1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUYỀN ANH VÀ VÕ CỔ TRUYỀN NÊN DÙNG CÁI NÀO ĐÂY [chủ đề có số người đọc cao, được mod Lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyvankhoc

    phuthuyvankhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cứ đùa hoài ! võ tự do gì chứ .đấy đâu phải là tinh thần thượng võ nữa.mà nghiện nó xin đểu mình thì cho nó là đúng rồi.ngu gì !
  2. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Hì hì, em đùa tí, mà bác thiếu lâm dám gọi các bác kia là "trẻ em ăn *** sốt nhá" !!!!
    Còn cái vụ nghiện xin tiền thì tuỳ hoàn cảnh chứ bác, nếu em ở chỗ lạ , 1 mình và chỉ đi ngang thì chả ngại gì bụp nó 1 phát vào giữa háng rồi chạy, hay là cho 1 phát knock out!! Nhưng mà có bạn gái thì khác. Hay là ở gần nhà cũng khác, nó biết mình, biết nhà mình, thì phiền lắm ( cùng lắm là kô cho thôi) . Những thằng nghiện thì khác gì Chí Phèo, thiếu gì cái nó có thể làm được, nhỡ nó rình mình rồi đâm hay là rình người thân mà đâm thì khổ!!!
    Bọn nghiện nó còn ngồi ngay trước cửa nhà em mà chích, kinh kô chịu được!! Vừa rồi lại còn kéo đàn kéo lũ chốn trại, kinh quá.
    Kinh nghiệm cho mọi người này : NẾu thấy có nguy cơ là nó sẽ tấn công mình thì phải tấn công trước hoặc là phải giữ khoảng cách nay (đừng có cà cà dí mặt vào nhau). Những vụ đánh nhau ngoài đường phố thường kết thúc trong vài giây, nó cũng chả có quy luật như trong thi đấu võ, bọn đầu gấu chả cần thời gian thủ thế hay chuẩn bị gì đâu.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi không tập võ, mà đã từng luyện thể thao thi đấu, và tôi cũng
    thích xem đấu võ . Xin có vài lời góp ý sau:
    Quyền Anh là một môn thể thao. Thể thao nói chung, ngày nay,
    là môn nghiên cứu khoa học để rèn luyện đấu thủ lên đỉnh cao
    của người đó, để giật giải. Các môn võ cổ truyền của ViệtNam
    và TrungQuốc cũng giống về mục đích, nhưng về phương pháp
    khoa học thì còn chưa tốt lắm. Vì thế, người tập thiếu phương
    pháp khoa học có thể bị những yếu kém về 3 mặt: 1- tập chưa
    đủ, 2- tập quá sức, 3- tập những môn khác chưa đủ hoặc quá
    mức. Khi đấu thủ tập luyện chưa đủ, thì cơ thể chưa đến được
    đỉnh khoẻ nhất của mình. Khi đấu thủ tập quá sức, thì bị lao
    lực, mà ta quen gọi là tẩu hoả nhập ma theo lối võ hiệp. Khi đấu
    thủ tập các môn khác không phù hợp, thì làm giảm những yếu
    tố có lợi cho thi đấu. Ví dụ, có trường phái tập võ dưới mưa tuyết,
    dưới giòng thác đổ, vân vân. Những cách huấn luyện đó có lợi
    trong cuộc sống thực tế gian khổ, nhưng có hại cho đấu thủ trên
    võ đài Olympic hoặc quốc tế. Ví dụ khác, tập tạ nhiều thì có hại,
    vì làm đấu thủ lên cân và chậm chạp. Tập tạ bao nhiêu còn là
    vấn đề tranh cãi trong môn võ, nhưng trong môn bơi lội thì đấu
    thủ cấm không được tập tạ . Ngoài ra, các môn chạy, điền kinh,
    thể dục dụng cụ cũng cấm tập tạ.
    Quyền Anh là một môn nhà nghề . Đây là một môn ăn tiền, nên
    nó được chú ý nhiều, có thể nói hơn hẳn môn võ cổ truyền Việt
    nam, và cũng hơn các môn võ ở Trung Hoa, tuy rằng ở Trung
    Hoa, người ta đã ăn tiền nhiều hơn xưa. Sách báo, tài liệu
    nghiên cứu, thuốc bổ, thuốc kích thích, đồ tập luyện, bác sỹ,
    vân vân, hầu như cái gì nghĩ ra được thì đều có nhiều rồi . Trong
    khi đó, môn võ ViệtNam thì hầu như lính mới tò te.
    So sánh các miếng võ Quyền Anh thì có thể nói QA không có
    miếng võ, mà chỉ dựa vào tập luyện đấu thật và đấu thật mà
    thôi. Trong khi đó thì võ ta có miếng võ đàng hoàng. Ngoài ra,
    QA là một loại thể thao đấu võ bị hạn chế chứ không được tự
    do nhiều miếng như võ ta. Vậy thì chỉ kể về mặt võ thuật, thì
    QA không bằng võ ta. Ví dụ, trong nhiều trận đấu QA, đấu thủ
    đánh đòn dưới thắt lưng thì hầu như trúng . Ngoài ra, những
    miếng cấm như đánh đầu, huých vai, thích khuỷu, lên gối, rất
    dễ thành công, chưa kể đến những đòn chân. Lý do QA bị hạn
    chế vì võ tự do dễ gây thương và vong. Vậy thì chúng ta khỏi bàn
    về võ nào nguy hiểm hơn, hay lợi hại hơn.
    Vì sao các đấu thủ võ tự do lại thua kém đấu thủ QA? Vì kém
    nghiên cứu khoa học nâng cao sức khoẻ đấu thủ, và đấu thủ
    chưa được huấn luyện đến nơi đến chốn. Thứ nhất, đấu thủ
    đấu võ phải được huấn luyện đến nơi đến chốn về bước chân,
    xoay chuyển người, và tay đỡ đấm . Những huấn luyện này có
    khác chi QA? Võ tự do vốn đã có chứa đựng QA trong đó rồi,
    đâu cần phải học? Thứ hai, đấu thủ còn được huấn luyện các
    miếng nắm, vật, judo, và đánh bằng các bộ phận khác của thân
    thể nữa như cánh tay, khuỷu tay, ngón tay, đầu, cằm, vai, gối,
    cẳng chân, bàn chân, gót chân, vân vân nữa. Khi nói đấu thủ
    võ tự do phải học thêm QA, tức là nói đấu thủ đó đã không được
    huấn luyện đầy đủ rồi. Cảnh sát Mỹ được huấn luyện võ tự do,
    trong đó tập đấm bao cát, đấm bóng, và đấu võ đài của QA là
    một thứ tập luyện bổ trợ cho họ. Họ cũng tập Judo nữa.
    Trong những trận đấu võ tự do quốc tế, các đấu thủ đấm chẳng
    khác gì QA . Tôi đã xem TV 2 trận thắng của một đấu thủ Thái
    Land thì một trận anh ta bị đấu thủ da đen tấn công không ngớt,
    nhưng anh ta đã cố thủ tốt, rồi dưới mưa đấm của đối phương,
    anh ta đã lách một jab (đấm thẳng) vào mặt địch thủ, khiến hắn
    khựng và lùi lại. Tới đây, trận đánh giống như một trận đấu QA .
    Tiếp theo đó, anh ta nghiêng người đá một cú ngược lên mặt
    đối thủ, khiến cậu ta gục ngay, và được đưa đi cấp cứu. Một
    trận khác anh ta đấu với một đấu thủ da trắng, và trận đấu có
    vẻ là một trận võ tự do, nhưng đôi bên chưa dính đòn nào cả .
    Thế rồi anh ta cũng đưa được một quả đấm nhẹ (jab) vào mặt
    đối thủ khiến anh ta chậm lại. Lúc ấy hai người vẫn gần nhau,
    không tiện đưa chân lên, anh ta bèn liên tiếp đấm mấy quả
    thật mạnh vào mặt đối thủ cho đến khi anh kia đo ván. Quả là
    đấu thủ Thái có đôi tay QA thứ thiệt.
    Xin lỗi dám bàn với những nhà võ thuật mà tôi chẳng biết võ .
    Tôi nghĩ, võ ta là võ tự do, vốn lợi hại hơn QA, nhưng vì còn lạc
    hậu nên chưa thi thố được . Nếu có đầu tư, mời hỏi sự giúp đỡ
    của những nhà nghiên cứu thể thao khoa học, thì võ ta có thể
    tiến tới võ tự do quốc tế được. Bàn về lợi hại thực tế chiến đấu
    thì cũng cần bài bản thể thao khoa học đã . Các đấu thủ của
    ViệtNam trên võ đài quốc tế cũng có tiếng tăm và xếp hạng cao .
    Đó là những môn Việt Nam đã có thành tích, và sẽ tiếp tục ganh
    đua được với thế giới . Các môn võ cổ truyền, ngoài những
    miếng võ bí truyền ra, cần phải học nhiều mới theo kịp kỹ thuật
    cúa quốc gia cũng như quốc tế.
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh luận cũng sôi nổi tôi xin có chút ý kiến :
    Võ thuật xét cho cùng thì các môn phái đều có chung 1 nguồn gốc. Điểm mạnh of môn phái này là điểm yếu of môn phái kia. Các bác sao cố chấp thế. Giống như 1 bài toán có nhiều cách giải nhưng đáp số thì chỉ có 1. Thầy TRẦN TIẾN ngày xưa đã từng học thêm Quyền Anh và nhiều môn võ Nhật khác để bổ sung kinh nghiệm đả lôi đài. Võ cổ truyền có những bí chiêu rất độc, nếu tay không (kô mang găng) đấu với nhau mà dính 1 trong những đòn này thì chỉ có nước về âm phủ ( vỡ nội tạng hoặc bị tụ huyết ở những yếu huyệt ). Nói vậy nhưng người sử dụng võ cổ truyền phải có trên 10 năm học và có luyện nội công. Ngày xưa thầy TRẦN TIẾN đã từng hạ 1 thằng Tây to đùng trên võ đài . Trước đây tôi kô tin mấy vào võ cổ truyền nhưng khi tôi gặp được thầy TRẦN TIẾN. Thầy tuổi đã cao mà tinh thần lẫn khí lực còn rất sung mãn. Có lần tôi đang ngồi nói chuyện với thầy, chợt thầy quát 1 anh học trò mới nhập môn vô kỉ luật làm tôi giật mình. Thật kô ngờ 1 người ở tuổi gần đất xa trời mà có thể quát như vậy. Và tôi còn chứng kiến 1 anh học trò of thầy " đứng im cho người khác dùng nhíp xe tải đánh vào sườn " không sao cả . Được gặp thầy tôi như con ếch được bước lên khỏi miệng giếng . Hi vọng khi ở bên thầy tôi sẽ biết và học được nhiều điều . Nhân tiện tôi cũng xin cảm ơn bạn nguoitpnhatrang đã chỉ dẫn cho tôi được gặp thầy TRẦN TIẾN . Vài lời thô thiển .
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    khong the nao vo co truyen noi chung va vo thieu lam noi rieng lai co the thua kem quyen anh ca ,neu la danh tu do.chi co the la do nguoi tap vo co truyen da khong nhan thuc duoc het ve mon vo cua ho.
  6. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ừ, quan trọng là con người, chứ ko phải do môn phái. Ko thể nói võ nọ hơn võ kia, nếu phân loại được thế ai cũng học môn hơn, ngu gì mà học môn kém.
  7. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mỗi môn võ đều có ưu điểm riêng trong đối kháng. Trong khi quyền anh rèn sức mạnh của đôi tay thì võ cổ truyền rèn luyện sự khéo léo của toàn bộ các bộ phận cơ thể và sự bền bỉ. Xét về áp dụng thực tế, với những người muốn nhanh chóng thành tài( có nghĩa là ra đường đánh được ngay) thì nên tập Quyền anh, môn võ này dạy căn bản ngay khi bắt đầu nhập môn. Tuy nhiên đối diện với mặt trên là sự hiếu chiến của các võ sinh. Còn về môn Cổ Truyền, rèn luyện rất kĩ về thể lực trước khi học căn bản về phái, thời gian luyện tập thể lực cũng là thời gian rèn luyện về cách làm người, tinh thần đoàn kết cùng với sự sẵn sàng hi sinh giúp kẻ yếu. Vì thế những người thành danh từ môn Võ Cổ Truyền thường đứng đắn hơn so với môn quyền anh. Tuy nhiên vấn đề then chốt làm cho các bạn trẻ dần rời xa môn phái cổ truyền do dân tộc sáng chế ra là thời gian luyện tập và rất lâu thành tài. Các thế võ của phái thường khó áp dụng ngoài thực tế tuy nhiên rất hiểm, có thể làm đối phương chấn thương ngay từ những đòn đầu tiên. Người có thể áp dụng thành công 80% các đòn của phái cần co thời gian luyện tập bền bỉ sơ sơ........10 năm, đó chính là nguyên nhân làm nhiều người nản chí khi chọn lựa môn này. Nhưng khi đã luyện thành thạo, có thể MỘT CHẤP MƯỜI, tôi nói ko quá lời đâu. Và cái lợi trước mắt là 1 sức khỏe dẻo dai, thường rất ít có khả năng bị bệnh tật. Lí do ở các bài tập thể lực rất nặng, khoảng 30-1h trước khi học các đòn thế. Cứ gọi là tập xong bài thể lực đó là....lết ko nổi( với những người mới tập). Bên cạnh đó là.....khả năng chịu đòn rất cao, ra đường bị mấy thằng túm lại đánh mỏi tay chưa chắc đã gục!
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    dong y voi VU DINH THANH,nhung khong phai tap den 10 nam dau ,theo toi thi chi can 3 nam la du ,nhung phai do thay ban a.
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu Vũ Đình Thành !
    - Mỗi môn võ đều có ưu điểm riêng trong đối kháng.
    + Hoàn toàn đồng ý với nhận xét của cậu !!!!!!
    Trong khi quyền anh rèn sức mạnh của đôi tay thì võ cổ truyền rèn luyện sự khéo léo của toàn bộ các bộ phận cơ thể và sự bền bỉ.
    + Sai bét nhè rồi cậu à !!!!!
    - Xét về áp dụng thực tế, với những người muốn nhanh chóng thành tài( có nghĩa là ra đường đánh được ngay) thì nên tập Quyền anh, môn võ này dạy căn bản ngay khi bắt đầu nhập môn.
    Tuy nhiên đối diện với mặt trên là sự hiếu chiến của các võ sinh.
    + Sai bét nhè 1 lần nữa rồi cậu à !!!!!
    - Còn về môn Cổ Truyền, rèn luyện rất kĩ về thể lực trước khi học căn bản về phái, thời gian luyện tập thể lực cũng là thời gian rèn luyện về cách làm người, tinh thần đoàn kết cùng với sự sẵn sàng hi sinh giúp kẻ yếu.
    + Chỗ này có ý hay nhưng không phải là đúng 100% Dân QA cũng nhiều kẻ Tốt cậu không chịu để ý đấy thôi.
    - Vì thế những người thành danh từ môn Võ Cổ Truyền thường đứng đắn hơn so với môn quyền anh.
    + Phát biểu như vậy thì chẳng khác gì con Nòng Nọc ở trong Vũng Nước !!!!!
    + Chúc cậu vui khỏe
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Khó có thể so sánh 2 cái này được, vì devil thấy quyền anh là thể loại võ hiện địa, sủ dụng cương nhiều rất cần đến sức mạnh, còn võ cổ truyền thì vừa cương vừa nhu sử dụng ít sức mạnh. Nhưng nói chung cái này còn tuỳ thuộc vào người học nữa

Chia sẻ trang này