1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân phục các nước qua các thời kỳ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Có Thể nhận biết thằng Khơ me Đỏ trên qua cái mũ và đặc biệt qua cái khăn quàng cổ. Khăn bọn này khác hẳn khăn rằn cảu Nam Bộ.
  2. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chiến đấu trong công viên á?
  4. anhtq1972

    anhtq1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  5. anhtq1972

    anhtq1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  6. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái ảnh này tớ kiếm trên một trang web của bọn Trung Đông về Vietnam people army đấy! Thần tượng của chúng nó đấy!
  7. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    BÁC BẢO LẠI BỌN NÓ CÁI
    HÌNH NHƯ CÁI HÌNH ĐẦU TIÊN LÀ LÍNH POLPOT thì fải. MẶc đồ đen, quấn khăn rằn, đội mũ công nhân
    (Đã ký và đóng dấu)
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Quân đội VN mình bây giờ bơ sữa nhiều, cao ráo lên nên bắt đầu duyệt binh bằng giày "bốt".Oai ghê, hồi bác Putin sang cũng vậy.
    Cái khoản duyệt binh bằng giày "bốt" da này thì bọn Đức béc giê làm sớm và cũng oai nhất.
    Sư đoàn Cận vệ SS Adolf Hitler (SS-Division Leibstandarte Adolf Hitler - LAH)

    [​IMG]
    Sơ lược tẹo:
    Sư Đoàn Cận Vệ SS Adolf Hitler (LAH),tiền thân là trường quân sự Hoàng gia Đông Phổ Berlin-Lichterfelde được thành lập sau Thế Chiến thứ nhất.
    Đơn vị cận vệ đầu tiên của Hitler được thành lập lần đầu tiên ngày 17-3-1933, hai tháng sau khi Hitler lên nắm quyền, do hắn không hề tin tưởng vào các lực lượng vũ trang yếu ớt của chính quyền Weimar cũ.Đến tháng 9-1933,đơn vị này đổi tên thành Cận Vệ Bộ Tham Mưu Berlin gồm 120 người.Tất cả họ đều phải tuyện thệ trực tiếp trước mặt Hitler về sự tuyệt đối trung thành và thực thi nhiệm vụ bảo vệ Hitler và bộ sậu của hắn tại Berlin.
    Đến cuối 1934, đơn vị ày chính thức trực thuộc SS với tên gọi Trung Đoàn cận vệ SS số 1.Đến năm 1936, ngay tại phiên họp trong Quốc Hội, Hitler đã trao cho đơn vị này tên gọi danh dự mang chính tên của y: Sư đoàn Cận Vệ SS Adolf Hitler , một vinh dự luc bấy giờ(SS-LAH)
    Đến mùa thu năm 1940,với yêu cầu của Himmler cần một sư đoàn đặc nhiệm để bảo vệ Berlin và các khu vực đầu não của chính phủ trong thời chiến, một bộ phận của SS-LAH đã trực thuộc bộ phận SS làm nhiệm vụ chiến đấu song song với quân đội Đức(Wehrmacht) là Wafen-SS,chỉ huy của lực lượng này đến năm 1943 là thượng tá Waffen-SS Sepp Dietrich.
    Đến năm 1941,lực lượng cận vệ này được nâng cấp và bổ sung cả về quân số, trang bị lẫn tên gọi thành Sư Đoàn Cận Vệ SS Adolf Hitler.Từ năm 1942, Sư Đoàn được trang bị thêm các nhóm thiết giáp của Waffen-SS để tung vào cuộc chiến chứ không còn chỉ để bảo vệ đầu não Berlin như ban đầu nữa.Và đến 1.10.1943 , Sư đoàn được đổi tên lần cuối cùng thành "Sư Đoàn tăng SS Cận Vệ Số 1 Adolf Hitler"
    Hành động đầu đầu tiên của lực luợng Cận Vệ này là vụ đàn áp đẫm máu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 1934 vào nhóm lãnh đạo tối cao của lực lượng Cận Vệ áo nâu SA (Sturmabteilung) , đứng đầu là Ernst Röhm vốn đã đi theo Hitler từ những ngày đầu và cũng là một công cụ vũ trang đắc lực giúp Hitler đàn áp những phe phái khác để nắm quyền, nguyên nhân cho đến giờ vẫn là một dấu hỏi lớn: Do Hitler nghi ngờ Ernst Röhm muốn đảo chính để nắm quyền hay do Hitler sợ thế lực của Ernst Röhm, người đang nắm trong tay lực lượng SA , dù chưa thuộc quân đội và chưa được trang bị vũ trang đủ mạnh, nhưng với quân số tới gần 300.000 người cũng đủ để hắn phải lo sợ.Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng, Hitler tin tưởng lực lượng SS của Heinrich Himmler hơn là Ernst Röhm nên hắn đã cùng Himmler đặt dấu chấm hết cho lực lượng SA.
    Một số chiến dịch quân sự của LAH trong thế chiến thứ 2:
    - tháng 3-4 năm 1941, tham chiến tại Balkan trực thuộc Tập Đoàn quân số 12 của thống chế Wilhelm List.
    -tháng 7-1942 đến tháng 7-1942: trực thuộc Sư Đoàn tăng số 14 và sư Đoàn mô tô số 3, chỉ huy là thống chế Walter von Reichenau, tham chiến tại Nga.
    - tháng 1 đến 3-1943:tham gia chiến dịch đánh chiếm lại Charkow, Nga dưới sự chỉ huy của tướng xe tăng mổi tiếng Heinz Guderian và tướng Hermann Hoth
    - tháng 6-7 năm 1943 , tham gia trận Kursk nổi tiếng, tấn công mũi phía Nam vòng cung Kursk dưới sụ chỉ huy của tướng Eric von Manstein.Đây là mũi tấn công thành công nhất của cả 3 mũi tấn công,nhưng cũng chỉ tiến được 40km thì phải dừng lại.
    - tháng 8 đến thang 10 năm 1943: tham chiến tại Ý thuộc đơn vị Thiết Giáp thuộc tập đoàn quân số 10 của tướng Vietinghoff-Scheel
    -tháng 8 đến tháng 11 - 1943: tham gia phóng thủ sông Dnjepr, Nga, chỉ huy là tướng Manstein
    - tháng 6-9 năm 1944: tham chiến tại Normandie, Pháp , chỉ huy bởi tướng Erwin Rommel.
    -tháng 12 1944 đến 1 năm 1945: tham chiến tại biên giới Pháp- Bỉ thuộc vung Ardennen , chỉ huy là tướng Walter Model
    -tháng 1 đến tháng 5 1945: thuộc tập đoàn quân số 6 đóng tại Áo và Hungary
    -tháng 3 đến tháng 5-1945: tham gia phòng thủ Berlin bởi tướng Helmuth Weidling
    Vào tháng 2 năm 1945, một phần còn lại của Sư Đoàn LAH này, khi đó vẫn còn đóng tại Hungary, vẫn tổ chức một cuộc tấn công và quân Nga ngay trên mặt hồ đã đóng băng , vốn là một lợi thế của quân Nga.Cuộc tấn công cuối cùng của SS-LAH với quân số rất chênh lệch đã gặp phải thiệt hại rất nặng nề đã khiến Hitler vô cùng tức giận và ra lệnh lột bỏ hết quân hàm của chỉ huy SS-LAH còn lại khi đó.
    Đơn vị cuối cùng thuộc SS-LAH đã đầu hàng tại Áo ngày 9-5-1945, sau này là ngảy kỉ niệm chiến thắng PX Đức hàng năm.

    Quân Đức tiến vào Vác-xa-va, Ba Lan 9-1939
    [​IMG]
    Không quân của thồng chế Goering duyệt binh
    [​IMG]
    Cái này là của sư đoàn cận vệ LAH
    [​IMG]
    Cái này chắc là ảnh tuyên truyền
    [​IMG]
    MG-42 vác trên vai
    [​IMG]
  9. bsb_long

    bsb_long Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    19
    Quả này hoành tráng đây.Sao hồi đó đã có ảnh màu rồi nhẩy?Chắc la phim dựng lai hử?
  10. kamikazer

    kamikazer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ùi đúng là mấy bác Đức có khác,chất thế không biết
    Chắc là ảnh thật đấy nhưng được phục chế lại bằng mầu.
    Mấy dạo em hay đi qua chỗ Bảo tàng phòng không không quân, gặp 1 bọn nghi thức quân đội đi ủng da,tay đeo găng trắng,ngồi xe Camnhông,ăn mặc như lính Nhật hồi xưa chất thế

Chia sẻ trang này