1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyền Thái ????? [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đâ??u tháng 12/2

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi macuoi, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macuoi

    macuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quyền Thái ????? [chu? đê? có số ngươ?i đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đâ?u tháng 12/2009]

    Mình ở Hà Nội và mình muốn học Box Thái có ai biết ở Hà Nội nơi nào dạy Box Thái xin chỉ cho mình.Cám ơn các bạn.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Lên Trịnh Hoài Đức, hỏi Mr.Cường box.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Lên Trịnh Hoài Đức, hỏi Mr.Cường box.
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hì ! cung cấp thim thông tin cho bác tham khảo...Sau đây là lời của một vị khác (với nick online là Lý Thanh Ngân)nói về võ Thái :
    "..chưa nghe thì để tiểu đệ nói cho mà nghe: Tiểu đệ may mắn chung quanh toàn là mấy bậc trưởng thượng thuộc dân ghiền coi đấu võ đài ở miền Nam trước 75 . Mà ở miền Nam trước 75, Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông gần như là trung tâm đấu võ đài Đông Dương . Các võ sĩ Á Châu lẫn Âu Tây kéo wa VN đánh võ đài hà rầm . Tiểu đệ nghe các bậc tiền bối nói là võ Thái không có nghĩa lý gì so với võ Ta cả . Lên đài là bị đập, lên là bị đập, nói thời đó võ Thái không nổi cho lắm chả ai thèm để ý cả . Ở Saigon lúc đó mà nói thì chỉ có các võ đường võ ta thuộc Tổng Cuộc Quyền Thuật VN là xếp sòng, kế đó là Vovinam, Taekwondo, rồi võ Nhật Bổn . Đâu ai thèm để ý đến võ Thái . Các trận đấu giữa võ sĩ Việt và võ sĩ ngoại quốc thì hình như lúc nào võ sĩ Việt cùng thắng, mà toàn thắng đậm knockout không à . Nhất mấy lão Campuchia, Thailand, Mã Lai Á là những chuyên gia tình nguyện lên võ đài làm bao cát cho võ sĩ Vn tập luyện hehe . Thời đó đa số là các võ sĩ VN đụng độ nhau ko à mới hấp dẫn ngang ngửa, người ta mới khoái coi . Chứ coi võ sĩ VN đấu với ngoại quốc thì chỉ tốn tiền vô ích . Nghe người ta trận đấu "nổi" nhất giữa ngoại quốc & VN là 6 trận đấu ở Tinh Võ Arena giữa đội tuyển Hồng Kông và đội tuyển Tổng Cuộc Quyền Thuật VN . Mấy thằng cha Hương Cảng này là đệ tử của Lý Tiểu Long lúc đó với môn võ Triệt Quyền Đạo do LTL sáng chế, báo chí Saigon đăng tải quảng cáo ì xèo . Ko ngờ kết quả thất vọng vì trận đấu không ngang sức tí nào . Mà là phía VN bụp các đệ tử chân truyền của Bruce Lee tơi tả . Còn võ Thái Lan thì thui đi .
    Nhận xét riêng của tiểu đệ, võ Thái bề ngoài coi hùng hổ và kít mít . Tấn công túi bụi giống Taekwondo và boxing nhưng thật ra nó nhanh nhưng yếu và không vững chắc . Nó phòng thủ coi bên ngoài thấy quá chắc nhưng thật ra người ta chưa đánh mà nó đã thủ rùi . Còn nữa nha, võ này dễ té lắm à . Gặp đệ tử Bình Định của cụ Trương Thanh Đăng thì võ Thái chỉ có ngủm, vì cụ TTĐ đã dặn học trò "thà chết chứ không té" . Võ Thái cũng giống Boxing đánh với mấy người biết đánh lộn nhưng không biết võ hoặc võ công thấp kép thì võ thái cũng như boxing sẽ làm thịt đối thủ dễ dàng . Nhưng nếu gặp một người võ thuật cao thì võ Thái chưa chắc là đối thủ ."

  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hì ! cung cấp thim thông tin cho bác tham khảo...Sau đây là lời của một vị khác (với nick online là Lý Thanh Ngân)nói về võ Thái :
    "..chưa nghe thì để tiểu đệ nói cho mà nghe: Tiểu đệ may mắn chung quanh toàn là mấy bậc trưởng thượng thuộc dân ghiền coi đấu võ đài ở miền Nam trước 75 . Mà ở miền Nam trước 75, Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông gần như là trung tâm đấu võ đài Đông Dương . Các võ sĩ Á Châu lẫn Âu Tây kéo wa VN đánh võ đài hà rầm . Tiểu đệ nghe các bậc tiền bối nói là võ Thái không có nghĩa lý gì so với võ Ta cả . Lên đài là bị đập, lên là bị đập, nói thời đó võ Thái không nổi cho lắm chả ai thèm để ý cả . Ở Saigon lúc đó mà nói thì chỉ có các võ đường võ ta thuộc Tổng Cuộc Quyền Thuật VN là xếp sòng, kế đó là Vovinam, Taekwondo, rồi võ Nhật Bổn . Đâu ai thèm để ý đến võ Thái . Các trận đấu giữa võ sĩ Việt và võ sĩ ngoại quốc thì hình như lúc nào võ sĩ Việt cùng thắng, mà toàn thắng đậm knockout không à . Nhất mấy lão Campuchia, Thailand, Mã Lai Á là những chuyên gia tình nguyện lên võ đài làm bao cát cho võ sĩ Vn tập luyện hehe . Thời đó đa số là các võ sĩ VN đụng độ nhau ko à mới hấp dẫn ngang ngửa, người ta mới khoái coi . Chứ coi võ sĩ VN đấu với ngoại quốc thì chỉ tốn tiền vô ích . Nghe người ta trận đấu "nổi" nhất giữa ngoại quốc & VN là 6 trận đấu ở Tinh Võ Arena giữa đội tuyển Hồng Kông và đội tuyển Tổng Cuộc Quyền Thuật VN . Mấy thằng cha Hương Cảng này là đệ tử của Lý Tiểu Long lúc đó với môn võ Triệt Quyền Đạo do LTL sáng chế, báo chí Saigon đăng tải quảng cáo ì xèo . Ko ngờ kết quả thất vọng vì trận đấu không ngang sức tí nào . Mà là phía VN bụp các đệ tử chân truyền của Bruce Lee tơi tả . Còn võ Thái Lan thì thui đi .
    Nhận xét riêng của tiểu đệ, võ Thái bề ngoài coi hùng hổ và kít mít . Tấn công túi bụi giống Taekwondo và boxing nhưng thật ra nó nhanh nhưng yếu và không vững chắc . Nó phòng thủ coi bên ngoài thấy quá chắc nhưng thật ra người ta chưa đánh mà nó đã thủ rùi . Còn nữa nha, võ này dễ té lắm à . Gặp đệ tử Bình Định của cụ Trương Thanh Đăng thì võ Thái chỉ có ngủm, vì cụ TTĐ đã dặn học trò "thà chết chứ không té" . Võ Thái cũng giống Boxing đánh với mấy người biết đánh lộn nhưng không biết võ hoặc võ công thấp kép thì võ thái cũng như boxing sẽ làm thịt đối thủ dễ dàng . Nhưng nếu gặp một người võ thuật cao thì võ Thái chưa chắc là đối thủ ."

  6. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Có thể bạn ấy nói đúng, người võ thuật thấp mà đánh với người võ thuật cao hơn thì thua là cái chắc.
    Trước đây mình có đọc Sổ tay võ thuật có nói về Muay Thai thì có thể nói nó là một trong số ít các môn võ giác đấu dữ dằn nhất hiện nay. Đa phần các võ sĩ Thái Lan đều xuất thân là những đứa trẻ nghèo khó tại các trường dạy MuayThai. Sức chịu đòn cũng như những sở trường của họ là đòn cùi chỏ, gối,đá vòng cầu ống chân v..v không phải bàn cãi. Do phải va chạm nhiều nên tuổi đời các võ sĩ Muay Thai không cao.Cú đá vòng cầu lực rất lớn nhưng cũng dễ làm vận động viên mất thăng bằng.
    Cụ Trần Tiến chưởng môn Thiếu Lâm Nội Gia Quyền người dày dạn kinh nghiệm trên các võ đài Đông nam á cũng từng nói trong sổ tay võ thuật: Trong các võ sĩ ở Đông Nam Á các võ sĩ Thái Lan thì có tiếng là lì đòn, dù máu chảy ròng ròng trên mặt họ vẫn đánh trừ phi đánh họ gục hẳn. Các võ sĩ Mã Lai có tiếng về đòn đá của môn Bresilat tiền thân của Pencak thi đấu với họ tốt nhất là nhập nội, các võ sĩ Singgapo thì có xu hướng thiên về hoa mĩ bay **** biểu diễn nên tính thực dụng không cao.
    Bản thân Trung Quốc hiện nay có các giải Tán Đả Vương(có thể có đánh ăn tiền), các võ sĩ đều xuất thân là các tuyển thủ Wushu Shanshow nhưng được phép đánh thoải mái hơn, chỉ có kuki và găng tay,dùng tất cả các đòn họ cũng coi Quyền Thái là một đối thủ xứng tầm và là đối tượng cuối cùng trong việc khôi phục và quảng bá sức mạnh của võ thuật Trung Quốc sau kickboxing Mĩ, Karate Nhật và Thái cực đạo Hàn Quốc.
    Chuyện các võ sĩ Hồng Kông là đệ tử của Lý Tiểu Long thì không biết có phải không vì theo mình thời điểm đó Lý chỉ có võ đường ở Mĩ do TakiKimura và Dan Inosanto trợ giảng và hướng dẫn.
    Trên Trịnh Hoài Đức Hà nội đã từng dạy Kich boxing và Tán thủ nhưng là Quyền Thái thì chắc là không,vả lại bây giờ khi boxing được mở lại thì các vận động viên của họ lại trở lại tập Quyền Anh rồi.
  7. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Có thể bạn ấy nói đúng, người võ thuật thấp mà đánh với người võ thuật cao hơn thì thua là cái chắc.
    Trước đây mình có đọc Sổ tay võ thuật có nói về Muay Thai thì có thể nói nó là một trong số ít các môn võ giác đấu dữ dằn nhất hiện nay. Đa phần các võ sĩ Thái Lan đều xuất thân là những đứa trẻ nghèo khó tại các trường dạy MuayThai. Sức chịu đòn cũng như những sở trường của họ là đòn cùi chỏ, gối,đá vòng cầu ống chân v..v không phải bàn cãi. Do phải va chạm nhiều nên tuổi đời các võ sĩ Muay Thai không cao.Cú đá vòng cầu lực rất lớn nhưng cũng dễ làm vận động viên mất thăng bằng.
    Cụ Trần Tiến chưởng môn Thiếu Lâm Nội Gia Quyền người dày dạn kinh nghiệm trên các võ đài Đông nam á cũng từng nói trong sổ tay võ thuật: Trong các võ sĩ ở Đông Nam Á các võ sĩ Thái Lan thì có tiếng là lì đòn, dù máu chảy ròng ròng trên mặt họ vẫn đánh trừ phi đánh họ gục hẳn. Các võ sĩ Mã Lai có tiếng về đòn đá của môn Bresilat tiền thân của Pencak thi đấu với họ tốt nhất là nhập nội, các võ sĩ Singgapo thì có xu hướng thiên về hoa mĩ bay **** biểu diễn nên tính thực dụng không cao.
    Bản thân Trung Quốc hiện nay có các giải Tán Đả Vương(có thể có đánh ăn tiền), các võ sĩ đều xuất thân là các tuyển thủ Wushu Shanshow nhưng được phép đánh thoải mái hơn, chỉ có kuki và găng tay,dùng tất cả các đòn họ cũng coi Quyền Thái là một đối thủ xứng tầm và là đối tượng cuối cùng trong việc khôi phục và quảng bá sức mạnh của võ thuật Trung Quốc sau kickboxing Mĩ, Karate Nhật và Thái cực đạo Hàn Quốc.
    Chuyện các võ sĩ Hồng Kông là đệ tử của Lý Tiểu Long thì không biết có phải không vì theo mình thời điểm đó Lý chỉ có võ đường ở Mĩ do TakiKimura và Dan Inosanto trợ giảng và hướng dẫn.
    Trên Trịnh Hoài Đức Hà nội đã từng dạy Kich boxing và Tán thủ nhưng là Quyền Thái thì chắc là không,vả lại bây giờ khi boxing được mở lại thì các vận động viên của họ lại trở lại tập Quyền Anh rồi.
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Chuyện các đệ tử của Lý sang VN thi đấu võ đài tự do năm 1972 ... có ai ở miền Nam lúc ấy muh không biết cơ chứ. Báo chí lúc bấy giờ quảng cáo rầm rầm, mọi người đâu đâu cũng bàn tán xôn xao ... (vì lúc ấy Lý đang là võ sư - siêu sao...cực kỳ nổi tiếng). Nhưng kết cục thì các đệ tử của Lý bị các võ sinh Bình Định đập như những mớ giẻ rách ...
    (Giờ mới phát hiện ra nhiều bác ngoài ấy "mù" thông tin đến vậy . Chậc ! ...)
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Chuyện các đệ tử của Lý sang VN thi đấu võ đài tự do năm 1972 ... có ai ở miền Nam lúc ấy muh không biết cơ chứ. Báo chí lúc bấy giờ quảng cáo rầm rầm, mọi người đâu đâu cũng bàn tán xôn xao ... (vì lúc ấy Lý đang là võ sư - siêu sao...cực kỳ nổi tiếng). Nhưng kết cục thì các đệ tử của Lý bị các võ sinh Bình Định đập như những mớ giẻ rách ...
    (Giờ mới phát hiện ra nhiều bác ngoài ấy "mù" thông tin đến vậy . Chậc ! ...)
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó quảng cáo rầm rầm , không biết có anh em nào miền Nam còn nhớ cái vụ Lý Huỳnh muốn "chơi" với Lý Tiểu Long ko nhỉ ?

Chia sẻ trang này