1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYỀN ANH VÀ VÕ CỔ TRUYỀN NÊN DÙNG CÁI NÀO ĐÂY [chủ đề có số người đọc cao, được mod Lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận lời bác nói là chính xác. Tập Boxing cộng thêm một môn võ có chân khác nữa thì đúng là...nếu 1 người nhỉnh hơn chút mà tập như thế thì không cần chân vẫn chiếm được phần thắng trc một anh bạn cả tay cả chân. Chỉ cần tập với chân để biết " Chạy đòn " thôi mà hế hế...
  2. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ở đoạn bôi vàng ,đúng là sanh sau đẻ muộn còn đòi làm lớn đi tiền phong , với tư tưởng thế nầy là thế nào .
    Ở thời kỳ pháp đô hộ gới võ thuật VN đã đưa những đòn jab của boxing vào và dạy cho những võ sy đấu đài , (biết mình biết ta ) vào thời đó ở miềng trung củng có những võ sỷ đấu theo luật boxing nổi tiêng như Kim Anh , Toạ Đô ,nên những môn chơi đo không còn xa lạ với gới võ thuật thời bây giờ .
    võ sỷ tân thủ chụp và vật đối thủ trong ti tác , trường hợp đối thủ quá dở , hay đối thủ cố vật lại , mình không cho nó vật thì nó không có cơ hôi , chứng minh Cung Le và Frank và còn rất nhiêu căp như thế
    Trước 75 đòn phá ngựa của thái đốn gảy không biết bao nhiêu võ sỷ miềng trung chỉ được 1 mùa ,sau đó những võ sư nghiên cứu từ trung bình tấn lên thượng tấn để phù hợp luật lệ găn và cuky , thi những trận sau nầy kẽ 7 lạng người nửa cân .
    TLVN đưa nhưng link của tấn thủ Hà Nội có ghê hôn như lời diển tả của TLVN không , hay chẳn qua là vậy thôi.
  3. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chú đang so sanh võ sỷ tập tiêu cơm với võ sỷ boxing chuyên nghiêp thì phần nầy đúng 100%
    Chú phái so sanh đòn đâm của boxing chuyên nghiêp với đòn chỏ dập trên tay đâm kèm theo chỏ phong + theo gôi thúc mới công bằng , còn dân dở chân lên đá để cho địch thụ biết tránh thi so sanh làm gi cho mệt .
    boxing bana tập và mang găn đánh vào lúc 10 t nên môn chơi nầy không lạ
  4. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    1 boxer chỉ cần tập thêm 1 môn vật (jiu-jitsu chẳng hạng) là có thể đánh ngon lành mà hoàn toàn không cần dùng đến chân, trỏ, gối...
    nhiều trận MMA từ đầu chí cuối không thấy 1 cú đá nào được tung ra, kể cả phang ống
    nhưng tất nhiên biết sử dụng thêm những thứ còn lại thì tốt hơn
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nhỉnh hơn chút...nhỉnh hơn chút hế hế
    10 t hay 20 hay 50 thì cũng chả nói nên điều gì bác ạ Quan trọng là thái độ tập Lên đài thi đấu thì ai cũng như ai thôi. Đều là Võ sĩ hế hế...
  7. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    tớ hỏi thật là bạn đã đấu với những người học boxing bao giờ chưa? điều quan trọng là bạn có đạp trúng ngta k? bạn đề cao đòn chân... nhưng sao k nghĩ xem là bạn chịu dc bao nhiêu đòn đấm của boxing? sự di chuyển của boxing k kém bất cứ môn nào cả, về vụ này tớ từng chứng kiến rồi, mạn phép k nói thêm vì sợ các bạn bảo tớ nói phét.
    xem cái topic này toàn thấy trên lý thuyết, uh thì cả tay, cả chân và lắm đòn thì nó phải hơn có ba đòn cơ bản, nhưng "quý hồ tinh, bất quý hồ đa" đó bạn, bạn cứ học chân, rồi tay, rồi bài quyền này bài quyền nọ trong khi ngta chỉ tập có 3 đòn mà tập đi tập lại thuần thục và hầu như ngày nào cũng thực chiến thì k dễ "ăn" đâu!
    nhiều bạn nhầm lẫn là ng chơi boxing giỏi thì tay phải ưu việt hơn chân nhưng trên thực tế thì trên võ đài boxing, chân là yếu tố đầu tiên để vào đòn (có vào chân dc thì mới đấm được)
    có bạn nào tập môn võ khác tầm 2 năm không? hnào tớ bảo thằng em tớ đến đấu thử xem, nó học lớp 10, cao tầm 1m75 và tập cũng tầm 2 năm! thêm một điều nữa là nếu song đấu thì phải dùng bao tay rồi nên "cầm nã thủ k dùng dc đâu", đó k phải là một lợi thế cho quyền anh vì ăn 1 đòn đấm của quyền anh mà k có găng cũng mệt đấy!
    Được nostar sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 24/05/2008
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Rất vui nếu dc so găng với người em trai của bạn. Mình cao m65 h lên 60 kg rồi. hic Mình ở HN
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    dùng chân hay tay thâm chí là răng ...he..he...có gì dùng nấy , đánh nhau trên đài thì có qui tắc , luật lê...đánh nhau ngoài đường bác nào ỷ có 3 năm học box, 4 năm VX hay 5 năm Muay Thái dùng tay không dùng chân , hay châp tay không đánh binh khí là a.lê đi gặp cụ tổ..he..he..
    Mike Tíon lên đài còn chơi cắn nữa là.
    Tay hay chân tập được cả, đánh cũng đưọc cả....có cái là dùng như thế nào , có hiệu quả hay không thôi.
  10. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ukie! để mình nói vs nó trc , nhưng có một vấn đề là bạn tập tán thủ dưới 2 năm đấy chứ (mình nói ở trên rồi)? vì tán thủ cũng là môn thực chiến nên nếu bạn tập nhiều time mà lại nhều hơn vài tuổi (khung xương và cơ bắp chắc hơn) thì bạn trên cơ nó rồi.
    em tớ học lớp 10 thôi đấu giao lưu thì rất vui nhưng mà phải tương đương thì mới công bằng dc ^^

Chia sẻ trang này