1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quảng Ninh: khách hàng 'tố' ngân hàng VPBank chèn ép khách

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Lamvynguyen, 22/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamvynguyen

    Lamvynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trước nguy cơ phải trả số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho ngân hàng VPBank Quảng Ninh mà mình chưa được nhận, vợ chồng ông Biên đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND TX Đông triều đã tuyên.
    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, VPBank bị tố lừa khách hàng, đó là gia đình ông Nguyễn An Biên. Theo đó, ông Biên đã làm đơn tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, Công an Quảng Ninh kết luận, trong hồ sơ vay vốn, nhân viên tín dụng ngân hàng đã giả mạo chữ ký của vợ chồng ông Biên để tự ý ký một hợp đồng mua bán phụ tùng xe máy nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
    Và theo hồ sơ vay vốn này, ngân hàng đã giải ngân cho bà Nguyễn Thị Phương Dung, người mà trong hồ sơ có hợp đồng mua bán phụ tùng ô tô xe máy với vợ chồng ông Biên mà Công An Quảng Ninh đã có kết luận là giả mạo.
    Tuy nhiên, dù không nhận được tiền vay vốn từ ngân hàng VPBank Quảng Ninh nhưng ông Biên, bà Khê vẫn bị VPBank Quảng Ninh kiện ra tòa án và buộc phải thanh toán số tiền đã vay cũng như toàn bộ phần lãi suất phát sinh, vì phía ngân hàng cho rằng, ông Biên đã hoàn tất các thủ tục, đã nhận tiền nhưng vi phạm nghĩa vụ trả nợ.
    Theo lời ông Biên thì trong phiên xét xử sơ thẩm, bà Dung, người được ngân hàng cho là đã nhận 1 tỷ đồng – tiền hàng mà ông Biên trả, khẳng định, có biết bà Thanh nhưng không hề biết vợ chồng ông Biên. Bà Dung cũng nói rằng, không mua bán gì với vợ chồng bị đơn.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn An Biên 'tố' ngân hàng VPBank chèn ép khách hàng

    Vậy mấu chốt của vụ việc này là cần làm rõ ông Biên và bà Dung có quan hệ làm ăn hay không? Khi mà bà Dung khẳng định không hề biết vợ chồng ông Biên.
    Để chứng minh cho việc không đến ngân hàng ký ủy nhiệm chi cho một người tên là Nguyễn Thị Phương Dung vào ngày 3/7/2013 trả tiền hàng, ông Biên đã đưa ra bằng chứng về việc anh Nguyễn Quang Huy cùng người cháu đến mua xe máy tại cửa hàng của ông Biên từ 13 đến hơn 14h. Mua xong, ông Huy ký xác nhận, chưa trả hết tiền và khi nào làm thủ tục đăng ký xong sẽ thanh toán nốt.
    Cùng làm chứng tại phiên xét xử, ông Trần Văn Mạnh cho biết, ngày hôm đó, ông mua xe của ông Biên và lắp xong xe khoảng 16h30 đến 17h chiều. Chính ông Biên là người lắp xe máy cho khách hàng. Ông Mạnh có ký vào sổ mua hàng và trả tiền (chưa trả hết, đợi có đăng ký mới trả đủ). Ông Phạm Văn Quý có lời chứng, khoảng 8h ngày 3/7/2013, vợ chồng ông và người em có đến mua một chiếc xe máy, ông Biên viết hoá đơn. Vì mang thiếu tiền, vợ ông đã đưa 2 chỉ vàng để trả đủ, có hoá đơn mua bán.
    Pháp luật net sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

Chia sẻ trang này