1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUỐC VÕ ???

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Cú đấm quyết định
    29/12/2008
    Vậy là sau bao nhiêu năm chờ đợi, người hâm mộ Việt Nam mới có một đêm chiến thắng đúng nghĩa. Đội tuyển của chúng ta đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Lịch sử bóng đá Việt Nam đã sang trang!
    Không thể lột tả được hết cảm giác lúc này, sung sướng đến điên cuồng. Trái tim hàng chục triệu người hâm mộ tiếc nuối, hồi hộp, lo lắng... Để rồi vỡ òa trong niềm hân hoan tột đỉnh.
    Quốc võ của Dân tộc Việt Nam là Vovinam.
    Môn võ hôị tụ những tinh hoa của dân tộc: uyển chuyển và linh hoạt, mạnh mẽ và quyết đoán. Trên võ đài Mỹ Đình đêm 28/12, những võ sĩ Vovinam của chúng ta đã hạ knockout những võ sĩ Muay Thái bằng một cú đấm quyết định ở những giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng. Với cú đấm đó, không một võ sĩ nào có thể gượng dậy nổi. Người Thái không thể trách mình bởi đối thủ của họ là Việt Nam chứ không phải là Indonesia hay Singapore. Chúng ta đã chiến thắng bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình, qua đó thể hiện một bộ mặt mới, một đẳng cấp mới.
    Lịch sử bóng đá Việt Nam đã sang một trang mới kể từ hôm nay. Xin chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ Việt Nam! Những người anh hùng thật sự. Xin chúc mừng và cảm ơn HLV Calisto! Xin chúc mừng và cảm ơn hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam! Chúc mừng!
    Nguyễn Thế Công (TpHCM)
    Báo Thể thao văn hoá
  2. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    bác nên post bài này sớm hơn 1 chút

    vậy vừa rồi tuyển VN bị Khựa quất cho 6-1 thì phải gọi thế nào nhỉ
    hóa ra VVN chỉ mất 1 cú đấm để hạ Muay còn kia phải mất đến nửa tá, hehe
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Về Quốc Võ thì:
    -Thương thay cho những người đầu hai thứ tóc rồi mà còn tham danh lợi.(hão).
    -Một môn phái trở thành Quốc Võ khi mà quy mô, sự phát triển....sức ảnh hưởng đến văn hóa, thể thao, nghệ thuật.....đủ độ để gọi là Quốc Võ (Thí dụ như Catholic ở một số nước châu Âu là đạt Quốc giáo)
    -Vì vậy hãy để cho mọi môn phái tự do phát triển, và Quốc Võ sẽ tự đến và tự có...
    -Không cần phải xin xỏ tổ chức nào công nhận cả...khi xin xỏ có nghĩa là cái anh cần xin xỏ nó không đủ lực , đủ tầm....
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Mấy ông võ sĩ Tán thủ ngày nào cũng tập đấm, bốc vật, thể lực lại to con hơn chúng ta nên phải chấp nhận thương đau khi chơi đối đầu. Hồi xưa ông cha ta đánh quân xâm lược toàn chơi "du kích" thôi mà.
    Xem Tán thủ Việt Nam đánh cũng đã đủ khiếp rồi chứ chưa nói Tán thủ của Tàu.Khi nào nhìn chung thể lực người Việt Nam khả dĩ hơn thì mới nói chuyện tiếp.
    Cứ ngẫm lại trận Việt Nam và Trung Quốc đủ hiểu nhưng tương lai (không biết bao giờ) sẽ phấn đấu ngang ngửa.
    @AA : làm việc, phát triển phong trào khắp nơi, khắp chốn thì các võ sư, HLV vẫn cứ kiên cường, bám trụ hàng chục năm qua còn tuyên truyền thì vẫn cứ phải tuyên truyền. Mà khổ nỗi giờ này không phải là ý kiến lẻ tẻ, suy nghĩ của người này người khác mà giờ báo chí, truyền hình, quan chức... Ví dụ nghe kỹ lời bình luận của anh phóng viên thời sự VTV3 trong một giải thi đấu của Vovinam tại Hà Nội.
    Nguồn : http://clip.vn/watch/Khai-mac-giai-VOVINAM-HN-lan-thu-1-nam-2008/WsVn,vn
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Vovinam nhìn từ cột mốc 70 năm hình thành & phát triển
    "QUỐC VÕ" RA BIỂN LỚN
    Không kể Judo của Nhật, trước đây, việc Hàn Quốc vận động đưa Taekwondo vào Olympic bằng nhiều cách, trong đó có cả việc đưa ra biểu diễn tại Olympic Seoul 1988 để cả thế giới đề biết môn võ này. Thậm chí ngay cả Indonesia vận động được cả Pencak Silat vào SEA Games thì Vovinam chúng ta, dù được cả thể giới biết, vẫn chỉ là 1 môn ?ovõ làng? không hơn không kém. Và không ai ngăn được xúc động khi chứng kiến cảnh các môn sinh nhiều màu da ngồi lạy tạ di ảnh của ***** Nguyễn Lộc, bên trên là lá cờ đỏ sao vàng trong những lần trở về Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế của Vovinam?, để rồi hy vọng một ngày nào đó, Vovinam sẽ đường hoàng bước vào các đấu trường lớn để thể hiện bản lĩnh và tinh thần thượng võ của người Việt Nam. Và đến thời điểm này, khi Vovinam đang bước sang năm thứ 70 trong quá trình hình thành và phát triển của mình, điều ấy đã đến rất gần !
    [​IMG]
    NHỮNG BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở TUỔI 70
    ?oTa chơi võ người? trên sân chơi đỉnh cao đã trở thành ?ochuyện thường ngày ở huyện? trong làng thể thao Việt Nam. Nhưng giấc mơ, một ngày nào đó, trên những sân chơi quốc tế có tính chính thống, ?ongười? sẽ chơi võ ta vẫn được những người làm võ Việt ôm ấp. Dường như đó không còn là chuyện viển vông nữa khi nó đang có cơ hội để trở thành hiện thực dưới cái tên Vovinam - Việt Võ Đạo. SEA Games 22 trên sân nhà, lẽ ra Vovinam đã có cơ hội ra mắt bè bạn khu vực với tư cách là môn biểu diễn. Nhưng kế hoạch bất thành. 3 năm sau, Vovinam mới lại tìm thấy cơ hội thứ hai của mình khi Việt Nam chuẩn bị đăng cai Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 vào năm 2009.
    Trước đó, Vovinam đã có được một hành lang thông thoáng nhằm tiến những bước vững chắc hơn, đầu tiên chính là việc thành lập Liên đoàn Vovinam Việt Nam (diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-10-2008 tại TPHCM). BCH gồm 37 thành viên (trong đó có 13 thành viên Ban Thường vụ) của Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhiệm kỳ đầu tiên (2007 ?" 2011) đã chính thức ra mắt giới mộ điệu võ thuật trong và ngoài nước. Như vậy, sau 69 năm hình thành và phát triển, Vovinam đã chính thức có một tổ chức xã hội hóa cao nhất để làm đầu mối thống nhất mọi hoạt động của Vovinam Việt Nam nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển của bộ môn trong cũng như ngoài nước. Sự kiện này đã đặt cột mốc quan trọng trong lộ trình quốc tế hóa môn võ Việt Nam này. Bạn bè quốc tế đều vui mừng trước sự kiện này, và cho rằng: ?oVới những lập trình cụ thể như thế, tôi tin Vovinam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều, qua đó Vovinam sẽ sớm trở thành môn chính thức tại SEA Games, ASIAD, Asian Indoor Games và xa hơn nữa là Olympic?.
    Trước sự lớn mạnh của phong trào Vovinam trong nước cũng như trên thế giới, trong 2 ngày 25 và 25-9-2008 diễn ra Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Quốc tế (IVF) đã được thành lập gồm 39 ủy viên (13 ủy viên trong BCH) đã được thành lập sẽ là đầu mối điều hành thống nhất mọi hoạt động của Vovinam quốc tế và thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phát triển của Vovinam trên trường quốc tế. Chủ tịch IVF Nguyễn Danh Thái - Thứ trưởng thường trực Bộ Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Uy ban Olympic Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của sự kiện này khi xây dựng nên mái nhà chung của đại gia đình Vovinam thế giới, qua đó tạo một hành lang thông thoáng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa môn Vovinam.
    Theo Tổng Thư ký IVF Võ Danh Hải, IVF sẽ thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ chủ đạo, trong đó đáng chú ý là giúp người dân Việt và bạn bè quốc tế đến với Vovinam nhiều hơn nữa, qua đó đẩy mạnh phong trào rộng khắp hơn; phát huy và bảo tồn các giá trị của Vovinam hiện đại song vẫn giữ được bản sắc môn võ thuật cổ truyền của dân tộc Việt; xây dựng, tổ chức các giải Quốc tế, nỗ lực phấn đấu đưa Vovinam vào thi đấu tại các ĐH thể thao khu vực, châu lục và Olympic;?
    70 năm hình thành và phát triển, Vovinam đã có một buổi tối (26-9-2008) nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của mình thật sự ý nghĩa. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM, một số quan chức, võ sư Chưởng môn Lê Sáng và khoảng 2.000 võ sư, HLV, môn sinh Vovinam-Việt võ đạo đã đến dự. Xúc động trước hình ảnh hàng trăm võ sinh thiếu nhi biểu diễn các đường quyền, thế cước của Vovinam ?" môn võ truyền thống của dân tộc Việt, Phó Thủ tướng cho biết: ?oCó thể khẳng định Vovinam đã có sự lớn mạnh vược bậc. Tôi mong Liên đoàn Vovinam quốc tế và Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm nhiều động thái để phát triển rộng khắp hơn nữa Vovinam trên toàn thế giới?.
    Trong phạm vi trong nước, theo Phó Thủ tướng, phải làm sao để Vovinam trở thành môn Quốc võ phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sớm phát triển trong môi trường giáo dục để thế hệ trẻ không chỉ có sức khỏe phục vụ đất nước, mà luôn nhớ về cội nguồn dân tộc?.
    ?oKIẾN THA LÂU ĐẦY TỔ?
    Tranh thủ những chuyến lưu diễn nước ngoài, Vovinam Việt Nam đều tranh thủ ?ogóp nhặt? từng cơ hội để quảng bá hình ảnh của mình rộng khắp hơn trong lòng bè bạn quốc tế, để rồi từ đó trở thành một môn thể thao chính thống tại các kỳ vận hội thể thao của thế giới trong tương lai?
    Trong quan hệ quốc tế, trong suốt thời gian qua, Vovinam Việt Nam đã từng biểu diễn tại các Lễ hội võ thuật truyền thống khu vực và thế giới ở Thái Lan, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp? và được nhiệt liệt hoan nghênh. Nhiều lớp tập VVN-VVĐ đã được mở ra ở khắp năm châu như : Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia, Nga, Belarussia, Ucraina, Ba Lan, Canada, Mỹ, Peru, Morocco, Burkina Faso, Senegal, Bờ Biển Ngà, Tunysie, Algerie, Cambodia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Australia? và sắp tới có thêm Lào, Brunei? Hằng năm, các nước Pháp, Ý, Thụy Sĩ? thường tổ chức giải thi đấu quốc tế với sự hiện diện của võ sĩ các nước lân cận. Trên tinh thần ?ouống nước nhớ nguồn?, nhiều đoàn võ sư, HLV, môn sinh nước ngoài đã về đất tổ viếng cố võ sư Sáng tổ, chào võ sư Chưởng môn Lê Sáng, tập huấn kỹ thuật, thi thăng cấp và biểu diễn tại TPHCM, Nha Trang, Bình Định, Cần Thơ, Hà Nội...
    [​IMG]
    Chỉ riêng trong năm 2008 này, Vovinam đã có những thành công rực rỡ trong những chuyến lưu diễn nước ngoài của mình. Gần nhất là tham dự Festival Võ thuật truyền thống Thế giới lần thứ 11 tại Chungju (Hàn Quốc) từ 1 đến 8-10-2008 với sự tham dự của 32 đoàn võ thuật đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng với 20 đoàn võ thuật của Hàn Quốc. Nhân dịp này, TTK IVF Võ Danh Hải - đại diện đoàn Việt Nam tham dự Hội thảo về việc phát triển võ thuật trên toàn thế giới với sự tham gia của các thành viên của WoMAU, các quan chức của TP Chungju. Các nước khu vực châu Á đặc biệt quan tâm đến việc Vovinam có mặt ở ASIAN Indoor Games III vào năm sau. Tất cả đều có ý muốn liên lạc để làm quen với vovinam và tham gia ở ASIAN Indoor Games III. Thay mặt IVF, TTK VD Hải đã ngỏ ý mới các nước cử đoàn về Việt Nam tham dự lớp tập huấn quốc tế môn Vovinam vào đầu năm 2009.
    Trước đó, theo lời mời của Bảo tàng Châu Á (Asian Civilisations Museum), đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM ?" Việt Nam đã tham gia biểu diễn rất thành công tại Singapore trong chương trình triển lãm đặc biệt giới thiệu về văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Việt Nam do Bảo tàng Châu Á tổ chức từ ngày 29-8 đến ngày 31-8. Đoàn đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của đông đảo khán giả có mặt tại lễ hội. Các kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Singapore đã đến xem và cổ vũ nhiệt liệt cho đoàn. Còn nhớ hồi đầu năm 2008, theo lời mời của BTC Festival Võ thuật Quốc tế Bercy (Cộng hoà Pháp) - Chương trình biễu diễn võ thuật có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay và có bề dày uy tín 23 năm có tên ?oCâu chuyện lịch sử về các môn võ trên thế giới? với sự tham gia của 38 môn võ trên thế giới, lần thứ hai tham dự, Vovinam đã khiế hơn 15.000 khán giả trong NTĐ Bercy như vỡ tung với những tiếng hô vang: ?oViệt Nam, Vovinam !? khi nữ võ sĩ Phạm Thị Phượng tung những đòn đánh đẹp, với đòn chân 18 điêu luyện cuốn bổng võ sĩ Nguyen Văn Cường bay trên không?
    Được biết, trong thời gian tới, những chuyến quảng bá Vovinam sẽ ngày càng được tăng cường để phát triển rộng khắp hơn môn võ truyền thống của dân tộc trên toàn thế giới, để một ngày không xa, chúng ta có thể khẳng định rằng: Khi nhắc đến Việt Nam là mọi người nhắc tới Vovinam, và ngược lại nói đến Vovinam là nói đến Việt Nam !!!
    [​IMG]
    XÃ HỘI HOÁ & NÂNG CHẤT PHONG TRÀO TRONG NƯỚC
    Trong phạm vi toàn quốc, hiện nay, Vovinam đang ?osở hữu? một phong trào phát triển khá mạnh trong nước, thu hút khoảng 30 tỉnh, thành tham gia cùng với một hệ thống các giai đấu có tính toàn quốc cao và hiện đã có nhiều cải tiến tích cực để nâng chất. Điển hình như ở giải VĐQG 2008 vừa diễn ra tại Cần Thơ có đến 19 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc đăng ký tranh tài, trong đó có nhiều đơn vị phái Bắc như Thanh Hóa, Yên Bái, và đã có đến 18/19 đơn vị giành được huy chương. Ngoài sự tiến bộ về mặt chuyên môn, giải cũng ghi nhận sự thành công của những nội dung mới để chuẩn bị áp dụng chính thức tại ASIAN Indoor Games 2009 tại Việt Nam được đưa vào áp dụng thi đấu chính thức tại giải lần này như luật thi đấu ?oluật cuốn chiếu? cho các hạng cân nội dung đối kháng đã mang lại nét sống động cho nội dung vốn vượt trội về tính quyết liệt này. Bên cạnh đó, 8 nội dung Hội diễn kỹ thuật mới (sẽ được đưa vào thi đấu tại ASIAN Indoor Games 2009) cũng hội tụ nhiều võ sĩ mạnh khi tất cả đều có quỹ thời gian chuẩn bị bài thi cũng như thể lực tốt nhất để trình diễn tốt phần thi của mình.
    [​IMG]
    Như vậy, có thể nói năm 2008 là ?onăm bản lề? để chuẩn bị cho bước đột phá mạnh mẽ trong năm 2009, đặc biệt cho màn ?ochào sân? tại ASIAN Indoor Games 2009 (ĐH các môn thể thao trong nhà) năm 2009 tổ chức tại Việt Nam ?" giải đấu quốc tế chính thức tại một Đại hội thể thao lớn nhất của châu lục. Để chuẩn bị sự kiện quan trọng này, trong thời gian qua và những ngày tiếp đến, Vovinam liên tục tạo ra nhiều cơ hội cọ xát cho các võ sỹ Việt Nam nâng cao trình độ của mình, không chỉ có các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia, mà còn nhiều giải đấu giao hữu như Quân đội mở rộng (8-2008), Khánh Hòa mở rộng (12-2008), đặc biệt là Cúp CLB mạnh tranh Cúp Let?Ts Việt. Đáng chú ý là giải Let?Ts Việt ?" giải đấu có nhiều cách tân để ?onâng chất? chuyên môn cũng như có truyền hình trực tiếp diễn biến từ vòng loại đến chung kết trên kênh VTC9 Let?Ts Việt đã giúp người hâm mộ võ thuật trong nước và quốc tế có thêm nhiều điều kiện để tìm hiểu môn võ này kỹ lưỡng hơn.
    [​IMG]
    Trong khi đó, công tác xã hội hóa thể thao của Vovinam cũng gặp nhiều thuận lợi khi nhận được sự tài trợ của nhiều đơn vị, trong đó đáng chú ý là tập đoàn SAIGON INVEST GROUP (tập đoàn từng tài trợ 30.000 USD và giải VĐQG 2007) đã tài trợ 1,5 tỷ đồng trong năm 2008. Đây là một tin vui của Vovinam nói riêng và Võ thuật nói chung trong bối cảnh việc tìm kiếm tài trợ rất khó khăn. Được sẽ tiếp tục gắn bó với Vovinam như nhà tài trợ kim cương với phương châm: ?oPhát triển thương hiệu Việt từ môn võ Việt?. Ngoài ra, nhiều đơn vị truyền thông và kinh tế cũng đã từng bước tiếp cận với Vovinam, ví dụ như mới đây báo Đất Việt sát cánh cùng giải VĐ Vovinam Hà Nội 2008 khá thành công. ?oHữu xã tự nhiên hương?, Vovinam ngày càng hay hơn, trở thành môn thể thao triển vọng nên chắc chắn sẽ còn có được sự phát triển công tác xã hội hoá tốt hơn trong tương lai.
    CHUNG TAY VÌ TƯƠNG LAI
    Có thể nói năm 2008 là ?onăm bản lề? để chuẩn bị cho bước đột phá mạnh mẽ trong năm 2009 ?" khi Việt Nam là chủ nhà sự kiện thể thao lớn của châu lục ?" ASIAN Indoor Games 2009, và Vovinam đã là môn thể thao chính thức của ĐH. Hiện tại, tất cả công tác chuẩn bị cho sự kiện này: tuyển chọn các nhân tố triển vọng cho đội tuyển Việt Nam tham dự ĐH nhằm chuẩn bị cho giải Vô địch thế giới 2009 (diễn ra vào tháng 4-2009 tại Việt Nam) và ASIAN Indoor Games 2009; thống nhất Điều lệ, Luật thi đấu của môn Vovinam tại ĐH; tăng cường quảng bá và tập huấn kỹ thuật cho nhiều quốc gia trong khu vực châu Á để mang đến giải chất lượng chuyên môn cao?
    Như vậy, kể từ mùa thu năm 1938 đến nay đã tròn 70 năm. Bảy mươi năm với không ít thăng trầm, từ một môn phái manh nha tại thủ đô Hà Nội, Vovinam đang phát triển vượt bậc và mở rộng đến nhiều nơi trên thế giới, trở thành một môn phái được đông đảo bạn bè khắp năm châu hâm mộ và xem đó là một triết lý sống mang tinh thần nhân văn và thượng võ. Với nhiều việc đã làm được trong suốt thời gian qua, đặc biệt là ngay trong giai đoạn môn võ này tròn 70 tuổi, từng môn sinh, HLV, võ sư trong nước và quốc tế đang cùng chung tay góp sức một lòng vì sự lớn mạnh của Vovinam ?" môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam, để có quyền tự hào về những thành quả tốt đẹp mà Vovinam đã, đang và chắc chắc sẽ đạt được trong tương lai nhằm thực hiện đúng như di huấn của cố võ sư Sáng tổ môn phái Vovinam: [red]Phục vụ Dân tộc và Nhân loại !!![/ed]
    Hoạt động của VVF năm 2009:
    - Tập trung đội ĐTQG để tham dự giải VĐTG 2009 diễn ra vào tháng 4-2009 (tháng 2) và ASIAN Indoor Games 2009 vào tháng 11 (tháng 5)
    - Tập huấn HLV, Trọng tài quốc tế lần hai khu vực châu Á vào tháng 3-2009 để chuẩn bị ASIAN Indoor Games 2009.
    - Tổ chức Lớp tập huấn HLV, Trọng tài phía Bắc (5-2009)
    - Mở lớp tập huấn HLV, Trọng tài Quốc gia vào tháng 7-2009
    - Tổ chức các giải đấu quốc gia: Trẻ QG, VĐQG, CLB mạnh tranh Cúp Let?Ts Việt, Quân đội mở rộng lần 2, giải khu vực miền Trung và Tây Nguyên, khu vực miền Bắc, ĐBSCL,
    vovinam.org.vn

Chia sẻ trang này