1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quán nước Garage" nơi: Nhắn tin - Chit chat - Hẹn hò - Giới thiệu - Trao đổi thông tin xe cộ...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi always_be_01, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thế thì cứ sau 1 tháng em lại phải ra đăng kí lại à. Bác nói rõ hơn được không? Mà mình có phải đóng thuế má gì không nếu muốn đổi sang biển VN.
    Thanks bác trước
  2. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thế thì cứ sau 1 tháng em lại phải ra đăng kí lại à. Bác nói rõ hơn được không? Mà mình có phải đóng thuế má gì không nếu muốn đổi sang biển VN.
    Thanks bác trước
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Các cao nhân cho em hỏi mấy chỗ độ xe Benly, chỗ nào làm tốt và có thẩm mỹ. Em tập hợp được đầy đủ tư liệu và yêu cầu của bản thân rồi! Giờ chỉ cần tìm được cửa hiệu có thể làm theo được yêu cầu của mình thôi. Em đòi hỏi cao nên muốn tìm chỗ tốt. Mong các bác hiểu biết bớt chút thời gian chỉ chỗ cho em! Hiện giờ em mới chỉ biết 2 chỗ, một là bác Thương hai là bác Sơn cạnh cửa hàng bác Phong đầu Giảng Võ.
    Cảm ơn rất nhiều!
    Ps: Kỳ vọng nhiều vào anh Hải Izs vì em thấy anh có vẻ biết nhiều cửa hàng cửa hiệu lắm. Làm phát bia chào đàn anh!
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Các cao nhân cho em hỏi mấy chỗ độ xe Benly, chỗ nào làm tốt và có thẩm mỹ. Em tập hợp được đầy đủ tư liệu và yêu cầu của bản thân rồi! Giờ chỉ cần tìm được cửa hiệu có thể làm theo được yêu cầu của mình thôi. Em đòi hỏi cao nên muốn tìm chỗ tốt. Mong các bác hiểu biết bớt chút thời gian chỉ chỗ cho em! Hiện giờ em mới chỉ biết 2 chỗ, một là bác Thương hai là bác Sơn cạnh cửa hàng bác Phong đầu Giảng Võ.
    Cảm ơn rất nhiều!
    Ps: Kỳ vọng nhiều vào anh Hải Izs vì em thấy anh có vẻ biết nhiều cửa hàng cửa hiệu lắm. Làm phát bia chào đàn anh!
  5. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chao bac, dau xuan, chuc mung nam moi anh em!
    Neu bac da co xe va $ roi thi con cho gi nua?????
    Xin moi bac lien he voi Baja250 - 0913322990 - 0983322990
    Day chinh la chu nhan cua 1 chiec CD-benly duoc che doc nhat Hanoi luon (rat cau ky)
    (Em xin phep de lo quy danh cua bac Baja250 he he!)
    Chuc thanh cong!
  6. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chao bac, dau xuan, chuc mung nam moi anh em!
    Neu bac da co xe va $ roi thi con cho gi nua?????
    Xin moi bac lien he voi Baja250 - 0913322990 - 0983322990
    Day chinh la chu nhan cua 1 chiec CD-benly duoc che doc nhat Hanoi luon (rat cau ky)
    (Em xin phep de lo quy danh cua bac Baja250 he he!)
    Chuc thanh cong!
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Lọ mọ tìm giúp bác các quy định của Hải quan, rắc rối đấy nếu bác không rành thủ tục, tốt nhất nên nhờ người đã làm rồi chỉ cho nếu không mất thời gian và .... lắm.
    Xe mang biển số Lào muốn đổi sang số Việt Nam thì phải đổi chủ sở hữu nhưng hiện nay nhà nước cấm nhập xe dưới 16 chỗ đã qua sử dụng nên không có cách nào đâu bác. Nếu muốn sử dụng ở VN thì chỉ có cách là khai báo tạm nhập tái xuất thôi. Trường hợp của bác là khu vực chữ màu đỏ, chúc bác vui.
    Thủ tục đối với phương tiện VT tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập có thời hạn
    Quy định chung Phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn phải khai hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan. Phương tiện vận tải này bao gồm: xe ô tô du lịch, xe gắn máy, thuyền, xuồng có gắn máy và không gắn máy.
    Phương tiện vận tải tạm nhập khẩu để lưu hành trong phạm vi khu vực cửa khẩu, trong thời hạn không quá 48 giờ hoặc lưu hành trong phạm vi huyện biên giới có cửa khẩu trong thời hạn không quá 12 giờ phải xin phép Thủ trưởng cơ quan công an khu vực cửa khẩu.
    Phương tiện vận tải tạm nhập khẩu để lưu hành trong phạm vi tỉnh, thành phố có cửa khẩu, trong thời hạn không quá 5 ngày phải được phép của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố nơi phương tiện vận tải tạm nhập lưu hành.
    Phương tiện vận tải tạm nhập lưu hành ngoài phạm vi tỉnh, thành phố có cửa khẩu phải được phép của Bộ trưởng Bộ Công an.
    Phương tiện vận tại tạm nhập khẩu để lưu hành tại Việt Nam thuộc diện phương tiện vận tải cấm lưu hành tại Việt Nam (xe tay lái nghịch, xe quá niên hạn sử dụng ...) phải xin phép Thủ tướng Chính phủ.
    Phương tiện vận tải tạm xuất có thời hạn nếu tái nhập qua cùng cửa khẩu phải được phép của Chi cục trưởng Hải quan; nếu tái nhập qua cửa khẩu khác cùng tỉnh, thành phố với cửa khẩu xuất thì phải được phép của Cục trưởng Hải quan; nếu tái nhập qua cửa khẩu thuộc tỉnh, thành phố khác thì phải được phép của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
    Hồ sơ hải quan gồm
    - Tờ khai hải quan;
    - Giấy phép (trừ trường hợp tạm nhập lưu hành tại khu vực cửa khẩu);
    - Giấy đăng ký lưu hành.
    Thủ tục tại địa điểm kiểm soát giáp biên giới
    - Đối với xe nhập cảnh: trách nhiệm của lái xe phải dừng xe đúng nơi qui định tại cửa khẩu, xuất trình giấy tờ và xe để Hải quan kiểm tra và ký xác nhận vào sổ theo dõi phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh của cơ quan Hải quan.
    - Đối với xe xuất cảnh: trách nhiệm của lái xe phải xuất trình tờ khai xe ôtô xuất cảnh, tờ khai hàng xuất khẩu (nếu xe chở hàng xuất khẩu) đã làm thủ tục hải quan.
    Thủ tục tại trụ sở cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan
    Đối với xe ôtô vận tải hàng hoá, lái xe có trách nhiệm khai và nộp cho Hải quan những giấy tờ sau:
    - Tờ khai xe ôtô xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ: 2 bản chính (mẫu HQ/2002/01-PTVT)
    - Tờ khai hành lý xuất khẩu, nhập khẩu của lái xe : 1 bản chính
    (nếu ôtô lưu hành ngoài khu vực cửa khẩu)
    - Danh sách hành khách (nếu có chuyên chở hành khách): 1 bản chính
    - Xuất trình Giấy phép (nếu có) theo qui định của Hiệp định vận tải đường bộ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước có chung biên giới.
    Đối với xe ôtô của nước ngoài vào khu vực cửa khẩu Việt Nam và xe ôtô Việt Nam qua biên giới để giao nhận hàng hoá sau đó quay trở lại ngay trong ngày thì không yêu cầu khai và nộp các giấy tờ theo qui định trên.
    Đối với phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập có thời hạn bao gồm: xe ôtô du lịch (xe ôtô con, xe ôtô chở hành khách, xe vừa chở người vừa chở hàng), xe gắn máy, thuyền xuồng có gắn máy và không gắn máy, ngoài việc nộp và xuất trình các giấy tờ trên đây, lái xe còn phải nộp cho Hải quan một trong những giấy tờ sau:
    - Giấy phép tạm nhập để lưu hành do cơ quan Công an cấp: 1 bản chính
    - Giấy phép của Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp : 1 bản chính
    (đối với xe tạm xuất, tái nhập không cùng cửa khẩu)
    Thủ tục cấp phép Việc cấp giấy phép cho xe Việt Nam tạm xuất, tái nhập có thời hạn thực hiện như sau:
    - Trường hợp xe tạm xuất, tái nhập qua cùng một cửa khẩu thì Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu ghi trực tiếp lên tờ khai xuất nhập cảnh của lái xe.
    - Trường hợp xe tạm xuất, tái nhập không cùng một cửa khẩu thì chủ xe hoặc lái xe phải có văn bản đề nghị (nội dung gồm: tên chủ xe, tên lái xe, loại xe, nhãn hiệu xe, số khung, số máy, biển kiểm soát, cửa khẩu tạm xuất, cửa khẩu tái nhập, thời gian tạm xuất, thời gian tái nhập) gửi Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu xe tạm xuất để được cấp phép.
    Giấy phép (ký hiệu GP/2002/02-PTVT) gồm 3 bản: Giao chủ xe hoặc lái xe 2 bản để nộp cho Hải quan cửa khẩu tạm xuất, cửa khẩu tái nhập mỗi nơi 1 bản; lưu Hải quan cấp giấy phép 1 bản. Giấy phép này có giá trị thực hiện ở cả cửa khẩu tạm xuất và cửa khẩu tái nhập.
    Được kasanova sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 16/02/2005
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Lọ mọ tìm giúp bác các quy định của Hải quan, rắc rối đấy nếu bác không rành thủ tục, tốt nhất nên nhờ người đã làm rồi chỉ cho nếu không mất thời gian và .... lắm.
    Xe mang biển số Lào muốn đổi sang số Việt Nam thì phải đổi chủ sở hữu nhưng hiện nay nhà nước cấm nhập xe dưới 16 chỗ đã qua sử dụng nên không có cách nào đâu bác. Nếu muốn sử dụng ở VN thì chỉ có cách là khai báo tạm nhập tái xuất thôi. Trường hợp của bác là khu vực chữ màu đỏ, chúc bác vui.
    Thủ tục đối với phương tiện VT tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập có thời hạn
    Quy định chung Phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn phải khai hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan. Phương tiện vận tải này bao gồm: xe ô tô du lịch, xe gắn máy, thuyền, xuồng có gắn máy và không gắn máy.
    Phương tiện vận tải tạm nhập khẩu để lưu hành trong phạm vi khu vực cửa khẩu, trong thời hạn không quá 48 giờ hoặc lưu hành trong phạm vi huyện biên giới có cửa khẩu trong thời hạn không quá 12 giờ phải xin phép Thủ trưởng cơ quan công an khu vực cửa khẩu.
    Phương tiện vận tải tạm nhập khẩu để lưu hành trong phạm vi tỉnh, thành phố có cửa khẩu, trong thời hạn không quá 5 ngày phải được phép của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố nơi phương tiện vận tải tạm nhập lưu hành.
    Phương tiện vận tải tạm nhập lưu hành ngoài phạm vi tỉnh, thành phố có cửa khẩu phải được phép của Bộ trưởng Bộ Công an.
    Phương tiện vận tại tạm nhập khẩu để lưu hành tại Việt Nam thuộc diện phương tiện vận tải cấm lưu hành tại Việt Nam (xe tay lái nghịch, xe quá niên hạn sử dụng ...) phải xin phép Thủ tướng Chính phủ.
    Phương tiện vận tải tạm xuất có thời hạn nếu tái nhập qua cùng cửa khẩu phải được phép của Chi cục trưởng Hải quan; nếu tái nhập qua cửa khẩu khác cùng tỉnh, thành phố với cửa khẩu xuất thì phải được phép của Cục trưởng Hải quan; nếu tái nhập qua cửa khẩu thuộc tỉnh, thành phố khác thì phải được phép của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
    Hồ sơ hải quan gồm
    - Tờ khai hải quan;
    - Giấy phép (trừ trường hợp tạm nhập lưu hành tại khu vực cửa khẩu);
    - Giấy đăng ký lưu hành.
    Thủ tục tại địa điểm kiểm soát giáp biên giới
    - Đối với xe nhập cảnh: trách nhiệm của lái xe phải dừng xe đúng nơi qui định tại cửa khẩu, xuất trình giấy tờ và xe để Hải quan kiểm tra và ký xác nhận vào sổ theo dõi phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh của cơ quan Hải quan.
    - Đối với xe xuất cảnh: trách nhiệm của lái xe phải xuất trình tờ khai xe ôtô xuất cảnh, tờ khai hàng xuất khẩu (nếu xe chở hàng xuất khẩu) đã làm thủ tục hải quan.
    Thủ tục tại trụ sở cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan
    Đối với xe ôtô vận tải hàng hoá, lái xe có trách nhiệm khai và nộp cho Hải quan những giấy tờ sau:
    - Tờ khai xe ôtô xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ: 2 bản chính (mẫu HQ/2002/01-PTVT)
    - Tờ khai hành lý xuất khẩu, nhập khẩu của lái xe : 1 bản chính
    (nếu ôtô lưu hành ngoài khu vực cửa khẩu)
    - Danh sách hành khách (nếu có chuyên chở hành khách): 1 bản chính
    - Xuất trình Giấy phép (nếu có) theo qui định của Hiệp định vận tải đường bộ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước có chung biên giới.
    Đối với xe ôtô của nước ngoài vào khu vực cửa khẩu Việt Nam và xe ôtô Việt Nam qua biên giới để giao nhận hàng hoá sau đó quay trở lại ngay trong ngày thì không yêu cầu khai và nộp các giấy tờ theo qui định trên.
    Đối với phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập có thời hạn bao gồm: xe ôtô du lịch (xe ôtô con, xe ôtô chở hành khách, xe vừa chở người vừa chở hàng), xe gắn máy, thuyền xuồng có gắn máy và không gắn máy, ngoài việc nộp và xuất trình các giấy tờ trên đây, lái xe còn phải nộp cho Hải quan một trong những giấy tờ sau:
    - Giấy phép tạm nhập để lưu hành do cơ quan Công an cấp: 1 bản chính
    - Giấy phép của Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp : 1 bản chính
    (đối với xe tạm xuất, tái nhập không cùng cửa khẩu)
    Thủ tục cấp phép Việc cấp giấy phép cho xe Việt Nam tạm xuất, tái nhập có thời hạn thực hiện như sau:
    - Trường hợp xe tạm xuất, tái nhập qua cùng một cửa khẩu thì Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu ghi trực tiếp lên tờ khai xuất nhập cảnh của lái xe.
    - Trường hợp xe tạm xuất, tái nhập không cùng một cửa khẩu thì chủ xe hoặc lái xe phải có văn bản đề nghị (nội dung gồm: tên chủ xe, tên lái xe, loại xe, nhãn hiệu xe, số khung, số máy, biển kiểm soát, cửa khẩu tạm xuất, cửa khẩu tái nhập, thời gian tạm xuất, thời gian tái nhập) gửi Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu xe tạm xuất để được cấp phép.
    Giấy phép (ký hiệu GP/2002/02-PTVT) gồm 3 bản: Giao chủ xe hoặc lái xe 2 bản để nộp cho Hải quan cửa khẩu tạm xuất, cửa khẩu tái nhập mỗi nơi 1 bản; lưu Hải quan cấp giấy phép 1 bản. Giấy phép này có giá trị thực hiện ở cả cửa khẩu tạm xuất và cửa khẩu tái nhập.
    Được kasanova sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 16/02/2005
  9. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hồi lâu lâu rồi có con này, nay chắc chẳng còn nhưng post lên cùng bánh khảo:
    "Tôi có con xe HONDA - REBEL 125cc biển 29H7-7677. Xe của ông giám đốc mua từ lâu nhưng rất ít đi, mới nhượng cho tôi cách đây 2 tuần giá khuyến mãi 36triệu (giá anh em).
    Xe còn nguyên bản màu đen, máy chạy êm và tiếng bô cực phê. (bel mà)
    Con trai chạy xe này đẹp gấp chục lần chạy SH, @... Trông Nam tính cực kỳ.
    Nay tôi vỡ nợ nên cần bán với giá 35,5 triệu.
    Bớt chút ít nếu khách hàng đẹp trai.
    Mua ngay trong ngày hôm nay ko tôi đem ra chợ bán. (1/2/05) (giờ xanh cỏ rồi nhỉ?! hihi)
    Liên hệ: anh Nam 0912229000
    Gần đây nhất có bác gì ở 47 Cửa Đông bán con 125 biển K4 - Giá khoảng 2500USD. Bác thông cảm nhé, tớ không nhớ được thông tin nào khác.
    Hôm wa người nhà tớ cũng mua được con Beo K1 đắp chiếu tại Bánh Đậu Xanh City - mới long lanh, giá 50T chẵn. Lục tốn!

    Không có ngựa chiến sao tung hoành được nhể?!
    Được 3Faces sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 16/02/2005
  10. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hồi lâu lâu rồi có con này, nay chắc chẳng còn nhưng post lên cùng bánh khảo:
    "Tôi có con xe HONDA - REBEL 125cc biển 29H7-7677. Xe của ông giám đốc mua từ lâu nhưng rất ít đi, mới nhượng cho tôi cách đây 2 tuần giá khuyến mãi 36triệu (giá anh em).
    Xe còn nguyên bản màu đen, máy chạy êm và tiếng bô cực phê. (bel mà)
    Con trai chạy xe này đẹp gấp chục lần chạy SH, @... Trông Nam tính cực kỳ.
    Nay tôi vỡ nợ nên cần bán với giá 35,5 triệu.
    Bớt chút ít nếu khách hàng đẹp trai.
    Mua ngay trong ngày hôm nay ko tôi đem ra chợ bán. (1/2/05) (giờ xanh cỏ rồi nhỉ?! hihi)
    Liên hệ: anh Nam 0912229000
    Gần đây nhất có bác gì ở 47 Cửa Đông bán con 125 biển K4 - Giá khoảng 2500USD. Bác thông cảm nhé, tớ không nhớ được thông tin nào khác.
    Hôm wa người nhà tớ cũng mua được con Beo K1 đắp chiếu tại Bánh Đậu Xanh City - mới long lanh, giá 50T chẵn. Lục tốn!

    Không có ngựa chiến sao tung hoành được nhể?!
    Được 3Faces sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 16/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này