1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy hạm

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi chinook178, 21/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Quy hạm

    em xin giới thiệu 1 loại tàu chiến của triều tiên mà theo em thì nó có vẻ giống 1 thiết giáp hạm
    Tàu rùa

    Còn gọi là ?~Quy hạm?. Là một loại tàu chiến bọc thép có hình dáng đặc biệt được chế tạo nhằm đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong cuốn ?oThực ký Taejong? có ghi chép rằng ?oNhà vua đã nhìn thấy con tàu rùa đang luyện tập thuỷ chiến dưới sông Imjin? và có thể dự đoán con tàu này có từ thế kỷ 13, tức là cuối thời Goguryo và đầu thời kì Joseon.
    Danh tiếng về con tàu rùa này có từ thời Nhật xâm lược (1592-1598). Tướng quân Lee Sun Shin đã sáng chế và đưa vào sử dụng trong các trận chiến thực tế và đã đem lại nhiều chiến tích. Thế nhưng sau đó, ?~con tàu rùa?T đã không đem lại chiến thắng do nhiều nguyên nhân về kỹ thuật và nó chỉ tồn tại trong các lực lượng thuỷ binh dưới một vài hình thức đến cuối thời Joseon.
    Tàu rùa của Tướng quân Lee Sun Sin

    Vỏ tàu được ghép bởi các tấm gỗ nhỏ. Phía trên sàn tàu được ghép bằng những tấm gỗ chữ thập đan chéo nhau, để một lối đi nhỏ vừa đủ một người đứng. Các phần còn lại của con tàu được cài những cây kiếm nhỏ. Phía đầu con tàu treo một chiếc đầu rồng, phía đuôi treo một chiếc đuôi rùa. Hai bên thân trái, thân phải của tàu được thiết kế 6 lỗ đại bác. Khi tiếp giáp quân giặc, con tàu nhanh chóng tách ra trở thành đội tiên phong trong hạm đội. Bất kỳ tên giặc nào trèo lên hoặc trèo xuống sẽ bị chết bởi những cây kiếm nhỏ được ghép quanh thân tàu. Khi các tàu chiến của giặc tấn công đột xuất, chúng sẽ không còn đường thoát bởi những viên đại bác được bắn ra đồng loạt.



    Khả năng chiến đấu của tàu rùa
    Số thủy thủ: 45 người
    Số quân chèo thuyền : 80 người
    Số mái chèo : 16
    Súng, đại bác: 36~72 khẩu.

    Thành phần tham chiến trên tàu rùa
    Hoả pháo trưởng: Chịu trách nhiệm về thuốc súng, đạn dược.
    Pháo thủ: bắn pháo
    Xạ thủ: trang bị vũ khí chiến đấu cá nhân và tập thể cho các pháo thủ, quân chiến cấp cao, tổng chỉ huy trận chiến.

    Phương thức chiến đấu của tàu rùa
    Tấn công dồn dập: Tấn công tàu địch bằng những quả đại bác có sức công phá lớn từ 4 phía: trên, dưới, trái, phải.
    Hoả chiến: trong trường hợp nguy cấp, tấn công bằng đạn phát hoả.
    Đột kích: đột kích vào bên trong tàu giặc, phá vỡ tàu từ bên trong.

    Đặc tính chiến đấu của tàu rùa
    1. Pháo được lắp đặt ở 4 phía nên có thể công kích tàu địch ở bất kỳ vị trí nào.
    2. Thân tàu được gia cường, nên phát huy được sức mạnh trong việc đột phá, một cách đánh hiệu quả trong các trận thuỷ chiến trước đây.
    3. Là tàu được bọc thép, trang bị dao, kiếm , có vai trò bảo vệ hoàn hảo cho quân chiến đấu trên tàu.
    ( http://world.kbs.co.kr )
    Bác nào biết thêm thì vào góp ý cho em
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    45 thủy thủ thì làm sao mà sử dụng hiệu quả 36-72 khẩu pháo được nhỉ. Thao tác 1 khẩu cũng cần ít nhất 3-4 người rồi.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    chính ra là không bắn đồng thời cả 4 phía được, vì ít ra cũng có một phía là quân mình.
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    Vào thế kỷ 14-16, các trận hải chiến chủ yếu vẫn dùng cách đổ bộ lên thuyền địch rồi dùng số đông áp đảo. Chiến thuyền con rùa Kobukson ra đời thay đổi hẳn chiến thuật thời đó, thay vì đổ sang thuyền địch thì người ta cố gắng phá vỡ đội hình địch và chống đổ bộ. Trên mui thuyền người ta cắm nhiều mũi dáo (ko phải gươm).
    [​IMG]
    Nguyên mẫu chiến thuyền Panokson, nguyên thủy của Quy thuyền.
    [​IMG]
    Coi hình này chỉ thấy chừng 8 pháo là cùng: 3 hai bên mạn, 1 phía mũi và 1 phía lái.
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Sau khi bộ binh Nhật Bản bị thua khắp nơi trên bộ trước liên quân Minh- Hàn, quân Nhật phải tụ tập lại tại cảng Phú Sơn (Pusan) để chờ viện binh sang. Nhiếp chính quan Bạch Nhật Bản là Phong Thần Tú Cát cấp tốc đóng mấy trăm thuyền đưa quân sang tiếp viện. Quân Minh Hàn do tướng Lý Thuần Thần chỉ huy đánh bại quân Nhật trong trận Algolp''o 1592. Kết quả là quân Nhật chịu hàng, xuống tàu về nước. Tướng Lý Thuần Thần và lão tướng......Long của nhà Minh đều tử trận.
    [​IMG]
    Soái hạm Nihon Maru bị Quy thuyền tiến công.
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao có chổ đọc là quân Nhật thắng trên bộ nhưng trên biển bị thua, khó khăn tiếp viên nên phải hoà? Hay là trận khác.
    Thời ấy Triều Tiên mạnh hơn về hỏa pháo. Cho nên tàu rùa này phát huy ưu điểm của họ. Chứ còn Tàu và Nhật dù có bắt chước đi chăng nữa nhưng pháo kém cũng không đánh lại.
  7. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ? Hình như các dân tộc phía đông bắc TQ đều giỏi dùng pháo - thuốc nổ.
    Em nhớ không nhầm thì quân đội nhà Kim là quân đội đầu tiên có riêng binh chủng sử dụng một thứ vũ khí tương tự... lựu đạn?
    Cho em hỏi thêm: có phải ở nước ta không có mỏ phốt pho, lưu huỳnh cho nên các triều đại phong kiến gặp nhiều khó khăn (==> kém) về sử dụng hoả khí?
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    không rõ Kim thế nào, nhưng người Triều Tiên thời đó có 1 cái Viện Khoa học Quân sự () chuyên nghiên cứu cải tiến các loại vũ khí, đặc biệt là các hoả khí độc đáo như 1 loại súng bắn tên có thể bắn ra nhiều tên cùng lúc bằng thuốc súng....
    Tàu rùa turtleship ấy thật ra đi biển chậm chạp, không vững chắc, nhưng đối phương muốn hạ nó thì chỉ có cách dùng pháo. Pháo kém hơn thì thua.
    Thủy quân Việt Nam cùng thời cũng ngon lắm, thuỷ quân Trịnh Nguyễn chơi đại bác Tây không hà, thuốc đạn cũng mua của Tây.
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 22/12/2005
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nếu nhớ ko lầm thì đợt đầu quân Nhật đánh chiếm Hán Thành (Seoul) bắt đc cả thái tử Hàn, tràn lên chiếm Bình Nhưỡng, tiến tới tận sông Áp Lục. Quân Minh kéo sang đẩy lui về phía Nam.
    Đợt hai quân tiếp viện tiến sang đánh chiếm lại Hán Thành, nhưng thủy quân yếu kém tiếp viện ko kịp, dân Hàn du kích khắp nơi thế nên đói quá phải lui về duyên hải cầm cự chờ tiếp viện. Nhưng quân tiếp viện bị Lý Thuần Thần dùng Quy hạm đánh tan, thế là quân Nhật rã ngũ. Thời gian sau Phong Thần Tú Cát chết, con còn bé, đại danh Đức Xuyên Gia Khang thừa cơ bành trướng quyền lực lập nên Mạc phủ Đức Xuyên- Tokugawa.
    Ko thấy sử sách nhắc tới việc khai thác diêm sinh ở VN nên ko biết các cụ ta chế thuốc súng ra sao. Có thể dựa vào nguồn phân dơi ở các hang động phía Bắc chăng? Chất lượng thuốc súng của ta chế rất kém, để bắn thì phải cần 1 lượng thuốc nổ gấp 3 lần thuốc nổ phương Tây, mà phụt ra khói là chính. Bởi vậy các chúa phải nhập thuốc nổ phương Tây, chúa Trịnh mua hàng Hà Lan, chúa Nguyễn nhập khẩu từ Ma Cao và Ma Ní (Manila).
    Đọc sách thấy VN ta chế ra nhiều loại đạn khá hay, ko biết có bắt chước phương Tây hay không nữa. Trong chiến tranh Trịnh Nguyễn, hai bên sử dụng loại đạn cối "1 mẹ 3 con", tức là đạn nổ rồi bắn ra 3 quả đạn nhỏ nổ tiếp. Quân Trịnh còn có đạn "1 mẹ 5 con". Để phá lũy Trấn Ninh, quân Trịnh còn đào hầm đặt mìn, dùng diều phóng hỏa. Đặc biệt nhất là cho quân lính uống rượu "cấp nộ" để binh lính nổi xung lên, quên hết sợ hãi ùa lên phá đổ lũy quân Nguyễn. Bên Nguyễn không vừa, cho thả bàn chông sắt từ trên xuống. Thời này lựu đạn đã đc dùng ở phương Tây, chắc hai phe cũng đã dùng. Một quả cầu gang nhồi thuốc nổ, châm ngòi rồi cứ thế chọi về phía quân địch (nếu dây cháy dài quá, địch lượm lên thổi tắt ngòi thì sao nhỉ)
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Thời này chiến thuyền VN nhìn na ná tàu rùa bọn Hàn, nhưng ko có cắm giáo trên mái, thân hình thon thả hơn do chủ yếu hoạt động trên sông. Tàu ta có một mái che bao phủ từ đuôi tới mũi tàu, xung quanh bọc kín. Thuyền quân Trịnh chỉ có 1 pháo mũi, thuyền quân Nguyễn có thể có 3 khẩu. Do ít pháo vậy nên luôn phải chiến đấu trong đội hình.
    1 điều khác nữa là thủy thủ ta vừa là lính chèo thuyền, vừa là lính chiến đấu luôn. Khi tàu 2 bên cận chiến thì bỏ chèo, vớ lấy súng hỏa mai thò qua lỗ chèo mà bắn. Tàu có trang bị phao hẳn hoi, dùng mây tre đan 1 quả bầu, sơn chống nước, đủ cho 1 người.

Chia sẻ trang này