chung Việt-Nga về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trần Đức Lương​

    Hà Nội (TTXVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và ************* Trần Đức Lương đã ký tuyên bố chung Việt Nam-Nga về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Trần Đức Lương.
    Sau đây là toàn văn bản tuyên bố:
    Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 17 đến ngày 19/5/2004.
    ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, gặp Chủ tịch Chính phủ Mikhail Fradcov, Chủ tịch Viện Đuma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Bôrít Grưdơlốp.
    ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga, gặp gỡ các thành viên của Hội hữu nghị Nga-Việt, đặt vòng hoa tại Mộ Liệt sĩ vô danh, Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Các cuộc hội đàm và gặp gỡ diễn ra trong không khí hữu nghị và cởi mở. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật và nhân văn, cũng như về các vấn đề quốc tế quan trọng mà hai bên cùng quan tâm.
    Hai bên đánh gia tích cực chiều hướng phát triển quan hệ Việt-Nga trong một thập kỷ qua kể từ khi ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga tháng 6/1994 và ghi nhận hai nước có tiềm năng đáng kể để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đó vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Nguyên thủ quốc gia hai nước nhất trí cần tiếp tục đối thoại chính trị thường xuyên, kể cả ở cấp cao, về các vấn đề thiết yếu trong quan hệ song phương và tình hình quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa Quốc hội, các Bộ, ngành và tổ chức xã hội hai nước.
    Hai bên dự định mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư trên cơ sở lâu dài, trước hết là trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Hai bên đánh giá cao hoạt động của Xí nghiệp liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro và khẳng định mong muốn của cả hai phía tiếp tục mở rộng khu vực hoạt động của Xí nghiệp liên doanh.
    Hai bên bày tỏ mối quan tâm chung tới việc Nga tham gia xây dựng các cơ sở năng lượng mới ở Việt Nam, trong đó có công trình lớn là Nhà máy thuỷ điện Sơn La, tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hoà bình, kể cả việc đào tạo cán bộ có trình độ cho Việt Nam trong lĩnh vực này.
    Hai vị lãnh đạo Việt Nam và Nga thoả thuận tiếp tục tìm kiếm những khả năng mới để gia tăng kim ngạch và cân bằng mậu dịch song phương, kể cả bằng cách đa dạng hoá thương mại, thành lập các liên doanh chế biến nông sản của Việt Nam để tiêu thụ tại Nga, Việt Nam và thị trường các nước thứ ba, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ cấu tài chính và ngân hàng hai nước, tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước, khuyến khích quan hệ giữa các tỉnh, thành của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các chủ thể của Liên bang Nga.
    Hai bên sẽ ưu tiên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có triển vọng như công nghiệp than, hoá chất và dược phẩm, vận tải, liên lạc, kể cả liên lạc vệ tinh, viễn thông và công nghệ thông tin.
    Hai vị Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phía Việt Nam khẳng định mong muốn cử công dân Việt Nam sang học tập tại Nga.
    Hai bên ghi nhận sự đóng góp đáng kể của các công dân Việt nam tại Nga và các công dân Nga tại Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Hai bên thoả thuận sẽ sớm hoàn tất việc thống nhất các văn kiện điều tiết hoạt động lao động có thời hạn của công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam.
    Hai bên tin tưởng rằng, việc phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực nhân văn sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ lâu dài gắn bó hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên cho rằng cần đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc trong các lĩnh vực văn hoá, y tế, thể thao và du lịch. Hai bên đánh giá tích cực việc tổ chức Những ngày văn hoá tại Việt Nam và Liên bang Nga, Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva và chủ trương tiếp tục các hoạt động này.
    Qua trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, hai bên ghi nhận lập trường của hai nước gần gũi và trùng hợp nhau trong phần lớn các vấn đề toàn cầu và khu vực. Hai bên cùng khẳng định sẽ phấn đấu nhằm củng cố hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước trên trường quốc tế vì một trật tự thế giới công bằng và dân chủ.
    Hai bên cho rằng, việc tăng cường vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong các công việc thế giới nhằm bảo đảm để cộng đồng quốc tế đối phó hiệu quả với các thách thức và nguy cơ toàn cầu, sẽ đáp ứng cao nhất lợi ích bảo vệ hoà bình và an ninh quốc tế.
    Lãnh đạo hai nước bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc chủ nghĩa khủng bố quốc tế lan rộng và khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố trên cơ sở song phương và đa phương, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
    Hai bên coi trọng việc mở rộng hợp tác và bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nguyên thủ quốc gia hai nước cho rằng có những khả năng thực tế để thiết lập quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức hợp tác Thượng Hải, tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Liên bang Nga trong các lĩnh vực khác nhau vì hoà bình và phát triển ở khu vực.
    Hai bên ủng hộ việc duy trì hoà bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, bảo đảm quy chế phi hạt nhân của bán đảo này, ủng hộ cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân nhằm giải quyết vấn đề này bằng con đường chính trị - ngoại giao.
    Hai bên nhất trí ủng hộ việc sớm khôi phục ổn định và chủ quyền quốc gia của Irắc, bảo đảm trên thực tế quyền của nhân dân I-rắc tự quyết định tương lai của đất nước mình.
    Các cuộc hội đàm và gặp gỡ tại Mátxcơva là sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
    ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu và mời Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm chính thức Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng thống Liên bang Nga đã cảm ơn và nhận lời mời./.

  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố chung Việt-Nga về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trần Đức Lương​

    Hà Nội (TTXVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và ************* Trần Đức Lương đã ký tuyên bố chung Việt Nam-Nga về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Trần Đức Lương.
    Sau đây là toàn văn bản tuyên bố:
    Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 17 đến ngày 19/5/2004.
    ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, gặp Chủ tịch Chính phủ Mikhail Fradcov, Chủ tịch Viện Đuma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Bôrít Grưdơlốp.
    ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga, gặp gỡ các thành viên của Hội hữu nghị Nga-Việt, đặt vòng hoa tại Mộ Liệt sĩ vô danh, Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Các cuộc hội đàm và gặp gỡ diễn ra trong không khí hữu nghị và cởi mở. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật và nhân văn, cũng như về các vấn đề quốc tế quan trọng mà hai bên cùng quan tâm.
    Hai bên đánh gia tích cực chiều hướng phát triển quan hệ Việt-Nga trong một thập kỷ qua kể từ khi ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga tháng 6/1994 và ghi nhận hai nước có tiềm năng đáng kể để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đó vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Nguyên thủ quốc gia hai nước nhất trí cần tiếp tục đối thoại chính trị thường xuyên, kể cả ở cấp cao, về các vấn đề thiết yếu trong quan hệ song phương và tình hình quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa Quốc hội, các Bộ, ngành và tổ chức xã hội hai nước.
    Hai bên dự định mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư trên cơ sở lâu dài, trước hết là trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Hai bên đánh giá cao hoạt động của Xí nghiệp liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro và khẳng định mong muốn của cả hai phía tiếp tục mở rộng khu vực hoạt động của Xí nghiệp liên doanh.
    Hai bên bày tỏ mối quan tâm chung tới việc Nga tham gia xây dựng các cơ sở năng lượng mới ở Việt Nam, trong đó có công trình lớn là Nhà máy thuỷ điện Sơn La, tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hoà bình, kể cả việc đào tạo cán bộ có trình độ cho Việt Nam trong lĩnh vực này.
    Hai vị lãnh đạo Việt Nam và Nga thoả thuận tiếp tục tìm kiếm những khả năng mới để gia tăng kim ngạch và cân bằng mậu dịch song phương, kể cả bằng cách đa dạng hoá thương mại, thành lập các liên doanh chế biến nông sản của Việt Nam để tiêu thụ tại Nga, Việt Nam và thị trường các nước thứ ba, đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ cấu tài chính và ngân hàng hai nước, tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước, khuyến khích quan hệ giữa các tỉnh, thành của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các chủ thể của Liên bang Nga.
    Hai bên sẽ ưu tiên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có triển vọng như công nghiệp than, hoá chất và dược phẩm, vận tải, liên lạc, kể cả liên lạc vệ tinh, viễn thông và công nghệ thông tin.
    Hai vị Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phía Việt Nam khẳng định mong muốn cử công dân Việt Nam sang học tập tại Nga.
    Hai bên ghi nhận sự đóng góp đáng kể của các công dân Việt nam tại Nga và các công dân Nga tại Việt Nam vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Hai bên thoả thuận sẽ sớm hoàn tất việc thống nhất các văn kiện điều tiết hoạt động lao động có thời hạn của công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam.
    Hai bên tin tưởng rằng, việc phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực nhân văn sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ lâu dài gắn bó hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên cho rằng cần đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc trong các lĩnh vực văn hoá, y tế, thể thao và du lịch. Hai bên đánh giá tích cực việc tổ chức Những ngày văn hoá tại Việt Nam và Liên bang Nga, Những ngày Hà Nội tại Mátxcơva và chủ trương tiếp tục các hoạt động này.
    Qua trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế, hai bên ghi nhận lập trường của hai nước gần gũi và trùng hợp nhau trong phần lớn các vấn đề toàn cầu và khu vực. Hai bên cùng khẳng định sẽ phấn đấu nhằm củng cố hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước trên trường quốc tế vì một trật tự thế giới công bằng và dân chủ.
    Hai bên cho rằng, việc tăng cường vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong các công việc thế giới nhằm bảo đảm để cộng đồng quốc tế đối phó hiệu quả với các thách thức và nguy cơ toàn cầu, sẽ đáp ứng cao nhất lợi ích bảo vệ hoà bình và an ninh quốc tế.
    Lãnh đạo hai nước bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc chủ nghĩa khủng bố quốc tế lan rộng và khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố trên cơ sở song phương và đa phương, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
    Hai bên coi trọng việc mở rộng hợp tác và bảo đảm an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nguyên thủ quốc gia hai nước cho rằng có những khả năng thực tế để thiết lập quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức hợp tác Thượng Hải, tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Liên bang Nga trong các lĩnh vực khác nhau vì hoà bình và phát triển ở khu vực.
    Hai bên ủng hộ việc duy trì hoà bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, bảo đảm quy chế phi hạt nhân của bán đảo này, ủng hộ cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân nhằm giải quyết vấn đề này bằng con đường chính trị - ngoại giao.
    Hai bên nhất trí ủng hộ việc sớm khôi phục ổn định và chủ quyền quốc gia của Irắc, bảo đảm trên thực tế quyền của nhân dân I-rắc tự quyết định tương lai của đất nước mình.
    Các cuộc hội đàm và gặp gỡ tại Mátxcơva là sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
    ************* Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu và mời Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm chính thức Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng thống Liên bang Nga đã cảm ơn và nhận lời mời./.

  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tặng tuyển tập Hồ Chí Minh cho viện nghiên cứu của Nga ​

    Mátxcơva (TTXVN) - Nhân kỷ niệm lần thứ 114 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mátxcơva đã tổ chức lễ trao tặng tuyển tập Hồ Chí Minh cho Trung tâm Việt Nam học của Viện nghiên cứu các nước Á - Phi thuộc Trường đại học tổng hợp quốc gia Mátxcơva mang tên M.Lômônôxốp.
    Tuyển tập Hồ Chí Minh gồm 12 tập là những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đến với Lênin và đưa cách mạng Việt Nam theo con đường mà Lênin chỉ dẫn.
    Phát biểu cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam về món quà quý giá này, Giáo sư, Tiến sĩ Ghêvêlinh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu các nước Á - Phi, nhấn mạnh rằng đây là những tài liệu thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo các nhà Việt Nam học của Viện. Những tập sách này sẽ giúp cho các nhà Việt Nam học và sinh viên của Viện hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng, văn hóa, xã hội của Việt Nam cũng như về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là chiếc cầu nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai nước Nga - Việt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã từng dầy công vun đắp.
    Ông Ghêvêlinh cho biết Viện nghiên cứu các nước Á - Phi đã đào tạo được đội ngũ hàng trăm nhà Việt Nam học. Hiện nay, đây là một trong những hướng quan trọng trong công tác đào tạo của Viện./.

  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tặng tuyển tập Hồ Chí Minh cho viện nghiên cứu của Nga ​

    Mátxcơva (TTXVN) - Nhân kỷ niệm lần thứ 114 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mátxcơva đã tổ chức lễ trao tặng tuyển tập Hồ Chí Minh cho Trung tâm Việt Nam học của Viện nghiên cứu các nước Á - Phi thuộc Trường đại học tổng hợp quốc gia Mátxcơva mang tên M.Lômônôxốp.
    Tuyển tập Hồ Chí Minh gồm 12 tập là những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đến với Lênin và đưa cách mạng Việt Nam theo con đường mà Lênin chỉ dẫn.
    Phát biểu cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam về món quà quý giá này, Giáo sư, Tiến sĩ Ghêvêlinh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu các nước Á - Phi, nhấn mạnh rằng đây là những tài liệu thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo các nhà Việt Nam học của Viện. Những tập sách này sẽ giúp cho các nhà Việt Nam học và sinh viên của Viện hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng, văn hóa, xã hội của Việt Nam cũng như về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là chiếc cầu nối tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai nước Nga - Việt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã từng dầy công vun đắp.
    Ông Ghêvêlinh cho biết Viện nghiên cứu các nước Á - Phi đã đào tạo được đội ngũ hàng trăm nhà Việt Nam học. Hiện nay, đây là một trong những hướng quan trọng trong công tác đào tạo của Viện./.

Chia sẻ trang này