1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định miễn thuế có hợp lý không ?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Quyết định miễn thuế có hợp lý không ?

    Tôi cho rằng ưu đãi về thuế như thế này không công bằng .
    Sẽ có rất nhiều người ở VN mua xe mà khỏi bị đánh thuế .
    Hihi, Đại gia nào muốn cùng tôi kinh doanh không ? 50/50 là tôi rủ chục người hồi hương ngay .

    ===============

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/12/3B9F117D/
    Thứ tư, 6/12/2006, 08:50 GMT+7

    Tài sản của Việt kiều được miễn thuế nhập khẩu, VAT

    Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung khẳng định hàng hoá là tài sản di chuyển, đồ dùng của người VN định cư ở nước ngoài mang về khi hồi hương thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và được miễn thuế nhập khẩu. Nếu hàng hoá đó cho, tặng lại người khác, cũng sẽ không bị truy thu thuế.

    Ông Trung xác nhận thông tin này hôm qua, sau khi có thông tin chiếc xe Maybach nhập vào TP HCM theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương nên được miễn thuế.

    Theo quy định hiện hành, đối với tài sản, thu nhập của người VN ở nước ngoài mang theo khi hồi hương về VN không hạn chế số lượng, không phải chịu khoản thuế nào. Các loại hàng hóa tiêu dùng như ôtô, xe máy, máy vô tuyến truyền hình, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, dàn âm thanh đang sử dụng cũng được miễn thuế nhập khẩu. Riêng một số hàng hóa như thuốc lá, rượu, bia, ôtô, khi mang về VN sẽ phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt.

    Ông Trung cho biết, để được miễn thuế đối với tài sản mang theo khi hồi hương, Việt kiều phải làm thủ tục đăng ký và mang theo các loại giấy tờ như tờ khai hải quan, quyết định cho phép hồi hương tại VN, bản kê chi tiết tài sản, các giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản... Sau khi chuyển tài sản về VN, nếu bà con Việt kiều chuyển nhượng lại tài sản đó cho người khác vẫn không bị truy thu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

    (Theo Tuổi Trẻ)
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là kẽ hở của pháp luật.
    Chủ trương thì đúng nhưng bị một số người lợi dụng để luồn lách.
    Chiếc xe Maybach đó theo tin đồn là của Trần Lệ Nguyên (GĐ Kinh Đô) mua. Theo tôi nghĩ thì những người làm giàu chính đáng thì có quyền hưởng thụ thành quả lao động của mình, chẳng có việc gì sai cả.
    Xe đó chỉ có gần 400 nghìn đô, không phải như thông tin ban đầu của một số báo đã phét là cả triệu đô.
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe, và nếu thực sự là đại gia thì tôi sẽ cộng tác với bác MinhTrinh ngay. Vì mục đích cuối cùng của việc kinh doanh là sinh lời, miễn sao đừng trái pháp luật và đạo đức xã hội. Mà ở đây chẳng có vi phạm chỗ nào trong 2 vấn đề đó cả.
    Kèo thơm đến thế cơ, các bác nhỉ?!!?!
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Không có quy định pháp luật nào đưa ra mà hoàn hảo cả, cũng như thế một quy định nào dù chặt chẽ, nghiêm minh đến đâu cũng sẽ có lúc bị vi phạm.
    Quy định miễn thuế nhập khẩu cho Việt Kiều trong trường hợp này rõ ràng là một quy định hợp lý, mà hợp cả tình nữa.
    Suy cho cùng ông Nhà nước có mất gì đâu, đúng ra là không bóp được 150% thuế với xe hơi (90 nhập khẩu, 10% VAT, 50 tiêu thụ đặc biệt, con xe này xe cũ thì lại tính khác nữa, có lúc 600% cũng nên:)).
    Ông nhà nước không thu được một tí, nhưng có phải Vn nở mặt với dân chơi năm châu là có xài maybach không
    Suy cho cùng cũng tại bác Nhà nước đánh thuế xe hơi cao quá, chắc nhất thế giới luôn, làm lợi cho mấy bác sản xuất xe đểu trong nước, bóp túi người tiêu dùng mãi.
    Quy định đánh thuế cao trên xe hơi cũng là một quy định hợp lý nhằm khuyến khích tăng giá trị nội địa cho ngành sx xe trong nước. Nhưng cũng bị làm méo mó đấy thôi. Mấy bác liên doanh cứ thế không chịu tăng tỉ lệ nội địa, cứ bán đắt cho chết anh em tiêu dùng luôn.
    Ngoài cách nhập xe theo đường Vk hồi hương, còn có một mánh khác là nhập xe theo diện tạm nhập tái xuất (chả bao giờ xuất lại cả) bằng cách nhờ mấy bác ở đại sứ quán nước ngoài, đồng chí nào dễ tính chút như Cam bốt, Lào... đứng tên mua xe và đăng kí. Miễn thuế hoàn toàn lại có thêm quả biển NN đi, oai như Tây
    Xe VN đắt quá, có lẽ em cũng tiết kiệm tiền rồi nhờ bác Việt Kiều nào bên này đứng tên phát. Tầm 5000USD là có quả xe ngon lượn phố rồi
    Quy định miễn thuế nhập khẩu cho Vk hồi hương hình như chỉ áp dụng cho hàng hoá đã qua sử dụng, chứ mua mới rồi chuyển về hình như không được????
    Vì con maybach trên mua từ năm 2004 nghe bảo sau đó chất kho để đủ tiêu chuẩn đã qua sử dụng
    Còn nếu xe mới mà cũng được ưu tiên thế thì quá ngon luôn: Ví dụ mua xe ở Pháp, nhưng không sử dụng trên lãnh thổ Pháp (sử dụng 1 thời gian trong vòng 2 tháng cũng ko sao). lúc xuất cảng cầm giấy tờ hoá đơn đến bọn Hải quan, sẽ được hoàn 19,6% thuế giá trị gia tăng nữa.
    Qúa ngon luôn
    Được Amour_unique sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 09/12/2006
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Theo tôi thì vẫn là bất công ... dù rằng đây là quyền lợi mà nếu chắc chắn đúng như thế thì tôi được hưởng bộn !!! Toi sẽ không mua xe như AU định mua đâu ... Chỉ cần đem về 1 cái Lesus đời mới nhất, oách nhất là bằng cả chục gia đình làm ăn vất vả bao năm .
    Theo bài báo thì tiền thuế cho xe này khoảng 600 ngàn USD ....
    Nếu thế thì tớ xin cho ông bố vợ hồi hương trước còn tó thì nghỉ hưu luôn rồi về cho xong vì đàng nào thì tớ cũng sẽ vè mà ... hihi , 50/50 cũng mua được cái căn hộ cao cấp ở Pasteur .
    Nhưng mà hỏi lại rồi, báo chí loan tin hình như sai . Chỉ được miễn vài thứ thuế thôi ( Cũng là số tiền khá lớn đấy ) .
    Thiết nghĩ luật hay nghị định về ưu đãi thuế này cần xem lại .
  6. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác lưu ý nhé theo qui định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa là tài sản di chuyển của cá nhân và gia đình người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang về khi hồi hương thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, hàng hóa là tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương gồm thuốc lá, rượu, bia, ôtô thì phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt.
    Như vậy nếu nhập khẩu ôtô thì vẫn phải đóng phí tiêu thụ đặc biệt như thường.
    Các bác thử buôn xem. nhớ là Việt Kiều Hồi hương nhé
  7. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là không được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Với xe hơi là 50%. Nhưng được miễn thuế nhập khẩu (hiện tại là 90% sẽ giảm dần theo lộ trình đã cam kết khi gia nhập WTO) và VAT 10%. Như thế cũng nhiều lắm rồi.
    Như cái Maybach nếu bình thường mua 350.000 USD nếu nộp thuế đầy đủ sẽ hơn 1M USD, nhưng theo diện VK hồi hương thì chỉ tầm khoảng 450.000.
    Làm vụ này sẽ tiết kiệm được 600.00, chia 50/50 là 300.000. Mua biệt thư ngon lành
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cần gì phải thử .... đã có người " dạm " rồi , Và Kevin thừa biết là tôi đủ khả năng kiếm ăn như thế mà .
    Sẽ có khối người bảo : Sao dại thế, có cơ hội làm giàu mà lại to họng đòi công bình!
    Kẽ hở này lớn đấy, lẽ ra phải giới hạn giá trị của các món đồ đang chịu thuế quá cao ở VN , còn đem tiền vè thì thoải mái .
    Thực ra thì điều kiện hồi hương khó nhất ở điểm là phải từ bỏ quốc tịch hiện nay mà trên thực tế, giữ lại cái quốc tịch Mỹ, Canada ... chỉ có đúng 1 quyền lợi là về hưu, riêng với Canada thì có thêm chữa bệnh miễn phí .
    Nhưng mà có bỏ đi quốc tịch, mang hàng hoá về kiếm ăn xong, chả ai cấm được là vài năm sau chạy qua xin lại quốc tịch cũ cả ( đây cũng là kẽ hở ) bởi vì các nước này họ chả cần bắt ai phải từ bỏ quốc tịch .
    Còn thực tế nữa là hiện nay rất nhiều người mang 2 quốc tịch ( 1 là quốc tịch VN ) chỉ khác là chưa hồi hương thôi .
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xét về mặt pháp luật, những ngưòi này đã vi phạm Luật Quốc tịch Việt Nam (Số 07/1998/QH10 ngày 20/5/1998)
    Điều 3. Nguyên tắc một quốc tịch
    Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
    http://www.mofa.gov.vn/vi/ct_lanhsu/vbpl/nr040831084627/ns040831111636/view
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại điều luật đi bác ơi.
    Trừ khi nào Luật quy định là "Nhà nước Việt Nam công nhận công dân Việt Nam là người chỉ có duy nhất một quốc tịch Việt Nam" thì em nghĩ may ra ý kiến của bác mới đúng.
    Về mặt nguyên tắc thì Việt Nam vẫn là nước áp dụng nguyên tắc "Một quốc tịch".
    Được Amour_unique sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 11/12/2006

Chia sẻ trang này