1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Sơn-Hạ Long trên cạn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Milou, 01/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Quan Sơn-Hạ Long trên cạn

    Quan Sơn-Hạ Long trên cạn
    Du lịch Hà Tây chờ đợi cơ hội đầu tư
    Những năm gần đây vào mùa hè, từng đoàn nam thanh, nữ tú lại tấp nập về du lịch hồ Quan Sơn nằm ở huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Vào mùa mưa, hàng năm từ tháng 5 đến tháng 11, về du lịch hồ Quan Sơn du khách được thưởng ngoạn những cảnh đẹp thật tuyệt.

    Nơi đây gần như một vịnh Hạ Long thu nhỏ gồm 31,5 ha diện tích ao; 850 ha hồ nằm trên 4 xã, chạy từ Cầu Dậm (Hợp Tiến) qua Hồng Sơn, Tuy Lai, đến sát Miếu Môn, xã Thượng Lâm. Chạy dọc hồ về phía tây là dãy núi giáp tỉnh Hoà Bình, tạo nên phong cảnh ?osơn thuỷ hữu tình? say đắm lòng người.

    Ngồi thuyền bồng bềnh đi dọc lòng hồ Quan Sơn, du khách được ngắm cảnh non nước, thư giãn, thăm thú 5 điểm chùa, hang động ở chân núi, có một số chùa đẹp như: Chùa Cao, chùa Hàm Long. .. Trên hồ có 9 hòn đảo, đồi cây lớn nhỏ như đảo hòn mê, sư tử, voi phục, đồi độc lập. Khu du lịch Quan Sơn khá hấp dẫn, cách thị xã Hà Đông, Hà Nội chừng 40 - 45 km; đường giao thông tiện lợi, chỉ sau điểm xuất phát bằng xe máy khoảng 1 giờ đồng hồ là tới nơi. Năm nay cảnh quan du lịch có nhiều điểm mới.

    Đặc biệt là cảnh quan môi trường sạch sẽ, cây cối nước non hoà quyện với hồ nước mênh mang gợn nước sóng sánh dưới ánh chiều, đã tạo cho du khách sự thoải mái, vô tư. ở đây có đủ các phương tiện xuồng, đò thoả mãn cho du khách thăm thú trên đảo chùa, vườn quả, tắm hồ. Ban giám đốc Công ty đã nhạy bén đầu tư xây dựng một bến xe đủ chỗ hàng trăm xe máy và ô tô khách. Nét đẹp ở đây là có khu nhà nổi giữa hồ, trên là phòng họp, hội thảo có đủ chỗ cho 100 khách, bên dưới là khách sạn, phòng ăn, có đủ các món đặc sản, đặc trưng ở Quan Sơn đó là sản phẩm thuỷ sản, gỏi cá, món ăn chưa có nơi nào ngon bằng, ốc nướng, cá nướng, ba ba, các món ăn thú rừng... Khu nhà nổi và ven sườn núi có 20 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi phục vụ du khách.

    Trước đây, hồ Quan Sơn được xây dựng là đáp ứng việc tưới nước cho hơn 2 ngàn ha ruộng sản xuất trong toàn huyện và kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế địa phương. Khi cơ chế thị trương phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cao, nơi đây trở thành điểm du lịch lý tưởng. Gần đây khu du lịch hồ Quan Sơn đã có quy hoạch tổng thể nhưng chưa có tính khả thi. Ví dụ có hạng mục như đầu tư xây dựng một con đường du lịch ven hồ, từ xã Hợp Tiến đến xã Hồng Sơn dài khoảng 4km nhưng chưa được ghi cấp vốn năm nào.

    Trăn trở về phát triển du lịch, coi đây là một ngành kinh tế mũi nhọn, chị Phạm Thị Sánh - Giám đốc Công ty thuỷ sản du lịch hồ Quan Sơn cho biết: ?oTiềm năng du lịch hồ Quan Sơn là rất lớn, Công ty thuỷ sản - du lịch Quan Sơn đã năng động vay vốn ngân hàng hơn 900 triệu đồng đầu tư phát triển du lịch.? Công ty xây dựng bến, bãi, mua sắm hơn 80 thuyền bơi, 2 ca nô, 1 xuồng to 34 chỗ ngồi, xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng phục vụ khách du lịch, nhưng không được thường xuyên. Bởi nước hồ vào vụ cấy là thuỷ nông lấy nước phục vụ cho sản xuất nên nước vơi dần, mùa khô, mùa xuân lại cạn kiệt. Do đó, mỗi năm vào mùa hè Công ty chỉ đón chừng hơn một vạn lượt khách tới du lịch, doanh thu đạt trên 100 triệu đồng/năm. Do vậy, nguồn thu từ thuỷ sản phải bù gánh lỗ cho du lịch. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế: nông nghiệp, thuỷ sản và du lịch, dự án làm sống lại dòng sông Đáy đã được khởi công xây dựng nhưng phải sau 2 năm mới hoàn thành.

    Trước mắt Công ty thuỷ sản du lịch Quan Sơn mong được các cấp, các ngành quan tâm có phương án khả thi khai thác, sử dụng một phần diện tích mặt hồ, nâng cốt đập tràn, nạo vét một phần diện tích lòng hồ nhất định đủ giữ nước, đảm bảo nước tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản và phát triển được du lịch.

    Vân Hiếu

    <:3~~ <:3~~ <:3~~ <:3~~
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long còn nhiều quyến rũ
    Hướng tới năm du lịch Hạ Long 2003
    Đã nhiều lần lênh đênh trên vịnh Hạ Long nhưng có lẽ với tôi đây là lần để lại ấn tượng nhất. Chưa bao giờ có được cảm giác phiêu du, giữa trời mây biển nước, khám phá hang động như lần này.
    Đây là chương trình khảo sát tuyến du lịch mới do Sở du lịch Quảng Ninh tổ chức cho các cơ quan báo chí. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở du lịch, cho biết đây là một trong nhiều chương trình hoạt động nhằm hướng tới năm du lịch Hạ Long 2003.
    Từ những di tích lịch sử, danh thắng
    Địa điểm đầu tiên là đền Sinh - nơi thờ 8 vị vua đời nhà Trần ở Đông Triều. Đây cũng có nhiều di tích lịch sử và danh thắng được xếp hạng quốc gia. Hiện nay chùa An Sinh đang được xây dựng lại để trở thành một địa chỉ thu hút khách du lịch. Rời đền Sinh, đoàn khảo sát tiếp tục đến Yên Tử (huyện Uông Bí), hành hương lên Tháp Tổ, chùa Hoa Viên bằng cáp treo. Núi Yên Tử được coi là danh sơn đất Việt. Hồ Yên Trung nằm gần Yên Tử là nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Nơi đây có hồ nước ngọt rộng hơn 100 ha, có rừng thông Mã Vĩ với độ tuổi khoảng 700 năm. Hiện nay có một công ty 100% vốn nước ngoài đang đầu tư khai thác.
    Tiếp tục hành trình, đoàn đã đến khảo sát cụm di tích Bạch Đằng, gồm có bãi cọc Bạch Đằng, đền thờ Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà. Bãi cọc Bạch Đằng nằm sát bên bờ sông Tranh. Đây là chứng tích còn sót lại dưới lòng sông Bạch Đằng trong trận thuỷ chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược vào năm 1288 do Trần Hưng Đạo chỉ huy. Kết thúc ngày thứ nhất đoàn đã tới đảo Tuần Châu. Hòn đảo này đang từng bước hình thành một khu du lịch tầm cỡ được quy hoạch với 21 công trình do Công ty ¢u Lạc đang thực hiện đầu tư.
    Làm sao xứng danh là Di sản thế giới?
    Bước sang ngày thứ 2 và ngày thứ 3, đoàn du khảo bắt đầu thực hiện khám phá vịnh Hạ Long. Con tầu mang tên Thiên Cung 06 lần lượt đưa đoàn đến các đảo Soi Sim, động Mê Cung, làng chài Cửa Vạn, hồ Ba Hầm, đảo Ngọc Vừng, Quan Lạn. Các bãi tắm trên các đảo cũng được đoàn lần lượt ghé qua như Sơn Hào, Vân Hải, Minh Châu, Bãi Dài. Khác với ngày trước khi đoàn chỉ tham quan các di tích, lịch sử trên cạn thì cuộc hành trình trên vịnh tới các địa chỉ mới đầy hẫp dẫn và lý thú.
    Giữa trời nước Hạ Long, các thành viên của đoàn đắm mình vào không gian kỳ bí, thoả chí khám phá vẻ đẹp của tạo hoá đã ban tặng cho con người. Có khá nhiều bãi tắm trên các đảo hiện nay chưa được đầu tư khai thác như Ngọc Vừng, Vân Hải, Minh Châu. Nhiều nhà báo đã có dịp đi đến nhiều nơi trên thế giới, đã từng tắm trên nhiều bãi biển nổi tiếng ở châu ¢u, châu Mỹ những cũng phải thốt lên rằng hiếm có nới nào có bãi tắm đẹp, trong sạch như Quan Lạn Minh Châu... Không chỉ đơn thuần là một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, vịnh Hạ Long còn có giá trị về mặt lịch sử văn hoá. Các nhà khảo cổ đã tìm ra nhiều di chỉ, cổ vật trên các hang động như Mê Cung. Điều này chứng tỏ đây là một trong những nơi cư trú của người Việt cổ cách đây hàng nghìn năm. Trong suốt hành trình các thành viên trong đoàn được đích thân Giám đốc Sở du lịch hướng dẫn. Là người đã từng có nhiều năm làm công tác quản lý Vịnh nên hơn ai hết, ông Nguyễn Văn Tuấn có nhiều điều kiện để tìm hiểu, khám phá kỳ quan đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
    Kết thúc hành trình, đoàn du khảo quay trở về Tp. Hạ Long và có cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh và Sở du lịch. Có rất nhiều vẫn đề đã được các nhà báo đặt ra. Tất cả đều mong muốn để Hạ Long được bảo vệ và đầu tư khai thác có hiệu quả hơn. Mặc dù là Di sản của thế giới nhưng đến nay ngành du lịch Quảng Ninh vẫn chưa phát huy được những lợi thế sẵn có từ giá trị vô giá của vịnh Hạ Long. Điều quan trọng là Quảng Ninh vẫn chưa lập được quy hoạch chi tiết phát triển du lịch để từ đó làm cơ sở lập dự án kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào. Cơ sở hạ tầng du lịch còn nhiều bất cập chưa được đầu tư, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, dịch vụ yếu kém đang là những trở ngại để thu hút du khách đến Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, những hạn chế trong việc phát triển của ngành đang từng bước được chứng thực bằng hàng loạt các chương trình cụ thể từ Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2001-2010 đã được tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.
    Một bằng chứng cụ thể là việc tổ chức chuyến du khảo này, những địa chỉ mà đoàn đã tham quan khảo sát sẽ nhanh chóng được lập thành những tour du lịch mới để phục vụ cho năm du lịch Hạ Long 2003. Hiện đề án tổ chức năm du lịch Hạ Long 2003 mang tầm cỡ quốc gia đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang khởi động chuẩn bị triển khai. Chính phủ cũng đã cho phép Quảng Ninh tổ chức năm du lịch để hưởng ứng Seagames lần thứ 22 tổ chức tại Việt Nam.
    Đức Vương
    <:3~~ <:3~~ <:3~~ <:3~~

Chia sẻ trang này