1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Bình và những chuyện chưa hay

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi demen3_8, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dân ta đón thành phố
    Vừa rồi có dịp về quê ăn Tết dương, ftof được nghe khơ khớ nhìu mẫu chuyện về việc dân ta đón thành phố.
    1. Đêm biểu diễn ca nhạc ở SVĐ.
    Ca sĩ ƯHP lịch sự "Chào các bạn ĐH"
    Lập tức... ở dưới.. Đ....****** chào cái......
    2. 3 màn hình lớn được dựng lên để phục vụ dân đều bị chập mạch vì.........nhiều người đu trên nó quá.
    3. Các fan dùng dép để tặng cho ca sĩ.
    4. Văn Quyến, vì quá kiêu ngạo(không cho chữ ký) mà suýt nữa bị dân ta đánh te tua
    ...........và còn nhìu nữa.......
    Trong cuộc bàn luận về những chuyện này, một số người cho rằng chỉ có dân ĐP và HT mới làm như vậy, người klhác thì cho là dân ở mấy huyện về........nhưng nói cho cùng thì vẫn là dân ta cả.
  2. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phình Phường.Dân Quảng Bình mà vốn dĩ nó thế thì cứ để thế. Sao lại cứ bới móc nhau hoài vậy?
    Mà đâu chỉ riêng chúng ta nhỉ,đâu đâu cũng vậy thôi
  3. Tiaboy

    Tiaboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phình Phường.Dân Quảng Bình mà vốn dĩ nó thế thì cứ để thế. Sao lại cứ bới móc nhau hoài vậy?
    Mà đâu chỉ riêng chúng ta nhỉ,đâu đâu cũng vậy thôi
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở đâu mà chẳng có, chứ cứ nói dân mình ra mà làm gì?? Cái gì không hay mà sửa được thì nói ra, nói mấy cái này chỉ tốn công vô ích mà thôi...
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở đâu mà chẳng có, chứ cứ nói dân mình ra mà làm gì?? Cái gì không hay mà sửa được thì nói ra, nói mấy cái này chỉ tốn công vô ích mà thôi...
  6. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Phá rừng lấy Titan

    Tintan trở nên nguyên liệu phổ biến cho nền CN hiện đại.
    Thời gian qua, việc tận thu Titan ở Quảng Bình thu được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, nhiều lo lắng cũng nảy sinh khi vấn đề vi phạm Luật Tài nguyên môi trường, Pháp lệnh Bảo vệ rừng... liên tục xảy ra.
    Các vỉa Titan tỉnh Quảng Bình chủ yếu tập trung ở các vùng cát ven biển. Trữ lượng Titan chỉ ở cấp độ tận thu C2 và P1. Trong đó đáng kể nhất là các mỏ Titan: Vĩnh Sơn với trữ lượng 68.000 tấn Titan, 11.000 tấn Zicon; Đông Hưng với trữ lượng 27.000 tấn Titan, 3.000 tấn Zicon; Nam Lãnh với trữ lượng 19.000 tấn Titan, 3.000 tấn Zicon. Ngoài ra, còn có các mỏ nằm rải rác ở các vùng đất cát ven biển Ngư Thuỷ, Ngư Hoà. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và các DN trong và ngoài tỉnh tham gia khai thác tận thu Titan. Nhờ chính sách ưu đãi, khuyến khích hợp lý nên chỉ trong một thời gian ngắn nhiều Cty, đơn vị đã tham gia đăng ký khai thác và tận thu Titan. đến nay đã có 9 đơn vị đăng ký tham gia với 16 Giấy phép được cấp trên 280 ha diện tích khai thác. Tính đến nay, khối lượng Titan thu được qua khai thác và tận thu đạt trên 34.880 tấn. Tổng số tiền thu qua khai thác và sơ chế Titan đạt khoảng gần 40 tỷ đồng.
    Ngay từ đầu chủ trương của tỉnh chỉ cấp Giấy phép khai thác trên diện tích đất không có cây và rừng phòng hộ để tránh việc các đơn vị khai thác chặt cây phá rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái vùng cát. Bên cạnh đó, việc cấp Giấy phép khai thác được thực thi dựa trên nguyên tắc các đơn vị khai thác cam kết và thực hiện đúng, đầy đủ theo Luật Khoáng sản, Luật Môi trường, Luật đất đai và pháp lệnh bảo vệ rừng... Nhưng trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công nghiệp của tỉnh đã cấp Giấy phép khai thác vào khu vực có rừng phòng hộ. Trong 16 Giấy phép khai thác cấp cho các đơn vị với tổng số 280 ha thì chỉ có 39,3 ha là diện tích không có cây rừng phòng hộ.
    Nhiều đơn vị được cấp Giấy phép đã tuỳ tiện chặt cây, phá rừng mở rộng diện tích khai thác; thậm chí khi đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra, phát hiện và quyết định đình chỉ dừng việc khai thác nhưng họ vẫn cứ tiếp tục tổ chức thi công... Cty XNK Quảng Bình được cấp 8,5 ha đất màu và đất có cây phi lao tại Tây Thôn và Liêm Bắc Nam đã chặt phá 160 cây, trong đó có 28 cây nằm ngoài diện tích được cấp. Cty Sản xuất vật liệu và Xây dựng Cosevsco I được cấp 6 ha đất hoang bãi cát ven biển tại xã Quảng Đông có liên quan đến rừng phòng hộ, khi UBND tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động, Cty vẫn tiếp tục khai thác. Cty Thương mại tổng hợp Quảng Bình đã tự thoả thuận với dân để đền bù và tiến hành khai thác trong diện tích chưa được cấp tại Tây Thôn, đồng thời đã chặt cây trên diện tích 3,02 ha đất khác...
    Việc khai thác chưa đạt hiệu quả cao do sản phẩm khai thác chỉ qua sơ chế. Trong tổng số 9 đơn vị tham gia khai thác Titan, chỉ có duy nhất một đơn vị đầu tư nhà máy tinh chế, số còn lại chủ yếu đều bán Titan ở dạng thô. Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch vùng khai thác, mỏ khai thác và thời gian khai thác ở tỉnh cũng chưa cụ thể nên nảy sinh sự chồng chéo trong thực thi các chương trình, dự án đã làm chậm và ảnh hưởng đến các hoạt động quy hoạch đất phục vụ du lịch, xây dựng khu công nghiệp và các công việc khác...
    Lập lại kỷ cương, nâng cao chất lượng
    Khắc phục những mặt yếu kém, tỉnh Quảng Bình đã quy hoạch lại vùng khai thác, chấn chỉnh lại khâu cấp Giấy phép và quản lý khai thác. Tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cty TNHH Sông Loan và Cty Thương mại tổng hợp Quảng Bình do tự ý khai thác Titan khi chưa được cấp Giấy phép khai thác. Tỉnh cũng thu hồi các Giấy phép khai thác tận thu Titan vi phạm khu vực có cây rừng phòng hộ. Đối với các trường hợp vi phạm, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với cán bộ lãnh đạo những đơn vị có nhiều sai phạm. Để lập lại kỷ cương trong khai thác Titan, Tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính-Vật giá, Chi cục Thuế sắp xếp lại việc khai thác và đề xuất phương án quản lý mỏ hợp lý nhất.
    Việc cấp Giấy phép khai thác Titan như trước đây ở tỉnh sẽ bị ngừng lại và thay vào đó là việc đấu thầu các mỏ. Tỉnh cũng đang xem xét việc quyết định chuyển khai thác Titan về 1 hoặc 2 mối nhất định và buộc các đơn vị, DN tham gia phải thực hiện đầu tư nhà máy để tinh chế Titan chứ không được bán Titan thô như thời gian trước đây.
  7. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Phá rừng lấy Titan

    Tintan trở nên nguyên liệu phổ biến cho nền CN hiện đại.
    Thời gian qua, việc tận thu Titan ở Quảng Bình thu được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, nhiều lo lắng cũng nảy sinh khi vấn đề vi phạm Luật Tài nguyên môi trường, Pháp lệnh Bảo vệ rừng... liên tục xảy ra.
    Các vỉa Titan tỉnh Quảng Bình chủ yếu tập trung ở các vùng cát ven biển. Trữ lượng Titan chỉ ở cấp độ tận thu C2 và P1. Trong đó đáng kể nhất là các mỏ Titan: Vĩnh Sơn với trữ lượng 68.000 tấn Titan, 11.000 tấn Zicon; Đông Hưng với trữ lượng 27.000 tấn Titan, 3.000 tấn Zicon; Nam Lãnh với trữ lượng 19.000 tấn Titan, 3.000 tấn Zicon. Ngoài ra, còn có các mỏ nằm rải rác ở các vùng đất cát ven biển Ngư Thuỷ, Ngư Hoà. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, kêu gọi các cơ quan, đơn vị và các DN trong và ngoài tỉnh tham gia khai thác tận thu Titan. Nhờ chính sách ưu đãi, khuyến khích hợp lý nên chỉ trong một thời gian ngắn nhiều Cty, đơn vị đã tham gia đăng ký khai thác và tận thu Titan. đến nay đã có 9 đơn vị đăng ký tham gia với 16 Giấy phép được cấp trên 280 ha diện tích khai thác. Tính đến nay, khối lượng Titan thu được qua khai thác và tận thu đạt trên 34.880 tấn. Tổng số tiền thu qua khai thác và sơ chế Titan đạt khoảng gần 40 tỷ đồng.
    Ngay từ đầu chủ trương của tỉnh chỉ cấp Giấy phép khai thác trên diện tích đất không có cây và rừng phòng hộ để tránh việc các đơn vị khai thác chặt cây phá rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái vùng cát. Bên cạnh đó, việc cấp Giấy phép khai thác được thực thi dựa trên nguyên tắc các đơn vị khai thác cam kết và thực hiện đúng, đầy đủ theo Luật Khoáng sản, Luật Môi trường, Luật đất đai và pháp lệnh bảo vệ rừng... Nhưng trong quá trình thực hiện, cơ quan chức năng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công nghiệp của tỉnh đã cấp Giấy phép khai thác vào khu vực có rừng phòng hộ. Trong 16 Giấy phép khai thác cấp cho các đơn vị với tổng số 280 ha thì chỉ có 39,3 ha là diện tích không có cây rừng phòng hộ.
    Nhiều đơn vị được cấp Giấy phép đã tuỳ tiện chặt cây, phá rừng mở rộng diện tích khai thác; thậm chí khi đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra, phát hiện và quyết định đình chỉ dừng việc khai thác nhưng họ vẫn cứ tiếp tục tổ chức thi công... Cty XNK Quảng Bình được cấp 8,5 ha đất màu và đất có cây phi lao tại Tây Thôn và Liêm Bắc Nam đã chặt phá 160 cây, trong đó có 28 cây nằm ngoài diện tích được cấp. Cty Sản xuất vật liệu và Xây dựng Cosevsco I được cấp 6 ha đất hoang bãi cát ven biển tại xã Quảng Đông có liên quan đến rừng phòng hộ, khi UBND tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động, Cty vẫn tiếp tục khai thác. Cty Thương mại tổng hợp Quảng Bình đã tự thoả thuận với dân để đền bù và tiến hành khai thác trong diện tích chưa được cấp tại Tây Thôn, đồng thời đã chặt cây trên diện tích 3,02 ha đất khác...
    Việc khai thác chưa đạt hiệu quả cao do sản phẩm khai thác chỉ qua sơ chế. Trong tổng số 9 đơn vị tham gia khai thác Titan, chỉ có duy nhất một đơn vị đầu tư nhà máy tinh chế, số còn lại chủ yếu đều bán Titan ở dạng thô. Bên cạnh đó, vấn đề quy hoạch vùng khai thác, mỏ khai thác và thời gian khai thác ở tỉnh cũng chưa cụ thể nên nảy sinh sự chồng chéo trong thực thi các chương trình, dự án đã làm chậm và ảnh hưởng đến các hoạt động quy hoạch đất phục vụ du lịch, xây dựng khu công nghiệp và các công việc khác...
    Lập lại kỷ cương, nâng cao chất lượng
    Khắc phục những mặt yếu kém, tỉnh Quảng Bình đã quy hoạch lại vùng khai thác, chấn chỉnh lại khâu cấp Giấy phép và quản lý khai thác. Tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cty TNHH Sông Loan và Cty Thương mại tổng hợp Quảng Bình do tự ý khai thác Titan khi chưa được cấp Giấy phép khai thác. Tỉnh cũng thu hồi các Giấy phép khai thác tận thu Titan vi phạm khu vực có cây rừng phòng hộ. Đối với các trường hợp vi phạm, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với cán bộ lãnh đạo những đơn vị có nhiều sai phạm. Để lập lại kỷ cương trong khai thác Titan, Tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính-Vật giá, Chi cục Thuế sắp xếp lại việc khai thác và đề xuất phương án quản lý mỏ hợp lý nhất.
    Việc cấp Giấy phép khai thác Titan như trước đây ở tỉnh sẽ bị ngừng lại và thay vào đó là việc đấu thầu các mỏ. Tỉnh cũng đang xem xét việc quyết định chuyển khai thác Titan về 1 hoặc 2 mối nhất định và buộc các đơn vị, DN tham gia phải thực hiện đầu tư nhà máy để tinh chế Titan chứ không được bán Titan thô như thời gian trước đây.
  8. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh có vẻ bám sát tình hình quê hương mình quá nhỉ, tiếp tục đi, em ủng hộ anh, 5 sao nhé.
  9. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh có vẻ bám sát tình hình quê hương mình quá nhỉ, tiếp tục đi, em ủng hộ anh, 5 sao nhé.
  10. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này