1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN HỆ XONG TINH TRÙNG CHẢY RA NGOÀI CÓ THAI ĐƯỢC KHÔNG?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trinhcuong, 14/10/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhcuong

    trinhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    QUAN HỆ XONG TINH TRÙNG CHẢY RA NGOÀI CÓ THAI ĐƯỢC KHÔNG?

    Mặc dù quan hệ xong tinh trùng chảy ra ngoài vẫn có khả năng dẫn đến mang thai song đối với các cặp đôi đang cố gắng để mang thai thì điều này vẫn gây những bất lợi đặc biệt là đối với phụ nữ ngoài 35 tuổi; những cặp đôi đã “thả” nhiều tháng nhưng vẫn chưa “đậu”.

    Sau khi được phóng thích, trên hành trình di chuyển, tinh trùng sẽ bị axit từ dịch tiết ra từ âm đạo tiêu diệt phần lớn. Sau khi những tinh trùng bơi nhanh nhất đến gặp trứng, chúng còn phải đủ khỏe mạnh vượt qua hàng rào bảo vệ của trứng mới có thể chui vào trong trứng, gặp noãn và bắt đầu quá trình kết hợp.
    https://www.phongkhambsthanhson.com/

    Điều này cho thấy để tinh trùng có thể thụ tinh với trứng là một quá trình đòi hỏi chất lượng tinh trùng phải khỏe mạnh. Trung bình, trong mỗi ml tinh dịch có ít nhất 15 triệu tinh trùng được tính là bình thường, phù hợp tiêu chuẩn để thụ thai. Nếu số lượng này ít hơn thì coi là tinh trùng thấp. Số lượng tinh trùng khỏe mạnh càng lớn thì xác xuất thành công càng cao. Như vậy, nếu sau quan hệ mà để tinh dịch chảy ra ngoài thì lượng tinh dịch chứa tinh trùng khỏe mạnh giảm xuống và làm giảm khả năng mang thai.

    Ngoài ra, nếu phụ nữ hay nam giới còn gặp phải trở ngại sản khoa khác như nam giới ít tinh trùng, tinh trùng yếu hay phụ nữ thể chất yếu, gặp vấn đề về trứng, u nang, u xơ, nội tiết…thì khả năng mang thai còn rất thấp.

    Mặc dù quan hệ xong tinh trùng chảy ra ngoài vẫn có khả năng dẫn đến mang thai song đối với các cặp đôi đang cố gắng để mang thai thì điều này vẫn gây những bất lợi đặc biệt là đối với phụ nữ ngoài 35 tuổi; những cặp đôi đã “thả” nhiều tháng nhưng vẫn chưa “đậu”.

    Sau khi được phóng thích, trên hành trình di chuyển, tinh trùng sẽ bị axit từ dịch tiết ra từ âm đạo tiêu diệt phần lớn. Sau khi những tinh trùng bơi nhanh nhất đến gặp trứng, chúng còn phải đủ khỏe mạnh vượt qua hàng rào bảo vệ của trứng mới có thể chui vào trong trứng, gặp noãn và bắt đầu quá trình kết hợp.

    Điều này cho thấy để tinh trùng có thể thụ tinh với trứng là một quá trình đòi hỏi chất lượng tinh trùng phải khỏe mạnh. Trung bình, trong mỗi ml tinh dịch có ít nhất 15 triệu tinh trùng được tính là bình thường, phù hợp tiêu chuẩn để thụ thai. Nếu số lượng này ít hơn thì coi là tinh trùng thấp. Số lượng tinh trùng khỏe mạnh càng lớn thì xác xuất thành công càng cao. Như vậy, nếu sau quan hệ mà để tinh dịch chảy ra ngoài thì lượng tinh dịch chứa tinh trùng khỏe mạnh giảm xuống và làm giảm khả năng mang thai.

    Ngoài ra, nếu phụ nữ hay nam giới còn gặp phải trở ngại sản khoa khác như nam giới ít tinh trùng, tinh trùng yếu hay phụ nữ thể chất yếu, gặp vấn đề về trứng, u nang, u xơ, nội tiết…thì khả năng mang thai còn rất thấp.

Chia sẻ trang này