1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyền lực thứ tư tại VN ngày càng rõ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi systemrisk, 30/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  2. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vneconomy.vn/20130920125438300P0C9920/quoc-hoi-khong-giao-chinh-phu-van-lam.htm
    "...so với tổng số văn bản cần quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thì tính đến thời điểm này, mới có 76/228 văn bản (chiếm 33,3%) được ban hành. Trong khi quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là “văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết”.

    Ủy ban Pháp luật lưu ý, trong số các văn bản chưa được ban hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì có đến 46 văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính và 10 văn bản quy định chi tiết Bộ luật Lao động (sửa đổi), là hai luật có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội.

    Thế nhưng, có luật, pháp lệnh của Quốc hội không giao quy định chi tiết nhưng Chính phủ vẫn ban hành văn bản quy định chi tiết các điều khoản không được giao trong luật."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/assad-khang-dinh-syria-se-la-viet-nam-thu-hai-2353353/

    "Khi được phỏng vấn về khả năng Mỹ và đồng minh sẽ tấn công Syria, ông Assad đưa ra một dẫn chứng rất thú vị:
    “Hoa Kỳ sẽ đối mặt với thất bại giống như các cuộc chiến mà họ đã từng khơi mào trước đây, bắt đầu là Việt Nam và cho tới tận ngày nay. Nước Mỹ đã tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh nhưng chưa một lần đạt được các mục tiêu của họ lúc bắt đầu. Đúng là như vậy, các cường quốc có thể khơi mào các cuộc chiến tranh nhưng họ có thắng được không?”


    http://www.nguoiduatin.vn/my-trung-len-kich-ban-cho-su-sup-do-cua-trieu-tien-a104815.html
    "Nhưng ở đây vấn đề chính chính là "Trong trường hợp xấu nhất, sẽ xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang giữa Trung Quốc với Mỹ và Hàn Quốc hoặc với một nước khác" - tài liệu viết. Để tránh vấn đề này Bắc Kinh, Washington và Seoul cần có những chuẩn bị trước cho một kịch bản như vậy và chủ động xác định khu vực trách nhiệm, để ngăn chặn chiến tranh giữa hai cường quốc."
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  4. nguyenthao8x

    nguyenthao8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xã hội ngày càng phức tạp nhỉ
  5. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/kinh-te-viet-nam-mot-minh-nghen-mach-2355846/
    "theo đánh giá của TS. Trần Du Lịch, năm 2013 lại xuất hiện một vấn đề mới có nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô, là thâm hụt ngân sách diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ, doanh nghiệp thua lỗ, thị trường bất động sản đóng băng, nhưng chi công không thể giảm đang trở thành vấn đề nan giải cho bài toán ngân sách trong 2 năm 2014 và 2015. Vấn đề này, theo ông Lịch cần phải được đặt lên bàn nghị sự tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội cuối năm nay."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://baocongthuong.com.vn/quoc-te/42440/chinh-phu-my-dong-cua-kinh-te-thiet-hai-6300-ty-dong-ngay.htm#.Uk3HtFNWk0m


    "Dự kiến trong ngày mai, lãnh đạo nhiều ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn nhất của Mỹ sẽ đại diện cho thị trường tài chính phố Wall gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama. Chuyến đi tới Nhà Trắng được Diễn đàn dịch vụ tài chính, một tổ chức đại diện cho CEO của 19 ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ thu xếp.
    Ngoài ra, các CEO cũng sẽ tiếp xúc Bộ trưởng tài chính Jacob J. Lew và nhiều nhà lập pháp, để hối thúc việc thông qua luật ngân sách mới và nâng trần nợ công, nguồn tin của Bloomberg cho biết.
    Hầu hết các CEO thành viên của diễn đàn này, trong đó có CEO Lloyd Blankfein của ngân hàng Goldman Sachs, Jamie Dimon của JPMorgan, Michael Corbat của Citigroup, Anshu Jain của Deutsche Bank và Brian Moynihan của Bank of America dự kiến sẽ có mặt."
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://baocongthuong.com.vn/quoc-te...-sach-2014-manh-chua-tung-co.htm#.Uk3KtFNWk0k
  6. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    Kính cẩn trước vong linh vị tướng của dân tộc, tầm cỡ toàn cầu, một nhân cách lớn của thời đại:
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/144038/tuong-giap-va-su-thuc-tinh-nguoi-duong-thoi.html
    "Tướng Giáp, cho đến cả những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh, vẫn luôn là nơi gửi gắm niềm tin kính của người dân cả nước. Còn khi ông nằm xuống, chúng ta thấy cả dân tộc như đang xích lại gần nhau, yêu thương, gắn bó, tốt lành hơn trong nỗi đau mất mát. Liệu đây có phải là một sự thức với người đang sống?
    ....Sự ra đi của ông tác động đến tất cả mọi người dân, và hẳn tất cả đều sẽ cùng phải suy nghĩ. Đó là tác động tích cực, dù chúng ta không thể đánh giá được cụ thể.Sau nỗi mất mát lớn này, muốn hay không, bất kỳ ai có lương tri cũng phải có sự "thức tỉnh" ở mức độ nhất định. Chắc chắn sự rung động của cả dân tộc sẽ tác động vào họ, sớm muộn, ít nhiều sẽ khiến họ sẽ phải điều chỉnh hành vi.
    Tình cảm người dân đối với tướng Giáp, nhất là khi ông qua đời, tạo một sức đẩy đối với Đảng và Nhà nước phải quyết liệt hơn nữa khắc phục hiện tượng tha hóa trong bộ máy công quyền. Như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (Nxb CTQG, H, tr.173-174) đã chỉ ra, đó là "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp...".
    Tình cảm, niềm tin kính đó như một lời nhắc nhở những người ở lại phải có trách nhiệm lớn hơn với dân tộc, sống trong sáng hơn nữa để có được niềm tin của người dân."
  8. tamlinh2388

    tamlinh2388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    16
    Nhiều người làm báo tự cho mình những cái quyền rất buồn cươi :(
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  10. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-h...ng-phai-lieu-thuoc-cai-lao-hoan-dong-2357893/
    "Xin tăng bội chi là việc bất đắc dĩ. Bản thân tôi thấy rằng không xin tăng bội chi thì tốt hơn. Thế nhưng trong hoàn cảnh nào đấy thì có thể tạm thời tăng bội chi nhưng không phải vô điều kiện mà là tăng có điều kiện. Tức là tăng để cải cách ngân sách, tăng tính công khai minh bạch, kiểm soát chặt chẽ hơn để nâng cao hiệu quả đầu tư. Điều này có nghĩa phải minh bạch cả phần đã chi tiêu và phần dự định sẽ xin thêm.
    Bản thân tôi không đồng ý tăng bội chi ngân sách một cách vô điều kiện mà vai trò giám sát của Quốc hội, báo chí và nhân dân, mờ nhạt và kém hiệu quả như hiện nay."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này