1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quotation of the day

Chủ đề trong 'Toán học' bởi username, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Câu này không rõ là của ai:
    Các nhà toán học lý thuyết biết chứng minh một bài toán không thể giải được. Trong khi các nhà toán học ứng dụng tìm cách giải nó.
  2. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Còn câu này của tớ bắt chước trường phái Nguyễn Huy Thiệp:
    Các nhà toán học tự coi mình và tâng bốc lẫn nhau là hấp dẫn và thông minh.
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe nói từ lâu nhưng không nhớ là do ai nói :
    Toán học cũng giống như ********, thỉnh thoảng cũng cho ra vài thứ hữu dụng nhưng đó không phải là cái mà ta tìm kiếm.
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ai trong số chúng ta chưa từng nghe tới tên nhà văn Pháp Stendhal, tác giả của "Đỏ và đen" mở đầu cho trường phái lãng mạn ? Trước khi đến với văn học bác từng yêu mến... Toán và hội hoạ. Sau đây là một câu nói của bác :
    "J''aimais et j''aime encore les mathématiques pour elles-mêmes comme n''admettant pas l''hypocrisie et le vague, mes deux bêtes d''aversion."
    "Tôi đã từng yêu và vẫn yêu Toán vì Toán không chấp nhận sự giả dối và sự mơ hồ, hai thứ mà tôi ghét nhất"
  5. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không ai tham gia trò này à, hết xừ cả câu nói nổ tiếng rồi.
    Hôm nay trích dẫn lời mấy bác thầy mình vậy.
    Một bác nói : "Cần phải biết khái niệm không gian đối ngẫu vì chúng rất là có ích trong cuộc sống". (Lời bình : có hàng tỷ người không biết không gian đối ngẫu là cái gì mà vẫn sống vui tươi, hạnh phúc).
    Một bác khác nói : "Số nguyên tố nào cũng lẻ miễn là nó không quá nhỏ".
  6. qthac

    qthac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tương tự như câu của bác CXR, em có một câu nghe được của ông thầy: Con sư tử mấy năm mới đẻ được sư tử con, còn con gà mỗi ngày chỉ đẻ ra quả trứng. Suy rộng ra thì cũng đúng đối với dân toán đấy chứ.
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên Toán khác với gà vịt ở chỗ từ quả trứng cũng có thể nở ra được con sư tử :D
  8. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, con sư tử Erdos Pal đẻ được gần 2000 quả trứng mà toàn những quả trứng sư tử.
  9. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy con quanh năm không đẻ người ta gọi là con gì các bác ơi ?
  10. qthac

    qthac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em không biết, có thể nó đang chờ để đẻ thẳng ra một con rồng hay một con gì đó không có thật chẳng hạn. Em có nghe GS. Nguyễn Duy Tiến có nói chuyện rằng các thầy giáo toán chẳng qua là những người chuyên đi bắt rồng, nhưng vì rồng không có thật nên họ chuyển sang nghề dạy bắt rồng.

Chia sẻ trang này