1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Quyền Thái gửi ??ochiến thư??? thách đấu Thiếu Lâm Tự" - Kết quả : Luật vẫn không hề thay đổi, vẫn

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sunshine74, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Hai bên bất phân thắng bại .......các nhà đài đâu hết rồi bình loạn đi chứ ............
  2. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi con cá đẹp ghê. Để Hai Lúa bắt chước người ta bình loạn
    La la, hán(g) hán(g)
    Hảo hảo, phù phù
    Đầu đầy cám bả
    Ăn nhiều chóng to
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 02/12/2009
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    quan điểm của bác thì anh em hiểu, nhưng càng đọc về sau càng thấy bác bỏ phiếu lộn thùng ! thể thao là có ganh đua có thắng thua rõ ràng ! nhà bác vô đây lót đường cho người khác thì nhà cháu ko tin lắm ... bác chú ý cho ... anh em trên này chém gió siêu đẳng lém đó ... đề phòng nhá ...
  4. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    nói cho lắm, bằng thằng này không/????
    http://www.youtube.com/watch?v=yfGO3pr6rq4&feature=response_watch
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    mới đây :
    http://www.baomoi.com/Home/TheThao/bee.net.vn/Nguoi-gui-chien-thu-thach-dau-Thieu-Lam-Tu/3566306.epi
    - Kaoklai Kaennorsing, người công khai gửi ?ochiến thư? thách đấu Thiếu Lâm Tự là một võ sỹ quyền anh kết hợp môn võ cổ truyền của người Thái Lan (Cruiserweight Muay Thai kickboxer). Kaoklai Kaennorsing đã từng 1 lần đoạt danh hiệu vô địch giải boxing K-1 World Grand Prix, 2 lần vô địch giải Rajadamnern Stadium trong các năm 2002 ?" 2003.
    Sự nghiệp
    Kaoklai Kaennorsing sinh ngày 13/9/1983 tại quận Athit DamKam, thành phố Khon Kaen, một trong những vùng trung tâm của khu vực Đông Bắc Thái Lan. Trong tiếng Thái, cái tên Kaoklai Kaennorsing có nghĩa là người có tương lai tốt đẹp.

    Khi mới 8 tuổi Kaoklai Kaennorsing đã bắt đầu tập luyện quyền Thái. Trận đấu mở màn cho sự nghiệp đeo găng đánh vỡ của Kaoklai Kaennorsing không đem lại cho anh chiến thắng nhưng chính sự thất bại này đã thôi thúc Kaoklai Kaennorsing lao vào ngày đêm luyện tập để đến năm anh 19 tuổi, Kaoklai Kaennorsing đã giành chức vô địch Rajadamnern Stadium đầu tiên.
    Võ sỹ boxing Thái Lan Kaoklai Kaennorsing.
    Võ sỹ boxing Thái Lan Kaoklai Kaennorsing.
    7/2004, Kaoklai Kaennorsing tiếp tục giành nhiều chiến thắng liên tiếp tại vòng loại khu vực châu Á của giải vô địch thế giới K-1 World Grand Prix nội dung boxing đối kháng được tổ chức tại thủ đô Seoul và Tokyo của Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Tại vòng tứ kết của giải boxing đẳng cấp thế giới này Kaoklai Kaennorsing đã hạ nốc ao đối thủ Denis Kang, sau đó chiến thắng thuyết phục đối thủ Tsuyoshi Nakasako của Nhật Bản ở vòng bán kết.
    Tại vòng loại cuối cùng giải K-1 World Grand Prix khu vực Châu Á được tổ chức tại đấu trường Nippon Budokan ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Kaoklai Kaennorsing đã đo ván võ sỹ Shingo Koyasu khi gần kết thúc hiệp thi đấu phụ thứ nhất.

    Kaoklai Kaennorsing bước vào thi đấu chung kết với võ sỹ quyền anh người Belarus Alexey Ignashov có thể hình và cân nặng hơn Kaoklai Kaennorsing rất nhiều với sự tự tin và ngạo nghễ rất người Thái.
    Sử dụng chiến thuật tấn công ?obắn tỉa? và tránh đòn mau lẹ, Kaoklai Kaennorsing đã khiến cho võ sỹ boxing hạng nặng Alexey Ignashov liên tục phải lúng túng khi triển khai các đòn tấn công về phía đối phương.

    Chưa hết hiệp phụ thứ 2 anh đã chịu thua đối thủ người Thái Kaoklai Kaennorsing nhỏ con mà tinh thần chiến đấu quá mạnh. Hơn thế nữa, anh còn bị trọng tài phạt 2 thẻ vàng vì lỗi di chuyển trong lúc giao chiến với Kaoklai Kaennorsing.
    Kaoklai Kaennorsing chính thức giành danh hiệu vô địch thế giới K-1 World Grand Prix đầu tiên trong đời. Nhiều người không biết rằng để có được chiến thắng tầm cỡ thế giới đầu đời này, Kaoklai Kaennorsing đã phải trải qua những năm tháng luyện tập hết sức vất vả từ những ngày còn là một cậu bé.

    Kaoklai Kaennorsing cho biết để có thể tấn, thủ nhanh như cắt trong khi thi đấu anh đã phải tập luyện bài tập phản ứng bằng cách để nhiều người vụt bóng bàn vào mặt để anh luyện phản ứng né đòn trước các đòn tấn công nhanh như chớp của các võ sỹ khi giáp trận.
    5 tháng sau đó, vào ngày 4/12/2004, Kaoklai Kaennorsing trở thành võ sỹ trẻ tuổi và nhẹ cân nhất của Thái Lan đăng ký tham dự giải K-1 World GP Championships thường niên được tổ chức tại đấu trường Dome ở Nhật Bản.

    Ấn tượng mạnh nhất để lại trong ký ức của các khán giả đến xem cuộc so găng giữa Kaoklai Kaennorsing và võ sỹ người Mỹ to lớn từng đoạt danh hiệu vô địch giải Las Vegas GP của năm - Mighty Mo là cú đá nhanh như chớp của Kaoklai Kaennorsing vào phần dưới mang tai của Mighty Mo khiến anh này choáng váng và phải chấp nhận thua cuộc.
    19/3/2005, Kaoklai Kaennorsing đáp máy bay sang Hàn Quốc tham dự giải đấu Korean World GP. Võ sỹ có thể mình không mấy to cao này không chịu thua bất cứ đối thủ nào trong số các võ sỹ có tên tuổi tham dự giải.
  6. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    @Daikalink: theo phỏng đoán chủ quan của tớ không nhầm, thì người dùng nick stinky_jellyfish này là 1 Cao Thủ và 1 Đại Cao Thủ cực kỳ có hiểu biết!
    Còn lý do vì sao tớ nói vậy, hy vọng cẩu nể mặt tớ mà đừng hỏi. Đây là lý do riêng.
  7. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Cho đến sáng nay, 02-12, tỉ số đang là 50-50!!!!! Box Võ thuật đang chia thành 2 phe, một phe ủng hộ Loncin, còn một phe thiên về hướng *** show mở bia không cần dụng cụ!!!!!
    May mà có trận này, chứ không Box buồn quá!!!!
    Theo tớ, bây giờ mọi người cốp đi, gì thì gì cứ tiền tươi thóc thật là OK nhất!!!!
    Lão Gà đứng ra mở sòng đi!!!!
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thất vọng tức là "tự sướng" đó bạn. Có rất nhiều người tự sướng bằng cách dùng câu "tao thất vọng về mày quá!".
    Cái tư tưởng này đúng là tư tưởng của Tàu phù. Chưa soi sét ngọn ngành cái nào từ đâu ra và phát triển tới đâu và lý do vì sao có nó chỉ biết "Cứ cái gì của tao là bố tướng thiên hạ".
    Cái gì mà "phi tưởng phi phi tưởng" là mức định của bàng môn Bà-la-môn? Lịch sử chép lại rõ ràng rằng Đức Phật đã đắc được định này khi học ở vị đạo sư có tên là Ưu-đà-la La-ma-tử. Đừng có gán ghép "Bà-la-môn" vào tên vị đạo sư này. Các vị thầy của thái tử Tất-đạt-đa này đều là các vị "Sa-môn". Theo ý nghĩa của thời đó "Sa-môn" là những vị tu hành khổ hạnh chống lại đường lối "chính thống" của Bà-la-môn (bởi vì họ không phải là người thuộc giai cấp Bà-la-môn). Sau này "Sa-môn" mới dùng để chỉ riêng tu sĩ Phật giáo.
    Mà "Bà-la-môn" là bàng môn sao? Cái này cũng dễ hiểu. Khi chưa nắm được chính quyền trong tay thì gọi bọn ngược với mình là "bán nước" này nọ đủ cả thì được, chả ai gọi bọn chúng là "phản loạn" cả. Khi nắm được chính quyền trong tay rồi thì bọn nó là bọn "phản loạn". Tóm lại, ý của tôi Bà-la-môn là đường lối "chính thống" có trước sự "chính thống" của Phật giáo (chữ "chính thống" trong ngoặc kép).
    Từ cái nhìn méo mó và thiên kiến về lịch sử tôn giáo dẫn đến cái nhìn méo mó về võ thuật như ở dưới đây cũng là dể hiểu.
    Nhưng nói chung tóm lại:
    1. Vịt Tàu hay Vịt Xiêm gì cũng đều là Vịt.
    2. Mang mấy cái "Đạo dụ" vào đây nói nhiều, anh em họ cười cho đấy.
    3. Chừng nào bạn nhìn và nhận xét võ Tàu giống như vừa nhận xét võ Thái thì có thể tạm gọi là một người "khách quan".
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 02/12/2009
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Biết! Nhớ! Và bắt giò người khác! Vậy thôi!
    Phổ cập, tập luyện và sử dụng thường xuyên người ta tưởng mình... khùng
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Ngươ?i khác thi? có thê?, riêng chú em thi? pha?i bo? thơ?i gian phấn đấu nhiê?u hơn nưfa mới có được hy vọng, mới ơ? mức hy vọng thôi nhé !

Chia sẻ trang này