1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyền lực thứ tư tại VN ngày càng rõ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi systemrisk, 30/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    ôi quyền lực của báo chí, truyền thông, nố vô hình nhưng thật là ghê ghớm,
  2. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
  5. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vneconomy.vn/201401031256384...g-trieu-phu-trung-quoc-mua-new-york-times.htm
    "Mua New York Times là mua lại một tờ báo, và đồng nghĩa với việc sẽ phải theo đuổi sứ mệnh của một tờ báo. Trong khi đó, các nhà chức trách Trung Quốc đáng có thái độ khắt khe đối với báo chí. Website của New York Times đang bị chặn ở Trung Quốc, tương tự như trang Bloomberg.com. Bởi thế, triệu phú Chen cũng nên lường trước khả năng phải chịu sự tăng cường giám sát khi ông đưa ra ý định mua tờ báo nổi tiếng của nước Mỹ.

    Ông Chen được xem là một “đại gia” lập dị của Trung Quốc. Đầu năm nay, ông công bố ý tưởng bán không khí sạch đóng lon cho người tiêu dùng Bắc Kinh. Năm ngoái, ông mở chương trình tặng xe hơi Trung Quốc cho những người dùng xe Nhật bị đập phá trong cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp với Trung Quốc. Mới đây, ông tiếp tục gây xôn xao khi tài trợ 16 tấn tiền mặt loại 100 Nhân dân tệ để hỗ trợ hoạt động thống kê của quốc gia."
  6. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    quyền lực báo chí
  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://ttvnol.com.vn/2012/06/default-1351-327778.htm
    "
    Chính vì thế, mọi ý kiến phản biện, có chính kiến khác biệt của những… “kẻ yếu” rất có nguy cơ bị quy chụp là “phản đối, chống đối”. Cái sự “đội mũ” cho nhau một cách thô bạo, đã dẫn đến tâm lý con người e dè, cảnh giác, và dần dà nảy sinh thái cực sống thờ ơ, vô cảm trước mọi xấu tốt, mọi thang giá trị ở đời. Những hiện tượng của người Việt bị lên án là “vô cảm”, chủ nghĩa “mackeno”, có góc khuất- nỗi sợ- liệu có phải là sản phẩm … chính hiệu của tư duy bao cấp, xin- cho ban phát này không?

    Tư duy ban phát xin- cho, quả thật mới là thứ tư duy “*********” theo nghĩa triết học, cản trở sự phát triển của một xã hội, kéo tụt lùi cả dân tộc trước văn minh, văn hóa nhân loại. Mặt khác, lại là nơi ban phát lợi ích cho không ít vị tự cho mình có quyền sinh, quyền sát với đồng loại, trong khi thực ra, chỉ pháp luật và thần Công lý mới có cái quyền thiêng liêng đó.

    Ở góc độ vĩ mô, nói như thông điệp của người đứng đầu CP, dân chủ luôn gắn bó với Nhà nước pháp quyền. Trong nhà nước pháp quyền đó, sải bước từ nền kinh tế tiểu nông, từ nền văn minh lúa nước, bản thân người Việt đều phải được thực tập dân chủ."
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://cafef.vn/thoi-su/toi-qua-hieu-co-che-nay-2014011415553822717ca112.chn
    "Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư tại hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) diễn ra tại Hà Nội vào sáng 13-1
    Theo bộ trưởng Vinh, tiền ngân sách của chúng ta không đủ để chi thường xuyên, không có một đồng nào để tích lũy đầu tư phát triển. Tất cả đầu tư phát triển đều là vốn vay. Ngân sách của chúng ta chỉ để lo lương, an sinh xã hội chứ không có đồng nào để đầu tư.
    tài nguyên quan trọng nhất của VN là con người. Con người VN cần cù, chịu khó, thông minh, ham học… vì vậy cần dồn toàn tâm toàn lực nhân sĩ, trí thức để xây dựng được chiến lược của VN trong 5-10 năm tới, cần đổi mới thể chế, không phân biệt nhà nước với tư nhân, không phân biệt tôn giáo, người dân phải được tiếp cận với nguồn lực kinh tế của đất nước một cách công bằng, phải được tự do sáng tạo để phục vụ đất nước."
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http//cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/tram-noi-do-ve-davos-201401151603383474ca32.chn

    "Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sự kiện Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Diễn đàn kinh tế thế giới.

    Như thường lệ, sự kiện sẽ diễn ra tại Davos của Thụy Sĩ và kéo dài từ ngày 22 đến 25/1/2014. Theo ông Robert GreenHill - Giám đốc điều hành WEF, sự kiện có sự tham gia của hơn 2.500 đại biểu đến từ 100 quốc gia, trong đó có các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các công ty và tập đoàn lớn, đại diện các tổ chức quốc tế và phi chính phủ cũng như các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và giới báo chí."
  10. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang...-vi-pham-phap-luat-201401152013514975ca34.chn

    "theo quy định của điều 618 Bộ luật dân sự thì pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ của pháp nhân giao."

    "Cụ thể, đối với các hợp đồng do Vietinbank xác lập với khách hàng, có chữ ký, con dấu thật thì Vietinbank sẽ chịu trách nhiệm trả cho khách hàng. Có 32 hợp đồng của ACB là hợp đồng thật, chữ ký và con dấu thật của Vietinbank và đã chuyển tiền cho Vietinbank”

    "nếu Cơ quan công tố cho rằng hợp đồng (giao dịch) ủy thác của lãnh đạo ACB cho nhân viên mình là trái pháp luật, bị vô hiệu, dẫn đến 32 hợp đồng tiền gửi cũng vô hiệu theo, thì Vietinbank vẫn phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho ACB toàn bộ các khoản tiền gốc đã nhận là 668,908 tỉ đồng theo quy định tại điều 137 Bộ luật dân sự, chứ không thể “quỵt” tiền."
    "
    cùng một hành vi, cùng một hậu quả, nhưng Cơ quan công tố lại tự mâu thuẫn cho hai kết quả khác nhau. Cụ thể, với hành vi Huyền Như làm giả hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng VIB thì cơ quan công tố xác định Huyền Như chiếm đoạt tiền vay của VIB.
    Trong khi đó, cũng là hành vi thế chấp giả, hồ sơ vay giả tại Vietinbank với cùng tính chất, thì công tố cho rằng Huyền Như không chiếm đoạt tiền của Vietinbank dẫn đến hậu quả ACB trở thành nạn nhân bị Huyền Như chiếm đoạt tiền, theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.

    Từ đó, luật sư Tám kiến nghị Vietinbank phải bồi thường cả vốn và lãi cho ACB trên 900 tỉ đồng."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này