1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyền lực thứ tư tại VN ngày càng rõ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi systemrisk, 30/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  2. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "Trong một tiết lộ mới nhất cho tờ The Guardian của Anh, Snowden cho biết tập đoàn Microsoft đã làm việc tay trong cho chính phủ Mỹ để giúp các nhà điều tra liên bang vượt qua "rào" mã hóa bảo vệ sự riêng tư của hàng triệu người dùng. Theo Guardian, bản ghi nhớ nội bộ của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cho thấy Microsoft đã giúp chính phủ liên bang tìm ra cách để giải mã các tin nhắn được gửi trên các nền tảng được lựa chọn, bao gồm Outlook.com Web chat, dịch vụ thư điện tử Hotmail, và Skype.
    Guardian khẳng định Snowden đã cung cấp các bằng chứng chi tiết về mối quan hệ phức tạp giữa ngành tình báo của Mỹ với các tập đoàn công nghệ tại Thung lũng Silicon.

    Trong một diễn biến khác, tổ chức phi chính phủ World Service Authority (WSA) vừa tuyên bố cấp hộ chiếu công dân thế giới cho Snowden, dựa trên Điều 13 của Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. WSA bắt đầu cấp hộ chiếu từ tháng 9/1953 và đến nay có 4 nước công nhận hộ chiếu này là Mauritania, Tanzania, Ecuador và Togo."
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/130967/snowden-bat-ngo-muon-gap-ngay-cac-nhom-nhan-quyen.html
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://dantri.com.vn/the-gioi/chuong-trinh-nghe-len-cua-chinh-phu-my-bi-boc-me-the-nao-755432.htm
    "Ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã buộc phải lên tiếng sau những chỉ trích lan rộng về các hoạt động theo dõi bí mật. "Không ai nghe lén các cuộc điện thoại của các bạn. Chỉ có thời lượng các cuộc trò chuyện và các số điện thoại bị theo dõi", ông Obama tuyên bố, và nói thêm rằng Prism là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. "
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/tu-lieu-suy-ngam/2013-07-16-my-trung-nguoi-choi-moi-van-de-cu
    "..hai bên vẫn không thể thu hẹp bất đồng trong nhiều vấn đề nóng. Trước phiên họp, nhiều nhà phân tích đã quan ngại mâu thuẫn giữa hai nước quanh vấn đề an ninh mạng có thể phủ bóng lên cuộc đối thoại. Phó Tổng thống Joe Biden trong phiên khai mạc S&ED đã công khai kêu gọi: "Trung Quốc hãy ngừng lại những hoạt động đánh cắp trên mạng nhằm vào Mỹ" sau khi dẫn số liệu đưa ra trong một bản phúc trình mới đây nói rằng hành động xâm nhập mạng của Trung Quốc mỗi năm gây thiệt hại cho Mỹ hàng tỷ USD. Còn Thứ trưởng Ngoại giao William Burn tại phiên bế mạc thì nhấn mạnh phía Mỹ "rất thất vọng với cách thức mà các nhà chức trách Bắc Kinh và Hongkong xử lý vụ Snowden" mà theo ông đã "gây xói mòn những nỗ lực vun đắp lòng tin cần có để kiểm soát những thách thức trong quan hệ giữa hai bên". Phía Mỹ thẳng thừng chỉ trích hành động của Trung Quốc không nhất quán với tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh ở Sunnylands hay mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới mà hai bên đang tìm kiếm.
    Đáp lại, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh Trung Quốc cũng là một nạn nhân của các hành động tấn công an ninh mạng. Liên quan đến vụ Snowden, các quan chức Trung Quốc khẳng định cách xử lý của chính quyền Hongkong là phù hợp với luật pháp quốc tế."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://dantri.com.vn/the-gioi/chuong-trinh-nghe-len-cua-chinh-phu-my-bi-boc-me-the-nao-755432.htm
    "Ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã buộc phải lên tiếng sau những chỉ trích lan rộng về các hoạt động theo dõi bí mật. "Không ai nghe lén các cuộc điện thoại của các bạn. Chỉ có thời lượng các cuộc trò chuyện và các số điện thoại bị theo dõi", ông Obama tuyên bố, và nói thêm rằng Prism là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. "
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/tu-lieu-suy-ngam/2013-07-16-my-trung-nguoi-choi-moi-van-de-cu
    "..hai bên vẫn không thể thu hẹp bất đồng trong nhiều vấn đề nóng. Trước phiên họp, nhiều nhà phân tích đã quan ngại mâu thuẫn giữa hai nước quanh vấn đề an ninh mạng có thể phủ bóng lên cuộc đối thoại. Phó Tổng thống Joe Biden trong phiên khai mạc S&ED đã công khai kêu gọi: "Trung Quốc hãy ngừng lại những hoạt động đánh cắp trên mạng nhằm vào Mỹ" sau khi dẫn số liệu đưa ra trong một bản phúc trình mới đây nói rằng hành động xâm nhập mạng của Trung Quốc mỗi năm gây thiệt hại cho Mỹ hàng tỷ USD. Còn Thứ trưởng Ngoại giao William Burn tại phiên bế mạc thì nhấn mạnh phía Mỹ "rất thất vọng với cách thức mà các nhà chức trách Bắc Kinh và Hongkong xử lý vụ Snowden" mà theo ông đã "gây xói mòn những nỗ lực vun đắp lòng tin cần có để kiểm soát những thách thức trong quan hệ giữa hai bên". Phía Mỹ thẳng thừng chỉ trích hành động của Trung Quốc không nhất quán với tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh ở Sunnylands hay mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới mà hai bên đang tìm kiếm.
    Đáp lại, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh Trung Quốc cũng là một nạn nhân của các hành động tấn công an ninh mạng. Liên quan đến vụ Snowden, các quan chức Trung Quốc khẳng định cách xử lý của chính quyền Hongkong là phù hợp với luật pháp quốc tế."
    http://dantri.com.vn/the-gioi/snowden-duoc-de-cu-giai-nobel-hoa-binh-755235.htm
    "Nhờ những nỗ lực đầy can đảm của Snowden, người chấp nhận thua thiệt cho bản thân, mà hoạt động gián điệp quy mô lớn do Mỹ thực hiện đã bị đưa ra ánh sáng. Sự dũng cảm của Snowden làm cho thế giới trở nên tốt hơn và an toàn hơn", đài BBC trích lời của Giáo sư Svallfors viết trong đơn đề nghị gửi Ủy ban Nobel Na Uy."

    Quan điểm đa cực trong thế giới đa cực!
  5. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "
    Trong thư ủy quyền cho Kevyn Orr - Giám đốc quản lý tài chính khẩn cấp của thành phố - nộp đơn xin phá sản ngày 18/7, Thống đốc Michigan Rich Snyder giải thích: "Tôi thực hiện hành động cần thiết này như sự lựa chọn cuối cùng để đưa thành phố rộng lớn này về tình trạng an toàn tài chính cho dân chúng và người đóng thuế ở Detroit".


    Quyết định trên được đưa ra sau khi giám đốc Orr không thể đạt được thỏa thuận với các quỹ hưu trí và các chủ nợ của Detroit về việc tái cấu trúc các khoản nợ của thành phố.


    ...Scott Martelle, tác giả cuốn "Detroit: A Biography", cho biết, Detroit bước vào giai đoạn khó khăn kể từ năm 1950, khi các nhà sản xuất xe hơi Mỹ cắt giảm việc làm và người dân bắt đầu chuyển ra sinh sống ở các vùng ngoại ô.
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/131905/tai-sao--kinh-do-xe-hoi--the-gioi-pha-san-.html
  6. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/133941/chu-tich-hn-muon-thong-tin-nhanh-cho-bao-chi.html
    "
    Chính quyền thành phố cũng báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy để thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tại giao ban báo chí hàng tuần. Văn phòng UBND thành phố tiếp tục phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan báo chí, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí.
    Chánh Văn phòng UBND thành phố được phân công là người phát ngôn chính thức, có trách nhiệm ba tháng một lần tổ chức họp cung cấp thông tin với báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.
    "Trong trường hợp đột xuất, bất thường, Chánh Văn phòng cần chủ động có cung cấp thông tin ban đầu của UBND thành phố với báo chí trong thời gian ngắn nhất", công văn nêu rõ."
  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://www.doanhnhansaigon.vn/onlin...by-chinh-sach-co-hay-khong-chua-dam-ket-luan/
    "Theo Bộ trưởng, quy trình xây dựng luật rất chặt chẽ, song thông tư và thông tư liên tịch chưa có sự kiểm soát. Tuy nhiên cũng không loại trừ là không phát hiện được những tồn tại như đại biểu nêu vì cũng có vấn đề rất khó.Một số ví dụ khó được Bộ trưởng nêu là nghị định kinh doanh vàng, xăng dầu, điện… chủ trương rất rõ tiến tới cơ chế thị trường nhưng lộ trình và bước đi phải rất chặt chẽ để ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát.
    "Lợi ích nhóm luôn được kiểm soát, loại trừ quy định còn có thể có sơ hở, thực tế là có thể có", Bộ trưởng trả lời.
    Đại biểu Trần Xuân Vinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam hỏi, Bộ trưởng đã phát hiện có bao nhiêu văn bản có việc lobby các bộ ngành liên quan để có lợi cho mình mà gây hại cho cái chung?
    "Lobby chính sách với các nước thì phổ biến, nước ta thì hãn hữu và khó, vì chỉ có một đảng lãnh đạo thôi, pháp luật là thể chế quan điểm của Đảng, lobby thì không phù hợp", Bộ trưởng tiếp tục trả lời.
    Ông Cường cũng cho rằng, "qua dư luận thì thấy có hiện tượng, chứ còn thực tế có lobby hay không thì chưa dám kết luận"."
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://cafebiz.vn/sach/ly-quang-dieu-ban-ve-trung-quoc-hoa-ky-va-the-gioi-201308121416279771ca56.chn "Trung Quốc đang theo đuổi một cách tiếp cận phù hợp ... Sai lầm của Đức và Nhật Bản là ở chỗ hai nước này tìm cách thách thức trật tự hiện tại. Người Trung Quốc không ngu ngốc, họ tránh sai lầm này… Trong hai hoặc ba thập kỷ tới, Mỹ sẽ vẫn là siêu cường duy nhất. Hoa Kỳ là quốc gia năng động về kinh tế và mạnh về quân sự nhất trên thế giới. Nước này chính là động lực cho tăng trưởng toàn cầu thông qua sự cải cách, năng suất và sức tiêu thụ của mình. Tôi phản đối một xã hội không có ý thức phát huy tối đa để vươn lên hàng đầu. Tôi phản đối một xã hội phong kiến trong đó việc bạn chào đời đã quyết định địa vị của bạn trong một trật tự tôn ti có sẵn. Một ví dụ cho mô hình xã hội đó chính là hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ. Ấn Độ là một nền văn minh lâu đời. Nehru và Gandhi có cơ hội làm cho Ấn Độ những gì tôi đã làm cho Singapore do uy tín rất lớn của họ, nhưng họ không thể phá bỏ nổi hệ thống đẳng cấp. Họ không thể phá bỏ được những thói quen. Tuy nhiên, mô hình thị trường Hoa Kỳ không còn được xem là lý tưởng nữa. Trung Quốc tự tin rằng tốt hơn là chính phủ nên nắm quyền kiểm soát và quản lý nền kinh tế của mình. Trung Quốc giờ đây cũng sẽ chậm lại trong việc mở cửa các thị trường vốn đã bị đóng của mình để tránh những dòng ngoại hối đầu cơ quá lớn chảy vào và chảy ra. Để thành công, Singapore phải là một trung tâm toàn cầu, có khả năng thu hút, giữ chân và tiếp nhận nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không thể cầm chân những công ty lớn ở bên ngoài liên minh tại địa phương. Cho dù chúng tôi có thích hay không thì họ vẫn cứ thâm nhập vào khu vực. Lựa chọn rất đơn giản. Hoặc chúng tôi có một hãng hàng không hạng nhất, một hãng vận tải biển hạng nhất và một ngân hàng hạng nhất, hoặc chúng tôi đi xuống...Giờ đây, chúng tôi phải khuấy động trào lưu ở thế giới thứ ba theo hướng dân tộc chủ nghĩa. Chúng tôi phải có tầm nhìn và thói quen quốc tế. Nhân tài của chúng tôi phải được bồi dưỡng để theo kịp với những tiêu chuẩn của thế giới bằng việc tiếp xúc và tương tác với những người nước ngoài giống họ. Một số người giỏi nhất của chúng tôi đã bị các tập đoàn hàng đầu của Mỹ thu hút mất. Đây chính là một phần của thị trường toàn cầu..."
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-h...h-nhiem-bo-truong-phai-trao-du-quyen-2353486/
    "Như những điều trên đã phân tích, hoạt động của Bộ trưởng có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mọi người dân, vì từ luật pháp cho đến sự thực thi đều xuất phát từ Bộ. Nên giải quyết tốt phần chịu trách nhiệm của Bộ trưởng cũng là nhằm góp phần cải thiện cuộc sống của người dân.
    Sự giám sát của người dân là rất cần thiết. Ở đâu cũng vậy, giám sát của dân phải có quy định, nhất là phải có tổ chức thì mới có kết quả, nếu không thì rất lãng phí. Bỏ phiếu bầu cử là một hình thức giám sát quan trọng bậc nhất và cũng là hiệu quả nhất của người dân mà ở các nước khác vẫn làm, còn ở ta ngay cả trong lý thuyết cũng không mấy người nhận thức được.

    Thực hiện quyền bỏ phiếu, người dân giám sát thay đổi nhân sự đảm trách các công việc của chính quyền, mà quan trọng nhất là thay đổi Chính phủ với các Bộ trưởng là thành viên là công việc rất cần phải làm. Lĩnh vực đảm trách của ông Bộ trưởng như vậy, cũng như đời sống nói chung của mọi người dân như thế, thì tôi không thể bỏ phiếu cho các ông được, tôi phải bỏ phiếu cho người khác, …

    Đến mức độ, sự việc đó người dân thường cũng nhìn thấy nhưng vì sự tồn tại của anh cũng là sự tồn tại của tôi lên họ phải tìm mọi cách hở chỗ nọ, bịt chỗ kia. Chỉ đến khi không thể bịt được nữa, với sức ép của người dân, may chăng vấn đề tồn tại mới có thể được giải quyết.

    Muốn giải quyết được tồn tại phải có sự phân quyền rõ ràng, phải có sự chịu trách nhiệm liên đới. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giám sát của người dân."
  10. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/138744/ong-vu-khoan-luan-ve-ba-loai-quyen-luc.html
    "
    Cán bộ quản lý, lãnh đạo phải rành lịch sử, văn hóa dân tộc Việt, phải đặt câu hỏi để yêu quê hương, đất nước thì mình cần làm gì và làm thế nào để gây dựng và nuôi dưỡng lòng yêu nước và tự hào dân tộc một cách không khô khan, sáo rỗng.
    So sách các yếu tố trên với các nhà lãnh đạo nổi bật trong nước và trên thế giới, ta hãy đặt câu hỏi: vì sao họ đều có sức khỏe đáng nể và có những kỹ năng vượt qua thử thách một cách kỳ diệu đến như vậy?"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này