1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quyền lực thứ tư tại VN ngày càng rõ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi systemrisk, 30/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-t...thong-tin-ma-con-phai-xay-dung-long-tin-.html
    "Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son: - Hiện nay, cả nước có 838 cơ quan báo chí in, 92 báo, tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình, trong đó số lượng các kênh chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá là 179 kênh, với 104 kênh chương trình truyền hình quảng bá.
    ....Nói về quy hoạch báo chí, Bộ trưởng cũng cho biết sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng báo điện tử để sẽ đưa báo điện tử trở thành loại hình truyền thông chủ lực, hiện đại với nhiều ưu điểm.
    ...Báo điện tử nếu được quan tâm đầu tư về nguồn nhân lực, tài chính và cơ chế chính sách sẽ đáp ứng tốt nhiệm vụ mà mục tiêu quy hoạch đề ra."
    http://vneconomy.vn/2014031405329895P0C9920/ong-vuong-dinh-hue-niem-tin-dang-dan-tro-lai.htm

    "“Niềm tin đang dần trở lại trong xã hội, trong từng doanh nghiệp và trong mỗi chúng ta”, ông nói."
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Báo với giáo sư Phúc ấy. :D
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://gafin.vn/20140505095720795p0c33/vu-bau-kien-huyen-nhu-luat-su-de-nghi-quoc-hoi-giam-sat.htm
    "Kết quả xử lý 2 vụ án này tác động lớn đến môi trường kinh doanh, đầu tư, đặc biệt khi Quốc hội chuẩn bị xem xét sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
    ...Việc xác định trách nhiệm của Ngân hàng Công thương và thu hồi tiền trong vụ án Huyền Như có liên quan đến trách nhiệm hình sự cũng như dân sự của ông Kiên cùng các cá nhân nguyên Thường trực HĐQT Ngân hàng Á Châu.
    ...công văn 350 trên là văn bản giải thích luật, Ngân hàng Nhà nước không có thẩm quyền giải thích luật, vì đây thuộc thẩm quyền của Ủy Ban thường vụ Quốc hội. Các nội dung giải thích của Ngân hàng Nhà nước cũng không phù hợp với thực tế, với quy định pháp luật. Công văn này được đóng dấu mật và không hề được gửi cho các tổ chức tín dụng để thực hiện...trong suốt một thời gian dài, và ngay cả khi vụ án đã xảy ra, cho đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa có biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý gì với Ngân hàng Công thương....Ngân hàng Nhà nước cũng không có ý kiến gì về việc có hàng loạt doanh nghiệp góp vốn, mua cổ phần ngân hàng mà không có đăng ký kinh doanh ngành nghề này...
    đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và có ý kiến về công văn 350 của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, đề nghị Ủy Ban thường vụ Quốc hội chính thức có giải thích về điều 106 Luật các TCTD."


    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...t-cua-cac-tap-doan-201405051848080278ca33.chn
    http://gafin.vn/20140505095312445p0c33/ong-tran-xuan-gia-muon-hoan-thoi-gian-mo-lai-phien-toa.htm
    "ông Giá đã bị sốc nhiễm khuẩn do nhiễm trùng máu gây sốt cực cao đến 42 độ, gây co giật mạnh, mê man hoàn toàn, huyết áp tụt xuống chỉ còn 70/50..., nguy cơ gây tử vong rất cao."
  4. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vneconomy.vn/2014050509427599P0C9920/tong-bi-thu-tranh-de-quyen-luc-khong-duoc-giam-sat.htm
    "Đặc biệt, cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định về các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng đang được thực hiện nhưng hiệu quả thấp; chú trọng các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người ở những vị trí và lĩnh vực công tác có nguy cơ tham nhũng cao; quy định các giao dịch có giá trị lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền h
    Trong năm 2014, tiếp tục tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số ngành, địa phương.
    Theo Tổng bí thư, cần phát huy vai trò của báo chí, của công luận trong công tác phòng, chống tham nhũng, vì đây là một trong những công cụ đắc lực và hiệu quả trong việc ngăn ngừa và vạch trần tệ tham nhũng. Xây dựng và thực thi cơ chế pháp lý hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng; đồng thời nghiêm trị những kẻ lợi dụng chống tham nhũng để xuyên tạc hoặc tố cáo sai, vu khống, làm hại người khác vì những động cơ xấu.

    Nếu không dựa vào dân thì cuộc chiến chống tham nhũng khó có thể thành công, Tổng bí thư nhấn mạnh."
    ...

    Ông cũng cho rằng, cần có các giải pháp phù hợp để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng với các cơ quan Nhà nước
    ạn phải được thực hiện qua ngân hàng để kiểm soát, ngăn ngừa giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền, tham nhũng.
    ...
  5. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/n...oi-giau-trung-quoc-201405091150300308ca32.chn
    "...
    Nền nghệ thuật tại Trung Quốc đang phát triển chạm mốc 15 tỷ USD, trở thành thánh địa lý tưởng để giới tội phạm tiến hành những “tiểu xảo” rửa tiền.

    Chi tiêu tiền mặt là phương thức giao dịch phổ biến nhất của hoạt động này, khiến việc lần tìm nguồn gốc của tiền trở nên khó khăn hơn. “Mấu chốt của ngành công nghiệp rửa tiền là tính bí mật. Cội nguồn của mọi loại giấy tờ sẽ không thể bị lần ra”, bà Lynda Albertson, Giám đốc Điều hành Tổ chức nghiên cứu tội phạm chống lại nghệ thuật cho biết.

    Quả thật, điều này phù hợp với đặc thù của thị trường nghệ thuật nói chung và thị trường nghệ thuật Trung Quốc nói riêng. Chúng rất thích hợp để che giấu những hành vi trái pháp luật. Bởi đầu tiên, người giàu Trung Quốc mua một tác phẩm nghệ thuật trong Đại lục, sau đó bán ra nước ngoài lấy một khoản tiền lớn. Khoản lợi nhuận dưới dạng ngoại hối sẽ được cho vào két một cách hợp pháp.

    Một phương pháp khác là mua tác phẩm từ nước ngoài của một bên thứ ba với giá bị thổi lên, bên thứ ba đóng vai trò “chân gỗ” sẽ lấy phần gốc, gửi phần dư ra vào một tài khoản ngân hàng nước ngoài do bên mua chỉ định. Như vậy, nếu cơ quan chức năng đến điều tra, người mua chỉ việc trình ra hóa đơn và tác phẩm, kể cả đó chỉ là một tác phẩm giả mạo.
    ...
    Do việc thẩm định quá trình giao dịch là rất khó, kể cả Chính phủ Trung Quốc cũng không dễ cáo buộc một người nào đó đã trả giá quá cao, ông Steve Dickinson, luật sư tại Phòng luật Harris & Moure cho biết. “Đây là một phương cách hoàn hảo, vì không ai có thể bắt bẻ bạn về giá cả. Một bức tranh có thể giá 5 USD, nhưng cũng có thể được định giá 50 triệu USD”, ông giả định.

    Năm 2011, một báo cáo được tung ra gây chấn động, cho thấy Trung Quốc vượt mặt Mỹ trên thị trường trao đổi đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng sau khi tiến hành tìm hiểu, các chuyên gia nhận thấy một sàn giao dịch có tên Poly Auctions, trụ sở tại Bắc Kinh, đóng vai trò trong rất nhiều đợt đấu giá và giao dịch lớn trên thị trường.

    Nhưng theo số liệu của Tổ chức Tài chính minh bạch thế giới, con số là rất khổng lồ, ước tính lên tới 1,08 nghìn tỷ USD tài sản bất hợp pháp đã tuồn vào Đại lục từ năm 2002 - 2011"
  6. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "Việt Nam đã đặt mua các thiết bị quân sự mới để ngăn cản Trung Quốc và để chứng tỏ, nếu Trung Quốc lấn tới, Việt Nam có khả năng khiến Trung Quốc phải trả giá”, ông Ian Storey, một chuyên gia cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nhận định.

    Một đội tàu ngầm mới, bao gồm 6 tàu ngầm lớp Kilo nhập khẩu từ Nga, sẽ giữ vai trò trung tâm trong lực lượng quốc phòng của Việt Nam một khi những con tàu ngầm này đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam mới nhận bàn giao hai tàu ngầm và hai con tàu này hiện chưa được đưa vào hoạt động đầy đủ.

    Phải thừa nhận rằng, so với Trung Quốc, sức mạnh quân sự của Việt Nam hiện kém hơn. Trung Quốc đang nhanh chóng hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và có số lượng vượt xa Việt Nam trên nhiều phương diện, nhất là ở lực lượng hải quân.

    Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, hải quân Trung Quốc sở hữu một đội gồm 60 tàu khu trục lớn nhỏ, chưa kể 35 tàu ngầm tấn công, mặc dù không phải tất cả số tàu này đều được giao nhiệm vụ ở biển Đông.

    Tuy nhiên, Việt Nam có nhiều dạng thiết bị quân sự tiên tiến sẽ được giao hàng trong những năm tới, bên cạnh số tàu ngầm kể trên, Wall Street Journal đánh giá.

    Trong số này, có 6 tàu khu trục Gepard 3.9 và 10 máy bay tấn công nhanh Molniya mua từ Nga, chưa kể hai tàu hộ tống Sigma tối tân mua từ Hà Lan. Tất cả những con tàu này đều có tốc độ cao và có khả năng tàng hình trước radar, đồng thời được trang bị tên lửa đối hạm có khả năng đẩy lui tàu Trung Quốc muốn tiếp cận với các vùng nước mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

    Bên cạnh đó, phía Nga cũng đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng một cơ sở sản xuất tên lửa đối hạm ngay tại Việt Nam, đồng thời cung cấp cho không quân Việt Nam các máy bay chiến đấu Su-30MK2 hiện đại. Phía Trung Quốc cũng sử dụng loại chiến đấu cơ này.

    Theo ông Tim Huxley, Giám đốc điều hành của viện nghiên cứu an ninh IISS-Asia, Việt Nam đang xem xét mua một số loại máy bay chiến đấu từ châu Âu, bao gồm dòng Eurofighter Typhoon và Gripen do hãng Saab của Thụy Điển sản xuất nhằm tăng cường sức mạnh không quân.

    Việc bổ sung các loại chiến đấu cơ tân tiến của châu Âu có thể sẽ giúp Việt Nam có ưu thế quan trọng trước Trung Quốc - nước hiện không được mua trang thiết bị châu Âu do lệnh cấm vận vũ khí đã có từ lâu. Tuy vậy, Trung Quốc cũng đang phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của riêng mình.

    Ông Huxley cho rằng, Việt Nam sẽ không xây dựng một kho vũ khí để chạy đua với Trung Quốc, nhưng những nỗ lực đầy cương quyết của Việt Nam trong hiện đại hóa quân sự có thể đủ để giúp định hình hành vi của Trung Quốc trong tương lai.

    “Việt Nam là khách hàng nghiêm túc”, ông Huxley nói và nhấn mạnh rằng, các cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn hiện rõ trong tâm trí của dân tộc Việt Nam.

    Theo chuyên gia này, Bắc Kinh hiểu rằng, Việt Nam không thể cho phép bản thân bị xúc phạm trong vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, “bởi thế Trung Quốc không thể chắc là vào thời điểm nào Việt Nam sẽ có phản ứng quân sự”. Sự thiếu chắc chắn này có thể đóng vai trò như một bàn đạp hãm đối với các hành động của Trung Quốc có khả năng dẫn tới sự trả đũa từ Việt Nam - theo ông Huxley"
    http://vneconomy.vn/20140510120859221P0C99/viet-nam-da-chuan-bi-ky-cho-tinh-huong-tren-bien-dong.htm
  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    http://vneconomy.vn/20140509010228650P0C99/thu-tuong-nhat-trung-quoc-gay-lo-ngai-chua-tung-thay.htm
    "Trung Quốc đang gây ra những mối lo ngại về an ninh ở mức độ chưa từng thấy kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.
    Theo tờ Wall Street Journal, phát biểu trên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được đưa ra vào ngày 7/5 tại Brussels, Bỉ, song song với thời điểm có tin về cuộc đối đầu căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trên vùng biển của Việt Nam.

    “Trên biển Đông, đang có hàng loạt những hành động dựa trên các tuyên bố chủ quyền đơn phương, và các quốc gia trong khu vực càng nhận thấy phải có sự đề phòng nguy hiểm cấp thiết”, ông Abe phát biểu tại trụ sở của khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels.

    ...
    Trong bài phát biểu tại Brussels, ông Abe nói, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 40 lần từ thời điểm kết thúc chiến tranh lạnh tới nay, và hiện gần bằng ngân sách quốc phòng của cả Anh, Pháp và Đức gộp lại.

    Ông cũng tuyên bố, Nhật Bản đã tăng số chuyến bay tuần tra của máy bay chiến đấu nước này “lên mức ngang với thời điểm đỉnh cao của chiến tranh lạnh”, nhằm đối phó với những gì mà Tokyo cho là sự xâm lấn của các máy bay quân sự Trung Quốc vào vùng trời gần Nhật Bản.

    Để ứng phó với với nổi lên về quân sự của Trung Quốc, Nhật Bản đã tăng cường quan hệ an ninh với các nước Đông Nam Á.

    Ông Abe cũng sử dụng chuyến công du kéo dài 10 ngày tới 6 quốc gia châu Âu vừa qua để làm điều tương tự. Tại Anh, ông đã ký kết một thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng. Với Pháp, Nhật Bản nhất trí khởi động một dự án phát triển chung về thiết bị quân sự."
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    vua vi hành thời @:
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/trang-web-cua-vua-201405090913318136ca32.chn
    "Công dân Ả Rập Saudi có thể trực tiếp đưa kiến nghị lên Quốc vương Abdullah thông qua một trang web được thiết lập theo sáng kiến của chính ông.
    "Mọi người có thể báo cho quốc vương về những thiếu sót trong các dịch vụ của cơ quan chính phủ, giúp giới chức hành động phù hợp với lợi ích của người dân”.
    ...“Động thái mang tính chiến lược của Tòa án Hoàng gia là một bước ngoặt trong lịch sử quốc gia. Trang web sẽ là nhịp cầu giúp người dân đến gần các nhà lãnh đạo” -"
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "...
    Theo tờ Guardian, con đường sẽ dài 13.000 km và mất hai ngày để đi từ Trung Quốc tới Mỹ nếu vận tốc trung bình là 220 dặm/giờ.
    ...Kế hoạch đường sắt cao tốc xuyên Thái Bình Dương có tên gọi tuyến đường “Trung Quốc – Nga – Canada – Mỹ”. Nếu được thực hiện, đây sẽ là hầm dưới biển dài nhất thế giới, có độ dài gấp 4 lần chiều dài của hầm Channel Tunnel nối Anh với Pháp.

    Wang cũng chỉ ra một số dự án đường sắt cao tốc đầy tham vọng khác, trong đó có một dự án từ London tới Paris, sau đó mở rộng ra Berlin, Warsaw, Kiev và Moscow. Ở Moscow, con đường tách đôi với một đường kết thúc ở Kazakhstan và một đường kết thúc ở vùng Mãn Châu của Trung Quốc.
    Một dự án khác chạy từ Urumqi (thủ phủ của Tân Cương) tới Trung Á, sau đó chạy tới Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, kết thúc ở Đức. "
    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/t...at-cao-toc-den-my-2014051109065335317ca32.chn
  10. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này