1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em quên ko nói anh vnnsmile, cái sao mà anh bảo là Alpha ấy, nói như vậy cũng đúng ( tên khoa học của nó là Regulus ), còn sao Beta là Denebola.
    Sao Regulus cách Earth 77,49 năm ánh sáng, còn sao Denebola cách Earth 36,18 NAS
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    27/8/2007 Sao Hỏa to như Mặt Trăng ?
    Trong vài ngày qua chắc hẳn trên Yahoo Messager bạn đã đọc được tin nhắn tương tự như thế này:
    "Sao Hỏa sẽ trở nên sáng nhất trên bầu trời vào ngày 27/8/2007 này. Khi đó, bằng mắt thường nó sẽ giống như một mặt trăng thứ hai. Khoảng cách khi ấy giữa sao Hỏa và trái đất là 35 triệu kilomét. Hãy chú ý đón xem vào lúc 00:30 ngày 27/8, bạn sẽ thấy trên bầu trời có 2 mặt trăng đều to và đẹp như nhau!!! Hãy nói ngay cho bạn bè và người thân của bạn đón xem, vì lần tiếp theo sự kiện này diễn ra là vào năm 2287. Lúc đó không ai ngày nay còn sống để chứng kiến".
    Thông tin này còn tràn ngập trên các blog và diễn đàn, mọi người truyền tai nhau để cùng đón xem một hiện tượng thiên văn hiếm gặp.
    Trò đùa !
    Tin nhắn này là một trong nhưng tin nhắn ?ođùa cợt? nổi tiếng trên Internet, thậm chí có tên gọi Mars Hoax để dành riêng cho nó ( Mars:Sao Hỏa, Hoax: trò chơi xỏ). Nhưng do tính chất thời gian, nó chỉ xuất hiện vào dịp tháng 8 hằng năm, nên khiến cho rất nhiều người tin tưởng nhất là khi nhận được lời nhắn từ chính người thân của mình.
    Nhưng tin nhắn này bắt nguồn từ đâu, và tại sao chỉ đến dịp tháng 8 nó mới rộ lên ?
    Sự thật.
    Nếu bạn là người quan tâm đến thiên văn hoặc là người hay nắm bắt thông tin, hẳn bạn còn nhớ vào một sự kiện vào tháng 8 năm 2003.
    Vào tháng 8 năm 2003 Sao Hỏa ở vị trí gần Trái Đất nhất hơn bao giờ hết trong khoảng 60.000 năm với khoảng cách 34.65 triệu dặm.

    Trên quĩ đạo quay quanh mặt trời, khi Trái Đất và Sao Hỏa ở vị trí cùng một phía so với mặt trời là thời điểm chúng tiến lại gần nhau.Cứ trung bình khoảng 2 năm thì thời điểm này lặp lại. Nhưng do chu kỳ chuyển động khác nhau và quĩ đạo hai hành tinh có hình elíp nên phải rất lâu thời điểm này mới rơi vào vị trí gần nhất của hai quĩ đạo.(chu kỳ sao hỏa chuyển động quanh Mặt Trời khoảng 687 ngày)
    Ngày 27-8-2003, Sao Hỏa và Trái Đất nằm thẳng hàng theo một phía từ Măt Trời trên hình chiếu quĩ đạo. Thời điểm này lại rơi vào vùng nhau nhất của hai quĩ đạo. Để có lại một lần khác như thế này phải mất hơn 60.000 năm nữa.
    Tận dụng cơ hội này các tàu thăm dò Sao Hỏa đã được phóng lên như :NASA với Mars Exploration Rovers chở 2 xe tự hành: Spirit và Opportunity, Cơ quan hàng không Vũ trụ Châu Âu với tàu Mars Express.

    [​IMG]
    Ảnh :
    Thời điểm và khỏang cách các lần lại gần nhau của Trái Đất và Sao Hỏa
    Bao sáng Sao Hỏa ?
    Sao Hỏa sáng bằng mặt trăng ! Đó là điều không tưởng. Xét về độ sáng trong các hành tinh thì sao Hỏa có độ sáng biểu kiến biến động nhất. Bình thường nó chỉ là một ngôi sao sáng màu đỏ nhưng khi lại gần điểm gần Trái đất độ sáng tăng dần lên và có lúc vượt qua Sao Mộc để trở thành vật thể sáng thứ 4 trên bầu trời chỉ sau Mặt Trời Mặt Trăng và Sao Kim (còn gọi là sao Mai, sao Hôm).
    Khi sao Hỏa lại gần trái đất chúng ta sẽ rất ấn tượng với một ngôi sao rực sáng màu đỏ. Và là thời điểm thuận lợi để các nhà thiên văn nghiệp dư với các kính thiên văn nhỏ có thể quan sát rõ một số các chi tiết như chỏm băng, màu sắc trên bề mặt của hành tinh này.
    Hiện nay khoảng cách hai hành tinh trong các lần tiếp cận nhau của Trái Đất và sao Hỏa ngày càng xa dần và phải đến 284 năm nữa sau lần tiếp cận vào năm 2287 khoảng cách này mới bắt đầu thu hẹp lại.
    Bao giờ sao Hỏa lại gần Trái Đất?.
    Đáng ngạc nhiên là ít người biết, theo chu kỳ khoảng 2 năm thì đến 24/12/2007 - năm nay Sao Hỏa lại đến gần Trái Đất, độ sáng biểu kiến của nó hiện nay là 0.6 sẽ tăng lên đến khoảng -1.6 chỉ kém sáng hơn sao Mộc một chút (khoảng -1.8).
    Đây là dịp chúng ta định vị quan sát bằng mắt và nhìn qua kính thiên văn để thấy một số các chi tiết của hành tinh ?oanh em? này .
    [​IMG]
    Ảnh: Sao Hỏa chụp qua kính thiên văn do các bạn của CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TPHCM chụp vào lần Sao Hỏa lại gần Trái Đất 10-2005
    Tài liệu tham khảo
    [1] http://www.kidscosmos.org/kid-stuff/mars-oppositions.html
    [2] http://www.spacetelescope.org/images/html/opo0534l.html
    [3] http://wwwuser.oat.ts.astro.it/messerotti/Mars2003_Trieste/HTML_Eng/Mars2003_When_Eng.htm

    CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TPHCM

    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 21/07/2007
  3. tranphucnguyen_21031990

    tranphucnguyen_21031990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0

    Note: (chu kỳ sao hỏa chuyển động quanh Mặt Trời khoảng 320 ngày)
    Chu kì chuyển động của Hoả Tinh trên quỹ đạo quanh mặt trời là khoảng 687 ngày chứ bác.
  4. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi. Làm cách nào để có thể xác định được vị trí các ngôi sao sáng trên bầu trời đêm cũng như những chòm sao? em muốn biết để quan sát, cái "bản đồ sao" thật ghê gớm, ai mà nhìn ra cho được!
    Thanks!
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    ẹc chính xác, lẩn thẩn lẩn thẩn ....
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Đến nước này thì mình "khùng" thật rồi. Giới thuyền thông VN là mấy con gà ăn hại
    Tam Thanh: Tức quá anh Tuấn ơi
    fairydream81: !
    Tam Thanh: cái vụ sao Hoả đó
    fairydream81: sao em
    Tam Thanh: nói là không thể "bự" bằng mặt trăng mà bạn bè chỉ có vài đứa tin, người lớn thì chẳng ai tin.
    fairydream81: sao người lớn khôg tin
    Tam Thanh: tại cái chương trình thời tiết và cuộc sống
    fairydream81: chán thế đấy
    fairydream81: em có thể lấy bài của anh cho mọi người đọc
    Tam Thanh: tối hôm thứ 5 coi TV em cũng hết hồn
    Tam Thanh: umh
    fairydream81: nó nói ngiuên văn sao em
    fairydream81: em đọc bài của anh rồi chứ
    Tam Thanh: dạ, đọc rồi
    fairydream81: anh không xem TV , thế họ nói sao hả em
    Tam Thanh: y như mấy cái tin nhắn
    Tam Thanh: còn có hình nữa
    fairydream81: nhưng có bảo làm tin đồn không
    Tam Thanh: không
    fairydream81: chứ nói mọi người đón xem àh
    Tam Thanh: dạ
    Tam Thanh: còn nói vào lúc 0h 30''''
    -------------------------------------
    linhtd86: em da bao anh roi ma
    linhtd86: bua do em dag an trong tiem
    linhtd86: luc no bao the ca tiem bu lai cai tv de xem roi ban tan xon xao ca len
    linhtd86: ai cug noi se thuc coi
    fairydream81: chết thiệt
    linhtd86: em cuoi lan cuoi bo
    linhtd86: noi k ai tin tuc wa tra tien roi di ra
    linhtd86:
    linhtd86: no dam noi mot cach chac chan luon day a
    fairydream81: hè bà con kì này chết
    linhtd86: lai con noi neu muon thi sau 218 nam nua quy vi moi co the thay lai duoc
    linhtd86: acc..ac...
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 21/07/2007
  7. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có trò đùa như vậy là bởi vì đúng là sao Hoả sẽ to bằng mặt trăng thật, nếu được nhìn qua kính thiên văn.
    Vào lần sao Hoả lại gần Trái đất năm 2003 nếu nhìn qua kính thiên văn với độ phóng đại trung bình (dưới 100x) thì hình ảnh sao Hoả sẽ to bằng Mặt trăng khi nhìn bằng mắt thường.
    Lần đến gần vào tháng 12 năm nay sao Hoả sẽ chỉ to khoảng 3/5 so với năm 2005, nhưng vẫn là đủ để quan sát được nhiều chi tiết.
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã nhìn Sao Hỏa qua kính thiên văn chưa mà nói vậy, ảnh trên là chụp với độ phóng đại hơn 100x đấy, xem nó có to như mặt trăng không .
  9. nguyentranha

    nguyentranha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cái ảnh sao Hỏa của các bạn trong HAAC chụp được zoom bao nhiu hả anh Tuấn? Cái KTV đó của bác Đôn phải không ạ?
    Bọn lớp em như bị điên ấy, chúng nó còn rủ nhau đi xem Mặt Trăng thứ 2 ấy. Em nói thì chúng nó bảo em...điên!
  10. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Oh, đơn giản! Mình cũng sẽ làm như họ đã làm! Coppy trang web này ra, rồi đem post cho tất cả mọi người trong list của mình, mỗi người một tay , thế nhé!
    Còn về cái chuyện muốn xác diịnh sao như bạn gì đấy nói thì có 2 cách. Thứ nhất là rủ 1 người có kinh nghiệm ngắm sao, bảo họ bày cho mình, cách này hiệu quả tức thời, nhưng ngày hôm sau lại .. quên luôn đấy là chòm sao gì!
    Còn cách thứ 2 thì tập xem bằng bảng đồ sao, có thêm 1 " chuyên gia " nữa thì càng tốt! Cách này có lâu và khó khăn, nhưng hiệu quả ( nếu như bạn ngắm thường xuyên ).
    Nói thật là 3 năm trước đây, trong số đám bạn thì chỉ có mình em là thích thiên văn. Còn nhớ hôm đi mua cuốn " Nhìn lên những chòm sao " của Trần Thời về, Giở ra xem, chả hiểu gì! Chờ mãi đến tối, đem cuốn sách lên sân thượng, đọc qua phần những chòm sao có trong quý, nhìn thật kĩ những chòm trong cái bản đồ, rồi nhìn lên trời. Cả buổi tối mới tìm thấy ... đúng 1 chòm Đại Hùng, mừng phát khóc ( phóng đại ! ). Mấy tháng sau, trình độ cũng khá lên chút chút. Tức cười nhất là chòm Gemini ngay cạnh Cannis Minor mà nhìn mãi ko ra . Mãi đến 1 năm sau mới tìm thấy Gemini. Thú thực là nhìn bản đồ mãi thành quen, khuya hôm ấy, tự hiên nhìn thấy 2 ngôi sao sáng nằm gần nhau , cạnh Cannis Minor , nghĩ ngay là G. , kiếm cái bản đồ kiểm tra lại thì đúng là Gemini, mừng muốn xỉu, vì đấy là cung của mình mà !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này