1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyền lực thứ tư tại VN ngày càng rõ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi systemrisk, 30/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "việc lần đầu tiên một chủ tịch Fed không tham dự hội nghị ở Jackson Hole, dự kiến tổ chức vào các ngày 22,23 và 24/8 khiến nhiều người dự đoán ông Bernanke đang thực sự muốn rời bỏ chức vụ. Hôm 22/4, phát ngôn viên Fed cho biết ông Bernanke sẽ không tham dự do một số vướng mắc trong lịch trình cá nhân.
    ...Bà Yellen từng là chủ tịch Fed San Francisco và được đích thân tổng thống Obama đề cử vào vị trí phó chủ tịch Fed. Bà Yellen cũng là một trong những người ủng hộ nhiệt thành chính sách lãi suất thấp của ông Bernanke, do đó việc Fed lựa chọn bà Yellen làm chủ tịch để tiếp tục các chính sách dưới thời ông Bernanke là điều hoàn toàn dễ hiểu.

    Nhà kinh tế tại công ty Columbia Management Zach Pandl nhận định nếu bà Yellen là diễn giả chính tại Jackson Hole năm nay, điều đó có nghĩa bà gần như chắc chắn là chủ tịch tiếp theo của Fed."
    http://gafin.vn/20130423090630164p32c66/ong-bernanke-da-san-sang-tu-chuc-chu-tich-fed.htm
    "Chỉ số Dow Jones phiên ngày 23/4 bất ngờ rơi vào trạng thái hoảng loạn và giảm hơn 150 điểm trước khi nhanh chóng phục hồi trở lại. Sự hỗn loạn này diễn ra sau khi có thông tin Nhà Trắng bị tấn công và tổng thống Barack Obama bị thương.
    ...Cục điều tra liên bang Mỹ và Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đã ngay lập tức nhảy vào cuộc nhằm tìm ra thủ phạm vụ tung tin đồn thất thiệt này. Theo thống kê, tin đồn thất thiệt hôm qua khiến thị trường chứng khoán Mỹ thiệt hại khoảng 137 tỷ USD.
    ...Một nhóm có tên "quân đội điện tử Syria" đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đột nhập và tung tin đồn thất thiệt này."
  2. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201304/Pho-Tong-Giam-doc-BHXH-VN-Vo-quy-Chinh-phu-phai-bu-2345885/
    "Các đại biểu Quốc hội cũng phân tích, quỹ cho các tổ chức tín dụng nhà nước và mua trái phiếu Chính phủ thì cũng chỉ nên ở mức độ nào đó thôi, nếu đầu tư nhiều quá sau này ngân sách không có nguồn mà đến lúc cần tiền trả lương hưu không có thì lấy đâu ra. Nên cũng phải cân nhắc tất cả các khía cạnh.

    Kinh nghiệm từ các nước người ta chỉ dành một phần tỉ lệ rất thấp để đầu tư mạo hiểm. Đầu tư mạo hiểm thì hiệu quả sẽ cao nhưng rủi ro cũng sẽ cao. VN cũng đang đi theo xu hướng đó ví dụ như vừa rồi mình đầu tư vào thủy điện Lai Châu. Đến năm nay tỉ lệ đó cũng chiếm khoảng 2%, mặc dù tỉ lệ này cũng thấp thôi nhưng hiệu quả của nó cao hơn hẳn.

    Với quan điểm riêng của cá nhân tôi thì quỹ này là quỹ của người lao động, đảm bảo an sinh cho người lao động khi hết tuổi lao động. Khi hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động thì nhà nước vẫn phải lo vấn đề an sinh cho họ, vẫn phải có những trợ cấp.

    Theo tôi, Quốc hội và Chính phủ nên quan tâm dành ưu tiên cho đầu tư vào các lĩnh vực mà nhìn rõ là hiệu quả ví dụ như dầu khí."
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường vàng, ngoại tệ trong quý 1 được xem là có nhiều chuyển biến tích cực. Lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua được trong quý này là 3,18 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đưa quy mô dự trữ ngoại hối đạt mức tương đương với thông lệ quốc tế là 12 tuần nhập khẩu.

    Dự báo tình hình thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho rằng mục tiêu tăng trưởng đặt ra trong năm 2013 không dễ dàng đạt được song khả năng kiểm soát lạm phát dưới 7% là khả thi.

    Với quan điểm yếu tố nới lỏng tiền tệ để khơi thông tín dụng không phải là giải pháp hữu hiệu trong việc giảm khó khăn đáng kể cho các doanh nghiệp nếu như yếu tố phía cầu ít được cải thiện và các giải pháp tài khóa mà khu vực doanh nghiệp đang chờ đón chậm triển khai, Ngân hàng Nhà nước đề xuất một số giải pháp cụ thể.

    Một trong các giải pháp đó là có chính sách miễn giảm thuế, phí liên quan đến mua bán nợ xấu và các tài sản bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại yếu kém được mua lại, sáp nhập hợp nhất. Miễn thuế chuyển quyền sở hữu các tài sản trong giao dịch sáp nhập, hợp nhất nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém nói riêng cũng như hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung."
    http://vneconomy.vn/201304261029479...ng-lon-van-chong-doi-tai-co-cau-ngan-hang.htm
    "Thực tế, vấn đề quản lý thị trường vàng và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý thị trường vàng, trong suốt thời gian qua đã dấy lên nhiều hoài nghi.

    Tại Nghị trường Quốc hội cũng như tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đề nghị của số đông đại biểu Quốc hội, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Nguyễn Văn Bình, đã có không dưới hai lần phải trả lời chất vấn nội dung này và ông Bình cũng là thành viên Chính phủ có tần suất đăng đàn nhiều nhất tại 4 kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII.

    Trong hầu hết các phiên trả lời chất vấn, Thống đốc Bình đều không đem lại sự thỏa mãn cho các đại biểu Quốc hội, thậm chí, như tại phiên trả lời chất vấn hồi tháng 11 năm ngoái, ông Bình đã phải cảm thán rằng: “Tôi đã giải thích quá nhiều và năng lực giải thích của tôi cũng có hạn cho nên đại biểu chưa hiểu hết được”.

    Song vấn đề, có lẽ không phải do năng lực giải thích, mà nằm ở những ẩn khuất trong điều hành. Bởi như chất vấn của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM Trần Du Lịch: “Thống đốc hứa rằng thị trường biến động chênh lệch 400.000 giữa trong nước, ngoài nước thì Ngân hàng Nhà nước điều tiết. Bây giờ không làm được thì lại bảo rằng không cần liên thông với thị trường nước ngoài, thì Thống đốc nghĩ thế nào?” và “Bình ổn hay là tiêu diệt thị trường vàng?”.

    Hay như chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa - Vũng Tàu): “Vì sao cơ chế quản lý thị trường vàng, kinh doanh vàng miếng chưa đem lại hiệu quả và chưa đạt được mục tiêu là đưa giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước không tập trung vào quản lý chất lượng vàng mà lại quản lý thương hiệu để tạo ra sự độc quyền và có biểu hiện lợi ích nhóm trong vấn đề này hay không?”."
    http://vneconomy.vn/20130426101526476P0C9920/vang-va-vinashin.htm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/623859/PetroVietnam-phan-doi-‘sieu-du-an-loc-dau-27-ty-USD-tpol.html

    "Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương không nên đồng ý dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội trị giá khoảng 27 tỷ USD do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) làm chủ đầu tư.
    Dự án lọc hóa dầu trị giá 27 tỷ USD dự kiến đặt tại Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) hiện đã xong báo cáo tiền khả thi. Dự án có quy mô dự kiến 660.000 thùng/ngày, tương đương 30 triệu tấn dầu thô/năm - gấp gần 5 lần Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
    Chủ đầu tư dự án này là Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đã trao đổi với UBND tỉnh Bình Định trong hơn một năm qua. Được biết, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch và cho phép nhà đầu tư được triển khai dự án."
  5. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://ttvnol.com.vn/2012/06/default-761-294641.htm
    "
    Cũng theo TSKH Nguyễn Thị Hiền, một trong những lĩnh vực cứu cánh cho nền kinh tế Việt Nam là nông nghiệp chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Trong đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế vừa qua, Chính phủ chưa đề cập đến phát triển nông nghiệp. Theo bà Hiền nếu được đầu tư đúng mức thì nông nghiệp sẽ là lĩnh vực bứt phá cho nền kinh tế."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://baodatviet.vn/the-gioi/bon-p...m-cach-xiet-1-ty-uSd-cua-Kim-Jong-un-2346021/
    "Tờ Washington Times dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết, Kim Jong-un và gia đình ông hiện có ít nhất 1 tỷ USD trong các tài khoản ở Thụy Sĩ, Áo và Luxembourg.

    Mỹ đang cố gắng gây thêm các áp lực tài chính để kiềm chế chương trình tên lửa và hạt nhân của quốc gia này. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an LHQ cũng thắt chặt lệnh trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân mới đây."

    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...hoan-o-nuoc-ngoai-2013042621052578020ca33.chn
  6. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/118956/-can-bo-nha-nuoc-ai-cung-so-trach-nhiem-.html
    "Ngày 26/4 Ủy ban Kinh tế QH đã họp phiên toàn thể thảo luận báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2012 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2013.
    ...nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm phản ánh, chưa có hướng ra cho những tồn tại của DN như co hẹp sản xuất, phá sản, thất nghiệp... "Lòng tin của DN với nền kinh tế, với điều hành và quản lý đang có vấn đề. Xuất hiện tình trạng DN chán nản, buông xuôi, thúc thủ, không còn ý chí vươn lên".Ôngđánh giá, bên cạnh những tín hiệu sáng của quý 1 năm nay như kiềm chế thành công lạm phát, giảm lãi suất, giảm thuế lại là những yếu tố đáng quan ngại khác như tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm, đặc biệt, vốn đầu tư ngân hàng gần như bằng không. Tồn kho, nợ xấu cơ bản vẫn như thế. "Các cột trụ kinh tế đều giảm như thế là ta biết tình hình đi đến đâu", ông Kiêm nói.
    Để dẫn đến tình trạng như trên, theo ông Kiêm một phần vì các giải pháp của Chính phủ tuy trúng và đúng nhưng thực hiện chậm.

    Ông Bùi Đức Thụ (Ủy ban Tài chính - Ngân sách) cung cấp thêm, trong 4 tháng đầu năm, số DN thành lập mới và DN giải thể xấp xỉ nhau, khó khăn chất chồng. Nếu giải pháp cứ trong tình trạng chùng chình thì DN sẽ phá sản nhiều hơn, gây áp lực lên tăng trưởng và giải quyết công ăn việc làm.


    ...nghị quyết gỡ khó cho DN đã ban hành đầu năm mà cho đến nay cơ quan chức năng vẫn thông báo "đang khẩn trương trình Chính phủ giải pháp cụ thể". "Để trình xong thì cũng phải hết quý 2, có tác động thì chắc cũng phải quý 4, vậy là chỉ được một quý. Yêu cầu phải nói rõ thời điểm trình và thời điểm bắt đầu áp dụng", ông Kiêm đề xuất."
  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vneconomy.vn/2013042901583925P0C9920/nong-len-cung-thang-5.htm
    " đại biểu Quốc hội đều gọi tháng 5 này là thời kỳ “đỏ lửa”
    ...Nói về việc lấy phiếu tín nhiệm, Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, GS.TS. Đào Trọng Thi có nhiều niềm tin về công việc này và ông cho đó là bước tiến lớn trong kiểm soát quyền lực: “Lấy phiếu tín nhiệm là sự chuẩn bị, tiền đề quan trọng nhất để đi đến bỏ phiếu tín nhiệm. Nội dung này là kết quả trực tiếp của việc thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”.
    Cũng theo vị Chủ nhiệm này, đây chính là giám sát trực tiếp của các đại biểu Quốc hội, những người được nhân dân tín nhiệm bầu ra, đối với các chức danh quan trọng nhất, có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với sự phát triển cũng như các vấn đề quan trọng của đất nước.
    ...đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), lẽ ra được thông qua vào kỳ họp cuối năm ngoái để đáp ứng được tính cấp bách của tình hình phức tạp hiện nay về đất đai, tuy nhiên, vì lý do chất lượng dự án luật chưa đảm bảo nên luật này đành phải lùi lại và tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong tuần rồi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vẫn tỏ ra quan ngại về việc Luật Đất đai sửa đổi trình lên lần này “chưa chắc đã được Quốc hội thông qua”, mặc dù đã được làm thận trọng hơn, có sự phối hợp cao giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra nên tính khả thi của luật cũng tốt hơn.
    ... là Hội nghị Trung ương 7, với một trong những nội dung nổi bật là xem xét cho ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sau 3 tháng lấy ý kiến nhân dân, với nhiều sửa đổi đáng kể so với bản ban đầu. Bởi nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cũng đồng thời là Chủ tịch ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, “phải thật lòng trong tổng hợp, lắng nghe, tiếp thu góp ý của dân”.
    ...Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng cho biết, nhiều ý kiến người dân đề nghị làm rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng, cơ chế chịu trách nhiệm và cơ chế để nhân dân giám sát Đảng, sự cần thiết ban hành luật về Đảng. Tuy nhiên, ủy ban dự thảo sửa đổi cho rằng, sự lãnh đạo của Đảng là về mặt chính trị thông qua cương lĩnh, chiến lược, các định hướng, chính sách, chủ trương lớn. Cách thức cũng như nội dung lãnh đạo cần có sự uyển chuyển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn, từng thời kỳ."
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2013-04-25-can-dong-loi-ich-chien-luoc-viet-my

    "Liệu Việt Nam, nếu tham gia được vào TPP, có làm cho yếu tố giá trị (thứ ba) sẽ được "lờ mờ" đi, theo cách nói của ông? Mặc dù, theo tôi được biết, còn hàng loạt các rào cản, về mặt nguyên tắc, như doanh nghiệp nhà nước, tự do hội đoàn, hay dệt may, mà Việt Nam khó vượt qua.
    Vả lại, có thêm những nước như Malaysia, Mexico, Canada, hay gần đây nhất là Nhật Bản, tham gia TPP, vị thế của những nước như Việt Nam sẽ không được như ban đầu. Hay nói như bà Virginia Foote, là đến một lúc nào đó ai rớt lại đằng sau thì chịu thôi.
    Trong trường hợp Việt Nam có khả năng thì vào TPP có ba điều lợi.
    Thứ nhất, TPP là tổ chức duy nhất ở Á châu-Thái Bình Dương Việt Nam tham dự, mà không có mặt Trung Quốc.
    Thứ hai, Việt Nam gia nhập một tổ chức mà các quốc gia hội viên đều theo chế độ kinh tế thị trương thực sự. Một khi hội đủ được điều kiện gia nhập thì đương nhiên Việt Nam đuợc coi là có nền kinh tế thị trường, một điều mà Việt Nam vẫn tranh đấu để Mỹ công nhận.
    Thứ ba, Việt Nam sẽ nằm trong một tổ chức mà tuyệt đại đa số các hội viên đều theo chế độ dân chủ. Gia nhập tổ chức này sẽ tăng uy thế của Việt Nam không chỉ về phương diện kinh tế, mà chính trị cũng rất quan trọng."
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    " nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp nhưng rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho cả các nhiệm kỳ tiếp theo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

    Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 2-11/5/2013."

    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri/201305/Tong-Bi-thu-goi-mo-6-van-de-lon-2346292/
    http://dantri.com.vn/the-gioi/nguoi-viet-nam-vao-top-quyen-luc-nhat-hanh-tinh-725799.htm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "“Nhìn trần trụi” từ động lực tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu một ví dụ cụ thể để minh chứng vướng mắc mà theo ông là rất lớn.

    Đó là vào tháng 6/2012, rất công phu và rất cầu kỳ, đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã được công bố, từ 28 ngành hàng tập trung vào 5 lĩnh vực cốt lõi, trong đó có chế biến khí và phân phối khí.

    Yêu cầu đặt ra là phải thay đổi lại toàn bộ cơ chế vận hành của khí hiện nay. “Hiện tại một công ty chỉ phân phối khí lãi trước thuế 13 nghìn tỷ đồng. Bản chất của 13 nghìn tỷ này rõ ràng là 9,8 tỷ mét khối khí đang bị bán rẻ cho một đơn vị cổ phần”, ông Tuấn phân tích.

    “Do vậy trước mắt phải “tái” cái này, thế nhưng Chính phủ yêu cầu đến tháng 9/2012, họ phải ra đề án, họ xin lùi lại đến tháng 9/2013. Nhưng chúng tôi tin chắc là với động lực này, thì phải đến tháng 9 của khi nào hết khí”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh trong tiếng cười không nén được của nhiều người."
    http://vneconomy.vn/20130501095249622P0C9920/tai-co-cau-kinh-te-dang-vuong-o-dau.htm
  10. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "Bộ công an
    đề xuất sửa đổi điều 7 Luật Báo chí: “...thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp có quyền yêu cầu cơ quan báo chí cung cấp nguồn tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng” là quyền của Bộ Công an, tuy nhiên việc đề xuất đó có được dư luận, Quốc hội và các cơ quan thông tấn báo chí chấp nhận hay không lại là vấn đề khác
    ...TS. Biểu cho biết, trước đây chỉ có Viện trưởng VKSND có quyền yêu cầu báo chí cung cấp nguồn tin, sau đó bổ sung thêm Chánh án TAND.​
    Cũng theo ông Biểu, thực tế cho thấy chỉ có bên VKS yêu cầu cung cấp nguồn tin, còn phía TAND thì rất ít khi yêu cầu. “Nếu bổ sung thêm cơ quan điều tra nữa là rất khó.
    Theo tôi là không nên. Tôi cho rằng chỉ cần VKS nắm nguồn tin là được rồi, còn những cơ quan khác, nếu cần có thể qua cơ quan VKS....Trao đổi với Tiền Phong, ông Thuyết cho rằng, Luật Báo chí càng cần phải cởi mở hơn theo thông lệ quốc tế và yêu cầu của việc đề cao dân chủ hiện nay. Nếu bây giờ lại đặt vấn đề buộc báo chí cung cấp nguồn tin như thế, sẽ đi ngược lại xu thế chung, đi ngược lại với đạo đức báo chí.

    “Có một thực tế là chúng ta rất lúng túng với việc nội bộ che giấu cho nhau, xí xóa, bỏ qua. Trong khi đó, nguồn tin của báo chí là khách quan, được người dân tin tưởng. Có thể nói báo chí hiện nay là một địa chỉ cho người dân trông cậy vào để đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là khi hiệu quả đấu tranh của các cơ quan chức năng chưa cao. Quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng từ trước tới nay có đóng góp rất lớn của báo chí. Rất nhiều vụ do báo chí, do dư luận phanh phui ra, chứ không phải do các cơ quan chức năng. Nếu mà đề xuất như trên, còn ai dám cung cấp thông tin cho báo chí nữa. Vì người tố cáo rất ngại bị trả thù. Trên thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp người đấu tranh chống tham nhũng bị trả thù dã man...”- GS. Thuyết nói.
    ...
    Trong bài trả lời phỏng vấn báo Infonet, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa 12 cho rằng, để công tác phòng chống tham nhũng được hiệu quả hơn nữa cần phải sử dụng báo chí để tạo sức ép dư luận, răn đe, ngăn chặn.​
    “Tôi rất đồng tình với việc huy động báo chí vào công tác phòng chống tham nhũng hay có thể nói là “bật đèn xanh” để cho báo chí vào cuộc tốt hơn nữa trong công tác này, tất nhiên phải theo Luật báo chí, để chiến đấu với tham nhũng. Cần phải sửa Luật Báo chí để mở rộng vai trò, quyền lực, phạm vi hoạt động cho báo chí, tuy nhiên nếu cơ quan báo chí làm sai thì sẽ bị pháp luật sẽ xử lý, còn báo chí làm đúng theo lý tưởng, cũng như sự mong đợi của người dân thì rất tốt. Tôi cho rằng báo chí là lực lượng tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng rất hiệu quả”, ông Cuông nhấn mạnh."


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này