1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyền lực thứ tư tại VN ngày càng rõ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi systemrisk, 30/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vneconomy.vn/201401180449177...en-mot-chi-thi-lam-choang-vang-dia-phuong.htm
    "Sang năm 2014, việc bố trí vốn cho các dự án vẫn được kiểm soát chặt. Tinh thần chung là bố trí vốn cho những dự án còn nợ đọng trước, dự án hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng rồi mới bố trí cho những dự án khác. Vì vậy, đến năm 2015, về cơ bản là có thể kiểm soát nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với phần ngân sách trung ương bố trí cho các bộ, ngành và hỗ trợ các địa phương.
    ...Sắp tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề xuất tiến tới sẽ không cho làm dự án theo hình thức BT bởi đây là hình thức đầu tư không hiệu quả, trốn đấu thầu, gây thất thoát lãng phí. Phải đánh giá, thẩm định những công trình quan trọng, những sơ hở trong quản lý...

    ....Phải đánh giá cả vòng đời của dự án để nhìn nhận dự án có hiệu quả không. Không thể để tình trạng như vậy diễn ra mãi được.
    ...phải làm sao để mọi người hạn chế gửi tiền vào ngân hàng mà đem vốn ra đầu tư. Việt Nam hiện nay vẫn lấy ngắn hạn nuôi dài hạn, dùng vốn ngắn hạn đầu tư cho những công trình dài hạn cho nên tình hình rối lắm. Đầu tư của cả một đất nước mà vốn lại phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng thì không ổn chút nào. Có những điều vô cùng căn bản, nền tảng của kinh tế thế giới mà chúng ta chưa áp dụng.

    Nói vậy thôi chứ tôi đồng ý, tái cơ cấu là sự nghiệp lâu dài, không phải làm một sớm một chiều."
  2. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vneconomy.vn/20140115030836978P0C9920/ngan-sach-2014-va-coc-tien-thua-o-phut-89.htm
    "
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trong phiên họp sáng 15/1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng cần phải xem lại ngân sách năm 2014 bởi khi Quốc hội quyết thì vẫn tính toán là hụt thu 63 nghìn tỷ đồng, nhưng bây giờ lại không hụt thu mà đạt, nên “thừa” một cọc tiền chưa bố trí.

    Và, ông gợi ý lấy một phần của cái cọc tiền “thừa” này để bố trí cho 91 dự án thuộc danh mục vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến hoàn thành trong hai năm 2014 - 2015, mà Chính phủ báo cáo là đang rất thiếu vốn.

    trong tinh thần nghị quyết của Quốc hội là nếu hụt thu thì mới cho nâng bội chi lên nhưng không quá 5,3% GDP, hụt thu bao nhiêu thì cho nâng bội chi lên bấy nhiêu, nhưng bây giờ không hụt thu thì không được nâng bội chi nữa.

    “Nghị quyết của Quốc hội rất là chặt như thế, nên bội chi năm nay phải trở về 4,8%, và không có nguồn tiền nào bố trí cho 91 dự án đó”, ông Hiển quả quyết."
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/159497/cang-thang-nhat-trung-giong-anh-duc-truoc-the-chien-i-.html
    "Năm ngoái, Nhật đã tăng đầu tư quân sự nhiều nhất trong gần 2 thập niên qua để đáp lại động thái tăng 10%/năm của nước láng giềng. Trong giai đoạn 1908 - 1913, các cường quốc châu Âu cũng từng tăng chi tiêu quân sự 50% sau khi Đức bắt đầu xây dựng lực lượng hải quân để đối địch với hải quân của Anh.
    ...
    ông Abe đáp rằng, một cuộc xung đột như vậy "sẽ là tổn thất lớn không chỉ đối với Nhật và Trung Quốc, mà còn đối với cả thế giới. Chúng ta cần chắc chắn rằng điều như vậy sẽ không xảy ra".
    Trong thông điệp gửi các từ báo tiếng Trung ở Nhật trước thềm năm Giáp Ngọ, ông Abe cũng khẳng định, Nhật "đã xây dựng một đất nước tự do, dân chủ và đi theo con đường hòa bình" kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, và không có gì thay đổi chính sách đó."
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/The-g...i-TQ-khong-se-phai-ganh-hau-qua-post137735.gd
    "Nhật Bản lo ngại Trung Quốc tìm cách khống chế tuyến đường hàng hải huyết mạch và rộng lớn trong khi cam kết của Mỹ đảm bảo an ninh cho Nhật Bản đang suy yếu.

    Mô tả châu Á như một khu vực có tiềm năng vô hạn và là động cơ của tăng trưởng kinh tế thế giới, Thủ tướng Nhật Bản thúc giục Trung Quốc tham gia cùng ngăn chặn các tranh chấp có thể phá hủy sự thịnh vượng chung của khu vực.

    "Niềm tin chứ không phải căng thẳng có vai trò quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng ở châu Á cũng như phần còn lại của thế giới. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và các quy định luật pháp quốc tế chứ không phải thông qua vũ lực hoặc cưỡng chế", ông Shinzo Abe nhấn mạnh."
  5. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Có ai biết nhà báo nào chuyên làm phóng sự điều tra tham nhũn thì giới thiệu tui cái!!! Tui muốn tố cáo sếp tôi tham nhũn và lương khủng, quan liêu (tất cả điều này đều có bằng chứng hẳn hoi). nếu làm được đều này thì mọi người sẽ biết tại sao điện luôn tăng giá mà ngành điện vẫn kêu lố.
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Sếp của bạn làm Chủ tịch ở công ty truyền tải điện 3 à? Vậy khỏi cần vì ông này có ông Hoàng Trung Hải đỡ đầu phá hoại hết rồi chừ ngồi chờ ngày xuống lỗ về hưu thôi.
  7. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Không phải truyền tải điện 3 đâu bạn. Tay này trước là đệ của Đào Văn Hưng nên giống như đàng anh của mình là ăn rất bẩn. Mình có đủ tài liệu và chứng cứ.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nếu gốc Đà nẵng hay Bách khoa đà nẵng thì bạn khỏi kiện luôn đi nhé!
  9. lopbopp

    lopbopp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    117
    Kiện thì mình không có ý đó. Mình muốn thông qua báo chí, công luận đễ vạch mặt hắn, và qua đó mọi người cũng biết thêm gí điện được hình thành như thế nào thôi. Bạn đoán đúng hắn ta người Đà Nẵng.
  10. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này