1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    DN Nga khảo sát thị trường chè Việt Nam

    15:03'' 30/06/2004 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Chủ tịch Hiệp hội Chè và Cà phê Liên bang Nga, ông Shteyman Ustim Ghenrikhovich, cùng chuyên gia Bộ Nông nghiệp Nga và đoàn DN nước này ngày 3/7 sẽ sang thăm và làm việc với Hiệp hội Chè Việt Nam, một số chi hội chè địa phương và DN sản xuất, kinh doanh chè thuộc Hiệp hội.

    [​IMG]


    Hiện Việt Nam mới xuất vào Nga 13.000-15.000 tấn chè/năm.
    Hiệp hội Chè Việt Nam cho biết, chuyến đi của đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng, duy trì và phát triển ngành hàng, về nông nghiệp và thương mại chè, thống nhất hành động trong việc xúc tiến thương mại giữa hai nước. Trong chuyến đi, đoàn sẽ ký văn bản hợp tác và phát triển, về đầu tư sản xuất, xuất - nhập khẩu, phân phối chè?
    Dự kiến, đoàn Nga sẽ tham quan, khảo sát những vùng chè có tiếng của nước ta như Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Lâm Đồng. Đoàn cũng sẽ làm việc với nhiều DN sản xuất, kinh doanh hàng đầu của Việt Nam.
    Theo Hiệp hội Chè, Nga hiện là thị trường tiềm năng của Việt Nam từ những năm 90. Hàng năm, chúng ta xuất khẩu vào Nga khoảng 13.000-15.000 tấn. Sau một thời gian bị gián đoạn, các nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam đang kỳ vọng và muốn thâm nhập vào thị trường vốn dễ tính này. Hiện nay, sức tiêu thụ chè tại Nga khoảng 147.000-162.000 tấn/năm, trong khi sản xuất chỉ đáp ứng được 1% nhu cầu. Các nước xuất khẩu chè lớn nhất vào Nga là Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc và Indonesia, đều nằm trong danh sách các nước được hưởng ưu đãi (75% mức thuế nhập khẩu, 20% mức thuế GTGT), và một số nước như Lào, Campuchia, Bangladesh được miễn thuế nhập khẩu. Thị trường này hiện đang tăng lượng tiêu thụ chè gói. Hiệp hội Chè và Cà phê Nga dự tính, lượng chè gói tiêu thụ trong 3-5 năm tới sẽ chiếm 30-35% trong tổng lượng chè tiêu thụ hàng năm tại Nga, hiện con số này mới là 10-12%.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chè Việt Nam có ''''cơ'''' tràn sang Nga

    11:39'' 26/07/2003 (GMT+7)



    [​IMG]

    Thu hoạch chè tại các nông trường chè Việt NamÔng Nguyễn Chí Tâm - Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, thương vụ Việt Nam vừa thực hiện một khảo sát về thị trường chè ở Nga. Theo ông Tâm, Nga là thị trường đầy tiềm năng cho chè Việt Nam.

    Chè là mặt hàng nhập khẩu duy nhất được Chính phủ Nga đưa vào danh mục các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ngoài ra còn là mặt hàng chiến lược ngang với muối, dầu ăn và được dự trữ để phòng chiến tranh, thiên tai. Hằng năm, dân Nga tiêu thụ gần 1,5 tỷ USD chè, bình quân 1,1kg chè/người/năm, khoảng 3,5 tách chè/người/ngày. Thị trường chè Nga đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ và Anh, song do khí hậu không phù hợp nên khả năng tự sản xuất chè của Nga rất thấp, hầu hết phải nhập khẩu. Người Nga thường uống nhất là chè đen, sau là chè hương, chè xanh, chè hoa quả, chè thảo mộc. Theo khảo sát, người tiêu dùng Nga khi chọn chè để uống thường chú ý đến mác chè, giá bán, nước sản xuất, lợi ích sức khỏe...
    Ông Nguyễn Chí Tâm cho biết, chè VN đã được xuất vào Nga nhiều năm trước, khoảng 12.000-15.000 tấn/năm dưới dạng chè nguyên liệu. Tuy nhiên khi đưa vào các nhà máy tại Nga pha trộn đóng gói lại thường mang thương hiệu chè Ấn Độ nên dù người Nga đã uống chè  Việt Nam từ lâu vẫn ít biết đó là chè Việt Nam. Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí cho quảng bá rộng rãi chè Việt Nam ở Nga (như Chính phủ Ấn Độ đã từng hỗ trợ 10 triệu USD để quảng cáo các thương hiệu chè Ấn Độ trên các kênh truyền hình ở Nga...). Quan trọng nữa là phải nâng cao chất lượng chè, giảm giá thành; có chiến lược đầu tư lâu dài như xây dựng nhà máy đóng gói chế biến chè tại Nga, kênh trực tiếp phân phối sản phẩm...
    Theo số liệu của Bộ Thương mại, sáu tháng đầu năm 2003 Việt Nam ước xuất được 22.000 tấn chè các loại, đạt trị giá 22 triệu USD; trong đó Nga là một trong mười thị trường đứng đầu về nhập khẩu chè Việt Nam. Ngoài ra được biết Tổng công ty Chè Việt Nam đã có chương trình xây dựng thương hiệu chè Việt Nam tại Nga nằm trong chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2003.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chè Việt Nam có ''''cơ'''' tràn sang Nga

    11:39'' 26/07/2003 (GMT+7)



    [​IMG]

    Thu hoạch chè tại các nông trường chè Việt NamÔng Nguyễn Chí Tâm - Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, thương vụ Việt Nam vừa thực hiện một khảo sát về thị trường chè ở Nga. Theo ông Tâm, Nga là thị trường đầy tiềm năng cho chè Việt Nam.

    Chè là mặt hàng nhập khẩu duy nhất được Chính phủ Nga đưa vào danh mục các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ngoài ra còn là mặt hàng chiến lược ngang với muối, dầu ăn và được dự trữ để phòng chiến tranh, thiên tai. Hằng năm, dân Nga tiêu thụ gần 1,5 tỷ USD chè, bình quân 1,1kg chè/người/năm, khoảng 3,5 tách chè/người/ngày. Thị trường chè Nga đứng hàng thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ và Anh, song do khí hậu không phù hợp nên khả năng tự sản xuất chè của Nga rất thấp, hầu hết phải nhập khẩu. Người Nga thường uống nhất là chè đen, sau là chè hương, chè xanh, chè hoa quả, chè thảo mộc. Theo khảo sát, người tiêu dùng Nga khi chọn chè để uống thường chú ý đến mác chè, giá bán, nước sản xuất, lợi ích sức khỏe...
    Ông Nguyễn Chí Tâm cho biết, chè VN đã được xuất vào Nga nhiều năm trước, khoảng 12.000-15.000 tấn/năm dưới dạng chè nguyên liệu. Tuy nhiên khi đưa vào các nhà máy tại Nga pha trộn đóng gói lại thường mang thương hiệu chè Ấn Độ nên dù người Nga đã uống chè  Việt Nam từ lâu vẫn ít biết đó là chè Việt Nam. Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí cho quảng bá rộng rãi chè Việt Nam ở Nga (như Chính phủ Ấn Độ đã từng hỗ trợ 10 triệu USD để quảng cáo các thương hiệu chè Ấn Độ trên các kênh truyền hình ở Nga...). Quan trọng nữa là phải nâng cao chất lượng chè, giảm giá thành; có chiến lược đầu tư lâu dài như xây dựng nhà máy đóng gói chế biến chè tại Nga, kênh trực tiếp phân phối sản phẩm...
    Theo số liệu của Bộ Thương mại, sáu tháng đầu năm 2003 Việt Nam ước xuất được 22.000 tấn chè các loại, đạt trị giá 22 triệu USD; trong đó Nga là một trong mười thị trường đứng đầu về nhập khẩu chè Việt Nam. Ngoài ra được biết Tổng công ty Chè Việt Nam đã có chương trình xây dựng thương hiệu chè Việt Nam tại Nga nằm trong chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2003.
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Saigontourist tài trợ 5 tập phim cho Russian Extreme
    (VietNamNet) - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) là nhà tài trợ chính cho 5 tập phim thiệu về các điểm du lịch hấp dẫn tại Việt Nam của Chương trình phim Russian Extreme phát trên kênh 1, Đài truyền hình Nga.

    Nha Trang, một trong những điểm được chọn làm bối cảnh chính.

    Mục đích chính của hoạt động này là thu hút du khách Nga đến Việt Nam thông qua các bộ phim giới thiệu về những điểm du lịch phù hợp với sở thích và nhu cầu của du khách Nga. Phần lớn du khách Nga thích nghỉ dài ngày cùng gia đình tại các khu resort ven biển ở Việt Nam (Phan Thiết, Nha Trang?) và mua sắm 1-2 ngày tại TP.HCM. Tuy nhiên, tại Nga, thông tin về các cảnh đẹp thiên nhiên và dịch vụ du lịch tại các khu nghi mát của Việt Nam còn khá hạn chế. Trong thời gian qua, các bộ phim về Việt Nam phát trên truyền hình Nga mới chỉ chú trọng đến khía cạnh văn hóa và phong tục tập quán của người Việt Nam hơn là mục tiêu thu hút du khách.
    Với sự tài trợ chính của Saigontourist và đồng tài trợ của Công ty Du lịch Profreal-RBC Tour tại Nga, Russian Extreme sẽ quay 5 tập phim dựa theo truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân với những cảnh quay được thực hiện tại Sài Gòn, Cần Giờ, Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Huế và Phong Nha. Theo đạo diễn chương trình Extreme, Ông Ryabtsev Igor, đoàn làm phim sẽ tiến hành quay liên tục từ chiều ngày 7/7-17/7/2004. Mục đích chính của phim là tạo một điểm nhấn mới lạ về điểm đến Việt Nam, với những ưu đãi về cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và là một vùng đất nhiều hứa hẹn đối với du khách Nga ưa thích khám phá thiên nhiên và nghỉ ngơi thư giãn.
    Russian Extreme là kênh chuyên về các chương trình du lịch, thể thao mang tính phiêu lưu và mạo hiểm, phát sóng vào Chủ nhật và có khoảng 150 triệu khán giả. Russian Extreme đã quay rất nhiều bộ phim về phong cảnh thiên nhiên độc đáo của các nước trên thế giới, được ***g ghép với những hình ảnh ấn tượng như nhảy dù từ thác nước ở Nam Phi, leo núi An-Pơ, lặn dưới đáy đại dương đi tìm kho báu ở Cu Ba, Ai Cập, khám phá hang động tại Mexico... Chương trình luôn có sự tham gia của các nhà leo núi, thợ lặn, vận động viên nhảy dù và các ngôi sao ca nhạc, thể thao nổi tiếng tại Nga và trên thế giới. Extreme luôn hấp dẫn khán giả truyền hình bởi hình ảnh sinh động và độc nhất.
    Theo kế hoạch, 5 tập phim với thời lượng 26 phút/tập sẽ chính thức phát trên kênh 1 Đài truyền hình Nga từ tháng 9/2004. Đây là lần thứ 2 Saigontourist tài trợ làm phim quảng bá cho du lịch VN.

  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Saigontourist tài trợ 5 tập phim cho Russian Extreme
    (VietNamNet) - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) là nhà tài trợ chính cho 5 tập phim thiệu về các điểm du lịch hấp dẫn tại Việt Nam của Chương trình phim Russian Extreme phát trên kênh 1, Đài truyền hình Nga.

    Nha Trang, một trong những điểm được chọn làm bối cảnh chính.

    Mục đích chính của hoạt động này là thu hút du khách Nga đến Việt Nam thông qua các bộ phim giới thiệu về những điểm du lịch phù hợp với sở thích và nhu cầu của du khách Nga. Phần lớn du khách Nga thích nghỉ dài ngày cùng gia đình tại các khu resort ven biển ở Việt Nam (Phan Thiết, Nha Trang?) và mua sắm 1-2 ngày tại TP.HCM. Tuy nhiên, tại Nga, thông tin về các cảnh đẹp thiên nhiên và dịch vụ du lịch tại các khu nghi mát của Việt Nam còn khá hạn chế. Trong thời gian qua, các bộ phim về Việt Nam phát trên truyền hình Nga mới chỉ chú trọng đến khía cạnh văn hóa và phong tục tập quán của người Việt Nam hơn là mục tiêu thu hút du khách.
    Với sự tài trợ chính của Saigontourist và đồng tài trợ của Công ty Du lịch Profreal-RBC Tour tại Nga, Russian Extreme sẽ quay 5 tập phim dựa theo truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân với những cảnh quay được thực hiện tại Sài Gòn, Cần Giờ, Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Huế và Phong Nha. Theo đạo diễn chương trình Extreme, Ông Ryabtsev Igor, đoàn làm phim sẽ tiến hành quay liên tục từ chiều ngày 7/7-17/7/2004. Mục đích chính của phim là tạo một điểm nhấn mới lạ về điểm đến Việt Nam, với những ưu đãi về cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và là một vùng đất nhiều hứa hẹn đối với du khách Nga ưa thích khám phá thiên nhiên và nghỉ ngơi thư giãn.
    Russian Extreme là kênh chuyên về các chương trình du lịch, thể thao mang tính phiêu lưu và mạo hiểm, phát sóng vào Chủ nhật và có khoảng 150 triệu khán giả. Russian Extreme đã quay rất nhiều bộ phim về phong cảnh thiên nhiên độc đáo của các nước trên thế giới, được ***g ghép với những hình ảnh ấn tượng như nhảy dù từ thác nước ở Nam Phi, leo núi An-Pơ, lặn dưới đáy đại dương đi tìm kho báu ở Cu Ba, Ai Cập, khám phá hang động tại Mexico... Chương trình luôn có sự tham gia của các nhà leo núi, thợ lặn, vận động viên nhảy dù và các ngôi sao ca nhạc, thể thao nổi tiếng tại Nga và trên thế giới. Extreme luôn hấp dẫn khán giả truyền hình bởi hình ảnh sinh động và độc nhất.
    Theo kế hoạch, 5 tập phim với thời lượng 26 phút/tập sẽ chính thức phát trên kênh 1 Đài truyền hình Nga từ tháng 9/2004. Đây là lần thứ 2 Saigontourist tài trợ làm phim quảng bá cho du lịch VN.

  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Người Nga thích du lịch biển ở Việt Nam
    07:44'' 10/07/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Nước Nga không có nhiều nắng ấm nên người Nga thích đến những vùng có khí hậu ấm. Họ rất thích biển, đặc biệt là du lịch biển ở Việt Nam.
    Đó là nhận xét của các chuyên gia Nga, trong đó có bà Timoshina Tamara, Giám đốc Chương trình Russia Extreme (Điều kỳ thú nước Nga) - một chương trình nổi tiếng trên truyền hình ở Nga. Bà Tamara cùng với ekip của mình đã có mặt tại Việt Nam hôm 8/7 để thực hiện những thước phim đầu tiên trong bộ phim dài 5 tập nói về du lịch Việt Nam.
    Bắt đầu từ một huyền thoại
    "Một cô gái Nga đi tìm một viên ngọc rồng. Cô đã đến vùng đất xa lạ tìm kiếm viên ngọc đó như tìm kiếm một tình yêu. Đối với cô gái, vùng đất như một thiên đường với những phong cảnh núi non hùng vĩ, những bãi biển xanh ngắt trải dài và ôm chặt lấy vùng đất tuyệt vời đó..." Đó là nội dung của bộ phim mà đoàn làm phim Nga đang thực hiện. Xoay quanh câu chuyện tìm kiếm viên ngọc của cô gái (do ca sĩ nổi tiếng nước Nga Sviridova Alena thể hiện), bộ phim muốn giới thiệu những phong cảnh du lịch đặc trưng của Việt Nam, đặc biệt là những bãi biển ở khu vực miền Trung. Truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân được ***g ghép vào để làm cho bộ phim hấp dẫn và thi vị hơn.
    Russia Extreme là một chương trình giới thiệu hoạt động du lịch và thể thao nổi tiếng của kênh truyền hình 1 của Đài truyền hình Trung ương Nga. Bà Tamara cho biết chương trình ra đời cách đây 3 năm thu hút rất nhiều người xem ở Nga cũng như trên thế giới. Russia Extreme độc đáo và hấp dẫn người xem nhờ sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng nước Nga, như vận động viên, ca sĩ, các ngôi sao thuộc nhiều lĩnh vực. Theo bà Tamara, chương trình này thu hút khoảng 200 triệu người trên thế giới xem trên kênh 1 và đã từng đoạt giải thưởng quốc tế dành cho những chương trình truyền hình hấp dẫn nhất.
    Mục đích của chương trình là nhằm thu hút khán giả - du khách Nga đến Việt Nam thông qua nội dung nhẹ nhàng của một tập phim có thời lượng 30 phút. Tập phim này chủ yếu đề cập đến đất nước, con người, cùng những tuyến du lịch hấp dẫn, phù hợp với sở thích và nhu cầu của du khách Nga. Cùng với sự tham gia của ca sĩ Alena trong bộ phim, còn có đôi vợ chồng thợ lặn chuyên nghiệp, nguyên là những vận động viên xuất sắc của Nga: Nefedov Oleg và Nefedova Margarita.
    Đưa khách du lịch Nga vào VN trở lại thời hoàng kim
    Cảnh quay chính của bộ phim tập trung vào TP.HCM, Cần Giờ, Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Huế và Phong Nha, kéo dài trong 10 ngày. Đây là chương trình hợp tác của Saigon Tourist phối hợp với Russia Extreme để quảng bá du lịch Việt Nam đối với khách du lịch Nga - đối tượng khách mà Tổng công ty này đang muốn nhắm đến.
    Trước năm 1990, khách Nga là đối tượng khách du lịch chính của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Vào thời điểm đó, khách Nga đến Việt Nam đạt con số nhiều chục ngàn lượt mỗi năm và để phục vụ đối tượng khách này, Saigon Tourist tuyển dụng trên 20 hướng dẫn viên du lịch Nga. Thế nhưng hiện nay, số lượng hướng dẫn viên du lịch Nga chỉ còn vài ba người để phục vụ mỗi năm chỉ khoảng 8.000-9.000 lượt khách. Ông Hồ Hùng Văn, Tổng giám đốc Saigon Tourist, cho biết, khách du lịch Nga có nhu cầu đi du lịch rất lớn, tuy nhiên việc tiếp thị và giới thiệu du lịch Việt Nam đối với khách này chưa nhiều, khiến cho khách Nga "quên" hình ảnh Việt Nam. "Hy vọng rằng qua bộ phim, chúng tôi sẽ nối lại "đoạn đứt" đối với thị trường này", ông Vân phát biểu. Saigon Tourist tài trợ đoàn làm phim với kinh phí khoảng 20.000USD, dưới nhiều hình thức như chi phí lưu trú, vận chuyển, ăn uống, tham quan...
    Bà Nguyễn Mai Hồng, Giám đốc Công ty Du lịch Profreal RBC Tour, cho biết, khách du lịch Nga thường dành một khoảng thời gian trong năm để đi du lịch trong nước và nước ngoài theo nhóm gia đình hoặc riêng lẻ. Nhóm khách du lịch Nga được xem là thích "xài sang" không kém khách du lịch phương Tây. Tại quốc gia này hình thành câu lạc bộ những công ty du lịch và chính những câu lạc bộ này đưa khách du lịch về Việt Nam.

  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Người Nga thích du lịch biển ở Việt Nam
    07:44'' 10/07/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Nước Nga không có nhiều nắng ấm nên người Nga thích đến những vùng có khí hậu ấm. Họ rất thích biển, đặc biệt là du lịch biển ở Việt Nam.
    Đó là nhận xét của các chuyên gia Nga, trong đó có bà Timoshina Tamara, Giám đốc Chương trình Russia Extreme (Điều kỳ thú nước Nga) - một chương trình nổi tiếng trên truyền hình ở Nga. Bà Tamara cùng với ekip của mình đã có mặt tại Việt Nam hôm 8/7 để thực hiện những thước phim đầu tiên trong bộ phim dài 5 tập nói về du lịch Việt Nam.
    Bắt đầu từ một huyền thoại
    "Một cô gái Nga đi tìm một viên ngọc rồng. Cô đã đến vùng đất xa lạ tìm kiếm viên ngọc đó như tìm kiếm một tình yêu. Đối với cô gái, vùng đất như một thiên đường với những phong cảnh núi non hùng vĩ, những bãi biển xanh ngắt trải dài và ôm chặt lấy vùng đất tuyệt vời đó..." Đó là nội dung của bộ phim mà đoàn làm phim Nga đang thực hiện. Xoay quanh câu chuyện tìm kiếm viên ngọc của cô gái (do ca sĩ nổi tiếng nước Nga Sviridova Alena thể hiện), bộ phim muốn giới thiệu những phong cảnh du lịch đặc trưng của Việt Nam, đặc biệt là những bãi biển ở khu vực miền Trung. Truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân được ***g ghép vào để làm cho bộ phim hấp dẫn và thi vị hơn.
    Russia Extreme là một chương trình giới thiệu hoạt động du lịch và thể thao nổi tiếng của kênh truyền hình 1 của Đài truyền hình Trung ương Nga. Bà Tamara cho biết chương trình ra đời cách đây 3 năm thu hút rất nhiều người xem ở Nga cũng như trên thế giới. Russia Extreme độc đáo và hấp dẫn người xem nhờ sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng nước Nga, như vận động viên, ca sĩ, các ngôi sao thuộc nhiều lĩnh vực. Theo bà Tamara, chương trình này thu hút khoảng 200 triệu người trên thế giới xem trên kênh 1 và đã từng đoạt giải thưởng quốc tế dành cho những chương trình truyền hình hấp dẫn nhất.
    Mục đích của chương trình là nhằm thu hút khán giả - du khách Nga đến Việt Nam thông qua nội dung nhẹ nhàng của một tập phim có thời lượng 30 phút. Tập phim này chủ yếu đề cập đến đất nước, con người, cùng những tuyến du lịch hấp dẫn, phù hợp với sở thích và nhu cầu của du khách Nga. Cùng với sự tham gia của ca sĩ Alena trong bộ phim, còn có đôi vợ chồng thợ lặn chuyên nghiệp, nguyên là những vận động viên xuất sắc của Nga: Nefedov Oleg và Nefedova Margarita.
    Đưa khách du lịch Nga vào VN trở lại thời hoàng kim
    Cảnh quay chính của bộ phim tập trung vào TP.HCM, Cần Giờ, Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, Huế và Phong Nha, kéo dài trong 10 ngày. Đây là chương trình hợp tác của Saigon Tourist phối hợp với Russia Extreme để quảng bá du lịch Việt Nam đối với khách du lịch Nga - đối tượng khách mà Tổng công ty này đang muốn nhắm đến.
    Trước năm 1990, khách Nga là đối tượng khách du lịch chính của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Vào thời điểm đó, khách Nga đến Việt Nam đạt con số nhiều chục ngàn lượt mỗi năm và để phục vụ đối tượng khách này, Saigon Tourist tuyển dụng trên 20 hướng dẫn viên du lịch Nga. Thế nhưng hiện nay, số lượng hướng dẫn viên du lịch Nga chỉ còn vài ba người để phục vụ mỗi năm chỉ khoảng 8.000-9.000 lượt khách. Ông Hồ Hùng Văn, Tổng giám đốc Saigon Tourist, cho biết, khách du lịch Nga có nhu cầu đi du lịch rất lớn, tuy nhiên việc tiếp thị và giới thiệu du lịch Việt Nam đối với khách này chưa nhiều, khiến cho khách Nga "quên" hình ảnh Việt Nam. "Hy vọng rằng qua bộ phim, chúng tôi sẽ nối lại "đoạn đứt" đối với thị trường này", ông Vân phát biểu. Saigon Tourist tài trợ đoàn làm phim với kinh phí khoảng 20.000USD, dưới nhiều hình thức như chi phí lưu trú, vận chuyển, ăn uống, tham quan...
    Bà Nguyễn Mai Hồng, Giám đốc Công ty Du lịch Profreal RBC Tour, cho biết, khách du lịch Nga thường dành một khoảng thời gian trong năm để đi du lịch trong nước và nước ngoài theo nhóm gia đình hoặc riêng lẻ. Nhóm khách du lịch Nga được xem là thích "xài sang" không kém khách du lịch phương Tây. Tại quốc gia này hình thành câu lạc bộ những công ty du lịch và chính những câu lạc bộ này đưa khách du lịch về Việt Nam.

  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội lớn để tiêu thụ chè Việt Nam tại Nga


    Theo thoả thuận vừa được ký kết tại Hà Nội ngày 15-7 giữ hiệp Hội chè Việt Nam và Hiệp hội Chè-Cà Phê LB Nga, hai hiệp hội thống nhất hoạt động để trở thành hai trung tâm chính cung cấp thôn tin cho các doanh nghiệp chè của hai nước; phía Nga sẽ tư vấn và giúp đỡ phía Việt Nam xây dựng mạng lưới tiêu thụ chè tại Nga; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn cản trở việc tăng khối lượng chè Việt Nam tiêu thụ tại thị trường LB Nga từ 5 nghìn tấn hiện nay lên 15 nghìn tấn vào năm 2010 (chiếm khoảng 10% tổng số lượng chè nhập khẩu của Nga). Tại lễ ký kết, ông S.U-xtim-Chủ tịch Hiệp hội Chè-Cà phê LB Nga tuyên bố: ?oChúng ta phải quay lại với những gì tốt đẹp trong quá khứ mà chúng ta đã bỏ quên trong những năm gần đây. Thoả thuận này thể hiện rõ điều đó?.
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội lớn để tiêu thụ chè Việt Nam tại Nga


    Theo thoả thuận vừa được ký kết tại Hà Nội ngày 15-7 giữ hiệp Hội chè Việt Nam và Hiệp hội Chè-Cà Phê LB Nga, hai hiệp hội thống nhất hoạt động để trở thành hai trung tâm chính cung cấp thôn tin cho các doanh nghiệp chè của hai nước; phía Nga sẽ tư vấn và giúp đỡ phía Việt Nam xây dựng mạng lưới tiêu thụ chè tại Nga; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn cản trở việc tăng khối lượng chè Việt Nam tiêu thụ tại thị trường LB Nga từ 5 nghìn tấn hiện nay lên 15 nghìn tấn vào năm 2010 (chiếm khoảng 10% tổng số lượng chè nhập khẩu của Nga). Tại lễ ký kết, ông S.U-xtim-Chủ tịch Hiệp hội Chè-Cà phê LB Nga tuyên bố: ?oChúng ta phải quay lại với những gì tốt đẹp trong quá khứ mà chúng ta đã bỏ quên trong những năm gần đây. Thoả thuận này thể hiện rõ điều đó?.
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Chàng trai Nga tầm sư học võ Việt


    [​IMG]

    Vadim trong trang phục võ cổ truyền Việt Nam
    Một buổi chiều chập choạng, trong sân ngôi cổ tự có hàng cây đại thụ cao vút, Vadim trong bộ võ phục đang thi triển một bài kiếm thật lạ mắt. Kiếm pháp như có thần, thân pháp thật điêu luyện, ánh kiếm loang loáng sáng lóa trong màn hoàng hôn đang từ từ buông xuống.

    Lúc ngồi uống rượu chuyện vãn, tôi mới giật mình nghe tin mẹ Vadim vừa qua đời đột ngột tại quê nhà nhưng anh không kịp về lo đám tang cho mẹ. Và Vadim đã khóc, khóc nức nở như một đứa bé.
    Chàng trai Nga tên Vadim say mê võ Việt đến lạ lùng. Anh đã nhiều lần đến và viếng thăm khắp các địa danh nước Việt. Những nơi lưu dấu các dòng võ dân tộc nổi tiếng như Bình Định, Huế, Thanh Nghệ..., bước chân anh đều đã từng đặt tới. Nghe anh nói rành rẽ lịch sử từng môn võ, người am tường về võ cũng phải ngạc nhiên.
    Vadim xuất thân trong một gia đình thể thao chuyên nghiệp. Dòng máu ấy chảy trong huyết quản của anh. Lên 8 tuổi,Vadim đã được người nhà dẫn đến câu lạc bộ tập luyện. Bước vào trung học, anh là tay đập có hạng của đội bóng chuyền nhà trường. Tốt nghiệp đại học thể dục - thể thao, làm giáo viên chuyên huấn luyện điền kinh và bóng rổ phong trào, anh cứ tưởng đâu định mệnh đã an bài...
    Cho đến một ngày các võ sư Việt Nam ?ođổ bộ? ào ạt vào thành phố Minsk của Belarus dạy võ theo một hợp đồng dài hạn. Những thông tin quảng bá trên báo chí cùng hình ảnh các võ sư thi triển võ công đã thu hút nhiều người, trong đó có anh. Vadim nhớ lại: ?oViệt Nam đối với tôi vừa gần gũi vừa xa lạ. Khi lớn lên, dư âm về cuộc chiến Việt Nam chỉ còn trong câu chuyện kể.
    Lúc ấy có nhiều, người Việt đến học tập và làm việc trên đất Nga chúng tôi. Thú thật, thế hệ chúng tôi không thân thiện với họ như thế hệ cha anh mình. Khi trở thành môn đồ của môn phái võ Việt, tôi đã có cái nhìn khác về con người và đất nước các bạn?.
    Đó là vào năm 1990, Vadim khăn gói đến tận xứ sở Bạch Nga theo học môn Thanh Long võ đạo do võ sư Lê Kim Hòa truyền dạy. Võ thuật có sức cuốn hút lớn - Vadim gác lại mọi việc, theo thầy chuyên tâm khổ luyện. Do có tư chất, Vadim tiến bộ rất nhanh.
    Với anh, các môn võ phương Đông không còn nằm trong sách vở hay phim ảnh nữa, mà thật sự anh đang từng ngày, từng giờ chiêm nghiệm nó. Anh cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ của võ thuật có thê phát huy những khả năng vô tận tiềm ẩn trong mỗi con người, điều mà các môn thể thao hiện đại không bao giờ làm được.
    Qua những bài quyền, những lời thiệu phải thuộc nằm lòng, như mưa dầm thấm lâu, anh trở nên nhập tâm từ lúc nào các bài học về những nhân vật lịch sử Việt Nam với các chiến công lừng lẫy. Cho đến ngày anh thấu hiểu đâu là sức mạnh tinh thần của võ cổ truyền, anh mới ngộ ra hai chữ cơ duyên của người học võ.
    Võ sư Lê Kim Hòa rất hài lòng về người học trò ?oruột? của mình. Mỗi lần qua Việt Nam, Vadim đều đến ở tại nhà ông ở Thủ Đức. Vùng ngoại ô còn yên tĩnh này thật lý tưởng cho việc luyện võ.
    Một thầy một trò, Vadim từ từ lĩnh hội được khẩu quyết và đi vào lối học tâm truyền để bước qua cảnh giới cao hơn của võ thuật. Hai thầy trò tình cảm thân thiết như vậy, nhưng thầy vẫn rất mực nghiêm khắc trong việc xác định đẳng cấp. Đằng đẵng 14 năm khổ luyện, Vadim cũng chỉ mới được phong chuẩn võ sư cấp 17.
    Đẳng cấp tuy còn khiêm tốn nhưng Vadim được thầy tin cậy ủy quyền quản lý tất cả các võ đường Thanh Long võ đạo ở Nga và một số nước cộng hòa cũ. Đến nay Thanh Long võ đạo phát triển 12 võ đường và bốn chi nhánh ở khắp nước Nga mênh mông, với hơn 1.500 môn sinh các dân tộc thường xuyên tập luyện. 

Chia sẻ trang này