1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quiz - About UK

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi el_Magnifico, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    http://www.britainusa.com/faq/showfaq.asp?SID=275
    http://www.britainusa.com/ đây có 1 số này
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơi bít một tẹo nên ti toe trả lời với:
    1. Loài hoa biểu tượng cho nước Anh là hoa hồng. Tớ không nhớ chính xác lắm, nhg ở nước Anh hồi thế kỉ mười mấy í, đã có cuộc chiến tranh hoa hồng Rose War giữa 2 dòng họ gì gì đó to nhất ở nước Anh í. Để tớ về nhà xem lại rồi sẽ post thông tin chính xác lên đây nhá
    2. Thức ăn phổ biến và nổi tiếng nhất ở nước Anh là Fish&chips. Người Anh thuờng ăn bữa sáng của họ bằng Fish&chips, họ thường mua đò ăn sáng trên đường đi làm. Fish&chips thường được gói trong các túi giấy để có thể mang đi được.
    3. Còn người Anh thì rất mê tín, có rất nhiều việc họ kiêng cữ. Nhưng tớ chỉ nhớ mỗi một cái là họ kiêng không đi ở dưới cái thang dựng đứng, vì cho rằng nó sẽ mang lại điều xui xẻo. Nhg tớ không chắc đây có fải là việc họ kiêng nhất hay không nữa...
    Sozi đây là box tiếng Anh, nhg mà tớ viết tiếng Việt cho nó dễ hiểu.
  3. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì lâu quá không reply. Dưới đây là câu trả lời của mình.
    1. Bạn thu_ngoc_nghech đã hiểu sai câu hỏi của mình rồi. Mình muốn hỏi về bông hoa biểu tượng của Britain chứ không phải là England.
    [​IMG]
    Quốc huy của England là hoa hồng (rose). Sở dĩ loại hoa này được chọn làm biểu tượng của England bởi vào năm 1455, ở nước Anh xảy ra "cuộc chiến hoa hồng" (The War of Roses) - cuộc nội chiến giữa hai dòng họ quyền lực nhất của nước Anh vào thời điểm đó: một bên là dòng họ Lancaster (với biểu tượng là hoa hồng thắm), một bên là dòng họ York (lấy hoa hồng bạch làm biểu tượng). Cuộc nội chiến này kéo dài đến năm 1485 thì kết thúc khi vua Henry VII của dòng họ Lancaster đánh bại các đạo quân của nhà York và kết hôn với công nương Elizabeth của dòng họ này. Sau đó, hai gia đình sát nhập làm một, bắt đầu một triều đại mới mang tên Tudor.
    Mọi người thường nghĩ loại có mặt trên quốc huy của người Scotland là hoa kế (thistle). Loại hoa này có mặt lần đầu tiên vào thế kỉ thứ 15, được xem như biểu tượng của tinh thần bảo vệ đất nước. Nhưng thực ra, đó là hoa bluebell, một loại hoa rất lạ ở Scotland.
    [​IMG]
    Xứ Wales thì lại lấy hoa thuỷ tiên vàng (daffodil) làm quốc huy, đeo vào ngày lễ thánh David. Hay cây hành (leek) cũng được xem như một biểu tượng của xứ sở này.
    Có rất nhiều lời giải thích tại sao cây hành lại được coi là quốc huy của xứ Wales. Có người cho rằng những người dân xứ Wales đã đội cây hành trên đầu trong trận chiến với người Saxon để phân biệt quân mình với quân địch khi chiến đầu trong đêm. Theo những ghi chép của Shakespeare dưới thời vua Henry V, những xạ thủ xứ Wales đã mang trên mình một cây hành trong trận chiến ở Argincourt (1415).
    [​IMG]
    Người Bắc Ireland đã chọn loại hoa giản dị trên (gọi là shamrock) để làm quốc huy của mình. Truyền thuyết kể rằng, thánh Patrick đã dùng loại hoa này để tượng trưng cho Cha, Con và Thành thần trong thuyết ba thể (the Trinity) của đạo thiên chúa. Người dân Bắc Ireland luôn đeo trên mình một chiếc lá shamrock trong các bữa tiệc lớn.
    2. Người Anh sợ cái gì nhất? Họ cho rằng nếu đi dưới một cái thang (walk under a ladder) thì bạn sẽ gặp rắc rối to. Nếu bạn bắt buộc phải làm thế thì tốt nhất là hãy tự cầu nguyện cho chính mình. (Chẳng hiểu là cái niềm tin này xuất phát từ đâu ra nhỉ?)
    Tuy nhiên, cũng có cách để giải hạn nếu bạn lỡ chẳng may đi dưới một cái thang. Đó là hãy chắp tay cầu nguyện và đi thẳng đến khi bạn nhìn thấy một...chú cún!!! Hoặc cách khác, hãy lấy ngón tay có dính nước bọt (ối) để tạo hình một cây thánh giá trên mũi giầy, và đừng nhìn vào cây thánh giá đó cho đến khi nó khô đi.
    Một sự mê tín khác được dành cho những chiếc ô tội nghiệp. Số là vương quốc Anh nổi tiếng với sương mù và mưa. Vì thế ô là đồ vật khá phổ biến. Nếu bạn có phải dùng ô để đi đến một nhà ai đó thì hãy nhớ, lúc về, bạn phải ra khỏi nhà thì mới được mở ô. Nếu bạn mở ô ở trong nhà, một sự bất hạnh khủng khiếp sẽ đến với bạn hoặc với gia đình người chủ ngôi nhà xui xẻo kia. Cũng đừng mở ô nếu trơi đang đẹp, vì như thế mưa sẽ tới ngay đấy.
    Ngoài ra còn một số sự kiêng kị khác mà mọi người đều đã biết cả. Ví dụ như ở trong nhà trong ngày thứ sáu ngày 13, né con số 13 đầy xui rủi. Đặc biệt là những mảnh gương vỡ. Chúng có thể đem những vận xui đến cho bạn trong suốt 7 năm tới (hic). Điều mê tín này bắt nguồn từ thời cổ đại, khi gương được coi như đồ vật của thần linh.
    Ngược lại, có thể mọi người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mèo đen được xem như biểu tượng may mắn của người Anh (trước đây mình vẫn cứ nghĩ mèo đen là xui tận mạng luôn). Nếu bạn may mắn gặp một con mèo đen bóng đang đi ngang qua mình thì yên tâm đi, ngày hôm đó của bạn sẽ vô cùng may mắn.
    Để lấy hên, người anh thường chạm vào các mảnh gỗ. Cụm từ "touch wood" được nói khi bạn lỡ phát ngôn một câu gì đó khá "liều", giả dụ như một sinh viên nói trước kì thi: "Còn khuya tớ mới trượt".
    3. Câu này thì khỏi cần trả lời vì Britney đã có câu trả lời chính xác rồi.
    Đấy là một số phong tục của người Anh mà tớ lượm lặt được trên mạng. Hy vọng các bạn sẽ thấy thú vị với nó và tích cực tham gia quiz này. Mỗi câu trả lời đúng sẽ tương đương với một vote. Enjoy!
    Được el_Magnifico sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 31/03/2005
  4. British

    British Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    hi everybody,
    Hôm nay em có 1 câu hỏi cho mọi người đây: có 1 bài hát rất phổ biến ở Britain như thế này:
    Ring-a-ring-a-rose
    A pocket full of poies
    Atishoo! Atishoo!
    we all fall down.
    vậy bài hát này xuất xứ như thế nào? và nó nói về cái gì?
    À mà mọi ng` ơi, ở British Council có cuộc thi vui về nước Anh đó, giải thưởng rất hấp dẫn. Mọi ng` tham gia đi. Cần tài liệu gì em kiếm cho. Em là member chỗ đó mà.
  5. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái bài thơ mà british post lên ấy là một bài đồng dao nổi tiếng dành cho trẻ em của nước Anh. Nó xuất hiện từ năm 1665, thời diễn ra trận đại dịch cuối cùng ở nước Anh (gọi là the Great Plague). Cái "ring of roses" là nói tới những chấm đỏ trên cơ thế người bệnh. "posie" (cái túi đựng dược thảo trị bệnh) được xem là vật bảo vệ con người thoát khỏi tai hoạ. "Atishoo" là tiếng hắt xì hơi của người bệnh. Khi nghe thất tiếng "atishoo" này, mọi người biết rằng ai đó đã nhiễm bệnh, vào người nhiễm bệnh sẽ chết (fall down) chỉ trong vòng vài giờ.
    To bristish: em là memeber của BC à? Em học ở đó hay là chỉ là IC member thôi? Chị cũng học ở đó đấy.
    Được el_Magnifico sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 31/03/2005
  6. itchyfeet

    itchyfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chen ngang tí. "Leek" là cây tỏi tây chứ, không phải cây hành!
  7. British

    British Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    sorry vì lâu quá ko trả lời. nhưng cũng ko cần thiết lắm vì chi el_Magnifico đã trả lời chính xác rồi (đúng là học ở British Council có khác).
    To el_Magnifico: em là IC member thôi, vì em học Clever Learn rồi mà.
  8. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    itchyfeet có nhầm không, tỏi là onion chứ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    To british: chị nghỉ học ở BC rồi. Này em ơi, chỗ em học như thế nào vậy?
  9. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình làm một quiz về food nhé:
    1. Why do Bristish like drinking tea?
    2. What is Haggis? What are fry-ups?
    3. What is Britain''s most popular meal?
    4. How much beer do British people drink? and where do they drink it?
  10. itchyfeet

    itchyfeet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Híc, ở BC người ta dạy onion là tỏi a?!! (just kidding!!!)
    Thế mà mỗi khi đi chợ, cần mua hành tây thì tôi chọn lô có ghi ONION, muốn mua tỏi thì chọn túi nhỏ nhỏ có ghi GARLIC, muốn xào thịt bò với rau gì đó thì chọn LEEK và CELERY.
    A, còn để nấu phở thì cần có thêm SPRING ONION, cùng với CARDAMOM, CINNAMON và thêm cả GINGER nữa.
    Hình trên đúng là cây LEEK, nhưng nếu gọi nó là hành thì chắc hẳn là đồ của anh chàng "ai mua hành tôi" ???
    Have fun!

Chia sẻ trang này