1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quản lý con người và hộ khẩu trong thời đại mới !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thanh786, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Quản lý con người và hộ khẩu trong thời đại mới !

    Hộ khẩu ta thường dùng nhằm xác định nơi một cá nhân cư trú lâu dài và gia đình của người đó. Hộ khẩu là một cơ sở để quản lý con người .
    Cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu thay đổi nơi ở và nơi làm việc trở nên thường xuyên . Và do đó việc quản lý con người trở nên khó khăn. Hộ khẩu trở thành rào cản, tuy nhiên nếu không có nó thì cũng không được !
    Thật khác nào: ?oBỏ thì thương , vương thì tội? !
    Làm gì đây ?
    Phân tích :
    Để quản lý con người ta cần cái gì ?
    1. Ta cần có một mã số cá nhân : Mã số nên dựa theo năm sinh, không cần theo khu vực địa chính.
    2. Ta cần có các thông tin liên quan : Anh, chị, em, bố, mẹ, vợ, chồng là ai (nếu có), ta chỉ cần lưu mã số của họ.
    3. Ta cần có một chút thông tin cá nhân : Nơi sinh(được xác định bởi bệnh viện khi ra đời), ngày sinh, nhóm máu.
    Tất cả những thứ trên ta cho vào một cái gọi là: Thẻ công dân, nó luôn luôn được mang theo hành trang cá nhân cho dù có ra nước ngoài ! Và tất cả mọi người từ 15 tuổi trở lên phải làm thẻ.
    Thông tin về một cá nhân được lưu vào máy tính liên mạng quốc gia và được cơ quan có thẩm quyền quản lý bao gồm các thông tin : Thẻ công dân cùng với đặc điểm nhận dạng là cơ sở để xác định chính xác một cá nhân mà không thể bị giả dối vì bất cứ lý do gì. Ngoài ra còn có thông tin về sở hữu đất đai, nhà ở (Cả khu sinh sống và sản xuất của riêng cá nhân nếu có ) , thông tin nơi thuê trọ , hợp đồng làm việc .
    Như vậy, cá nhân mỗi khi mua bán đất đai, nhà ở thì phải thông qua cơ quan có thẩm quyền, cơ quan này sẻ cập nhật lại thông tin cá nhân của người đó.
    Cá nhân có thể cung cấp thêm một số thông tin phụ như: Số điện thoại , cơ quan làm việc nếu thích(cái này có thể thay đổi theo thời gian).
    Mỗi người có quyền sở hữu không hạn chế số lượng đất đai, nhà ở (có nhiều người có điều kiện và thích sống nhiều nơi)và có quyền chuyển nhượng, mua bán hợp pháp (Nghĩa là : Phải được cơ quan thẩm quyền xác nhận). Ta không nên sợ việc đầu cơ nhà đất vì nhà đất thực ra thì nó cũng chỉ là một loại hàng hóa !
    Thông tin về cá nhân được cập nhật khi có sự ly hôn, chết và phải in lại thẻ công dân .
    Khi đó chứng minh thư nhân dân , hộ khẩu và tất cả mọi thứ mà ta dùng hiện nay đều được chuyển sang cách quản lý như trên.
    Quản lý nơi di trú :
    Đối với người thuê nhà và tạm trú thì thế nào , nhà nước có quản lý việc này không ?
    Một thực tế là hiện nay ngày càng có nhiều người đi lao động , làm việc xa , họ chưa có đủ điều kiện để có một ngôi nhà riêng cho mình, đồng thời người thuê nhà có thể cho người quen ở nhờ một thời gian dài hay ngắn, đây chính là cái phức tạp nhất trong việc quản lý con người ta cần phải chú ý !
    Như vậy, việc quản lý con người phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thì mới có hiệu quả vì không thì nếu có sự đồng lõa và tiếp tay cho tội phạm thì có trời mới biết ! Nhà nước quản lý một mặt bằng thông tin pháp lý, một mặt phải bằng hành động : Thường xuyên kiểm tra một cách đột xuất các khu dân cư nhà ở vào bất cứ thời gian nào và phạt nặng cho ai vi phạm.
    Bằng thông tin pháp lý : Người cho thuê nhà phải có hợp đồng cho thuê và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, cấp giấy cho thuê cho từng cá nhân: Ghi rõ mã số cá nhân và chủ nhà trọ, thời gian cư trú,địa chỉ cư trú, giá cả. Khi đó thông tin cá nhân nơi cư trú được cập nhật , ghi lại tại thời điểm đó !
    Người thuê nhà có quyền cho người quen ở và phải tuân thủ các nguyên tắc chung khu dân cư. Ta phân biệt hai dạng ở trọ nhờ(không thuê nhà): dài hạn(>30 ngày) và ngắn hạn(dưới 30 ngày). Đây là vấn đề phức tạp nhất , mọi thứ rối rắm chính là từ đây !
    Giải quyết :
    Chính cái càng rắc rối chúng ta càng phải giải quyết triệt để ! Vì đó chính là kẻ hở cho tội phạm lợi dụng ! Nếu không thì có trời mới biết một cá nhân vô gia cư ở đâu !
    Đối với việc ở trọ nhờ dài hạn thì cũng phải đi đăng kí như người thuê trọ chính thức (với người cho trọ hay chủ cho thuê trọ)với chính quyền quản lý liên mạng.
    Còn với người trọ nhờ ngắn hạn :Thăm , đi tìm việc , chăm sóc người ốm, thì phải đăng ký với tổ dân phố khi đến và khi đi và có lẻ không cần phải lưu nhập vào máy tính liên mạng .Có trường hợp khi đến do chưa được đi đăng kí ngay thì bị kiểm tra thì phải viết giấy cam đoan.
    Việc cư trú không khai báo gọi là cư trú bất hợp pháp thì phải được xử lý nặng và liệt vào đối tượng cần được theo dõi kỉ , kiểm tra xem đó có phải là đối tượng bị truy nã không : Đây rất có thể là tội phạm lẩn trốn và mại dâm trá hình vì không có lý gì mà không thực hiện các quy định chung !
    Lưu ý: Thẻ cá nhân có thể bị giả(đây là đầu mối lần ra tội phạm): Trộm cướp thẻ của người khác, thay ảnh, thậm chí làm giả . Phương án đối phó là : nên buộc thay thẻ định kỳ ít hơn một năm, chụp lại ảnh. Có biện pháp chống làm giả thẻ. Kiểm tra kỷ mọi đối tượng nghi vấn.
    Đôi khi mất thẻ cá nhân , người ta không còn nhớ gì hết, thậm chí do mỗi người trong gia đình đều đi làm ăn xa và không ai biết ai ở đâu thì làm sao ? Phải làm lại thẻ tạm thời và xác định lại các đặc điểm nhận dạng, khi nào gặp lại người thân thì xem lại mã số cũ và làm lại ngay thẻ đã mất. Nếu có thể, cơ quan thẩm quyền dựa trên các đặc điểm nhận dạng và tìm lại được mã số người đó thì tốt !
    Kết luận : Cuối cùng, mọi quy định mới được phổ biến cho mọi người .
    Việc quản lý như vậy là rất khoa học , rất tiện lợi , nhanh chóng . Đem lại sự chính xác và nhiều thuận tiện cho việc quản lý con người , nơi ở, nhân khẩu, tài sản, đem lại sự thông thoáng tự do cho mọi người , khiến cho xã hội ngày một phát triển tốt đẹp.



    Được thanh786 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 25/09/2006
  2. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ghi thêm :
    Để quản lý sở hửu đất đai ta cần quy về các hình chử nhật hay hình đa giác cho địa hình rất phức tạp và được xác định chính xác toạ độ bằng hệ thống GPS ,chính xác đến cm.
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình ko thích cái cách quản lý hộ khẩu mới này! nó cho mình cảm giác làm phức tạp mọi thứ mà trong khi với quyển số hộ khẩu cũ ng` ta còn đang ko quản lý nổi! nếu có thực hiện thì còn lâu nữa mới thích hợp
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thực ra ý tưởng thì hay nhưng vấn đề là còn phải đồng bộ với mặt bằng chung của đất nước. Trước sau thì mình cũng theo kịp với các nước tiên tiến trên thế giới (nhưng bao lâu thì chưa biết)
    Chẳng hạn nếu xem phim của Mỹ chúng ta thường thấy, bên an ninh họ muốn tìm kiếm ai thì trên toàn quốc thì nhân viên máy tính chỉ cần gõ gõ vài cái là ra toàn bộ tiền sử của đối tượng cần xem thông tin .
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nước Mỹ không quản lý hộ khẩu mà quản lý cá nhân thôi.
    Hộ khẩu là một khái niệm lạc hậu không theo kịp xã hội Mỹ,
    vì một cá nhân có thể có nhiều gia đình, nhiều nhà đất, và
    nhiều chỗ ở. Nhiều gia đình vì họ có thể có nhiều đời chồng
    đời vợ, nên con của họ ở nhiều nơi khác nhau, và cha mẹ đẻ
    và anh chị em thân thiết của họ cũng không ở chung, nên họ
    có thể ở trong nhiều gia đình đó. Nhiều nhà đất vì họ có tiền,
    mua nhà đất cho thuê.
    Để quản lý cá nhân, mỗi người ở Mỹ (công dân hay chỉ là người
    được ở Mỹ) có một Số Xã Hội . Số này gồm 3 nhóm số, gần giống
    số điện thoại, ví dụ 045-34-3492 chẳng hạn, gồm 3 chữ số,
    2 chữ số, và 4 chữ số. Khi còn trẻ khoẻ, người này đi làm, thì
    được trả lương, và số lương, ngày trả, được đưa lên sở Thuế
    (IRS) liên bang . Mỗi năm phải khai thuế thu nhập cá nhân một
    lần, vào đầu năm sau . Sở thuế IRS biết từng đồng xu cá nhân
    làm được (trừ khi khai gian tiền mặt). Khi người ốm yếu, hay già
    thì IRS không để tâm đến nữa, mà sở An Sinh Xã Hội sẽ chăm
    sóc, trả tiền cho người này. Tất cả đều lấy từ database của Liên
    Bang.
    Khi người này đi làm, thì phải có xe hơi, và người này phải có
    bằng lái xe . Bằng lái xe do Sở Xe Cộ quản lý (Moto Vehicle
    Department MVD). Khi người lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, thì
    bị cảnh sát giao thông chặn lại và phạt . Cảnh sát hỏi thẻ lái
    xe, và đưa vụ phạt vào hệ thống Computer Database của MVD.
    Hệ thống này cũng là Liên Bang, nhưng không dính vào với
    database cúa sở Thuế IRS và sở An Sinh Xã Hội (Social
    Security SS). Nếu người này có can án, thì cảnh sát cũng biết
    vì xe cảnh sát có nối với database của cảnh sát Liên Bang .
    Khi ấy, cảnh sát liên lạc với văn phòng cúa mình để bàn, và
    có thể có lệnh khám người hay khám xe, rồi có thể có lệnh bắt .
    Tôi không biết database cúa MVD và cúa Cảnh sát có thông với
    nhau hay không, nhưng chắc chắn thông với xe cảnh sát giao
    thông đi tuần .
    Như vậy, một người ở Mỹ có trong nhiều databases khác nhau:
    Sở Thuế, sở An Sinh Xã Hội, Phòng Lao Động, Phòng Xe Cộ,
    Cảnh Sát và Tội Phạm. Khi bắt người lái xe, thì có thẻ lái xe
    Driver Licience giúp tìm được người này trong databases của
    MVD, và Cảnh Sát, nhưng không biết gì về tiền lương và phúc
    lợi xã hội. Mấy năm một lần, Toà Án kết hợp tất cả các thông tin
    trong các Databases kể trên, mới tìm được người đủ tiêu chuẩn
    làm Juror (bồi thẩm).
    Khi một người bị truy nã, Cảnh sát gửi hồ sơ lên để nhờ Sở
    Thuế IRS và An Sinh Xã Hội SS tìm hộ có ai đi làm mang tên
    đó không . Đương nhiên kẻ chạy trốn không bao giờ đi làm
    mang tên thật, nhưng y cũng không thể nào tìm ra được số
    xã hội giả (vì có người thật rồi) để đi làm, nên phải đi ăn xin
    ăn cướp, hoặc chết đói . Thông thường, y phải nhờ bà con hay
    người tình che chở và cho ăn . Những trường hợp này cũng rất
    dễ bị cảnh sát mò ra, vì họ chỉ cần liếc mắt vào rổ đi chợ mua
    thức ăn và số lần đi chợ trong cả tháng là có thể biết được có
    người ăn thêm ngoài những người vốn có trong gia đình hay
    không . Thông thường, kẻ bị truy nã không được nhiều thành
    viên trong gia đình che chở đâu, mà họ lại là người tố ra đầu
    tiên kia . Những tội phạm ẩn tránh pháp luật thường tham ăn,
    lười làm, hay cãi lộn, nghiện hút, còn người thường thì hay
    không trốn tránh, và được bà con bạn bè che chở.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Khi cá nhân bị truy nã, cảnh sát tìm số xã hội, và gửi đi các
    ngân hàng, khoá chặt số tiền của y lại (theo số xã hội và tên).
    Nếu y chết, số tiền trong các ngân hàng sẽ trả lại cho chính phủ
    nếu không có vợ con.
    Khi một người bị tình nghi trên đường phố mà không lái xe
    (tôi chẳng hạn) thì không có giấy tờ gì cho biết tôi là ai cả . Phần
    lớn trường hợp thì cảnh sát không bắt giữ nếu không cần thiết .
    Nếu bắt, thì người bị bắt được gọi điện thoại gọi người đến
    nhận mình về . Nếu người bị bắt chỉ có một mình, thì cảnh sát
    phải theo tên khai mà tìm trong database xem có đúng không
    rồi làm hồ sơ truy tố cho đúng người.
    Nếu người chết bị tìm thấy xác, thì thường không có giấy tờ gì,
    vì thẻ lái xe họ để trong túi hay cặp để trên xe, chứ không trong
    túi áo, túi quần. Lúc này phải đợi xem vợ chồng, cha mẹ người
    thân có khai mất tích không mới biết được người chết là ai .
    Nếu người này không có bà con, thì phải đợi đến khi hàng xóm
    nghi ngờ người này mất tích mà báo . Thường thì xác chết được
    đưa lên TV, và hàng xóm có thể nhận ra, và báo cho cảnh sát .
    Những tội phạm mới xảy ra đều được đưa lên TV qua nhiều
    kênh channel, và mỗi kênh lại báo nhiều lần, nên hầu hết các
    kẻ nghi là tội phạm đều được cảnh sát biết rõ trong database.
    Như vậy từ khi sinh ra, hay từ khi xuống sân bay Mỹ, lấy thẻ xã
    hội, đi làm, ốm, về hưu, bị bắt, chết, người ta đều được theo rõi
    cho vào database, và quản lý tiền người này làm được, đóng
    thuế, nộp bảo hiểm, gửi ngân hàng, trả tiền chữa bệnh, cho
    đến khi chết mà thiếu tiền, hay thừa tiền, có những địa chỉ gửi
    thư và nhận thư, số điện thoại nào (do chủ thuê làm công, hay
    chính mình là chủ hãng xưởng hay công ty).
    Biết người như thế đã đủ chưa, mà còn cần đến hộ khẩu?
  7. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Do cách quản lý hộ khẩu của ta chỉ là trên giấy tờ nên ,phức tạp và bất tiện là không tránh khỏi.Vì nó rất mang tính cục bộ,cứng nhắc,chậm chạp !
    Việc quản lý bằng hệ thống máy tính liên mạng sẻ giải quyết mọi rắc rối nhất và đem lại sự thuận tiện nhất !

Chia sẻ trang này