1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYỀN ANH VÀ VÕ CỔ TRUYỀN NÊN DÙNG CÁI NÀO ĐÂY [chủ đề có số người đọc cao, được mod Lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Bác MSGvovit độ này dưỡng lão nên không theo dõi tình hình mới rùi. Các mục khác thì OK với bác, còn cái mục 4 này tui không đồng quan điểm với bác.
    Để tui dẫn chứng luôn, cho đến tận bây giờ các võ đài đẫm máu MMA, K1, UFC, BULLSHIDO,... những người trụ lại được đa phần toàn là ÔNG TÂY cả, nếu họ không giỏi võ (thể loại võ đài) thì làm sao họ trụ lâu đến thế ....
    Người Nhật có khí phách VÕ SĨ ĐẠO như thế khi lên đấu cũng chẳng trụ được lâu, thường thua là chủ yếu. Người Việt (rất may, tui thấy rất tự hào) có đóng góp được một chút là có võ sỹ LÊ CUNG trụ lại ngon lành trên võ đài Shanshou tự do Mỹ, và một số võ sỹ khác nữa,....
    Quay trở lại vấn đề, người Việt, Tàu, Thái,... tóm lại giỏi võ thế sao không lên thách đấu với những nhà vô địch BOXING như Mike Tyson .... để kiếm lấy cả 10 triệu USD một trận nhỉ ? Đấu một trận đổi đời, để dạy cho bọn Tây ấy một bài học cũng nên lắm, thế mà chẳng có ai lên cả toàn "ÔNG TÂY" lên để dạy nhau.
  2. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hẳn đâu bác ạ!. Đúng! Việt Nam chúng ta có rất nhiều cao thủ, nhưng để thách đấu với các nhà vô địch thế giơi Boxing thì cũng chẳng phải là chuyện đơn giản.
    Vì như thế này: nếu chúng ta thách đấu thì chúng ta phải chấp nhận luật do họ đưa ra, mà nếu theo luật của boxing thì rất khó nhằn, vì họ là những võ sĩ đã qua thời gian tôi luyện boxing nhiều năm,nhiều kinh nghiệm, hơn nữa họ chịu đòn rất tốt nếu chỉ dùng những cú đấm thì khó mà nhằn được họ. Nếu đánh tự do thì có lẽ chúng ta không thua đâu.
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đánh tự do là đánh thế nào, đánh trong võ đài ***g sắt giải UFC, K1, MMA thoải mái đánh gục chết mặc kệ còn chẳng song hay chú định đánh kiểu "rình trộm" tự do nhỉ. Cậu đã ở nước ngoài chưa, đã từng đấm nhau với Tây chưa. Võ đài Quyền Thái tàn khốc như thế, nhưng có ai vô địch QT sang đấu MMA và UFC đâu. Lúc trước tui có xem phim trích đoạn các môn các phái lên đấu giải UFC và MMA, các cao thủ Quyền Tầu, Thái, Nhật, Hàn lên đài bị đánh tơi bời tới bây giờ trụ lại được còn chủ yếu là các võ sỹ Nhật (nhưng lại nhưng) chủ yếu lên làm bị bông cho bọn nó đấm.
    "Linh giác" của dân Quyền Anh khá tốt đấy, nếu có thời gian và điều kiện nên nghiên cứu thêm món này.
  4. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Các môn mà bác vừa đưa trên đều là những môn võ thể thao.
    Còn võ cổ truyền Việt Nam thì lại khác đấy. Mà bác cũng đã bao giờ được tận mắt nhìn các cao tăng Thiếu Lâm Tự đánh chưa, chắc chắn là cũng rất hiểm ác đấy. Và Việt Nam ta cũng vậy. hi`
  5. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác Thiếu lâm VN.
    Quyền Anh cho đánh tự do với võ (các loại khác) thì quyền Anh cũng chẳng bất lợi đâu. Cú đấm của quyền Anh được găng làm giảm lực đi rất nhiều. Nếu đấu tự do chỉ dùng tay trần thì 1 cú đấm có thể vỡ sọ hay chấn thương nội tạng--> chết ngay chứ không còn cơ hội thách đấu lần sau.
    Võ sĩ quyền Anh có 1 số đặc điểm sau:
    thân pháp cực linh hoạt
    phản xạ đỡ đòn và ra đòn cực tốt, độ chính xác cũng cao
    tốc độ ra đòn thì khỏi phải nói
    sức mạnh và sức bền cũng cực tốt
    Được porthos sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 03/04/2006
  6. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác vovinamhn có nhầm không chứ "đánh gục chết bỏ" mà gọi là võ thể thao thì hơi lạ đấy, đó đâu phải tinh thần thể thao đâu.
    Điều mà tôi thấy chán nhất cho các võ sĩ Châu Á đó là họ không biết dứng dậy sau khi thua. Các trận thua của các võ sĩ Châu Á trong thời kì đầu các giải UFC đã khiến họ biến luôn khỏi UFC thay vì về nhà nghiên cứu tập luyện lại để lên đấu tiếp (trừ Nhật Bản).
    Hảo thủ Wanderlei Silva dù rất giỏi ở Brazil nhưng khi mới ra đấu ở UFC đã bị thua thê thảm, nay thì anh ta đã trở thành vô địch ở UFC và PrideFC. Thất bại là mẹ thành công. Nếu cứ sợ thất bại làm mất thể diện thì đến bao giờ mới thành công được.
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau thì phải có thua có được chứ !
  8. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu đối đầu với các nhà vô địch thế giới thì nếu dính một đòn đấm của họ thì có lẽ là die luôn, nhưng chúng ta có thể dùng thân pháp linh hoạt để tránh, tránh áp sát, và dùng các đòn đánh hiểm, ví như huyệt đạo này, cầm nã này, chỏ, gối...vv..
    Ầh mà tổ chức y tế thế giới đang muốn cấm quyền anh thì phải, tử vong trên đài nhiều quá.
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
  10. cao_thu_vo_lam

    cao_thu_vo_lam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    VOVINAMHN NÓI RẤT ĐÚNG . BẠN RẤT AM HIỂU . RẤT THÔNG MINH . RẤT SÁNG SUỐT . BẠN XỨNG ĐÁNG LÀ CON NHÀ VÕ . VÕ NHẤT NAM CŨNG RẤT TUYỆT VỜI . HƠN HẲN VÕ VOVINAM HOẶC TÁN THỦ .

Chia sẻ trang này