1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quê ta mùa lũ

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tranhanam, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Quê ta mùa lũ

    Mưa, lũ lớn gây thiệt hại nặng nề
    7:24'''', 26/10/ 2005 (GMT+7)
    . Ghi nhanh của Tiến Sỹ - Nguyễn Hân - Báo Bình Định

    Liên tiếp trong 4 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25-10, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra mưa lớn. Mưa đã gây lũ lớn ở các dòng sông, nhiều địa phương bị cô lập. Lũ đã làm chết 7 người, nhiều đê sông bị sạt lở, hàng chục ngôi nhà bị sập, hàng ngàn hécta cây trồng... bị ngập chìm trong nước...


    [​IMG]

    Khu Đông Tuy Phước bị chia cắt, người dân phải dùng sõng để đi lại.



    Mưa lớn, nước các sông trong tỉnh đã lên nhanh và xuất hiện lũ ở mức báo động 2, có nơi lên trên báo động 3, nhiều thôn làng ở các xã khu đông các huyện An Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước ngập chìm trong biển nước. Đêm ngày 24-10 cùng với mưa, nước triều dâng cao đã làm mực nước ở các sông lên nhanh. Đến sáng ngày 25-10, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên toàn tỉnh.

    Tại TP Quy Nhơn, hệ thống đường ống thoát nước ở thành phố Quy Nhơn không kịp tiêu thoát nước, nước mưa đã gây ngập úng nhiều đường phố chính ở khu vực nội thành (Trần Phú, Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng...).

    Vùng ven biển, khu vực thuộc các xã mạn Đông các huyện Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn đã bị chia cắt, nước lũ ngập trắng cả một vùng trời. Tuyến tỉnh lộ ĐT 640 từ thị trấn Tuy Phước xuống các xã Phước Hòa, Phước Thắng bị nước lũ nhấn chìm.

    Tại xã Phước Hòa, đê sông Tân Mỹ - Bình Lâm thuộc hệ thống đê sông Cây Me đã bị lũ làm sạt lở 40 m. Nước lũ cũng đã giật sập và cuốn phăng cầu Tân Mỹ dài 50 m ở Bình Lâm. Nước lũ đã tràn vào phần lớn nhà dân ở xã Phước Hòa, nhiều ngôi nhà bị ngập nước gần 1m.

    Ở xã Phước Mỹ, mưa lũ đã làm 1 người chết, cuốn trôi 2 chiếc cầu tạm. Ngoài ra, lũ còn làm sập 22 ngôi nhà ở các xã Phước Hiệp, Phước Sơn...

    Ông Nguyễn Bay - Ủy viên Ban PCLB huyện Tuy Phước cho biết: "Ngày 24-10, Ban PCLB ở địa phương đã phối hợp với đội xung kích các địa phương và nhân dân khắc phục tạm thời các đoạn đê sông và đã kịp di dời các hộ dân ngập lụt đến nơi ở an toàn. Hiện các trường học ở khu Đông đã đóng cửa. Ngay trong mưa lũ, lãnh đạo huyện cùng cán bộ của các ngành chức năng đã đến thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương, bị thiệt hại nặng về nhà ở".


    [​IMG]

    Toàn tỉnh đã có 3.252 ngôi nhà bị ngập chìm trong nước lũ.



    Tại huyện Phù Cát, nước lũ trên hệ thống sông Kôn đã lên trên mức báo động 3. Nước lũ đã tràn qua tuyến tỉnh lộ ĐT 630 đoạn Km11+80, mặt đường đã bị chìm dưới 1,2 m nước, các xã Cát Nhơn, Cát Thắng, Cát Tiến, Cát Chánh đã bị chia cắt. Đê sông Văn Trí thuộc hệ thống đê sông Kôn ở xã Cát Thắng bị lở dài 50m...

    Tại huyện An Nhơn mưa lớn kết hợp với nước lũ đầu nguồn đổ về đã làm ngập úng hàng trăm ngôi nhà, hàng ngàn ha lúa, hoa màu ở các xã Nhơn Hạnh, Nhơn Phong, Nhơn An, Nhơn Hưng. Đến 15 giờ ngày 25-10, mưa lũ đã làm 1 người chết (anh Nguyễn Nhựt Quang, 23 tuổi ở thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành), làm sập 1 lớp mẫu giáo ở thôn Châu Thành, xã Nhơn Thành; 560 ha lúa vụ mùa sắp thu hoạch, 41 ha hoa màu bị ngập chìm trong nước lũ có khả năng mất trắng. Mưa lũ cũng đã làm sạt lở 650 mét đê ngự thủy và kênh mương nội đồng, làm cuốn trôi trên 4.000 m3 đất, 35 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng?

    Sáng ngày 23-10, nước lũ đã làm bức 5 mét bờ chống lũ ở thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, BCH Phòng chống bão lụt của xã đã huy động 50 người dân quanh vùng ứng cứu khắc phục đoạn bờ bị lở. Từ 9 giờ sáng đến 15 giờ (23-10) đội xung kích của xã cùng nhiều bà con ngâm mình dưới nước để chuyển hơn 150 bao cát đắp lại đoạn bờ, khắc phục sự cố.

    . Lệ Hiền

    Tại huyện Phù Cát, từ ngày 22 đến 25-10, nước lũ đã vượt qua tràn hồ Hội Sơn 0,8m, cao hơn 0,3m so với mùa lũ năm ngoái. Do lũ lớn đã có 2 người chết, đó là ông Phùng Sâm 73 tuổi, ở thôn Chánh Nhơn - xã Cát Nhơn và ông Phạm Cự, ở thôn Chánh Lý - xã Cát Tường. Lũ lớn đã gây sạt lở các đoạn đê sông, nhất là đê Trung Bình, đê Đại Hào, đê Đại Hữu (xã Cát Nhơn), gây sa bồi thủy phá 23 ha ruộng. Tuyến đường DT 634 và hệ thống giao thông nông thôn bị xói lở nhiều đoạn. Ở khu Đông của huyện, hầu hết các giếng nước uống của dân đều bị ngập lũ. Nhân dân phải hứng lấy nước mưa để sử dụng sinh hoạt gia đình.

    . Thế Hà

    Huyện An Nhơn đã chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đó, tăng cường công tác bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, giao thông. Ở những nơi thấp trũng nhanh chóng có phương án sơ tán dân đến an toàn.

    Ở huyện Hoài Ân, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại. Ông Nguyễn Cần - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, đến 15 giờ ngày 25-10, mưa lũ đã làm 2 người chết (cụ Lê Tấn Bàn, 70 tuổi ở thôn An Hòa, xã Ân Phong và anh Võ Tí, 24 tuổi ở thôn Gia Đức, xã Ân Đức. Mưa lũ cũng đã gây ngập úng đe dọa hàng trăm ngôi nhà dọc theo sông An Lão và Kim Sơn.

    Huyện đã chỉ đạo sơ tán hơn 30 hộ dân ở khu vực sông An Lão thuộc xã Ân Hảo sơ tán đến nơi an toàn. Hàng ngàn ha hoa màu, lúa vụ mùa chưa kịp thu hoạch cũng đã bị nước lũ làm hư hại, khả năng mất trắng...

    Theo số liệu thống kê của Ban PCLB tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 25-10, Bình Định đã có 7 người chết, 37 căn nhà bị sập đổ, 3.252 ngôi nhà bị ngập nước; 1 phòng học bị sập đổ, 3 phòng học bị hư hỏng; 6.468 ha cây trồng bị ngập có nguy cơ mất trắng. Mưa lũ đã làm sạt lở 5.908 m ở các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Phù Cát, cuốn trôi gần 16.000 m3 đất đá và hàng ngàn mét kênh mương bị hư hỏng nặng; 328 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị lở... Tổng thiệt hại ước tính 80 tỉ đồng.

    Ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Ban chỉ huy PCLB của tỉnh đã phân công cho các thành viên trong ban trực tiếp đến các huyện, thành phố để chỉ đạo và đôn đốc các địa phương triển khai công tác PCLB. Tỉnh đã chỉ đạo cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban ngành đóng trên địa bàn tỉnh và Ban chỉ huy PCLB các cấp khẩn trương nắm bắt tình hình thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa bị sập, các công trình giao thông, thủy lợi... bị hư hại, có biện pháp ứng phó kịp thời. Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiệt hại do lũ gây ra".

    T.S - N.H


    Tại Hoài Nhơn, đến 13 giờ 30 chiều ngày 25-10, nước sông Lại dâng cao làm ngập hầu hết vùng hạ lưu, đặc biệt là hai xã Hoài Mỹ, Hoài Hải bị cô lập hoàn toàn, đường giao thông liên thôn, xã bị sạt lở nặng. Các xã Hoài Sơn, Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Tam Quan Bắc? bị chia cắt cục bộ. Trong ngày 25-10 các trường học được lệnh phải đóng cửa để bảo đảm an toàn cho học sinh.

    Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hoài Nhơn thì có gần 1.000 ngôi nhà bị ngập trong nước, 459 ha lúa bị ngập, nhiều đoạn giao thông bị sạt lở, 1 thuyền đánh cá công suất 33CV bị nước cuốn ra biển, hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp, hồ nuôi tôm bị ngập trong nước; tại xóm Gò Loi ở Kim Giao Bắc (Hoài Hải) nhà của bà Huỳnh Thị Tại sống gần cửa biển An Dũ đã bị sóng đánh sập. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã yêu cầu các xã di dời bà con ra khỏi vùng nguy hiểm, khuyến cáo người dân không ra sông vớt củi và gỗ.

    . Ngọc Oanh
  2. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bù?i Đì?nh Vinh
    (HS LĂ QuĂ ĐĂn - QuĂ An Nhơn)
    HƯƠNG LĂsA

    Hương lùa là?ng tĂi vù?ng quĂ lam lùf
    MĂfi chiĂ?u thu sao ngan ngàt, mf̣n mà??
    TĂi nhớ quà mù?i còng rơm, còng rạ̀
    Trà?i bĂn hè? lẮm tẮm dàng mè qua
    Nhưfng thàng mươ?i nước ngẶp trf́ng 'Ă?ng quĂ
    Mà?u bà?ng bàc lùa nghèn ngà?o tức tươ?i
    DĂn là?ng tĂi bơi xuĂ?ng 'i cf́t vẶi
    Nước mf́t lfn dà?i già rèt tài tĂ
    Giơ? tĂi ngĂ?i thẮp thò?m nhưfng cơn mưa
    TĂi lài nhớ mù?i mf̣n nĂ?ng cù?a lùa
    Ă"i nhớ mong hay lò?ng tĂi thf́p lư?a
    Mù?a gf̣t nà?y mè cf́t lùa hay chưa?
    B.Đ.V
    Tin nĂng: ThĂng tin từ ĐĂi Truyền hĂnh, 'ến nay, toĂn t?nh 'Ă cĂ 11 người bc tĂnh thi?t hại lĂn 120 tỷ '"ng!
    ChĂng ta sẽ lĂm gĂ?
  3. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hỡi anh em đồng hương,anh em Bình Định chúng ta hiện giờ phải làm gì.Hunter tui mới điẽn về quê và được biết là nước sông Kôn dâng rất cao.Hiện tại đã tràn vào nhà tui và của cả 1 làng vùng quê nơi tôi sống(thông tin từ Mẹ tui).Tui thật sự lo lắng vì có thể nước sông sẽ dâng lên nữa.Tôi biết ko chỉ riêng tôi lo mà còn rất nhiều người và ngay lúc này đây chúng ta mỗi người 1 tay hãy cùng nhau hướng về quê hương của chúng ta bằng nhìu hình thức,bằng nhìu cách và tiếp nhận tất cả những phương án để cùng hướng về quê nàh trong những lúc khó khăn này.Mọi người hãy cho ý kiến:chúng ta phải làm gì ngay lúc này.Mối ý kiến của mọi người là 1 sự viện trợ cần thiết nhất với đồng bào ta đang trong mùa lũ.
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Bình Định
    9:8'', 29/10/ 2005 (GMT+7)
    (BĐ) - Ngày 28-10, Đoàn công tác Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Lê Nam Thắng dẫn đầu đã về kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra tại tỉnh Bình Định.
    Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ và Phù Cát, buổi chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định và các sở, ngành chức năng của tỉnh.
    [​IMG]

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà đến thăm và tặng quà cho một hộ dân ở vùng rốn lũ Cát Nhơn, Phù Cát (ảnh: Trang Xuân Chi)

    Theo báo cáo của UBND tỉnh, liên tiếp trong các ngày từ 22 đến 26-10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa bình quân toàn tỉnh từ 350mm đến 650mm. Mưa lớn kéo dài đã làm cho mực nước hầu hết các sông dâng cao và nhiều địa phương bị ngập. Đây là đợt mưa lũ đều khắp và lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Đáng lưu ý, đỉnh lũ trên các triền sông xấp xỉ đỉnh lũ năm 1998, riêng sông Kôn tại Thạnh Hòa cao hơn đỉnh lũ năm 1998.
    Mưa lũ đã làm ngập lụt toàn bộ vùng hạ lưu sông Kôn, Hà Thanh, La Tinh; vùng thượng lưu sông Lại Giang với mức nước ngập sâu từ 1-2,5m. Cho đến ngày 27-10, vùng hạ lưu sông La Tinh thuộc huyện Phù Mỹ và Phù Cát, vùng hạ lưu sông Kôn gồm các xã đông nam Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước vẫn bị ngập trong lũ.
    Tính đến 17 giờ ngày 28-10, lũ lụt đã làm 16 người chết, 3 người bị thương; 4.913 ngôi nhà bị ngập nước, 190 nhà bị sập đổ, 3 nhà bị lũ cuốn trôi; 103 phòng học bị ngập nước và hư hỏng, 7 phòng học bị sập đổ hoàn toàn; 6.246 ha lúa mùa, 1.139 ha hoa màu bị ngập nước; trong đó có 3.205 ha lúa đang trổ bị hư hỏng; 195 tấn thóc giống bị trôi, 1.249 ha hồ tôm cá bị sạt lở; 73.141m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng? Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 120 tỉ đồng.
    Những ngày qua, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại lũ lụt tại các địa phương, nhanh chóng đưa dân ra khỏi vùng lũ, vùng bị sạt lở; giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ; dựng lại nhà cửa, hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương, thiệt hại do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.
    Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ cho tỉnh trên 60 tỉ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời kiến nghị Trung ương giúp đỡ cho tỉnh nhiều vấn đề khác. Cụ thể: Giúp đỡ tỉnh chỉnh trị cửa sông An Dũ (Hoài Nhơn) để phòng chống, giảm nhẹ thiên tai tại hạ lưu sông Lại Giang; hỗ trợ đẩy nhanh việc xây dựng, tu bổ, chống sạt lở hệ thống đê điều ở các lưu vực sông Kôn, La Tinh, Lại Giang; đưa hệ thống đê biển của Bình Định vào chương trình nâng cấp, xây dựng đê biển quốc gia; đề nghị đưa 75 hồ chứa nước của tỉnh bị xuống cấp vào Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước của Bộ NN-PTNT; đẩy nhanh tiến độ thi công hồ chứa nước Định Bình, nhằm ngăn lũ tránh gây thiệt hại cho vùng hạ lưu; hỗ trợ kinh phí để di dời các hộ dân ở những vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.
    Đồng thời đề nghị Bộ Thủy sản đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các cảng cá, bến bãi neo đậu tàu thuyền để lực lượng tàu đánh cá trú ẩn an toàn khi có bão; Bộ Bưu chính - Viễn thông giúp đỡ tỉnh tăng cường năng lực đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ PCLB.
    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã chia sẻ những thiệt hại về người và của do lũ lụt gây ra tại Bình Định; lưu ý tỉnh cần tập trung mọi biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó việc ưu tiên hàng đầu hiện nay là xử lý môi trường sau khi lũ rút, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng lũ. Về những kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng hứa sẽ khẩn trương báo cáo Chính phủ để có những hỗ trợ kịp thời giúp tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt.
    . Nguyễn Hân
  5. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Vào thời điểm tôi đang post bài này, gió đã bắt đầu nổi lên. Bão số 8 đang vào, mưa lớn. Dù rằng đây chỉ là bão cấp 8 nhưng chắc chắn sẽ kéo theo lũ lụt trầm trọng hơn. Chúng tôi sẽ thông tin nhanh tình hình bão lũ nếu có thể (không cúp điện)
  6. cumvit

    cumvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Quê hương ơi! Sao phải chịu những cảnh ngập lụt thế này...Mong sao đừng còn có cảnh lũ lụt đến tàn nhẫn như thế này.
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bão không vào nhưng mưa to lụt lớn lênh đênh. Xin xem thêm thông tin trên : http://www.baobinhdinh.com.vn
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bình Định lại đang tiếp tục mưa, đúng như ông bà nói : Ông tha bà cũng không tha - Phải có trận lụt hăm ba tháng mười . Tuy Phước, Phù Cát tiếp tụcchịu những hậu quả nặng nề của lũ lụt: nhà ngập, người chết, học sinh hơn 1000 em phải nghỉ học kéo dài vì tắc đường. Bà con muốn biết thông tin chi tiết, xin mời vào trang tin của Báo Bình Định để nắm rõ hơn.
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em cũng muốn đọc báo nhà mình nhưng trang của báo Bình Định ít cập nhật quá,, hic hic
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tối 15.12, theo tin từ Truyền hình : Bình Định đã bị thiệt hại nặng nền do đợt mưa lớn kéo dài liên tục mấy ngày qua: 3 người chết, 1500 ngôi nhà chìm trong nước lũ. Mưa còn tiếp tục kéo dài trên diện rộng. Đang vào vụ đông xuân, nhiều ha đã mất trắng do lũ. Nông dân phơi thóc giống mọc mộng không sạ được. Năm nay dễ mất mùa. Thời tiết mấy năm nay biến đổi khác thuờng, có lẽ ca dao ông bà để lại hết vận dụng được rồi. Trái đất đang nóng dần lên mà!

Chia sẻ trang này