1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt Nga: ngoại giao, kinh tế - thương mại...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi meongoansister, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Chàng trai Nga tầm sư học võ Việt


    [​IMG]

    Vadim trong trang phục võ cổ truyền Việt Nam
    Một buổi chiều chập choạng, trong sân ngôi cổ tự có hàng cây đại thụ cao vút, Vadim trong bộ võ phục đang thi triển một bài kiếm thật lạ mắt. Kiếm pháp như có thần, thân pháp thật điêu luyện, ánh kiếm loang loáng sáng lóa trong màn hoàng hôn đang từ từ buông xuống.

    Lúc ngồi uống rượu chuyện vãn, tôi mới giật mình nghe tin mẹ Vadim vừa qua đời đột ngột tại quê nhà nhưng anh không kịp về lo đám tang cho mẹ. Và Vadim đã khóc, khóc nức nở như một đứa bé.
    Chàng trai Nga tên Vadim say mê võ Việt đến lạ lùng. Anh đã nhiều lần đến và viếng thăm khắp các địa danh nước Việt. Những nơi lưu dấu các dòng võ dân tộc nổi tiếng như Bình Định, Huế, Thanh Nghệ..., bước chân anh đều đã từng đặt tới. Nghe anh nói rành rẽ lịch sử từng môn võ, người am tường về võ cũng phải ngạc nhiên.
    Vadim xuất thân trong một gia đình thể thao chuyên nghiệp. Dòng máu ấy chảy trong huyết quản của anh. Lên 8 tuổi,Vadim đã được người nhà dẫn đến câu lạc bộ tập luyện. Bước vào trung học, anh là tay đập có hạng của đội bóng chuyền nhà trường. Tốt nghiệp đại học thể dục - thể thao, làm giáo viên chuyên huấn luyện điền kinh và bóng rổ phong trào, anh cứ tưởng đâu định mệnh đã an bài...
    Cho đến một ngày các võ sư Việt Nam ?ođổ bộ? ào ạt vào thành phố Minsk của Belarus dạy võ theo một hợp đồng dài hạn. Những thông tin quảng bá trên báo chí cùng hình ảnh các võ sư thi triển võ công đã thu hút nhiều người, trong đó có anh. Vadim nhớ lại: ?oViệt Nam đối với tôi vừa gần gũi vừa xa lạ. Khi lớn lên, dư âm về cuộc chiến Việt Nam chỉ còn trong câu chuyện kể.
    Lúc ấy có nhiều, người Việt đến học tập và làm việc trên đất Nga chúng tôi. Thú thật, thế hệ chúng tôi không thân thiện với họ như thế hệ cha anh mình. Khi trở thành môn đồ của môn phái võ Việt, tôi đã có cái nhìn khác về con người và đất nước các bạn?.
    Đó là vào năm 1990, Vadim khăn gói đến tận xứ sở Bạch Nga theo học môn Thanh Long võ đạo do võ sư Lê Kim Hòa truyền dạy. Võ thuật có sức cuốn hút lớn - Vadim gác lại mọi việc, theo thầy chuyên tâm khổ luyện. Do có tư chất, Vadim tiến bộ rất nhanh.
    Với anh, các môn võ phương Đông không còn nằm trong sách vở hay phim ảnh nữa, mà thật sự anh đang từng ngày, từng giờ chiêm nghiệm nó. Anh cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ của võ thuật có thê phát huy những khả năng vô tận tiềm ẩn trong mỗi con người, điều mà các môn thể thao hiện đại không bao giờ làm được.
    Qua những bài quyền, những lời thiệu phải thuộc nằm lòng, như mưa dầm thấm lâu, anh trở nên nhập tâm từ lúc nào các bài học về những nhân vật lịch sử Việt Nam với các chiến công lừng lẫy. Cho đến ngày anh thấu hiểu đâu là sức mạnh tinh thần của võ cổ truyền, anh mới ngộ ra hai chữ cơ duyên của người học võ.
    Võ sư Lê Kim Hòa rất hài lòng về người học trò ?oruột? của mình. Mỗi lần qua Việt Nam, Vadim đều đến ở tại nhà ông ở Thủ Đức. Vùng ngoại ô còn yên tĩnh này thật lý tưởng cho việc luyện võ.
    Một thầy một trò, Vadim từ từ lĩnh hội được khẩu quyết và đi vào lối học tâm truyền để bước qua cảnh giới cao hơn của võ thuật. Hai thầy trò tình cảm thân thiết như vậy, nhưng thầy vẫn rất mực nghiêm khắc trong việc xác định đẳng cấp. Đằng đẵng 14 năm khổ luyện, Vadim cũng chỉ mới được phong chuẩn võ sư cấp 17.
    Đẳng cấp tuy còn khiêm tốn nhưng Vadim được thầy tin cậy ủy quyền quản lý tất cả các võ đường Thanh Long võ đạo ở Nga và một số nước cộng hòa cũ. Đến nay Thanh Long võ đạo phát triển 12 võ đường và bốn chi nhánh ở khắp nước Nga mênh mông, với hơn 1.500 môn sinh các dân tộc thường xuyên tập luyện. 
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hợp tác y tế Việt-Nga sẽ tiếp tục phát triển

    Hà Nội 31/08/2004 (TTXVN) - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tin tưởng với truyền thống hữu nghị lâu đời, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Nga nói chung và hợp tác trên lĩnh vực y tế nói riêng sẽ tiếp tục phát triển.
    Chiều 31/8, phát biểu khi tiếp ngài F.I. Ershov, Viện sĩ Viện Hàn lâm y học Nga, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Nga có nền y học rất phát triển; nhiều bác sĩ giỏi của Việt Nam từng được đào tạo ở Nga và đã trở thành những chuyên gia đầu ngành.
    Viện sĩ Ershov đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc dập tắt dịch SARS và dịch bệnh cúm gia cầm; đồng thời thông báo về những thành công của Nga trong việc sản xuất một số thuốc điều trị các bệnh viêm nhiễm do virút.
    Ông cũng thông báo về kết quả chuyến thăm làm việc của đoàn gồm trao đổi với Bộ Y tế về các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, sử dụng thuốc điều trị bệnh lây nhiễm do vi rút; tìm hiểu tình hình y tế Việt Nam; thăm Trung tâm lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, Viện nhi trung ương, Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Viện bỏng quốc gia; tham dự hội thảo "Những thành tựu mới của y học trong nghiên cứu sản xuất, ứng dụng các loại thuốc điều trị viêm gan, AIDS, các bệnh nhiễm virút"./.

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hợp tác y tế Việt-Nga sẽ tiếp tục phát triển

    Hà Nội 31/08/2004 (TTXVN) - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tin tưởng với truyền thống hữu nghị lâu đời, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Nga nói chung và hợp tác trên lĩnh vực y tế nói riêng sẽ tiếp tục phát triển.
    Chiều 31/8, phát biểu khi tiếp ngài F.I. Ershov, Viện sĩ Viện Hàn lâm y học Nga, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Nga có nền y học rất phát triển; nhiều bác sĩ giỏi của Việt Nam từng được đào tạo ở Nga và đã trở thành những chuyên gia đầu ngành.
    Viện sĩ Ershov đánh giá cao thành công của Việt Nam trong việc dập tắt dịch SARS và dịch bệnh cúm gia cầm; đồng thời thông báo về những thành công của Nga trong việc sản xuất một số thuốc điều trị các bệnh viêm nhiễm do virút.
    Ông cũng thông báo về kết quả chuyến thăm làm việc của đoàn gồm trao đổi với Bộ Y tế về các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, sử dụng thuốc điều trị bệnh lây nhiễm do vi rút; tìm hiểu tình hình y tế Việt Nam; thăm Trung tâm lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, Viện nhi trung ương, Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Viện bỏng quốc gia; tham dự hội thảo "Những thành tựu mới của y học trong nghiên cứu sản xuất, ứng dụng các loại thuốc điều trị viêm gan, AIDS, các bệnh nhiễm virút"./.

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vietsovpetro chuyển 30.000 USD cho nạn nhân vụ khủng bố trường học ở Beslan
    Ngày 7-10 số tiền này do cán bộ liên doanh dầu khí Việt Nga quyên góp đã được trao cho Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông A. Tatarinov.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng 8/10/04)
    Đánh thức tiềm năng du lịch Nga
    Chiều 7/10/04, tại TP HCM đã có buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp du lịch thành phố và đoàn Famtrip 40 doanh nghiệp lữ hành thành phố Vladivostok, Nga. Đây là cơ hội cho các đơn vị kinh doanh lữ hàng hai nước tìm hiểu đối tác, bàn thảo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch.
    Trưởng đoàn Irina Suhegurova từ Công ty du lịch Petra Vladivostok bày tỏ: "Chúng tôi muốn đưa thị trường Nga trở lại Việt Nam, vì qua thời gian dài sau khi Liên Xô tan rã, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam đã giảm nhiều". Còn theo các công ty lữ hành TP HCM, khách Nga là nguồn thị trường tiềm năng, đem lại lợi nhuận đáng kể nếu khơi nguồn đúng mức.
    Ông Nguyễn Minh Quyền, quản lý tour Công ty du lịch Bến Thành, cho biết, Nga là thị trường tiềm năng mà đơn vị nào cũng muốn khai thác. Hiện tại, đối tượng khách này đa số đi tour lẻ nhưng mức chi tiêu cao gần bằng đi cả đoàn, chọn lưu trú ở những khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao tại những điểm du lịch có dịch vụ chất lượng, cơ sở vật chất tốt. Hơn nữa, đây cũng là đối tượng thích mua sắm nên hàng thủ công Việt Nam có cơ hội phát triển.
    Đồng quan điểm với Bến Thành Tourist, ông Bùi Nguyễn Tâm Đăng, trợ lý giám đốc Chợ Lớn Tourist, cho hay, Việt Nam có thuận lợi lớn trong phát triển thị trường du lịch Nga vì nhân dân hai nước vốn có quan hệ khăng khít. Hiện du lịch biển đang là mối quan tâm hàng đầu của đối tượng này.
    Hiện nay, thị trường khách Nga đến TP HCM chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn so với Trung Quốc, Nhật, Đài Loan và Âu Mỹ. Theo các doanh nghiệp du lịch, để hấp dẫn khách Nga, Việt Nam nên đầu tư vào các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, lịch sử. Bên cạnh đó là việc chuyên nghiệp hóa và tăng số lượng hướng dẫn viên tiếng Nga.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 22/10/2004
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Vietsovpetro chuyển 30.000 USD cho nạn nhân vụ khủng bố trường học ở Beslan
    Ngày 7-10 số tiền này do cán bộ liên doanh dầu khí Việt Nga quyên góp đã được trao cho Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông A. Tatarinov.
    (Theo Sài Gòn Giải Phóng 8/10/04)
    Đánh thức tiềm năng du lịch Nga
    Chiều 7/10/04, tại TP HCM đã có buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp du lịch thành phố và đoàn Famtrip 40 doanh nghiệp lữ hành thành phố Vladivostok, Nga. Đây là cơ hội cho các đơn vị kinh doanh lữ hàng hai nước tìm hiểu đối tác, bàn thảo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch.
    Trưởng đoàn Irina Suhegurova từ Công ty du lịch Petra Vladivostok bày tỏ: "Chúng tôi muốn đưa thị trường Nga trở lại Việt Nam, vì qua thời gian dài sau khi Liên Xô tan rã, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam đã giảm nhiều". Còn theo các công ty lữ hành TP HCM, khách Nga là nguồn thị trường tiềm năng, đem lại lợi nhuận đáng kể nếu khơi nguồn đúng mức.
    Ông Nguyễn Minh Quyền, quản lý tour Công ty du lịch Bến Thành, cho biết, Nga là thị trường tiềm năng mà đơn vị nào cũng muốn khai thác. Hiện tại, đối tượng khách này đa số đi tour lẻ nhưng mức chi tiêu cao gần bằng đi cả đoàn, chọn lưu trú ở những khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao tại những điểm du lịch có dịch vụ chất lượng, cơ sở vật chất tốt. Hơn nữa, đây cũng là đối tượng thích mua sắm nên hàng thủ công Việt Nam có cơ hội phát triển.
    Đồng quan điểm với Bến Thành Tourist, ông Bùi Nguyễn Tâm Đăng, trợ lý giám đốc Chợ Lớn Tourist, cho hay, Việt Nam có thuận lợi lớn trong phát triển thị trường du lịch Nga vì nhân dân hai nước vốn có quan hệ khăng khít. Hiện du lịch biển đang là mối quan tâm hàng đầu của đối tượng này.
    Hiện nay, thị trường khách Nga đến TP HCM chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn so với Trung Quốc, Nhật, Đài Loan và Âu Mỹ. Theo các doanh nghiệp du lịch, để hấp dẫn khách Nga, Việt Nam nên đầu tư vào các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, lịch sử. Bên cạnh đó là việc chuyên nghiệp hóa và tăng số lượng hướng dẫn viên tiếng Nga.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 22/10/2004
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt-Nga đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng
    18/10/2004

    Hà Nội (TTXVN) - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Liên bang Nga đều nhất trí tăng cường hợp tác, đặc biệt trong việc kiểm soát các giao dịch bất hợp pháp.
    Trong chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga cuối tháng 9 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý và Thống đốc Ngân hàng Liên bang Nga Sergey Ignatiev đã thảo luận và thống nhất việc Ngân hàng Liên bang Nga sẽ tham gia ý kiến và tư vấn cho các ngân hàng Việt Nam trong việc soạn thảo và ban hành Nghị định về chống rửa tiền.
    Hai bên cũng đã thảo luận các biện pháp trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ để thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại hiện còn thấp xa so với tiềm năng.
    Phía Nga cũng đã trao đổi với Việt Nam kinh nghiệm về phát triển và cơ cấu lại hệ thống ngân hàng cũng như kinh nghiệm về việc cho phép và quản lý hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại thị trường trong nước; các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát.
    Trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam, mới có Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đặt văn phòng đại diện tại Nga.

  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt-Nga đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng
    18/10/2004

    Hà Nội (TTXVN) - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Liên bang Nga đều nhất trí tăng cường hợp tác, đặc biệt trong việc kiểm soát các giao dịch bất hợp pháp.
    Trong chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga cuối tháng 9 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý và Thống đốc Ngân hàng Liên bang Nga Sergey Ignatiev đã thảo luận và thống nhất việc Ngân hàng Liên bang Nga sẽ tham gia ý kiến và tư vấn cho các ngân hàng Việt Nam trong việc soạn thảo và ban hành Nghị định về chống rửa tiền.
    Hai bên cũng đã thảo luận các biện pháp trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ để thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại hiện còn thấp xa so với tiềm năng.
    Phía Nga cũng đã trao đổi với Việt Nam kinh nghiệm về phát triển và cơ cấu lại hệ thống ngân hàng cũng như kinh nghiệm về việc cho phép và quản lý hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại thị trường trong nước; các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát.
    Trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam, mới có Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đặt văn phòng đại diện tại Nga.

  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng: 2 công dân Nga chết đuối trên bãi biển Mỹ Khê
    Đội Quản lý và cứu hộ các bãi tắm biển Đà Nẵng ngày 21.10 cho biết, tại bãi biển phía nam phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đã xảy ra vụ 2 người nước ngoài chết đuối do tắm biển ngày 17.10.
    Nạn nhân là 2 nữ công dân người Nga: Bugrova Elena Dmitrievna (sinh 1956) và Lazaryan Victoria Artemievna (sinh 1978).
    Tin từ Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng thì 2 nạn nhân nói trên thuộc đoàn du khách gồm 14 người là giám đốc, phó giám đốc của các Cty du lịch, TP.Saint Petersburg (Nga) đang đi khảo sát thị trường du lịch của VN. Hiện Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Đà Nẵng đang làm các thủ tục để đưa thi hài 2 nạn nhân về nước.
    Được biết nơi xảy ra tai nạn là khu vực nguy hiểm cấm tắm. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ chết đuối.
    Dân số ở Nga trong vòng 8 tháng đầu năm giảm 0.35% xuống còn 143,7 triệu ngườì
    Theo con số thống kê, đến 1/9/2004 có 143,7 triệu người sống ở Nga. Trong vòng 8 tháng có 1,01 triệu trẻ ra đời và 1,53 triệu người đã mất.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 22/10/2004
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng: 2 công dân Nga chết đuối trên bãi biển Mỹ Khê
    Đội Quản lý và cứu hộ các bãi tắm biển Đà Nẵng ngày 21.10 cho biết, tại bãi biển phía nam phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đã xảy ra vụ 2 người nước ngoài chết đuối do tắm biển ngày 17.10.
    Nạn nhân là 2 nữ công dân người Nga: Bugrova Elena Dmitrievna (sinh 1956) và Lazaryan Victoria Artemievna (sinh 1978).
    Tin từ Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng thì 2 nạn nhân nói trên thuộc đoàn du khách gồm 14 người là giám đốc, phó giám đốc của các Cty du lịch, TP.Saint Petersburg (Nga) đang đi khảo sát thị trường du lịch của VN. Hiện Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Đà Nẵng đang làm các thủ tục để đưa thi hài 2 nạn nhân về nước.
    Được biết nơi xảy ra tai nạn là khu vực nguy hiểm cấm tắm. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 vụ chết đuối.
    Dân số ở Nga trong vòng 8 tháng đầu năm giảm 0.35% xuống còn 143,7 triệu ngườì
    Theo con số thống kê, đến 1/9/2004 có 143,7 triệu người sống ở Nga. Trong vòng 8 tháng có 1,01 triệu trẻ ra đời và 1,53 triệu người đã mất.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 22/10/2004
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam đề nghị Nga tiếp tục giúp gìn giữ thi hài Hồ Chủ tịch

    Hà Nội - Ngày 21/10, Phó Thủ tướng *************** trong khi tiếp phái đoàn y tế Liên bang Nga do Viện sĩ Vladimia Nikitich Iarugin, Ủy viên Đoàn chủ tịch Viện hàn lâm y học LB Nga làm trưởng đoàn đã bày tỏ mong muốn các nhà khoa học-y học Nga tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc thi hài Hồ Chủ tịch
    Viện sĩ Iarugin nhận xét trong 35 năm qua, thi hài Hồ Chủ tịch đã được bảo vệ, chăm sóc rất tốt. Ông cho biết các chuyên gia y tế Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam nhằm gìn giữ lâu dài thi hài của Người.

Chia sẻ trang này