1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn. Nguyệt thực 17/8. Trang 99

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi orion_constellation, 05/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ah, mình quên ko nói. Mình có thể tìm những chòm sao dễ nhận diện như Ursa Major, Cygnus, Aquila, Scoripus,.... rồi từ đó có thể tìm ra được những sao khác dễ dàng. VD như : xác định được Ursa Major rồi, mình có thể tìm ra Gemini, Leo, Auriga, Cassiopeia ,Bootes...
    Chúc bạn mau tìm được nhiều chòm sao!
  2. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Năm 2003 sao Hoả đạt kích thước 25". Kích thước Mặt trăng khoảng 30''.
    1''=60". Vậy 30''=1800"
    1800=25x72
    Vậy thì vào năm 2003, ở độ phóng đại 72x sao Hoả nhìn sẽ to bằng Mặt trăng khi Mặt trăng được nhìn bằng mắt thường.
    Còn bạn hỏi tôi đã được nhìn sao Hoả qua kính thiên văn chưa thì tôi xin trả lời là chưa :). Tôi mới nhìn sao Hoả qua ống nhòm 15x thôi.
    Nhìn ảnh sao Hoả phóng đại 100x của bạn, tôi khẳng định là nó to bằng Mặt trăng khi Mặt trăng được nhìn bằng mắt thường
  3. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tôi post nhầm. Mặt trăng đường kính 30 phút. Sao Hoả năm 2003 là 25 giây.
    1 phút bằng 60 giây vậy năm 2003 phóng to sao Hoả 72 lần thì bằng Mặt trăng mắt thường.
    Tôi toàn post mà không xem trước thôi
  4. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thank Bác nhé! chắc em phải cố gắng lên thui, em cũng đã rất yêu TV, rùi đọc một mớ lý thuyết từ ngày học cấp 3, tới nay ít thời gian quá, bẵng mất gần chục năm, bi giờ mới có cơ hội tìm hiểu lại mặc dù niềm đam mê vẫn lun còn đó.
  5. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ối ối anh pluto ơi, em ko đáng để anh xưng "em-bác" đâu ạ. Em tập toẹ đến với thiên văn hè năm lớp 8 lên lớp 9. Khoảng hơn một tháng nữa là em lên 11 ạ. Vậy nên nhiều khi đọc sách, tài liệu ,nói thực là ... chả hiểu mô tê gì cả!
    Bây giờ em đã nhìn thấy gần hết những chòm sao mà VN có thể nhìn thấy rồi.
    Có gì khó, anh cứ hỏi em, nếu trả lời được, em sẽ trả lời.
  6. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu! tuổi trẻ tài cao. Chỉ giáo! chỉ giáo!
  7. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao Kim đang nằm phía bên trái sao Regulus trong chòm Leo. Chếch xuống phía dưới một tí về bên phải là sao Thổ.
    Hiện giờ mặt trăng đang nằm giữa 2 ngôi sao sáng. Ngôi sao bên phải Moon là sao Spica trong chòm Virgo. Ngôi sao này cách trái đất 262,18 năm ánh sáng, cấp sao biểu kiến là 0,95. Còn bên trái Moon là sao Mộc. Ngay phía dưới sao Mộc là sao Antares trong chòm Scorpius, ngôi sao này cách trái đất 603,99 năm ánh sáng, cấp sao biểu kiến là 1,05.
    Có gì sai sót, mấy anh nhắc cho em cái!
  8. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em còn đó kô? bên trái mặt trăng (khi ta nhìn lên), chếch lên trên một chút, có một sao rất sáng là spica hay sao Mộc? dưới một chút có sao sáng hơi đỏ , đó là sao gì thế? chỉ giùm anh với nhé. Chỗ anh quan sát thiếu kô gian quá. Thanks!
  9. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Your Sky: http://www.fourmilab.ch/yoursky/
    Đây là bản đồ sao ứng với từng vị trí bạn đứng trên trái đất, chỉ cần nhập toạ độ của nơi bạn đang đứng quan sát (VD: Hà nội là 21''01 độ Bắc, 105''53 Kinh độ Đông) bầu trời sao sẽ hiện ra. Mình nghĩ cái này hữu ích cho các bạn mới quan sát bầu trời như mình, post lên cho các bạn tham khảo.
  10. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Như trong hình thì đó là sao Mộc và sao mờ khổng lồ Antares đó bác, cứ cày Stella cho nó lành
    [​IMG]
    Được red_fanatical sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 24/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này