1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ xã hội và nhà hóa việc lao động_sản xuất.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 07/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ xã hội và nhà hóa việc lao động_sản xuất.

    Ta bàn về vấn đề thứ nhất trước:
    Quá trình sống của con người không thể tách rời các mối quan hệ xã hội. Việc quan hệ xã hội hay phát sinh mâu thuẩn. Để giải quyết mâu thuẩn người ta có sự thỏa thuận để hai bên đều vừa lòng. Đó là cách giải quyết tốt, nếu không sẻ gây nhiều điều không hay. Nhưng làm sao để có một sự thỏa thuận làm hài lòng hai bên ? Bài viết này đề ra phương án để ta áp dụng.
    Nhiều khi ta hay nghĩ rằng: Sự thỏa thuận khiến ta bị thiệt thòi và ta muốn áp đảo, ăn cả miếng. Nhưng cái giá phải trả cho cái cách xử sự như vậy nhiều khi là quá đắt, thậm chí là ngược lại hay ta chỉ được cho trước mắt mà lãnh hậu họa cho tương lai.
    Ta lấy một hình ảnh trực quan làm một ví dụ điển hình cho mâu thuẩn và giải quyết mâu thuẩn đó là việc giao thông ở nút giao thông: Ai cũng muốn không bị cản trở khi phải qua đường, nhưng thật là không dể khi các hướng di chuyển chồng chéo trái ngược nhau. Ta thấy có một thứ mà ta xem như là một tài sản để sở hữu tạm thời là nút giao thông mà ai cũng muốn có. Do vậy sẻ nảy sinh sự tranh giành nếu không có sự quản lý tốt hay có ý thức nhường nhịn nhau. Và như ta đã biết người ta giải quyết vấn đề này bằng đèn xanh đèn đỏ. Việc đi đứng có trật tự đó là cách không thể thay thế để giải quyết mâu thuẩn.
    Như vậy ta thấy sự nhường nhịn nhau là hết sức cần thiết, người ta có câu ''một điều nhịn chín điều lành '' quả là không sai. Trong quan hệ xã hội ngày nay cũng vậy, ta thấy trong gia đình, làng xóm, tập thể hay các cộng đồng dân tộc, lãnh thổ quốc gia rất hay phát sinh mâu thuẩn. Việc giải quyết mâu thuẩn sẻ không thể yên ổn nếu không có nhường nhịn nhau. Mỗi người cần phải có tấm lòng bao dung, cao thượng. Tuy nhiên lắm lúc những người này lại bị lấn lướt hay lợi dụng nếu đối phương không tốt, không hiểu. Như vậy nhường nhịn không thể là đánh mất mọi thứ, không thể không có đấu tranh.
    Con người là vậy có thể là do thiếu khôn ngoan hay do không hiểu nhau nên khiến việc giải quyết mâu thuẩn sẻ diễn ra khó khăn. Để việc giải quyết mâu thuẩn diễn ra tốt đẹp thì ít nhất một bên phải khôn khéo hoặc cần một trọng tài giỏi. Sẻ là rất hữu ích cho bạn nếu bạn trang bị cho mình một khả năng giải quyết mâu thuẩn, như thế bạn hoàn toàn có thể chủ động trong mọi tình huống và có thể giúp đỡ người khác. Tôi sẻ chỉ cho bạn những nguyên tắc giải quyết mâu thuẩn :
    1. Hãy có tấm lòng tha thứ cho lỗi lầm. Vì con người không ai không có sai lầm. Không ai tự nhiên mà cái gì cũng biết, cũng làm được. Vấp ngã là mẹ của thành công.
    2. Hãy biết chia sẻ. Sự tồn tại của mỗi cá nhân phụ thuộc vào sự tồn tại của xã hội, đó là mối quan hệ không thể tách rời. Xã hội tốt đẹp thì cuộc sống của ta cũng tốt đẹp theo. Ta sẻ chẳng làm được gì nếu không có ai giúp đỡ, cuộc sống của ta sẻ nghèo hèn nếu không nằm trong vòng tay xã hội. Như Bác Hồ đã nói `Dân giàu thì nước mới mạnh`, hay `Quân với dân như cá với nước`
    3. Hãy biết đấu tranh bảo vệ lẻ phải. Vì con người hay gặp nhiều sai lầm, cho dù là ai cũng có khiếm khuyết cũng cần được hổ trợ. Do vậy sự uốn nắn của ta theo chiều hướng tích cực là cần thiết.
    Bạn phải thống nhất được ba nguyên tắc trên mỗi khi bạn giải quyết mâu thuẩn. Phải sử dụng đồng thời, không thể thiếu một nguyên tắc gì. Nếu thiếu thì giống chiếc xe thiếu lốp hay thiếu xăng và liệu chiếc xe kia có là chiếc xe hữu ích hay giống như đống sắt vụn. Nếu bạn làm được điều đó bạn sẻ trở thành con người của mọi người và bạn có hạnh phúc không bao giờ cạn.
    Bây giờ ta sẻ đi sang vấn đề thứ hai như tiêu đề đã đề cập đó là : nhà hóa quá trình lao động_sản xuất. Tôi ghi có dấu gạch dưới hẳn là có ý gì đây !? Đó là tôi không muốn đồng nhất giữa lao động và việc sản xuất. Tại sao vậy ? Lao động nó có thể là lao động trí óc, có thể là nhà chính trị, nhà giáo, nhà khoa học, nhà quân sự . . . Còn sản xuất là quá trình tham gia vào việc tạo ra hàng hoá và nó là một bộ phận của lao động. à mà nhà hóa là cái quái gì vậy, nghe lạ tai quá chừng. Tôi gọi thế cho dân dã thực ra nó là tiện nghi hoá hay hiện đại hóa quá trình lao động _sản xuất.
    Ngày nay việc lao động_ sáng tạo của con người thông thường diễn ra trong các điều kiện thuận lợi, không phải dầm mưa dãi nắng, đầu đội trời chân đạp đất nữa.
    Ví như sản xuất công nghiệp thường trong một tòa nhà lớn, trong các văn phòng. Hay việc đi lại người ta sử dụng các phương tiện hiện đại. Hay trong lĩnh vực nông nghiệp nơi mà phải tiếp xúc nhiều với trời đất thì người ta cũng sử dụng máy móc trong quá trình lao động của mình và việc lao động trở thành việc điều khiển máy móc. Như vậy con người ngày càng gián tiếp tác động vào thế giới thực tại đầy khó khăn trở ngại. Tuy thế, hiệu quả tác động lại cao hơn nhiều. Đây là xu hướng của loài người đó là khi việc ứng dụng có hiệu quả khoa học_kỷ thuật vào cuộc sống .
    Ngày nay người ta nhiều lúc có thể gián tiếp tham gia các hoạt động, thậm chí làm việc ngay tại gia đình của mình mà không ảnh hưởng xấu đến việc ăn ở hay hiệu quả của công việc và người ta cảm thấy được tự do thoải mái vì không bị những thứ khác chi phối, tận dụng được không gian tiện lợi ở nhà mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Như vậy người ta có thể sử dụng tốt các tài nguyên, tiết kiệm chi phí và mang lại niềm vui vào quá trình lao động_sáng tạo của mình.
    Ta phải hiểu rằng đó là cách tốt nhất để tác động vào thế giới, chứ không phải là chúng ta tách rời thế giới thực tại. Chúng ta ứng dụng chưa thành công nếu ta mắc các bệnh nghề nghiệp hay có thái độ không tốt với tự nhiên. Điều quan trọng là ta phải thấy được mối quan hệ với tự nhiên là mối quan hệ không thể tách rời, cùng tồn tại,hổ trợ lẩn nhau. Vì thế nó là đạo đức là lẻ sống của con người và chỉ có thể như vậy con người mới có hạnh phúc.
    Lời khuyên dành cho các bạn trẻ, hay những ng­ời ch­a thành công trong cuộc sống là:
    Lắm lúc hạnh phúc nằm ngay trong tay các bạn đó, bạn hãy trân trọng những gì bạn có. Mặt khác bạn cũng biết học hỏi để bạn có thể làm tăng thêm giá trị những gì bạn có, khắc phục những hạn chế. Bạn đi muôn nơi rồi bạn cũng sẻ hiểu rằng nhiều cái bạn đã có có những giá trị lớn lao. Thật là tuyệt vời nếu bạn biết làm cho nơi ở của bạn trở nên có giá trị với xã hội, nh­ vậy bạn sẻ là ng­ời làm chủ tuyệt vời và bạn đ­ợc xã hội trân trọng.
    Bạn cũng phải hiểu rằng để có bạn hôm nay thì đó là điều không đơn giản, và cái gì tạo nên những gì tốt đẹp trong bạn thì bạn phải hết sức trân trọng. Nếu không bạn sẻ đánh mất những gì quý giá mà bạn khó có thể có lại đ­ợc và bạn sẻ ân hận suốt đời.

    Đói cho sạch rách cho thơm
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: K phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này